Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn

Chương 28: Người Viết Gen

Đăng: 30/09/2026 08:12 1,314 từ 5 lượt đọc

Ba tuần trôi qua.

Vũ đến nhà kho của Nakamura mỗi ngày. Anh không nghỉ ngơi ngày nào, anh muốn thành thạo Prometheus càng nhanh càng tốt.

Tuần đầu tiên, anh vẫn chỉ đọc được gen. Anh đọc gen của chuột. Anh đọc gen của chim. Anh đọc gen của thằn lằn. Anh đọc gen của mọi loài mà Nakamura mang về Anh cố ghi nhớ cấu trúc mọi gen mà anh đọc được

Tuần thứ hai, anh bắt đầu hiểu hơn về cấu trúc gen và những thông tin của Prometheus truyền vào anh . Anh không chỉ thấy gen. Anh bắt đầu hiểu gen. Anh bắt đầu hiểu cách chúng hoạt động. Anh bắt đầu hiểu cách chúng liên kết. Anh bắt đầu hiểu cách chúng thay đổi.

Tuần thứ ba anh bắt đầu học cách thay đổi chúng theo ý anh muốn.


Ngày thứ hai mươi mốt, Vũ ngồi bên bàn.

Trước mặt anh là một con chuột. Nó tương tự con chuột ngày đầu tiên cảm nhận khi đến nơi này. Nó cũng đang bị bệnh và chỉ còn vài ngày để sống.

Nakamura đứng bên cạnh. Ông ta chăm chú quan sát

Vũ đặt tay lên lưng con chuột. Da chạm da.

Anh cảm nhận gen của nó. Anh cảm nhận điểm yếu của nó. Anh biết chính xác điểm cần chỉnh sửa.

Và anh bắt đầu cải tạo lại gen.

Anh để Prometheus dẫn đường. Anh tin vào nó. Anh để nó hướng dẫn anh cách cải tạo gen theo ý muốn.

Và gen của con chuột thay đổi.

Điểm yếu biến mất. Căn bệnh biến mất. Con chuột hoàn toàn khỏe lại.

Nhưng Vũ ngã xuống.


Anh nằm trên sàn nhà kho. Anh cảm thấy mệt. Lần đầu anh thấy mệt đến vậy

Nakamura đỡ anh dậy. Ông đặt anh ngồi lên ghế. Ông ta nhìn anh.

"Ngươi đã cải tạo được gen" hắn ta nói. "Ngươi đã thay đổi nó và đã chữa khỏi cho con chuột"

Vũ gật đầu. Anh không thể nói.

"Nhưng ngươi không được sử dụng khả năng này quá nhiều" Nakamura nói.

Vũ nhìn ông ta.

"Ngươi vừa kiệt sức nhưng đó không phải hậu quả duy nhất. Giống như việc đọc gen khi ngươi dần cải tạo thể chất thì hiện tượng này cũng biến mất”

Ông ta dừng lại.

"Tuy nhiên cái giá thật sự phải trả là nhân tính của ngươi. Mỗi lần ngươi cải tạo gen... ngươi mất một phần nhân tính. Ngươi trở nên lạnh lùng hơn. Ngươi trở nên tàn nhẫn hơn. Ngươi trở nên ít cảm xúc hơn."

Vũ nhìn ông ta

"Và đó là lý do Bác Sĩ Quân trở thành thứ mà hắn ta đang trở thành," Nakamura nói

"Quân đã viết gen hàng nghìn lần. Hắn ta đã thay đổi gen hàng nghìn lần. Hắn ta đã sử dụng Prometheus hàng nghìn lần. Và mỗi lần... hắn ta mất một phần nhân tính. Chỉ tiếc là khi mọi người nhân ra điều đó thì đã quá muộn, không ai có thể đưa bác sĩ Quân trở lại nữa"

Ông ta dừng lại.

"Đó là lý do hắn ta giết ba mươi người mà không hề chớp mắt. Đó là lý do hắn ta tra tấn người khác mà không hề hối hận."

"Vậy hắn ta đã mất hết nhân tính?"

"Gần hết," Nakamura nói. "Nhưng không phải tất cả. Hắn ta vẫn còn một thứ. Một thứ mà hắn ta không thể mất. Một thứ mà hắn ta bám víu vào."

"Thứ gì?"

"Mục tiêu của hắn ta. Hắn ta tin rằng hắn ta đang cứu loài người. Hắn ta tin rằng hắn làm mọi chuyện vì sự phát triển của loài người. Hắn vẫn vì con người"

"Đó là lý do hắn ta không hoàn toàn trở thành quái vật. Vì hắn ta vẫn còn niềm tin. Và niềm tin đó giữ hắn ta lại."

