Thiên Niên Địa

Chương 32: Đại Triều Nguyên Năng

Đăng: 27/10/2026 07:41 1,212 từ 2 lượt đọc

Bốn vị Thượng Minh cảnh, trong đó có hai người đã nửa bước đạt tới Tiên Nhân cảnh cũng đã ở đây từ rất lâu. Một giọng nói vang lên:

  • - Chuyện hệ trọng như vậy, đám người bên kia không có nấy hành động gì sao?

    Các đợt sóng nguyên năng liên tục lao đến dữ dội, Vọng Hằng tuy đã bật đại trận bảo hộ nhưng ảnh hưởng dư chấn là quá lớn, những ngôi nhà cũ kỹ đã sập, những người dân được một số đệ tử Vọng Hằng di tản ra nơi an toàn. Chung Hiên đứng trên đỉnh núi, một lần nữa cảm thấy uy lực này thực sự khủng khiếp.

    Rắc!

    Một vết nứt lớn dần lan ra ở phía những tu sĩ Đáo Phục, dưới sức tàn phá lớn thì cảnh giới Đáo Phục gần như không thể trụ vững.

  • Ba người còn lại chưa kịp trả lời đã phải tiếp tục chỉ huy đám người còn lại mau chóng dùng nguyên khí để gia cố màn chắn và phục hồi những vết nứt vừa hiện ra.

  • Màn chắn vỡ ra lỗ hổng lớn, nguồn nguyên năng tinh thuần kia điên cuồng tràn vào Vọng Hằng. Những tu sĩ đứng gần vết nứt là người chịu ảnh hưởng lớn nhất. Họ phải ngay lập tức chuyển hóa nguyên năng thành nguyên khí, nhưng nguyên năng tinh thuần quá nhiều, tu sĩ không thể biến nó thành nguyên khí trong thời gian ngắn như vậy. Những dòng nguyên năng cứ điên cuồng tràn vào, cơ thể dần phình to lên nhiều lần rồi nổ tung máu thịt ra mọi nơi. Không chậm trễ, Anh Phách tu sĩ tới tiếp viện. Kết cục của Anh Phách cảnh cũng không hề khác nhưng nhờ sự hy sinh đó lỗ hổng dần biến mất.

    Khoảng hai giờ sau, khi mọi người đều đã rơi vào trạng thái cạn kiệt nguyên khí thì làn sóng nguyên năng cũng lắng xuống. Bên ngoài kia, hiện tại Vọng Hằng đã nằm trong vùng an toàn, nơi mà những đợt sóng nguyên năng không còn dữ dội nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Vọng Hằng có bốn vị Thượng Minh cảnh, ngoài tông chủ ra không có ai cảnh giới cao hơn nữa. Hiện giờ e rằng đây mới chỉ là khởi đầu, có lẽ đợt va chạm tiếp theo mới thật sự nguy hiểm.

    Vọng Hằng mở Đan Tịnh, cho phép các tu sĩ mau chóng dùng đan dược để nhanh chóng phục hồi trạng thái tốt nhất. Chẳng mấy chốc mà đan dược dự trữ đã vơi đi phân nửa.

    Không lâu sau, đợt sóng nguyên năng lớn hơn rất nhiều đã xuất hiện. Nếu vượt qua được, Vọng Hằng sẽ bình an. Còn không thì trên bản đồ sẽ chỉ còn lại là một di tích.

    Ầm ầm! Những đợt sóng nguyên năng lướt qua báo hiệu một đợt sóng mới. Lần này chỉ có một đợt sóng. Nhưng đó chính là thứ khiến mọi người bất an nhất. Sức mạnh của toàn bộ thảm họa này sẽ được dồn vào một lần.

    “Uỳnh!”

    Còn chưa kịp chuẩn bị thì đại trận đã bị phá thành một lỗ lớn và hàng trăm vết nứt nhỏ. Như lần trước, những kẻ đứng gần vết rách sẽ chỉ còn là một vũng máu. Bốn vị Thượng Minh ngay lập tức lao tới, tay họ liên tục kết ấn tạo thành một trận pháp kết hợp phong ấn lỗ hổng. Một lớp chắn khác được dựng lên, nó mang hình dáng của mai rùa với màu xanh đặc trưng.

