Chương 25: Vật Chứa
Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn
Mục lục
30 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 30/30 chương
Vũ lao tới.
Anh đấm vào mặt Bác Sĩ Quân. Hắn ta còn không thèm di chuyển mà lĩnh nguyên cú đấm đó nhưng cú đấm đó hoàn toàn không có tác dụng. Hắn vẫn đứng đó như không gì xảy ra. Anh lại thử đá vào đầu gối hắn ta. Đòn này cũng không có tác dụng.
" :Là một tên rác rưỡi ở Vành đai tro tàn thì ngươi cũng khá đó" Quân nói. "Nhưng chưa đủ."
Hắn ta giơ tay ra. Hắn ta chạm vào vai Vũ.
Và Vũ cảm thấy một thứ gì đó tràn vào cơ thể mình. Không phải kiểu thông tin hắn vẫn thấy khi dùng khả năng của Prometheus. Mà là một thứ gì đó rất lạnh, đen tối và có cảm giác rất cổ xưa
Vũ ngã xuống. Anh hét lên. Máu của anh như sôi lên. Anh cảm thấy Prometheus trong máu mình đang phản ứng dữ dôi. Nó đang cố chống lại thứ vừa xâm nhập vào cơ thể. Nhưng nó không thể chống lại nó. Prometheus trong người anh hoàn toàn bị áp đảo
"Cảm nhận được chứ?" Quân hỏi. "Đó mới là cách sử dụng của Prometheus. Và ngươi có lẽ cũng sẽ đạt được sức mạnh đó nếu ngươi không đến tìm ta hôm nay"
Hắn ta buông Vũ ra. Vũ nằm trên sàn. Cả người anh như tê liệt, anh không còn chút sức nào. Anh không thể đứng dậy chỉ có thể nằm ở đó
Elena lao tới.
Elena tung ra toàn các đòn sát thủ nhắm tới yếu huyệt của Bác sĩ Quân. Nhưng mọi đòn thế đều không thể đánh trúng mục tiêu. Cô có cảm giác cô đang bị hắn ta trêu đùa .
"Elena Volkov," hắn ta nói. "Cựu Tinh Binh của Liên Bang Bắc Mỹ. Ngươi có thể coi là một chiến binh tinh nhuệ"
Hắn ta nhìn cô ta.
"Ngươi giỏi. Nhưng ngươi không phải là Tinh Binh mạnh nhất ta từng gặp. Ta đã gặp những Tinh Binh mạnh hơn ngươi. Và chúng đều bị ta tiêu diệt"
Hắn ta giơ tay ra. Hắn ta chạm vào vai cô ta.
Ngay lập tức Elena ngã xuống. Cô ta hét lên. Cô ta cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể cô. Nó đang thay đổi gen của cô, nó khiến cô ta mất hết sức lực
Cô ta nằm trên sàn. Cô ta cảm thấy nỗi đau mà từ lâu lắm rồi cô đã không còn nhớ tới.
Kael lao tới.
Hắn ta cũng ra tay với bác sĩ Quân.Hắn ta lao tới bác sĩ Quân. Hắn tấn công vào tay bác sĩ Quânvà sau đó hắn thử kẹp cổ.
Quân không chống cự. Hắn ta chỉ nhìn Kael.
"Kael," hắn ta nói. "Ta đã cứu ngươi. Ta đã hồi sinh ngươi. Ta đã cho ngươi một cuộc sống mới. "
Hắn ta nhìn Kael.
"Và ngươi phản bội ta."
Kael siết chặt hơn. Hắn ta không nói gì. Hắn ta chỉ cố siết chặt thêm.
Quân giơ tay ra. Hắn ta chạm vào tay Kael.
Kael ngã xuống. Hắn ta hét lên. Và gần như ngay tức, cánh tay của hắn buông lỏng ra. Gối hắn khuỵnh xuống quỳ trên mặt đất. Khuôn mặt của hắn dường như vừa nhìn thấy điều gì không thể tin nôi. Kael dường như đã mất hết sức lực và trở nên tuyệt vọng
Ba người nằm trên sàn.
