Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh

Chương 26: Tàn Linh Quy Tịch

Đăng: 18/10/2026 07:40 2,252 từ 21 lượt đọc

Trần Dục nhìn chằm chằm vào vị trí lão nhân vừa biến mất, ánh mắt không hề dao động.

Hắn không lập tức rời đi, mà đứng nguyên tại chỗ thêm một khoảng thời gian, cẩn thận cảm nhận từng tia linh dị còn sót lại trong không khí.

Mãi đến khi xác nhận khí tức của lão nhân đã hoàn toàn biến mất, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi.

Vừa rồi, mặc dù hai bên chỉ đối diện nhau trong thời gian rất ngắn, nhưng áp lực mà lão nhân mang đến vẫn khiến Trần Dục cảm thấy cực kỳ bất an.

Đó không phải loại cảm giác sợ hãi do Nỗi Sợ Quỷ gây ra, mà là một loại trực giác đến từ bản năng của ngự quỷ nhân.

Giống như một con thú hoang vừa nhìn thấy thiên địch, không cần giao chiến cũng có thể nhận ra sự chênh lệch giữa đôi bên.

Trần Dục quay đầu quan sát xung quanh. Quỷ vực vốn bao phủ toàn bộ khu vực lúc này đã hoàn toàn biến mất, bóng tối đặc sệt từng khiến hắn không thể phân biệt phương hướng cũng theo đó tiêu tán.

Những bức tường cũ kỹ, hành lang, nền đất và những vật dụng xung quanh lần lượt hiện ra dưới ánh sáng vốn có, tất cả bình thường đến mức khiến người ta khó tin rằng chỉ vài phút trước nơi này còn là một vùng tử địa.

Nếu không phải bản thân vẫn còn cảm nhận được linh dị tồn tại trong cơ thể, Trần Dục thậm chí sẽ cho rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Hắn im lặng hồi lâu rồi thấp giọng nói:

“Sự kiện linh dị khủng bố này cứ thế là chấm dứt rồi sao?” Nhưng vừa nói xong, hắn đã tự phủ nhận suy nghĩ ấy.

Khẩu Quỷ trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn chỉnh. Những cái miệng quỷ mặc dù đã bị hắn khống chế, thậm chí còn trở thành một bộ phận sức mạnh của bản thân, nhưng Trần Dục biết rất rõ thứ này vẫn còn thiếu một phần quan trọng.

Điều đó có nghĩa là sự kiện vừa rồi tuyệt đối chưa thể xem là đã giải quyết triệt để.

“Chứng tỏ sự kiện này chỉ tạm thời được giải quyết, vẫn còn khả năng sẽ bùng phát vào một ngày nào đó trong tương lai.” Trần Dục âm thầm suy nghĩ.

Có lẽ thứ biến mất hôm nay chỉ là một phần linh dị đang hoạt động, còn căn nguyên thật sự vẫn nằm ở nơi nào đó mà hắn chưa thể chạm tới.

Một khi điều kiện thích hợp xuất hiện, con lệ quỷ kia rất có thể sẽ lần nữa xuất hiện, thậm chí còn mang theo mức độ kinh hoàng vượt xa hôm nay.

Còn lão nhân thời Dân Quốc kia, rất có thể chính là manh mối quan trọng nhất.

Sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Trần Dục mới chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Nhưng hắn vừa bước được vài bước, một cơn choáng váng đột nhiên ập tới.

Tầm mắt trước mắt lập tức tối sầm, hai tai ù đi, thân thể mất đi trọng tâm trong chốc lát.

Trần Dục theo bản năng đưa tay chống vào bức tường bên cạnh, đứng yên chờ đợi.

Cảm giác này chỉ kéo dài vài giây rồi nhanh chóng biến mất, nhưng sắc mặt hắn đã trở nên ngưng trọng hơn.

Hắn biết đây rất có thể là ảnh hưởng do linh dị trong cơ thể tạo thành.

Từ khi giá ngự lệ quỷ đến hiện tại, thân thể của hắn đã không còn hoàn toàn thuộc về người sống.

Mỗi lần sử dụng linh dị quá mức đều có khả năng khiến thân thể phát sinh biến hóa.

Trần Dục không biết bản thân còn có thể duy trì trạng thái này bao lâu, nhưng ít nhất hiện tại hắn vẫn còn tỉnh táo.

Khi tầm mắt khôi phục, Trần Dục phát hiện mình đã quay lại nơi trước đó từng giải quyết Nỗi Sợ Quỷ của Lục Thanh.

Khung cảnh nơi này đã thay đổi hoàn toàn. Quỷ vực màu đen biến mất, những dấu vết do linh dị va chạm tạo thành cũng không còn, thậm chí ngay cả cảm giác âm lãnh vốn tồn tại trong không khí cũng tiêu tán phần lớn.

