Chương 36: Thừa Sống Thiếu Chết
Thiên Đế
Mục lục
36 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 36/36 chương
Ở sâu bên trong Xích Linh đảo, một đầm lầy được bao quanh bởi sương khói mịt mù, không khí lạnh lẽo đi cùng tiếng hung thú gầm rú mang đến một không khí u ám đến lạ thường.
Đi được một vài trăm mét, Lý Hoàng bỗng chậm lại, cẩn thận quan sát xung quanh, giường như hắn cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, như thể thợ săn đã ngắm được con mồi của mình.
Sâu trong màn sương, từng tiếng gầm gừ chậm rãi đi tới, những ánh mắt đỏ ngầu dần hiện lên. Một bầy Ma Lang dần hiện ra, nước dãi từ miệng chúng không ngừng chảy ra trông thật gớm ghiếc.
"Chỉ là mấy chú chó con thôi mà." Lý Hoàng cười khẩy.
"Không biết giết yêu thú có được tính là một việc để lập kỉ lục không nhỉ."
Sâu một khắc, cả người Lý Hoàng phát sáng, các loại đạo văn đồng loạt xuất hiện bao phủ quanh khu vực.
Tư thế của hắn lập tức thay đổi, đôi mắt của hắn dần trở lên lạnh lẽo bắn ra những tia sét vàng, tay vung kiếm nhanh điện nhắm vào lũ Ma Lang, tốc độ thật kinh người.
"Xoẹt!Xoẹt!"
Trong nháy mắt, những chú "cún con" lần lượt ngã xuống, trên bia đá sát phạt không có động tĩnh gì, nhưng chiếc bia về tốc độ lại có chút cảm ứng.
Lý Hoàng kinh ngạc, nó đã có tác dụng nhưng lại ở mảng khác, sau nhiều lần thử nghiệm sử dụng tốc độ càng nhiều càng khiến hắn nhanh hơn và khiến cho bia đá tốc độ cảm ứng được nhiều hơn.
"Tiếp tục."
Trong đôi mắt hắn thần quang lóe lên, vận dụng sức mạnh tới cực hạn chạm ngưỡng Kim Đan mà hắn có thể phát huy ra, càn quét khắp Thần Viên, khí tức của hắn tản ra như sóng lớn vỗ bờ, khí tức cuồn bạo gây chấn động các phương, khiến cho mọi tu sĩ xung quanh cũng không thể nhìn rõ.
Vừa chém giết vừa sử dụng Sát Phạt Hóa Linh Quyết hấp thụ linh hồn bổ sung lực lượng cho bản thân, lúc này Lý Hoàng trông giống như một trảm yêu nhân thực thụ.
Hắn đang hăng say chém giết, bỗng nhiên một cỗ lực lượng khổng bộc phát ra khiến Lý Hoàng quỳ rụp xuống đất.
Một con Huyết Sắc Ma Lang to trăm trượng xuất hiện, nó là thủ lĩnh của cả bầy sói mà Lý Hoàng đã giết trước đó.
"Vãi thật, một con Huyết Sắc Ma Lang cấp Kim Đan...."
Tất cả mọi người đều nháo nhào tháo chạy, một vị tỷ tỷ xinh đẹp tốt bụng nhắc nhở Lý Hoàng: "Chạy đi còn đứng đấy làm gì, đây là một con Ma Lang cấp thủ lĩnh, có Nguyên Anh ở đây cũng khó mà có thể chấn áp được nó, nó là chủ của cả Xích Linh đảo này."
"Chạy sao? trong suy nghĩ của ta không có từ chạy!" Lý Hoàng kiên định nhìn về phía con Ma Lang đang điên cuồng càn quét mọi thứ mà nó thấy.
"Tới đây để ta thử xem con súc sinh nhà ngươi có bản lĩnh gì." Lý Hoàng tay rút kiếm, thủ thế chuẩn bị nghênh địch.
Huyết Sắc Ma Lang đột nhiên biến mất, nháy mắt thân ảnh nó xuất hiện trước mặt Lý Hoàng, móng vuốt khổng lồ giáng xuống, đạo văn trên móng vuốt không ngừng phát sáng, tạo ra một luồng sức mạnh khổng lồ khiến cho con người ta phải khiếp sợ.
Không thể né tránh, Lý Hoàng chỉ có thể giơ hai tay lên đỡ, không trụ nổi một giây, cơ thể hắn bị đánh bay ra cả trăm mét, đập thẳng vào tảng đá khổng lồ, khiến cho đất đá bay bụi mù.
"Thứ sức mạnh quái quỷ gì đây? Ta cũng không trụ nổi một chiêu sao?" Lý Hoàng khó khăn đứng dậy, phụt ra một ngụm máu tươi.
Không để Lý Hoàng kịp hồi phục, Huyết Sắc Ma Lang nhanh như chớp lao tới, từng đòn của nó giáng xuống khiến cho Lý Hoàng khó khăn chống đỡ, mau tươi phun ra liên hồi.
"Đằng nào cũng chết, chi bằng liều một phen, biết đâu còn tìm được một tia sinh cơ."
Vừa dứt lời, Huyết Sắc Ma Lang đã phi đến sát sạt Lý Hoàng.