    Cưỡng ép gia tăng tác dụng trận pháp, bốn người đều hộc ra một hụm máu. Cái giá phải trả cho việc thi triển trận pháp là thọ nguyên của bốn người giảm đi rất nhiều, một người trong số đó mới giây trước còn tóc đen vậy mà sau đó tóc đã bạc trắng, tầm nhìn mờ đi trông thấy.

    Ba người còn lại cũng không khá hơn là bao. Đại trận bị phá vỡ, tuy mai rùa quả thực có tác dụng và đã che lấp lỗ hổng lại nhưng trong khoảnh khắc đó tu sĩ chết nhiều tới mức không thể đếm nổi. Tuy vậy, không ai dám rời bỏ vị trí vì đằng sau họ chính là Vọng Hằng.

    Xa rất xa, vua Vọng Hằng Quốc đứng nhìn những ánh sáng liên tục biến mất, ông biết đó chính là các tu sĩ của Vọng Hằng tông. Nhà vua thở dài, có lẽ sức mạnh của Vọng Hằng sau đợt đại triều nguyên năng này sẽ suy giảm đáng kể.

    Rất nhanh sau đó sự dữ dội không còn nữa. Đám người Thượng Minh cảnh thở hắt ra một hơi, cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua. Dưới trận pháp, một khoảng lớn không có lấy một thân xác hoàn chỉnh, máu thịt hòa trộn nhiều đến mức không thể thấm hơn vào đất được nữa.

    Đợt thảm họa qua đi, ánh sáng lần nữa chiếu rọi toàn Vọng Hằng. Những bóng hình đệ tử run rẩy còn sống sót đang từ từ di chuyển về tông môn.

    Khi mọi thứ đã hoàn toàn yên ổn, người dân Vọng Hằng lúc này mới có thể trở về nơi họ ở. Mọi thứ hầu hết đã bị phá hủy bởi dư chấn khi va chạm nên phải mất một thời gian để Vọng Hằng trở lại trước khi đón nhận thảm họa.


    Hoàng cung Vọng Hằng, nơi đặt tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng ở bốn phía tỏa ra một cảm giác tôn kính hơn bao giờ hết. Chỉ có hai người trên hai chiếc ghế với hoa văn tinh xảo, tông chủ Vọng Hằng tông lên tiếng:

    • - Nhật nguyệt luân chuyển, cha cõng con, con cõng cha. Không chỉ tu sĩ, vốn dĩ một sinh mệnh ngay từ lúc sinh ra đã gắn liền với cái chết. Thế nhưng, đâu ai hề muốn.

    Vua của Vọng Hằng, không già không trẻ, được truyền ngôi năm ba mươi tuổi, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một cảnh tượng thảm khốc như vậy mà không phải đến từ chiến tranh. Khẽ thở dài, ông nói:

    • - Chỉ khi cận kề sinh tử mới biết sự sống đáng quý. Vọng Hằng tông lần này đã mất quá nhiều tu sĩ.

    • Tông chủ đứng dậy, bước về phía ánh sáng chiếu rọi nơi cửa điện. Thân ảnh ông mờ dần rồi biến mất theo từng bước chân. Giọng nói của ông vọng lại như thể vừa nói:

      • - Ta còn phải về xem xét tình hình tông môn. Năm mươi năm rồi, cũng đã đến lúc chiêu mộ thêm tu sĩ.

      Trở về đại điện, một tiếng đập bàn lớn phát ra, tông chủ bấy giờ mới thể hiện cảm xúc thực sự của mình. Mắt ông đỏ ngầu, căm phẫn nhớ lại từng hình ảnh tu sĩ ngã xuống mà không thể làm gì. Gằn giọng, ông nhìn về phía nơi mà nguyên triều ập tới nói:

      • - Đám chó chết, các ngươi rồi cũng sẽ phải bồi táng cho từng người của ta.

      Trong mắt ông, hình ảnh một dòng sông hiện lên.

0