Chương 28: Tổng Bộ Chi Thí
Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh
Mục lục
28 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 28/28 chương
Ba mươi phút sau, chiếc Audi màu đen chậm rãi dừng trước cổng chính của Tổng bộ.
Sau khi tài xế xuống mở cửa, Trần Dục và Vương Tiểu Minh lần lượt bước ra khỏi xe.
Cánh cổng trước mặt cao lớn, bên ngoài nhìn qua chẳng khác gì một khu cơ quan bình thường, nhưng bên trong lại là nơi tập trung lực lượng linh dị mạnh nhất hiện nay.
Những người có thể bước qua cánh cổng này, dù là nhân viên nghiên cứu hay Ngự quỷ nhân, phần lớn đều có thân phận đặc thù.
Trần Dục đứng trước cổng vài giây, ánh mắt lướt qua những camera được bố trí kín đáo xung quanh, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm khái.
Nếu hắn nhớ không nhầm, nơi này về sau sẽ trở thành trung tâm xử lý vô số sự kiện linh dị, cũng sẽ chứng kiến rất nhiều Ngự quỷ nhân lần lượt chết đi.
Hiện tại Tổng bộ vẫn còn chưa hoàn thiện, nhưng mùi nguy hiểm đã bắt đầu lặng lẽ lan ra.
“Hiện giờ bản thân mình cũng đang tiến triển khá tốt.”
Trần Dục chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm tính toán.
“Ít nhất so với những Ngự quỷ nhân vừa mới khống chế lệ quỷ, mình đã có một ưu thế rất lớn.
"Những thông tin khổng lồ có được từ việc đọc Thần Bí Phục Tô trước khi xuyên không, dù không thể trực tiếp biến thành sức mạnh, nhưng trong rất nhiều tình huống lại tương đương với việc biết trước đáp án của một câu hỏi."
"Mình biết đại khái tương lai sẽ xuất hiện những con quỷ nào, biết một số sự kiện đáng sợ, thậm chí biết được một vài phương pháp xử lý linh dị. Chỉ cần vận dụng cẩn thận, đây chính là lợi thế mà người khác không thể có.”
Nhưng Trần Dục cũng rất nhanh nhận ra một vấn đề.
“Biết trước tương lai không có nghĩa là có thể sao chép tương lai. Con đường của mỗi Ngự quỷ nhân đều khác nhau, đặc biệt là sau khi mình khống chế Khẩu Quỷ, rất nhiều chuyện đã lệch khỏi những gì mình từng biết."
"Một khi thay đổi một mắt xích, những sự kiện phía sau cũng có thể phát sinh biến hóa dây chuyền. Nếu quá tin tưởng ký ức của mình, ngược lại rất dễ biến bản thân thành kẻ chết đầu tiên vì chủ quan. Những thứ mình biết chỉ có thể dùng để phán đoán và tham khảo, tuyệt đối không thể coi như chân lý.”
Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Dục trở nên ngưng trọng.
“Quan trọng nhất hiện tại vẫn là Khẩu Quỷ. Theo tình trạng trong cơ thể, nhiều nhất khoảng một tháng nữa, Khẩu Quỷ sẽ hoàn toàn khôi phục."
"Đến lúc đó, nếu không tìm được một con lệ quỷ thích hợp để hình thành cân bằng, tình huống sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mình mới trở thành Ngự quỷ nhân không lâu, nếu Khẩu Quỷ hoàn toàn phục tô trước khi tìm được phương pháp khống chế, khả năng sống sót gần như bằng không."
"Cho nên chuyện tìm con quỷ thứ hai không thể kéo dài quá lâu. Nhưng cũng tuyệt đối không thể tùy tiện lựa chọn. Một khi quy luật của hai con quỷ xung đột, thứ chờ đợi mình có thể không phải cân bằng, mà là phục tô càng nhanh hơn.”
“Đi thôi.”
Giọng nói của Vương Tiểu Minh từ phía trước truyền đến, kéo suy nghĩ của Trần Dục trở về thực tại. Hắn không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi cùng đối phương bước qua cổng lớn.
Bên trong Tổng bộ rộng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Những tòa nhà màu xám trắng được nối với nhau bằng hành lang kín, từng khu vực đều có người phụ trách riêng.
Có người mặc đồng phục, có người mặc áo blouse trắng, cũng có không ít người cầm hồ sơ vội vã đi qua.
Không khí nơi này không hề giống một cơ quan quân sự thông thường, bởi thỉnh thoảng Trần Dục còn nhìn thấy những chiếc tủ kim loại được khóa bằng nhiều lớp, trên cửa dán những dòng cảnh báo màu đỏ.
Một vài căn phòng thậm chí còn có kính quan sát dày đến mức gần như không thể nhìn xuyên vào bên trong.
Hắn hiểu, những thứ được đặt ở đây tuyệt đối không phải vật dụng bình thường.
Vương Tiểu Minh không dừng lại, trực tiếp dẫn hắn tiến vào khu vực làm việc phía trong.
Hai người đi qua một hành lang dài, cuối cùng dừng trước một căn phòng có biển hiệu màu trắng.