Mọi thứ giống như chưa từng xảy ra. Trần Dục đưa mắt quan sát xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một vật nằm trên mặt đất.

Đó là cái miệng quỷ mà Nỗi Sợ Quỷ đã tháo khỏi cơ thể hắn trước đó. Cái miệng màu nâu nằm im trên nền đất, hàm răng khép hờ, nhìn qua chẳng khác nào một vật chết bình thường.

Trần Dục bước tới, cúi người nhặt nó lên. Một luồng âm lãnh lập tức truyền vào lòng bàn tay, nhưng hắn không hề do dự, trực tiếp vận dụng linh dị trong cơ thể thôn phệ nó trở lại.

Cái miệng quỷ dần dần biến mất khỏi lòng bàn tay, hóa thành một luồng linh dị tiến vào cơ thể Trần Dục.

Hắn cảm nhận được sự biến hóa bên trong, xác nhận cái miệng quỷ đã hoàn toàn trở lại trạng thái dung hợp mới chậm rãi đứng dậy.

Đây là thu hoạch duy nhất mà hắn có thể mang đi từ trận chiến vừa rồi.

Đối với một ngự quỷ nhân, bất kỳ một phần linh dị nào cũng đều vô cùng quý giá.

Đặc biệt là sau khi chứng kiến sự khủng bố của Nỗi Sợ Quỷ và lão nhân kia, Trần Dục càng hiểu rõ thực lực của bản thân hiện tại vẫn còn quá yếu.

Hắn không thể tùy ý lãng phí bất kỳ thứ gì có thể giúp mình sống sót. Thu hồi cái miệng quỷ xong và cầm theo hộp vàng, Trần Dục trực tiếp rời đi.

Hắn quay người, men theo con đường cũ chậm rãi rời khỏi khu vực linh dị.

Tính từ lúc tiến vào nơi này đến hiện tại, Trần Dục đã bị kẹt bên trong tổng cộng bảy tiếng đồng hồ.

Bảy tiếng đối với một người bình thường có lẽ không đáng kể, nhưng đối với một ngự quỷ nhân vừa mới giá ngự lệ quỷ mà nói, bảy tiếng đồng hồ này lại giống như trải qua một lần sinh tử đại kiếp.

Hắn vừa mới bước lên con đường ngự quỷ nhân chưa bao lâu, vậy mà đã phải đối mặt với Nỗi Sợ Quỷ, sau đó lại bị một con lệ quỷ không rõ nguồn gốc tập kích.

Đáng sợ nhất chính là lần tập kích đó suýt nữa đã khiến Khẩu Quỷ trong cơ thể hắn phục tô.

Trần Dục vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy, vô số cái miệng quỷ mọc ra trên cơ thể, linh dị điên cuồng tăng trưởng, giống như chỉ cần chậm thêm một bước, thân thể hắn sẽ hoàn toàn bị lệ quỷ chiếm giữ.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Trần Dục hơi trầm xuống. Hắn biết từ hôm nay trở đi, mình phải càng cẩn thận hơn.

Trần Dục lấy điện thoại vệ tinh từ trong túi quần ra, nhìn màn hình vài giây rồi gọi tới số của tổng đài viên cũ thuộc về Lục Thanh là Tư Duệ.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối. “Xin chào anh Trần Dục, sự kiện linh dị bên đó đã được giải quyết rồi ư?” Giọng nói trong trẻo của Tư Duệ vang lên.

Bên kia còn truyền tới tiếng bàn phím lách cách, hiển nhiên cô vẫn đang xử lý những công việc liên quan đến sự kiện này.

Trần Dục dựa vào một bức tường, giọng nói mang theo vài phần lười biếng:

“Đúng vậy, nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để. Một số chuyện bất ngờ đã xảy ra từ nãy đến giờ, sự kiện này chỉ được tạm thời giải quyết.”

Tư Duệ im lặng vài giây, sau đó đáp:

“Được, tôi biết rồi. Vừa nãy Triệu đội trưởng đã cử một ngự quỷ nhân tới trợ giúp anh. Nhưng nếu anh đã tạm thời giải quyết được thì hãy đợi ngự quỷ nhân đó đưa anh đến Tổng bộ.”

Trần Dục nghe vậy thì ánh mắt hơi nheo lại.

“Ngự quỷ nhân đến hỗ trợ?” Hắn không hỏi thêm, chỉ bình thản đáp:

“Ừ, tôi biết rồi.” Nói xong liền cúp máy.

Hắn cất điện thoại vào túi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về người mà Tổng bộ phái tới.

Dựa vào thời gian hiện tại, đây rất có thể vẫn là giai đoạn đầu của lệ quỷ khôi phục.

Rất nhiều sự kiện linh dị nổi tiếng trong tương lai còn chưa hoàn toàn bùng phát, nhưng một số dấu hiệu đã bắt đầu xuất hiện.

