Chương 32: Nakamura
Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn
Mục lục
35 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 35/35 chương
Vũ đến căn hộ của Kenji Nakamura khi trời còn chưa sáng.
Lần này, anh không đi một mình. Elena, Kael và Mei Lin đi cùng. Họ đứng trước cửa nhà Nakamura. Vũ giơ tay lên gõ cửa
Không ai trả lời.
Anh gõ lần nữa. Vẫn không ai trả lời.
Anh liền tự đẩy cửa ra. Cánh cửa không hề khóa như dự đoán
Căn hộ bên trong tối om.
Nakamura đang ngồi trên bàn nghiên cứu. Ông ta đang chăm chú đến mức không nhận ra Vũ và mọi người đang vào nhà ông
“Ông vẫn là một kẻ cuồng nghiên cứu như vậy nhỉ” Vũ lên tiếng
Nakamura nghe tiếng có người gọi mới giật mình quay lại
"Nguyễn Hoàng Vũ," ông ta nói. "Cậu đến từ bao giờ vậy"
Vũ bước tới. Anh đứng cách ông ta khoảng hai mét.
"Tôi cần ông giúp," Vũ nói.
Kenji nhìn kỹ Vũ và những người đi đến đây cùng với cậu. Hắn ta nhìn vết thương trên vai Elena. Hắn ta nhìn vết thương trên tay Kael.
"Bọn họ là đồng đội của cậu à" ông ta nói. "Có vẻ họ đã chiến đấu với quái vật đúng không"
"Đúng," Vũ nói.
"Và những vết thương kia đều do quái vật gây ra"
"Đúng."
Nakamura gật đầu. Ông ta đứng dậy. Ông ta bước đến trước mặt Kael và nhìn vết thương trên tay hắn ta.
"Virus quái vật," hắn ta nói. "Bản cấp thấp. Nó sẽ biến đổi một người thành quái vật. Nhưng có vẻ nó đã được áp chế. Tuy nhiên nó vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn mà đang ngủ đông"
Hắn ta nhìn Kael.
"Và nếu anh để nó chờ quá lâu... nó sẽ thức dậy."
Nakamura ngồi xuống đối diện Vũ.
Elena ngồi bên cạnh anh. Kael ngồi bên cạnh cô ta. Mei Lin đứng bên cửa sổ.
"Tôi cần ông giải thích," Vũ nói. "Về virus này. Về sức mạnh của nó. Về mọi điều về nó mà ông biết"
Nakamura gật đầu. Ông ta ngồi xuống.
"Được thôi . Virus quái vật là một dạng Prometheus thoái hóa," ông ta nói. "Nó chỉ hình thành ở những người uống Prometheus mà không chết và biến thành quái vật. Nó không khiến gen thay đổi như Prometheus nhưng nó lại còn khả năng lây nhiễm đáng sơ"
Ông ta nhìn Kael.
"Khi bị cắn, virus xâm nhập vào máu. Thuốc ức chế của Sinh Gen có thể đẩy lùi nó. Nhưng nó không tiêu diệt nó. Nó chỉ khiến virus rơi vào trạng thái ngủ đông. Nó sẽ vẫn tồn tại trên vết thương, trong da và chờ đợi"
"Chờ gì?" Kael hỏi.
"Chờ cậu bị cắn lần nữa," Kenji nói. "Mỗi lần cậu bị cắn, virus lại thức dậy. Nó sẽ lại lây lan. cà cậu sẽ dần biến đổi"
Ông ta dừng lại.
"Không chỉ mạnh hơn. Không chỉ nhanh hơn. Mà còn cả những thứ khác hơn."
Ông ta nhìn Kael và Elena
"Nhưng tác dụng mà virus ảnh hưởng đến mỗi người theo một cách khác nhau. Nó phụ thuộc vào vết thương. Nó phụ thuộc vào cơ thể. Nó phụ thuộc vào gen của sinh vật bị cắn"
Ông ta dừng lại.
"Hai người phải tự khám phá khả năng của mình và làm chủ nó"
Vũ ngồi đó một lúc lâu.
Anh nhìn Nakamura.
"Vậy nếu ta cũng bị thương do quái vật liệu ta có khả năng như vậy " anh hỏi.
Nakamura nhìn anh.
"Cậu khác," ông ta nói. "Cậu có Prometheus nguyên chất. Vốn dĩ cậu đã có khả năng cải tạo gen rồi. Hơn nữa virus cũng không còn khả năng biến đổi ngươi"
Ông ta dừng lại.
"Nhưng cậu cũng phải cẩn thận. Như tôi đã nói khi cậu dùng khả năng cải tạo gen của Prometheus thì cậu sẽ mất đi một phần nhân tính. Điều này còn nguy hiểm hơn virus quái vật. Một kẻ có sức mạnh mà mất đi nhân tính thì sẽ chỉ là một thứ vũ khí hủy diệt"
"Cậu chính là người duy nhất có thể mạnh như Quân. Nhưng cậu cũng là người duy nhất có thể trở thành Quân. Nếu cậu không cẩn thận... cậu sẽ trở thành hắn ta."
Vũ ngồi đó một lúc lâu.
Anh hỏi Nakamura
"Vậy ta phải làm gì?" anh hỏi.
"Cậu phải học," Nakamura nói. "Cậu phải học,. Lần này cậu không phải học cách dùng Prometheus nữa mà cách cùng cả đội của cậu chiến đấu. Những người đồng đội có thể giúp cậu hạn chế sử dụng khả năng Prometheus"
Ông ta nhìn cả bốn người.
"Elena và Kael, hai cậu sẽ phải tìm xem khả năng thật sự của virus cho quý vị là gì và kiểm soát khả năng đó. Mei Lin cô là hacker và cũng là hậu phương của mọi người. Cô hãy hỗ trợ họ sắp xếp mọi thứ. Và Vũ — cậu sẽ học cách sử dụng Prometheus thật hợp lý"
Ông ta dừng lại.
"Và tôi sẽ chỉ cho các cậu mọi điều tôi biết"
Elena đứng dậy. Cô ta bước đến bên cửa sổ. Cô ta nhìn ra ngoài — nhìn Khu 3 trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm.
Cô ta nhìn vai mình. Vết khâu đã đóng. Da xung quanh nó vẫn còn xám.
Cô ta giơ tay lên. Cô ta thử xoay nó. Nó không còn đau đớn nữa. Nhưng rồi — cô ta cảm thấy một thứ gì đó. Một thứ gì đó trong vai mình. Nó đang di chuyển
Cô ta hạ tay xuống. Cô ta không nói gì. Cô ta chỉ nhìn ra ngoài.
Kael ngồi trên sàn. Hắn ta nhìn tay mình. Da xung quanh vết thương đã xám hơn.
Hắn ta nắm chặt tay lại. Hắn ta cảm thấy một thứ gì đó. Một thứ gì đó đang ở trong tay hắn. Nó dường như đang di chuyển trong các cơ bắp.
Cả đội rời khỏi căn hộ của Nakamura khi trời đã sáng.
Trên đường về mỗi người dường như đều có tâm sự riêng. Không ai nói gì cứ lầm lũi đi nhưng trong mắt mọi người đều có chút sự hoài nghi. Họ đang nghĩ tới khả năng của virus. Họ đang nghĩ về cách thức làm sao để mạnh hơn, làm sao để khám phá ra toàn bộ khả năng mà virus mang lại và làm sao để con virus này không biến bọn hắn thành những con quái vật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.