Vương Tiểu Minh đẩy cửa bước vào, bên trong là một gian phòng khá rộng, trên bàn đặt đầy tài liệu, phía tường treo nhiều bản đồ thành phố cùng những bảng thống kê về các sự kiện linh dị.
Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang cúi đầu kiểm tra hồ sơ.
Nghe tiếng động, người kia lập tức ngẩng đầu lên. Vương Tiểu Minh chỉ vào Trần Dục, bình thản nói:
“Đây là một Ngự quỷ nhân mới tới. Anh giúp tôi khảo hạch cho hắn ta, nếu không có vấn đề gì thì để hắn hoàn tất thủ tục gia nhập Tổng bộ.”
“Được.”
Người đàn ông đáp rất nhanh, sau đó đứng dậy. Nhưng đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên từ hành lang đi tới.
Người này mặc một bộ âu phục màu đen chỉnh tề, tóc được chải gọn, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt mang theo vẻ sắc bén của một người thường xuyên tiếp xúc với những vấn đề nguy hiểm.
Hắn bước vào phòng, trước tiên nhìn Vương Tiểu Minh, sau đó ánh mắt chuyển sang Trần Dục. Chỉ trong vài giây, dường như đã hoàn thành một lần đánh giá sơ bộ.
“Xin chào, Quỷ Khẩu Trần Dục.”
Người đàn ông đưa tay ra, giọng nói trầm ổn:
“Tôi là Triệu Kiến Quốc, trưởng phòng liên lạc của Tổng bộ. Tôn Nghĩa, người này do tôi khảo hạch, anh cứ bận việc đi.”
Tôn Nghĩa hơi nheo mắt, dường như có chút bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Hắn chỉ đáp qua loa: “Được, thưa Triệu đội trưởng.”
Sau đó xoay người đi vào một căn phòng khác.
Vương Tiểu Minh cũng không có ý định ở lại, chỉ nhìn Trần Dục một cái rồi nói:
“Sau khi hoàn thành khảo hạch, nếu không có vấn đề gì thì đến phòng thí nghiệm tìm tôi.”
Nói xong, hắn cũng rời khỏi căn phòng, đi thẳng về khu vực nghiên cứu của mình.
Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn Trần Dục và Triệu Kiến Quốc.
Người sau nhìn hắn vài giây rồi nói: “Đi theo tôi. Khảo hạch của Tổng bộ không quá phức tạp, nhưng có một số vấn đề nhất định phải hỏi rõ.”
Triệu Kiến Quốc dẫn Trần Dục đi qua một khu vực riêng biệt.
Đầu tiên là kiểm tra thân thể, sau đó là một loạt câu hỏi liên quan đến tinh thần, tính cách và khả năng chịu áp lực.
Một nhân viên đặt trước mặt hắn một bảng đánh giá gồm hơn ba mươi câu hỏi, trong đó có không ít câu được thiết kế để kiểm tra tính nhất quán.
Chẳng hạn, nếu một Ngự quỷ nhân trả lời rằng bản thân không sợ chết, ngay sau đó lại lựa chọn phương án ưu tiên bảo toàn tính mạng trong tình huống khác,
hệ thống sẽ tự động đánh dấu bất thường. Trần Dục nhìn qua một lượt rồi lần lượt trả lời.
Hắn không cố tình thể hiện bản thân quá tốt, cũng không che giấu những suy nghĩ thực tế của mình.
Cuộc khảo hạch tiếp tục chuyển sang vấn đề phục tô. Một thiết bị chuyên dụng được đưa đến, đặt cách Trần Dục khoảng hai mét.
Đây là thiết bị dùng để quan sát biến hóa của cơ thể Ngự quỷ nhân trong trạng thái bình thường, dù không thể hoàn toàn xác định mức độ phục tô nhưng có thể phát hiện một số dấu hiệu bất thường. Sau khi kiểm tra nhiều lần, nhân viên đưa ra kết luận:
"mức độ phục tô hiện tại khoảng 32%, trạng thái linh dị không ổn định, khả năng duy trì trạng thái hiện tại trong điều kiện bình thường từ ba đến sáu tháng. Tuy nhiên, nếu xảy ra sự kiện linh dị cường độ cao hoặc sử dụng quá mức sức mạnh của Khẩu Quỷ, tốc độ phục tô có thể tăng mạnh."
Triệu Kiến Quốc nhìn con số cuối cùng, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Ba mươi hai phần trăm đối với một người vừa khống chế lệ quỷ không phải con số thấp.
Sau đó là phần cuối cùng, cũng là phần quan trọng nhất: động cơ cá nhân.
Triệu Kiến Quốc trực tiếp hỏi Trần Dục vì sao muốn gia nhập Tổng bộ, mục đích thật sự là gì, có ý định tranh đoạt tài nguyên, quyền lực hay quyền kiểm soát các sự kiện linh dị hay không.
Trần Dục trả lời rất đơn giản:
“Tôi cần một nơi có thể thu thập thông tin, trao đổi tài nguyên và xử lý các sự kiện linh dị. Tổng bộ hiện tại là lựa chọn phù hợp nhất.”
