Phương Nam Phong Tuyết Ký

Quyển 1: Nam Bình Phong Nổ Sóng

Chương 27: Trận Địa Núi Đá

Đăng: 17/10/2026 22:29 795 từ 3 lượt đọc

Làn sương mù đặc quánh cuộn trào qua các khe đá tai mèo sắc nhọn ở triền núi Thất Sơn, tạo nên một không gian mờ ảo, lạnh lẽo và đầy rẫy hiểm nguy rình rập. Tiếng gió hú qua các hẻm vực sâu thăm thẳm nghe giống như tiếng gầm gừ của mãnh thú đói mồi, uy hiếp tinh thần bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa hoang vu này. Dẫn đầu đoàn trinh sát, Lê Nam Phong bước đi vô cùng điềm tĩnh, đôi mắt sâu như hồ nước thu quan sát từng dấu vết tinh vi hằn trên mặt đất ẩm ướt.

Ngay phía trước, cách lối mòn chính chừng vài chục trượng, một hệ thống cọc tre nhọn hoắt tẩm độc lam sơn và các phiến đá tảng lớn được chèn chống khéo léo bằng dây rừng chằng chịt hiện ra mờ ảo trong lớp sương sớm. Rõ ràng đây là một trận địa bẫy rập thủ công vô cùng hiểm độc do đám tàn dư Mật Sát Phòng và hải tặc vong mạng dựng lên nhằm cản bước tiến của đoàn quân khai hoang.

Từ trong hốc đá tối tăm rêu phong bên sườn núi, vài bóng đen mặc ám hành y nhanh chóng ló dạng. Tên cầm đầu đám sát thủ nhe hàm răng cười gằn đầy nham hiểm, đôi tay khô đét siết chặt ống tiêu chứa đầy phi tiêu tẩm độc bích huyết, cất giọng lạnh lẽo vang vọng giữa vách đá:

"Lê Nam Phong! Ngươi tưởng dẫn theo vài tên lính triều đình và dăm ba bộ hạ cắc ké là có thể dễ dàng xới tung vùng Thất Sơn này lên sao? Hôm nay, nơi đây sẽ là mồ chôn tập thể và là điểm chấm dứt con đường hành tẩu giang hồ của tụi mày!"

Vừa dứt lời, hàng loạt mũi phi tiêu đen sì xé gió lao vun vút từ trên cao xuống như mưa rào, nhắm thẳng vào yếu huyệt của Nam Phong và các binh sĩ đi đầu. Đồng thời, từ phía trên sườn dốc cheo leo, hai khối đá lớn hàng tạ bắt đầu được cắt đứt dây chằng, ầm ầm lăn xuống với vận tốc khủng khiếp, mang theo uy lực trời giáng có thể nghiền nát mọi thứ thành cám bột trên đường đi.

Thạch Bát đứng ở cánh trái, thấy vậy liền gầm lên một tiếng giận dữ, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đẫm mồ hôi, tay vạm vỡ giơ cao cây xà gạc gập định xông lên cản đá:

"Lũ hèn hạ chỉ biết chơi trò đánh lén sau lưng! Để ta đập nát mấy hòn đá chết tiệt này xem chúng giở trò gì nữa!"

"Thạch Bát, đứng yên, không được xông lên bừa bãi!" Lê Nam Phong cất giọng trầm đục vang lên như sấm động giữa không trung, ngăn đứng hành động nóng vội của thuộc hạ.

Y không hề lùi lại nửa bước mà vung mạnh thanh Đông Sơn Trảm Mã Đao đang cầm trong tay. Kình lực thượng thừa bùng nổ dữ dội từ đan điền dồn trực tiếp ra lưỡi đao đồng thiếc, tạo thành một luồng cuồng phong sắc lẹm cuốn bay sương mù.

HÀO QUANG TRẢM!

Thế đao Bãi Bồi quét ngang một đường hoàn mỹ vô khuyết, chém thẳng vào những mũi phi tiêu đang lao tới khiến chúng văng tung tóe ra xung quanh, cắm phập sâu vào vách đá cứng ngắc. Ngay sau đó, Nam Phong tung người bay vút lên không trung nhẹ nhàng như chim én, mượn đà giẫm chân lên một nhánh cây mọc chênh vênh bên vách vực, vung đao chém thẳng một nhát chí mạng vào tảng đá lớn đang lao xuống.

ẦM! RẮM!

Một tiếng nổ đanh thép vang dội làm rung chuyển cả sườn núi, chim chóc trong rừng hoảng hốt bay vụt lên trời cao. Luồng kình lực chí dương từ đại đao trực tiếp chẻ đôi tảng đá khổng lồ thành hàng ngìn mảnh vụn nhỏ bắn tung tóe xuống vực sâu. Đám sát thủ ẩn nấp trên cao trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó, sự ngạo mạn ban nãy hoàn toàn tan biến thành nỗi khiếp sợ tột độ, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa sau lưng.

"Đến lượt các ngươi!" Nam Phong lạnh lùng cất tiếng, thân hình lướt đi như một bóng ma nhờ bộ pháp Lục Bình Trôi, lao thẳng vào hốc đá nơi đám sát thủ đang ẩn nấp. Thanh Đông Sơn Trảm Mã Đao chớp nhoáng xé rách màn sương mờ, kết liễu hoàn toàn ý đồ chống cự của đám tàn dư, mở đường tiến sâu vào trung tâm Thất Sơn.

0
Ủng hộ tác giả Vô Thượng Thiên Ma Chân thành bái tạ các tri kỷ giang hồ