Chương 27: Minh Hà Chi Mật
Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh
Mục lục
28 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 28/28 chương
Ngay khi Trần Dục vừa định đặt chiếc hộp vàng đang giam giữ Nỗi Sợ Quỷ vào cốp xe, ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở phía xa.
Trong màn đêm, có hai bóng người đang chậm rãi tiến về phía này. Một người mặc áo blouse trắng, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng đen, dáng người không quá cao lớn nhưng khí chất lại đặc biệt bình tĩnh, mỗi bước đi đều mang theo một loại cảm giác khó hình dung.
Đôi mắt sau lớp kính không ngừng quan sát xung quanh, giống như bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt của người này đều sẽ bị phân tích thành vô số tin tức.
Người còn lại hoàn toàn khác biệt, thân hình cao lớn, mặc quần rằn ri, bên ngoài là một chiếc áo khoác, khuôn mặt nghiêm nghị, bước chân vững vàng, trên người tản ra một loại khí chất đặc hữu của quân nhân.
Trần Dục chỉ cần nhìn vài giây đã nhận ra thân phận của hai người. Vương Tiểu Minh và Lý Quân, người điều khiển Quỷ Hỏa.
Hắn không cảm thấy quá bất ngờ.
Nơi này dù sao cũng là Đại Kinh thị, tổng bộ của tổ chức ngự quỷ nhân nằm tại đây, sự xuất hiện của Lý Quân vốn không có gì kỳ quái.
Nhưng điều khiến Trần Dục hơi ngoài ý muốn chính là Vương Tiểu Minh lại đích thân tới hiện trường. Trong ký ức của hắn, người này luôn dành phần lớn thời gian cho việc nghiên cứu linh dị, rất ít khi tự mình xuất hiện tại hiện trường nếu sự kiện chưa đạt tới mức độ đặc biệt nghiêm trọng.
Bây giờ một người như vậy lại đứng trước mặt mình, hiển nhiên sự kiện Quỷ Khẩu đã khiến Tổng bộ coi trọng hơn hắn tưởng.
Trần Dục không biểu lộ cảm xúc, chỉ đứng bên cạnh cốp xe, chờ hai người đến gần.
Vương Tiểu Minh cũng không vòng vo tam quốc, ánh mắt lập tức dừng trên người hắn rồi hỏi:
“Anh là Trần Dục, người vừa giá ngự lệ quỷ trong sự kiện linh dị này?”
Trần Dục hơi gật đầu, giả vờ nghi hoặc:
“Đúng vậy, anh là...?”
Dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời, hắn vẫn không thể biểu hiện ra ngoài quá nhiều.
“Tôi là Vương Tiểu Minh, anh có thể gọi tôi là giáo sư Vương.” Người đàn ông đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói không cao nhưng vô cùng rõ ràng.
“Tôi đến đây để nghe trực tiếp tình hình của sự kiện linh dị này.”
Trần Dục gật đầu, sau đó chỉ vào chiếc hộp vàng trong tay:
“À, ra là vậy. Vậy thì chiếc hộp vàng này phiền anh hàn kín lại. Bên trong là Nỗi Sợ Quỷ. Tốt nhất đừng tùy tiện mở ra hoặc tiến hành thí nghiệm, cấp độ kinh hoàng của con lệ quỷ này rất cao.”
Vương Tiểu Minh nhìn chiếc hộp vàng, ánh mắt không hề thay đổi, giống như thứ bên trong chỉ là một vật thể nghiên cứu bình thường.
Hắn đưa tay nhận lấy, sau đó chuyển cho Lý Quân đang đứng phía sau.
Lý Quân không nói gì, chỉ cẩn thận tiếp nhận chiếc hộp rồi giữ chặt trong tay.
Vương Tiểu Minh lại quay sang Trần Dục, hơi nghiêng đầu về phía chiếc xe, ra hiệu cho hắn lên xe.
Trần Dục cũng không khách khí, trực tiếp mở cửa ngồi vào trong.
Trần Nghĩa lúc này vẫn còn ở phía sau xử lý những công việc còn sót lại, hắn đang phối hợp với người của Tổng bộ thu dọn hiện trường và kiểm tra phạm vi phong tỏa.
Trần Dục vừa ngồi vào xe được một lúc thì đột nhiên ló đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía khu dân cư Minh Hà rồi lớn tiếng nói:
“Phong tỏa nơi này lại! Sự kiện vẫn chưa được giải quyết triệt để, đừng để bất kỳ người nào tùy tiện tiến vào!” Giọng nói vang lên trong màn đêm, khiến những người đang ở gần đó lập tức quay đầu.
Vương Tiểu Minh cũng không phản đối, chỉ bước lên xe sau Trần Dục. Lý Quân thì không lên cùng.
Khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, Trần Dục nhìn ra phía sau, sau đó hỏi:
“Không cho gã quân nhân kia lên xe à? Dường như hắn là người bảo hộ của anh.”