Kết quả đánh giá cuối cùng được ghi xuống: mức độ nguy hiểm: trung cao; khả năng kiểm soát: tốt; xu hướng phản xã hội: thấp; động cơ cá nhân: sinh tồn và thu thập tài nguyên; độ tin cậy tạm thời: 72%; khả năng hợp tác với Tổng bộ: 86%.
Hắn ký tên vào cuối bản đánh giá, sau đó đứng dậy.
“Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Từ hôm nay, trên danh nghĩa cậu có thể xem như thành viên của Tổng bộ. Những quyền hạn cụ thể sẽ được cấp sau khi hoàn thành thủ tục.”
Nói xong, Triệu Kiến Quốc dẫn Trần Dục rời khỏi khu khảo hạch. Hai người đi qua một hành lang khác, cuối cùng đến trước một căn phòng có biển tên Phòng Liên Lạc.
Triệu Kiến Quốc đẩy cửa bước vào.
Văn phòng của hắn không quá lớn nhưng được sắp xếp vô cùng gọn gàng, một chiếc bàn làm việc đặt ở trung tâm, phía sau là tủ hồ sơ cao gần chạm trần.
Trên tường treo một tấm bản đồ toàn quốc, bên trên cắm rất nhiều ghim đánh dấu màu đỏ và vàng.
Một số vị trí còn được ghi chú bằng những con số nhỏ, hiển nhiên đại diện cho những sự kiện linh dị đang được theo dõi.
Triệu Kiến Quốc đi đến sau bàn, đặt tập hồ sơ xuống, sau đó chỉ vào chiếc ghế đối diện.
“Ngồi đi.”
Trần Dục kéo ghế ngồi xuống. Triệu Kiến Quốc cũng ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn lúc khảo hạch rất nhiều.
"Xin chào Trần Dục, kỳ khảo hạch này rất đơn giản, nhưng cần ghi hình và làm đúng quy trình."
Triệu Kiến Quốc lôi ra một bức ảnh. Bối cảnh bức ảnh hoang tàn đổ nát, thành phố thất thủ một người cầm súng chĩa vào năm người sống sót đang chạy tới từ phía xa.
Một nhân viên văn phòng mặc vest, một phụ nữ đi chợ, một đứa trẻ đeo cặp sách, một mỹ nữ ăn mặc lộng lẫy, và một bà lão đầy nếp nhăn.
Triệu Kiến Quốc ra hiệu cho Trần Dục tự do phát biểu.
Trần Dục nhìn thoáng qua rồi nói: “Không quan tâm, trực tiếp rời đi.”
“Tại sao?”
“Nếu tất cả đều là người sống, vậy tự nhiên ta không cần quản. Nếu trong đó có quỷ, những người sống sót còn lại vẫn còn sống nghĩa là quỷ chưa giết người, hoặc đã đạt được một loại cân bằng nào đó. Ta nhúng tay vào có lẽ ngược lại sẽ dẫn đến tình hình thay đổi.”
Triệu Kiến Quốc gật đầu: "Câu thứ hai, nếu trong đó có một người là người sống, anh sẽ cứu họ thế nào?”
“Không quan tâm, trực tiếp rời đi.”
“Lại là tại sao?” Triệu Kiến Quốc nhíu mày.
“Bốn con lệ quỷ, ta không đánh lại, mạo hiểm lớn như vậy để cứu một người là quá không đáng. Đây cũng không phải nguyên tắc hành xử của ta. Ta là Ngự quỷ nhân, mạng của ta đáng giá hơn người bình thường.” Trần Dục nói ra lý do của mình.
Triệu Kiến Quốc ngẩn người, phát hiện Trần Dục nói rất đúng.
Câu thứ ba, giả sử trong năm người có một con quỷ, bốn người còn lại là người sống, nhưng anh có hai viên đạn có thể giết chết lệ quỷ, anh sẽ tìm ra lệ quỷ bằng cách nào?”
“Trực tiếp nổ súng vào họ, đồng thời cảnh cáo họ không được lại gần, kẻ nào không dừng lại chính là quỷ.” Trần Dục nói
“Nhưng anh làm vậy là không chịu trách nhiệm với tính mạng người khác, nhỡ đâu có người chết thì sao.”
“Giết một người mà có thể giết được một con quỷ, việc nào ra việc nấy, trao đổi ngang giá, ta thấy rất đáng. Họa của một con lệ quỷ lớn hơn giá trị mà một người tạo ra rất nhiều, trên đời này không có việc nào lời hơn việc này.” Trần Dục bình tĩnh nói.
Triệu Kiến Quốc nhíu chặt mày, hắn không nhịn được hỏi thêm một câu: “Nếu lệ quỷ cũng dừng lại thì sao?”
“Vậy thì càng đơn giản hơn, lúc này xin chi viện, dù là pháo kích san phẳng hay dùng súng đạn bình thường bắn chết, người sống chết hết, còn lại chính là quỷ. Bốn người đổi một con quỷ, vẫn là có lời.” Trần Dục bình thản đáp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.