Vũ. Elena. Kael. Cả ba không ai có thể cử động . Cả ba đang chịu những cơn đau khủng khiếp và không thể làm bất cứ điều gì
Bác Sĩ Quân đứng giữa phòng. Hắn ta nhìn họ. Hắn ta không vội vàng. Hắn ta không cần phải vội vàng.
"Ta đã chờ ngươi mười tám năm," hắn ta nói với Vũ. "Ta đã theo dõi ngươi từ khi ngươi còn là một đứa trẻ. Ta đã nhìn thấy ngươi lớn lên. Ta đã nhìn thấy ngươi uống Prometheus. Ta đã nhìn thấy ngươi sống sót."
Hắn ta bước tới. Hắn ta đứng trên Vũ. Hắn ta nhìn xuống anh.
"Nhưng ngươi vẫn còn yếu," hắn ta nói. "Ngươi mới chỉ có khả năng ban đầu của Prometheus. Ngươi quá yếu đuối. Ngay cả khi cơ thể ngươi dẫ chấp nhận Prometheus thì ngươi lại chưa thể sử dụng đúng thứ sức mạnh đó"
Hắn ta cúi xuống. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt Vũ.
"Ngươi chưa đủ khả năng làm vật chứa. Một tên phế vật như ngươi chưa đủ tư cách để làm. Chưa phải bây giờ."
Hắn ta đứng dậy. Hắn ta bước lại. Hắn ta quay lưng về phía họ.
"Ta sẽ để ngươi đi," hắn ta nói. "Hãy trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy cố gắng mà có tư cách làm vật chứa cho thực thể vĩ đại."
Hắn dừng lại nhìn sang Kael và Elena
“Cả các ngươi nữa hãy cố mà trợ giúp tên kia phát triển. Đó là lý do duy nhất ta để các ngươi sống”
Hắn ta bước đi. Hắn ta biến mất vào bóng tối.
Vũ nằm trên sàn.
Anh thở. Anh cảm thấy như được sống lại. Đây là lần dầu tiên mà anh cảm nhận dược cái chết đến gần anh đến thế
Anh đã thua. Anh đã thua hoàn toàn. Anh không thể đánh bại Bác Sĩ Quân.
Cả Elena và Kael cũng vậy. Họ chỉ nằm đó và thở. Họ chỉ cảm nhận cái cảm giác có lại được sự sống từ cái chết. Họ cũng cảm thấy họ đã gặ may mắn
Và Bác Sĩ Quân — hắn ta đã bỏ đi. Hắn ta đã để họ sống. Hắn ta đã cho họ một cơ hội.
Vũ hiểu lần này mình đã quá may mắn. Vũ nhận ra mình còn quá yếu đuối. Anh phải trở nên mạnh mẽ hơn
Vũ cố gắng đứng dậy.
Anh loạng choạng. Anh khuỵnh xuống. Anh cố gắng đứng dậy lần nữa. Lần này anh ngã xuống.
Elena thì khá hơn chút. Cô có thể đứng dậy nhưng chân cô thì vẫn run rẩy
Kael thì khác anh ta thậm chí còn chẳng có sức để thử đứng dậy. Anh ta chỉ nằm đó.
Và rồi — Vũ nghe thấy một tiếng động.
Tiếng bước chân. Tiếng thở. Một tiếng thở quen thuộc
"Vũ! Elena! Kael!"
Đó là Mei Lin. Cô ta đang chạy về phía họ. Cô ta đã vào tầng hầm từ lúc nào không ai biết.
Cô ta chạy đến bên cả ba người. Cô ta quan sát tình trạng cả ba. Trên mặt Mei Lin có thoáng chút lo sợ nhưng cô lập tức lấy lại bình tĩnh
"Chúng ta phải đi," cô ta nói. "Chúng ta phải rời khỏi đây thôi"
Vũ gật đầu. Anh không thể nói. Anh chỉ có thể gật đầu.
Mei Lin đỡ anh dậy. rồi cô ta đỡ Kael.
Bốn người họ rời khỏi tầng hầm. Bốn người họ rời khỏi tòa nhà cũ. Bốn người họ rời khỏi Khu Trung Tâm.
Họ rút lui.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.