Quyển 1: Một Lần Nữa
Chương 19: Tiền Đã Đưa Ai
Trọng Sinh, Ta Dẫn Đầu Thời Đại
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Sáng hôm sau, Duy dậy trước khi ngoại gọi.
Cậu ra phụ, có lúc đang đón hàng vẫn nhìn nhanh về phía sân. Tuấn chưa tới. Ngoại thấy, hỏi muốn kiếm ai thì đi kiếm, đừng đứng đó mà ngó ra hoài. Duy đáp chưa đi, quay lại nghe người khách mới gọi.
Gần cuối buổi, một cô mua hai phần, nhận hàng xong đưa tiền cho cậu. Ngoại đang nói với người khác, Duy gọi bà. Bà chưa quay sang, dì Ba đi ngang đã đưa tay ra.
“Đưa dì cầm cho.”
Duy trao, nói rõ cô hai phần vừa trả. Dì nhìn người mua rồi đáp đã biết. Cậu quay lại báo ngoại:
“Dì cầm tiền của cô hai phần rồi.”
Ngoại đang hỏi người khách trước mặt lấy thêm hay không. Cậu nghe một tiếng ừ, thấy bà cúi xuống làm tiếp, cũng quay sang người khác.
Tuấn tới lúc dì đã mang tiền xuống nhà sau. Nó đứng ở chỗ hai đứa hẹn, giơ tay gọi. Duy đáp rồi chỉ vào những phần ngoại còn đang gói. Tuấn gật đầu, ngồi xuống đợi.
Cậu đưa xong hàng, đứng nép sang bên cho người mua trả tiền. Ngoại nhận, nhìn ra cô khách hai phần đã đi khỏi, chợt hỏi:
“Cô kia trả chưa?”
“Dạ rồi. Con đưa dì.”
“Tiền đâu?”
“Dì cầm đó ngoại. Con mới nói rồi.”
Bà quay về phía nhà sau, gọi dì Ba. Không thấy dì lên ngay, ngoại nhìn sang chỗ Tuấn đang đợi rồi trở lại nhìn cậu.
“Nhận rồi thì phải nói cho ngoại nghe. Cứ lo nhìn ra ngoài.”
Duy đứng thẳng lên.
“Con có nói. Dì nhận rồi con nói ngoại.”
“Ngoại có nghe đâu.”
Người đang mua còn đứng cạnh. Duy nhìn người ấy rồi kéo hai tay về trước bụng, không nói tiếp. Ngoại gọi dì lần nữa, giọng lớn hơn.
Dì lên, nghe hỏi tiền thì đáp đang cầm, vừa quay xuống làm nên chưa đưa lại. Dì nói đúng hai phần, đúng người khách cậu đã giao. Duy nhìn dì lấy tiền ra đưa, tới khi ngoại nhận mới buông hai bàn tay đang siết vào nhau.
“Con nhận của nó rồi,” dì nói. “Có thiếu đâu.”
“Thì phải nói. Cầm qua cầm lại rồi không biết của ai.”
“Nó có nói con cô hai phần.”
Ngoại giữ tiền, quay lại khách. Cậu đứng đó, thấy dì đã định xuống tiếp thì gọi:
“Con cũng nói ngoại rồi.”
Dì dừng lại.
“Dì biết.”
Ngoại quay sang, giục cậu đưa nốt phần đang chờ. Duy nhận lấy, bước ra. Tay người mua đã sẵn, cậu chờ gói nằm chắc rồi buông như những lần trước. Lúc quay vào, cậu không nhìn ra sân nữa.
Một lát sau, ngoại bảo hết việc rồi thì đi chơi. Duy đáp, mang ghế nép vào chỗ cũ rồi mới ra với Tuấn.
“Lâu quá,” Tuấn nói.
“Em xong rồi.”
Nó đứng lên, hỏi chơi gì trước. Duy nhìn chỗ hai đứa đã nấp hôm qua, bỗng không muốn chọn. Tuấn hỏi cậu còn giận chuyện hôm qua không. Cậu lắc đầu.
“Không phải chuyện đó.”
“Vậy có chơi không?”