Vương Tiểu Minh ngồi bên cạnh bình thản đáp:
“Không cần. Lý Quân có Quỷ vực, di chuyển một mình thuận tiện hơn, không cần phải rườm rà.”
Câu trả lời rất đơn giản, nhưng Trần Dục lại hiểu được ý nghĩa phía sau.
Một người có Quỷ vực hoàn chỉnh trong thời kỳ này đã đủ khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ mà người bình thường không thể tưởng tượng.
Chiếc Audi chậm rãi rời khỏi khu dân cư Minh Hà. Những dãy nhà phía ngoài cửa kính bắt đầu lùi dần về phía sau, ánh đèn đường kéo thành từng vệt dài trên cửa sổ xe.
Vương Tiểu Minh lấy một tập hồ sơ đặt lên đầu gối, không lập tức mở ra mà nói:
“Tôi đã xem qua hồ sơ của sự kiện này. Dựa trên những manh mối anh cung cấp cùng tình trạng của Khẩu Quỷ, tôi đã đại khái suy đoán được cấu trúc của sự kiện.”
Trần Dục không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
“Theo phán đoán của tôi, Khẩu Quỷ rất có thể không phải một con lệ quỷ hoàn chỉnh, mà là một chỉnh thể được phân tách thành nhiều mảnh ghép. Ít nhất có bốn mảnh, ngoài ra còn tồn tại một con lệ quỷ ngọn nguồn đứng phía sau.”
“Nếu suy đoán của tôi không sai, anh hiện tại đã ghép được ba mảnh. Vẫn còn thiếu một mảnh, hơn nữa lệ quỷ ngọn nguồn kia rất có thể vẫn đang tồn tại bên trong khu dân cư Minh Hà.”
Trần Dục quay đầu nhìn hắn. Trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một tia cảnh giác.
Chỉ dựa vào những thông tin ít ỏi như vậy mà Vương Tiểu Minh đã có thể suy luận đến mức này, quả nhiên danh tiếng của đối phương không phải vô căn cứ.
Nhưng điều khiến hắn càng bất ngờ hơn vẫn còn ở phía sau. Vương Tiểu Minh đưa mắt nhìn Trần Dục, ánh mắt sau lớp kính vẫn bình tĩnh đến đáng sợ:
“Còn trạng thái của anh cũng không tốt. Nếu tôi không đoán nhầm, Khẩu Quỷ trong cơ thể anh đã bắt đầu mất cân bằng. Mức độ phục tô chắc cũng đã tới gần rồi. Một người vừa mới giá ngự lệ quỷ mà đã xuất hiện tình trạng này, xem ra quá trình khống chế Khẩu Quỷ của anh không thuận lợi như những gì hồ sơ ghi lại.”
Hắn nói xong liền không tiếp tục, giống như chỉ thuận miệng đưa ra một kết luận.
Nhưng Trần Dục hiểu rất rõ, mỗi một câu đều đã được đối phương suy tính trước.
Không cần mở miệng hỏi trực tiếp, Vương Tiểu Minh đã thông qua vài dấu vết nhỏ trên cơ thể hắn, cộng thêm biểu hiện của Khẩu Quỷ và những gì xảy ra tại hiện trường, gần như nhìn thấu trạng thái hiện tại.
Trần Dục quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính.
Thành phố về đêm vẫn đang vận hành như bình thường, người đi đường, xe cộ, đèn đường, những cửa hàng còn sáng đèn, tất cả đều khiến người ta có cảm giác nơi này hoàn toàn không liên quan tới những chuyện quỷ dị vừa xảy ra.
Nhưng hắn biết, sự bình thường ấy chỉ là bề ngoài.
Dưới lớp vỏ đó, thế giới linh dị đã bắt đầu thức tỉnh.
“Đúng như anh nói.” Trần Dục cuối cùng cũng lên tiếng.
“Sự kiện này đại khái là như vậy. Nhưng tôi đề nghị Tổng bộ đừng cho ngự quỷ nhân nào tiếp xúc với khu dân cư Minh Hà nữa.”
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Nơi đó dường như đã đạt được một trạng thái cân bằng nào đó. Tôi không biết chính xác nguyên nhân là gì, nhưng chỉ cần tùy tiện phá vỡ trạng thái ấy, rất có thể sự kiện sẽ bùng phát trở lại. Nếu người đi vào không nắm đủ thông tin, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Vương Tiểu Minh im lặng vài giây rồi gật đầu:
“Ừm, tôi biết rồi.” Hắn lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho người phụ trách bên dưới, đem toàn bộ những lời Trần Dục vừa nói truyền đạt lại, đồng thời yêu cầu tiếp tục duy trì phong tỏa khu vực.
Trần Dục nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế, nhưng trong đầu không hề được nghỉ ngơi.
Khẩu Quỷ đang nằm trong cơ thể hắn giống như một quả bom hẹn giờ, bình thường nhìn không có động tĩnh, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố.
Trải qua trận chiến vừa rồi, hắn đã xác nhận một chuyện, chỉ dựa vào một con lệ quỷ thì bản thân rất khó duy trì trạng thái cân bằng lâu dài.