Thân dài trăm trượng, bộ nanh vuốt lởm chởm nhô ra, Lý Hoàng chớp thời cơ điều động toàn bộ lực lượng vào thân kiếm rỉ sét, một lực lượng khổng lồ ập tới, mạnh mẽ đến mức khiến cho Ma Lang cũng phải nằm sụp xuống.
Đạo văn bay ngập trời, giông lốc nổi lên, từng tia sét vàng chớp ngang chớp dọc, vô số thanh kiếm xuất hiện trên không trung, hàn quang chói lóa, chúng tập hợp lại tạo lên hư ảnh một tráng sĩ khổng lồ, tay cầm một thanh kiếm to vạn trượng, nhắm thẳng vào con hung thú.
"Toái Thiên!"
Một kiếm xuyên qua, chém rơi thủ cấp của hung thú, máu me tuôn như mưa, hư ảnh tráng sĩ kia cũng dần tan biến.
Lý Hoàng nhanh chóng gượng dậy, sử dụng Sát Phạt Hóa Linh Quyết luyện hóa hồn phách của ma thú. Với linh hồn Kim Đan này chắc chắn có thể giúp hắn thắp lên ngọn mệnh hỏa thứ tư.
Bên trong thức hải Lý Hoàng, một ngọn hỏa diễm nữa dần được thắp lên, một lượng linh khí ồ ạt ập tới, như sóng đánh vỗ bờ, những vết thương trên cơ thể hắn dần dần lành lại.
"Tứ hỏa, vậy mà đã là Trúc Cơ tứ hỏa."
Trong lúc nghỉ ngơi, Lý Hoàng cũng không quên làm thịt con ma thú này, dù sao nó cũng là ma thú dị chủng thời viễn cổ, huyết nhục chứa linh khí dồi dào, có thể giúp thân thể hắn được củng cố hơn một chút.
"Ợ... no quá, không ăn được nữa rồi."
Lý Hoàng đặt cái đùi khổng lồ đã gặm được hơn nửa, thỏa mãn ợ một tiếng.
"Dù sao ta cũng đã giết chết com thú cao cấp nhất ở Xích Linh đảo rồi mà vẫn không có gù xảy ra thế này..." Vừa dứt lời, một khối bia đá đột nhiên hiện lên lấp lóe ánh sáng, một miếng da thú cũ kỹ dần hiện ra.
"Đây khác quái gì miếng da thú ở nhà của ta? lừa đảo à?" Lý Hoàng tức đến nổ phổi kêu lên.
"Mịa, đánh quái thừa sống thiếu chết mà nhận được cái của nợ này à?"
Lý Hoàng lật qua lật lại, vừa thấy giống vừa thấy khác, so với miếng da thú kia thì tấm da này có phần đặc biệt hơn, ánh sáng đạo văn trên đó lưu chuyển không ngừng dường như còn chứa nhiều bí mật nhưng bây giờ hắn chưa thể khám phá nó.
"Huynh đệ, chúng ta có thể trao đổi miếng da kia không? Ngươi cứ việc ra giá." Một thanh thiếu tóc xanh lam cười tít mắt đi tới.
"Vật này không thể bán, ta còn muốn nghiên cứu sâu hơn về nó." Lý Hoàng từ chối.
Tên tóc xanh chưa chịu từ bỏ: "Ta sẽ đổi lại cho ngươi một bộ công pháp cấp Kim Đan, ngươi thấy sao?"
"Công pháp cấp Kim Đan sao, có vẻ hợp lý."
"Nhưng miếng da thú này nếu có liên quan đến loại công pháp mà lão quản gia nhắc đến, thì giá trị làm sao có thể đo lường."
Lý Hoàng đưa ra quyết định một cách dứt khoát, thẳng thừng từ chối lời đề nghị của tên tóc xanh với bộ dạng không thể bị lay động.
"Không bán!"
Câu trả lời dứt khoát khiến tên tóc xanh căm giận, suýt nữa thì bùng nổ, tên trung niên tóc bạc đi cùng hắn đã ngăn hắn động thủ.
"Đây là Thần Viên thưa thiếu gia, nếu vô cớ động thủ sẽ bị trục xuất ra ngoài."
"Ngươi cứ đợi đấy." Tên tóc xanh giận đỏ mặt hùng hổ rời đi.
Bỗng có một tấm bia hiện ra trước mặt Lý Hoàng, sương mù lượn lờ xung quanh, ở phía trên bia đá xuất hiện một hàng chữ phát sáng đến chói mắt, âm vang rúng động.
"Tiêu diệt ma thú trấn giữ Xích Linh Đảo, thưởng một Viễn Cổ Thần Văn."
Hàng chữ này không ngừng chấn động, ánh sáng từ bia đá tản ra vô cùng rực rỡ, chiếu rọi cả vùng trời này, giống như trời đất cùng kêu, làm kinh động đến tất cả những người ở gần.
Tên tóc xanh cũng há hốc mồm như không tin vào mắt mình, hắn kêu gào trong vô vọng.
"Tên, tên, tên đó mà lại có thể làm được tới mức này sao? Không thể nào, không thể nàooo...."
Được yêu thích bởi: Kingg, An Thích Ăn Cay
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.