Sự kiện Quỷ Khẩu lần này dường như cùng thời điểm bùng phát sự kiện Khấu Môn Quỷ ( Quỷ Gõ Cửa ) tại trường Thất Trung.

Nếu ký ức của hắn không nhầm, người được phái tới thời điểm này có thể là Trần Nghĩa, Lý Quân hoặc Cao Chí Cường.

Nhưng thời gian đã quá lâu, những chi tiết cụ thể trong trí nhớ đã trở nên mơ hồ.

Trần Dục không muốn tiếp tục suy đoán, chỉ lắc đầu:

"Thôi, không nghĩ nữa. Xuống dưới xem tình hình thế nào.”

Rời khỏi khu vực linh dị, Trần Dục mới nhận ra bản thân đã bảy tiếng không ăn uống nhưng lại chẳng hề cảm thấy đói hay khát.

Nếu là trước đây, cơ thể đã sớm phát ra tín hiệu mệt mỏi, nhưng sau khi trở thành ngự quỷ nhân, những nhu cầu cơ bản của người sống đã dần trở nên không còn rõ ràng như trước.

Hắn bước qua những hành lang vắng vẻ, đi xuống cầu thang, xuyên qua khu dân cư Minh Hà đang chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch.

Những căn nhà hai bên đường đều đóng kín cửa, cửa sổ không có ánh đèn, thỉnh thoảng còn nhìn thấy vài vết máu loang lổ xung quanh.

Một số nơi vẫn còn lưu lại dấu vết của sự kiện linh dị, nhưng phần lớn đã trở nên yên tĩnh.

Càng tiến gần cổng khu dân cư, tiếng động bên ngoài càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, Trần Dục bước ra khỏi cổng Minh Hà, nhìn thấy khu vực phong tỏa rộng lớn trước mặt.

Bán kính mười kilomet xung quanh khu dân cư đã bị phong tỏa hoàn toàn.

Những con đường dẫn vào khu vực đều có người canh giữ, từng chiếc xe đỗ cách đó không xa, ánh đèn nhấp nháy xuyên qua màn đêm.

Người bình thường đã được sơ tán từ lâu, cả khu vực trở nên vắng lặng một cách bất thường.

Trần Dục vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy một bóng người đứng sừng sững ở phía trước.

Người đó đeo khẩu trang che kín khuôn mặt, thân hình cao lớn, hai tay buông xuống bên người.

Những khớp ngón tay của đối phương chuyển động không được linh hoạt, mỗi lần cử động đều mang theo cảm giác cứng ngắc.

Da trên cơ thể trắng bệch, nhiều nơi còn xuất hiện dấu hiệu lở loét, một mùi thi thối nhàn nhạt theo gió truyền tới.

Trần Dục chỉ nhìn vài lần đã nhận ra thân phận của đối phương.

Quỷ Bì Trần Nghĩa. Hắn không tỏ vẻ bất ngờ, bởi từ khí tức linh dị trên người đối phương, thân phận này gần như đã có thể xác nhận.

“Tôi đang định đi vào bên trong xem anh chết chưa, ai ngờ vừa tới quỷ vực đã tự tan biến.” Giọng nói của Trần Nghĩa vang lên, trầm thấp và khàn đục, mang theo một cảm giác ẩm ướt rất kỳ quái.

Trần Dục nhìn hắn một cái rồi dời ánh mắt về phía chiếc Audi màu đen đang đỗ cách đó không xa.

“Nói nhiều lời làm gì, xe đâu? Đi lên. Tôi và anh nói một chút về sự kiện này để báo cáo lên trên.” Trần Nghĩa rõ ràng có chút bất ngờ.

Hắn nhìn Trần Dục, sau đó hỏi:

“Ồ, anh không quan tâm tôi là ai à? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh thì dường như khá quen thuộc với Tổng bộ nhỉ. Một người vừa mới giá ngự lệ quỷ mà đã bình tĩnh như vậy, thật sự khiến người ta có chút ngoài ý muốn.”

Trần Dục không trả lời. Hắn chỉ lạnh lùng liếc Trần Nghĩa một cái rồi bước thẳng về phía chiếc Audi.

Đối với hắn, những câu hỏi này hiện tại không có ý nghĩa.

Hắn vừa trải qua một trận sinh tử, thứ hắn cần nhất lúc này là rời khỏi nơi này, chỉnh lý lại toàn bộ thông tin vừa thu được, đồng thời tìm cách xác định thân phận của lão nhân mang đầy miệng quỷ kia.

Bởi vì Trần Dục có một dự cảm rất rõ, sự kiện Quỷ Khẩu hôm nay có lẽ chỉ mới mở ra một cánh cửa, còn phía sau cánh cửa ấy vẫn đang tồn tại một thứ gì đó chưa thực sự thức tỉnh.

0