Duy nhìn nó đang chờ, thở ra rồi gật đầu. Tuấn chạy tới chỗ bắt đầu, quay lại giục cậu đếm. Cậu làm, nhưng mới qua một lượt đã nghe tiếng ngoại hỏi chuyện ai ở phía trước. Duy quay đầu trước khi biết bà gọi ai.
Tuấn đứng ra khỏi chỗ nấp.
“Em nghe gì đó? Chơi mà cứ nhìn vô.”
“Đợi em chút.”
Duy bước vào gần lối thông. Ngoại không gọi cậu; bà đang nói chuyện với dì. Cậu đứng thêm một nhịp, quay ra thấy Tuấn còn chờ nguyên chỗ, bỗng xấu hổ.
“Không có gì. Mình chơi tiếp.”
“Vậy em đi trốn, để anh tìm.”
Duy nhận lời, lần này đi theo nó. Được một lúc, cậu mới thôi quay về phía nhà mỗi khi có tiếng nói lớn. Tuấn tìm thấy cậu thì cười, bảo chỗ này hôm qua đã trốn rồi, ai chẳng biết. Duy cũng cười theo.
Chơi xong, cậu tự trở vào. Tuấn còn muốn thêm nhưng đã nhận lời lát nữa về, chỉ nhắc lần sau Duy đừng làm tới lúc mình ngồi chờ lâu vậy.
“Bữa khác anh tới, em xong thì ra.”
“Ừ. Chưa xong thì nói anh biết.”
Duy gật đầu, nhìn Tuấn bước đi rồi xuống tìm dì. Cậu đợi tới khi dì rảnh tay, hỏi buổi sáng mình có đưa lẫn tiền người nào không.
“Không. Có một cô con đưa dì thôi mà.”
“Vậy sao ngoại nói con lo nhìn bạn?”
Dì ngẩng lên.
“Ngoại chưa biết tiền ở đâu thì ngoại hỏi.”
“Hỏi tiền đâu thì con nói rồi. Ngoại nói con lo nhìn ra ngoài.”
Dì nhìn cậu một lát, không trả lời ngay. Duy cúi nhìn chỗ hai tay đang để sát người. Cậu đã định nói thôi, nhưng dì vẫn đứng chờ.
“Con có nhìn. Nhưng con vẫn đưa đúng.”
“Ừ. Dì có thấy.”
Duy ngẩng lên. Câu ấy làm cậu đỡ phải nói thêm, nhưng vẫn còn một chỗ khó chịu chưa đi hết.
“Ngoại không nghe, lát con nói lại. Nhưng đừng nói như con cầm đi chơi.”
“Ngoại có nói con lấy đâu.”
Cậu ngừng. Đúng là ngoại chưa nói thế. Duy nhìn qua lối thông, nghe giọng bà vẫn đang nói với người khác. Hồi nãy có người mua đứng cạnh, cậu chỉ nghe rõ nhất câu cứ lo nhìn ra ngoài.
“Con không muốn ngoại phải kiếm tiền qua con,” cậu nói chậm hơn. “Ai cầm rồi thì nói cho ngoại biết.”
“Vậy lúc đưa dì, đợi dì nói lại với ngoại rồi hãy đi.”
“Dạ. Mà con còn đứng đó, ngoại vẫn không nghe.”
Dì nhìn cậu, cuối cùng gật đầu.
“Ừ, để dì nói. Cả dì cũng phải nói cho rõ.”
Duy thôi nắm tay mình, đứng tránh để dì đi qua. Bà cố gọi từ nhà trước, cậu đáp rồi lên ngồi cạnh. Ngoại đi ngang nhìn cậu, hỏi bạn về rồi hả. Cậu đáp, không quay mặt đi.
“Con đưa đúng tiền cho dì,” Duy nói.
Ngoại dừng.
“Dì đưa rồi.”
“Dạ.”
Bà đi tiếp. Duy ngồi xuống, chậm rãi duỗi các ngón tay. Tiền đã ở chỗ ngoại, người mua đã đi, buổi bán cũng xong. Cậu vẫn muốn sáng mai phụ tiếp, nhưng muốn khi rời chỗ đứng, cả ngoại lẫn dì đều biết mình đã làm xong phần nào.
HẾT CHƯƠNG 19
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.