Vũ nhìn hắn ta. Anh nhìn mọi thứ.

"Vậy nếu tôi lạm dụng khả năng của Prometheus?"

"Thì ngươi sẽ trở thành hắn ta," Kenji nói. "Ngươi sẽ trở thành một thứ gì đó không còn là người. Ngươi sẽ trở thành một thứ gì đó chỉ biết mục tiêu. Và ngươi sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được nó."

"Vì vậy ngươi phải nhớ. Ngươi phải nhớ chỉ dùng khả năng này khi cần thiết"


Vũ rời khỏi nhà kho khi trời đã tối.

Trên đường về, anh nghĩ về Prometheus. Anh nghĩ về cái giá phải trả khi sử dụng nó. Anh nghĩ về điều đã thay đổi Bác Sĩ Quân.

Anh đã có thể cải tạo gen, anh đã có sức mạnh mới nhưng cái giá của sức mạnh này cũng quá lớn

Anh cảm thấy trống rỗng.

Nhưng anh nhớ tới Linh, nhớ tới những người đồng đội, nhớ tới những người tin tưởng anh

Và anh nhớ lý do tại sao anh chiến đấu.


Vũ về đến căn hộ của mình khi trời đã khuya.

Anh bước đến bên cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài — nhìn Vành Đai Tro Tàn trong ánh sáng mờ ảo của buổi tối.

Anh không nói gì. Anh chỉ nghĩ lại về bài học hôm nay. Anh suy nghi lại về khả năng của Prometheus. Anh nghĩ về mục tiêu tiếp theo của anh và anh quyết định mai anh sẽ đến chỗ những người đồng đội. Anh cần họ trợ giúp anh trở nên mạnh hơn.


Sáng hôm sau, Vũ đến nhà kho của Kael.

Elena đã ở đó. Cô ta đang ngồi bên bàn. Kael đang đứng bên cửa sổ. Mei Lin đang gõ máy tính bảng.

"Tao đã tìm ra một thứ," Mei Lin nói.

Vũ ngồi xuống.

"NHững con quái vật" cô ta nói.

Vũ nhìn cô ta.

"Tao đã tìm ra một nhóm quái vật," cô ta nói. "Chúng ở Khu 9. Chúng là những sinh vật lai tạo thất bại. Những kẻ đã uống Prometheus và không chết — nhưng cũng không sống. Chúng trở thành quái vật."

Cô ta quay màn hình lại.

"Và chúng đang tàn phá Khu 9. Chúng tàn phá mọi thứ chúng gặp và chúng ăn thịt người."

Cô ta nhìn Vũ.

"Và Sinh Gen đang treo thưởng cho ai giết được chúng."


Vũ hỏi lại

"Treo thưởng?"

"Đúng," Mei Lin nói. "Sinh Gen treo thưởng cho ai giết được quái vật. Họ trả tiền. Họ trả gen. Họ trả thông tin. Họ trả bất cứ thứ gì ngươi muốn."

Cô ta dừng lại.

"Và đó là cách chúng ta sẽ phát triển."

Vũ thắc mắc

"Phát triển?"

"Đúng," Mei Lin nói. "Chúng ta sẽ trở thành thợ săn tiền thưởng. Chúng ta sẽ săn quái vật. Chúng ta sẽ giết chúng. Chúng ta sẽ lấy tiền thưởng. Và điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải chiến đấu với những thứ kỳ lạ, những thứ có sức mạnh không bình thường. Đó là cách để cả đội chúng ta có thêm kinh nghiệm khi phải chiến đấu với những thứ mà chúng ta chưa biết đến"

"Ngươi sẽ luyện tập Prometheus với những sinh vật đó. Elena và Kael cũng sẽ học được cách chiến đấu không phải với con người mà với những sinh vật có sức mạnh kỳ lạ. Còn tôi sẽ tổng hợp mọi thông tin có thể để giúp mọi người có thể dễ dàng đối phó với những sinh vật này"

Cô ta dừng lại.

"Và khi chúng ta đủ sức mạnh, chúng ta sẽ lại một lần đối mặt với bác sĩ Quân. Và khi đó chúng ta không thể để kết quả như trận vừa rồi"


Vũ ngồi đó một lúc lâu.

Anh nhìn những người đồng đội của anh. Ai cũng lộ vẻ quyết tâm

"Được," anh nói.

"Vậy ngày mai chúng ta sẽ xuất phát” Mei Lin nói

0
Ủng hộ tác giả Tuan Duong (Vampire) Nếu các bạn yêu thích truyện ủng hộ mình ly cà phê nhé. Hết sức cảm ơn