Phương Nam Phong Tuyết Ký

Quyển 1: Nam Bình Phong Nổ Sóng

Chương 28: Đáy Hang Mật Đạo

Đăng: 17/10/2026 22:29 796 từ 3 lượt đọc

Sau pha chém vỡ tảng đá khổng lồ và quét sạch toàn bộ ổ phục kích ngoan cố của đám sát thủ ở sườn núi, khí thế của đoàn khảo sát dâng cao như vũ bão, cuốn phăng mọi sự chần chừ. Lê Nam Phong thu thanh Đông Sơn Trảm Mã Đao vào lớp vỏ vải mây, không dừng lại nửa bước nghỉ ngơi mà tiếp tục dẫn đầu đoàn quân tiến sâu vào phía trong, vượt qua những vách đá tai mèo sắc nhọn. Càng đi lên cao, lớp sương mù trắng xóa buổi sớm càng lúc càng loãng dần, nhường chỗ cho những vách đá dựng đứng đen sẫm và hệ thống hang động tự nhiên chằng chịt, phức tạp như một ma trận không lối thoát.

Ngay tại một ngã ba hang động vô cùng hiểm trở nằm lọt thỏm giữa hai vách núi cao ngút ngàn, nơi có những luồng gió lạnh thấu xương rít lên từng hồi qua các khe nứt, Nương Sương ra hiệu cho đoàn người dừng chân. Nàng bước lên trước vài bước, đưa tay ngọc ngà chạm nhẹ lên những vệt rêu phong bị cạo nham nhở bằng vật sắc nhọn trên vách đá lạnh ngắt, đoạn quay sang nhìn Lê Nam Phong, cất giọng chắc nịch đầy sắc sảo:

"Nam Phong huynh, xin hãy dừng chân đôi lát và quan sát kỹ chỗ này. Những vệt rêu bị cạo xước có quy luật này tuyệt đối không phải do tự nhiên hay do loài thú rừng hoang dã vô tình tạo ra, mà chính là ký hiệu mật hiệu ngầm của mạng lưới tình báo Mật Sát Phòng. Dưới chân chúng ta chắc chắn có một lối đi bí mật được ngụy trang vô cùng hoàn hảo, dẫn thẳng xuống hệ thống hang động ngầm khổng lồ bên dưới triền núi này."

Thạch Bát nghe vậy liền bước tới sát cạnh, gương mặt lộ rõ vẻ hứng thú. Gã dang rộng chân, dùng sức dậm mạnh gót chân vạm vỡ xuống lớp đất đá khô cằn phía dưới. Một âm thanh trầm đục, vang dội khe khẽ từ dưới lòng đất vọng lên tai mọi người:

"Quả nhiên bên dưới là rỗng tuếch! Bọn chúng giảo hoạt thật đấy, dám khoét sâu cả một hệ thống hầm ngầm kiên cố ngay dưới chân Thất Sơn để làm căn cứ hậu cần, tàng trữ lương thảo và cất giấu những báu vật phi pháp."

Lê Nam Phong khẽ gật đầu xác nhận, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu đảo nhanh qua từng ngóc ngách xung quanh để đề phòng bất trắc. Y lập tức ra hiệu cho nhóm lính trinh sát tản ra các hướng cảnh giới nghiêm ngặt, sau đó tự mình cúi người xuống để tìm kiếm cơ chế vận hành cửa hầm. Ngón tay thô ráp, chai sạn vì năm tháng luyện đao của y lướt dọc theo những đường kẽ hở của một phiến đá tảng lớn có hình dáng kỳ lạ giống như chiếc vỏ sò khổng lồ, nằm ẩn mình kín đáo dưới gốc của một cổ thụ rễ chằng chịt.

CẠCH... KẸT... RẠC...

Sau một lực ấn vô cùng mạnh mẽ xuất phát từ nội công thâm hậu thâm trầm của Nam Phong, phiến đá nặng hàng trăm cân từ từ trượt sang một bên với tiếng động ma sát nặng nề. Ngay lập tức, một cửa hầm đen ngòm, sâu thẳm hiện ra trước mắt, tỏa ra thứ mùi ẩm mốc đặc trưng của lòng đất lâu ngày không lưu thông không khí, hòa lẫn với chút mùi dầu hỏa và mùi tanh nồng của máu.

Từ bên dưới lòng đất tối tăm ấy, một vài tiếng động xào xạc gấp gáp cùng ánh đuốc lờ mờ bất ngờ hắt ngược lên, kèm theo giọng nói khàn đợt, hoảng hốt của một tên gác cổng đang bất ngờ đối diện với luồng gió lạ:

"Ai ở trên đó thế hả? Có động tĩnh kỳ lạ gì ở cửa hầm phía trên thế? Mau... mau báo cáo ngay lên chỗ Tổng quản..."

Chưa để tên canh gác hèn mát kịp dứt lời cảnh báo hay kịp vung binh khí chống trả, Lê Nam Phong đã vươn tay rút phăng thanh Đông Sơn Trảm Mã Đao ra khỏi vỏ. Thân hình cao lớn của y uyển chuyển tựa như một làn khói mờ ảo, lao vút xuống miệng hầm tối tăm với tốc độ nhanh tựa chớp giật. Thạch Bát và Nương Sương theo sát phía sau không rời một bước, chính thức đặt chân vào lòng đại huyệt ngầm tăm tối nơi cất giữ những bí mật sống còn cuối cùng của đám tàn quân trong này.

0
Ủng hộ tác giả Vô Thượng Thiên Ma Chân thành bái tạ các tri kỷ giang hồ