“Mình hiện giờ đã cận kề lệ quỷ phục tô” Trần Dục âm thầm suy nghĩ.
“Muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải tìm một phương án cân bằng linh dị trong cơ thể. Giá ngự lệ quỷ thứ hai là phương pháp trực tiếp nhất.”
"Nhưng muốn giá ngự con lệ quỷ thứ hai cũng không đơn giản. Hai loại linh dị phải có sự tương thích nhất định, con lệ quỷ thứ hai cũng phải đủ mạnh để áp chế Khẩu Quỷ, nếu không chẳng những không đạt được hiệu quả cân bằng mà còn có khả năng khiến hai loại linh dị xung đột, đẩy nhanh quá trình phục tô."Trần Dục nhíu mày.
Hắn không thiếu mục tiêu, nhưng thiếu một con lệ quỷ phù hợp. Thứ này không phải muốn tìm là có thể tìm được.
Đúng lúc ấy, giọng nói của Vương Tiểu Minh vang lên bên cạnh:
“Ngự quỷ nhân Lục Thanh đã chết.” Trần Dục mở mắt.
“Anh có muốn gia nhập Tổng bộ không?” Vương Tiểu Minh nhìn thẳng về phía trước, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
“Tôi có thể cho anh tiến hành kiểm tra cơ bản để chính thức trở thành ngự quỷ nhân của Tổng bộ. Tư Duệ cũng có thể tiếp tục làm liên lạc viên cho anh. Với tình trạng hiện tại, có một tổ chức đứng phía sau sẽ giúp anh dễ dàng tiếp cận một số tài nguyên và thông tin hơn.”
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Ngoài ra, ở phía Đông Bắc, cách Đại Kinh thị khoảng bảy mươi kilomet có một thành phố tên Đại Xuân thị. Người phụ trách tiền nhiệm nơi đó đã chết. Nếu anh đồng ý, tôi có thể tiến cử anh trở thành người phụ trách mới.”
Những lời này nghe qua giống như một lời đề nghị đơn giản, nhưng Trần Dục hiểu rõ giá trị phía sau.
Trở thành người phụ trách một thành phố đồng nghĩa với việc chính thức có địa vị trong hệ thống Tổng bộ, đồng thời cũng có quyền tiếp xúc với rất nhiều tài nguyên linh dị.
Trần Dục mở mắt hoàn toàn, quay đầu nhìn Vương Tiểu Minh.
Hắn không lập tức trả lời.
Tổng bộ quả thật là một lựa chọn không tệ, ít nhất trong giai đoạn hiện tại, đây là nơi có hệ thống hoàn chỉnh nhất để ngự quỷ nhân sinh tồn.
Nhưng hắn cũng biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Bạn Bè Hội của Phương Thế Minh, Diễn đàn Linh Dị của Diệp Chân, những thế lực này về sau đều sẽ xuất hiện trên sân khấu.
Trong số đó, Bạn Bè Hội càng không thể lựa chọn. Phương Thế Minh cuối cùng cũng sẽ bị Dương Gian xử lý, bản thân hắn nếu gia nhập thế lực đó chẳng khác nào tự tìm phiền phức.
Còn Diệp Chân và Diễn đàn Linh Dị lại càng không phải nơi mà Trần Dục muốn dây vào khi thực lực hiện tại còn quá yếu.
So đi tính lại, Tổng bộ vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất. Ít nhất ở đây hắn có thể thu được thông tin, tài nguyên và một mức độ bảo hộ nhất định, đồng thời cũng có thể tiếp xúc với những sự kiện linh dị mà một mình hắn khó lòng chạm tới.
Sau một hồi cân nhắc, Trần Dục mới bình thản đáp: “Được.”
Vương Tiểu Minh hơi nghiêng đầu. Trần Dục nói tiếp:
“Nhưng chuyện trở thành người phụ trách Đại Xuân thị, để tôi suy nghĩ thêm.”
Hắn không muốn quá sớm bị trói buộc vào một thành phố.
Một khi trở thành người phụ trách, đồng nghĩa với việc trên vai sẽ có thêm trách nhiệm, mà trách nhiệm trong thế giới linh dị đôi khi cũng chính là một sợi dây vô hình trói chặt lấy sinh mệnh.
Hơn nữa, Trần Dục còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Khẩu Quỷ chưa hoàn chỉnh, lão nhân thời Dân Quốc kia vẫn còn là một bí ẩn.
Hắn cần thời gian để tìm hiểu tất cả những thứ đó trước khi quyết định bước tiếp theo.
Vương Tiểu Minh không ép hắn, chỉ gật đầu:
“Có thể.”
Sau đó chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước.
Ngoài cửa kính, bóng đêm của Đại Kinh thị vẫn trải dài vô tận, ánh đèn thành phố giống như những vì sao rơi xuống nhân gian, không ai biết bên dưới sự phồn hoa ấy đã có bao nhiêu thứ không thuộc về thế giới của người sống đang lặng lẽ thức tỉnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.