Chương 26: Nguyên Năng Và Dược Liệu
Thiên Niên Địa
Mục lục
29 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 29/29 chương
Sư tôn dặn rằng không nên ra ngoài nếu không cần thiết. Một phần là dành thời gian cho tu luyện. Hai là để tránh việc bị trưởng lão khác hỏi về thân phận vì hắn còn chưa trở thành đệ tử ngoại môn.
Trải qua vài ngày, hiện giờ Chung Hiên cảm thấy hắn đã có thể làm theo công pháp chỉ dẫn.
Chung Hiên đọc lại qua lần nữa, bắt đầu tách nguyên khí và nguyên lực bên trong mình thành hai nửa. Sau đó thông qua sự cảm nhận để nắm bắt đúng thời điểm, hắn kết ấn y như những gì lão già đã làm. Hai dòng chảy từ từ trộn lẫn vào nhau, màu sắc nguyên năng dần hiện ra ở đó rồi đi vào mi tâm hắn. Từ nơi ấy, nguyên năng được kết hợp tạo ra dần hội tụ về đan điền. Công pháp này Chung Hiên có thể tự do dùng một trong ba là nguyên năng, nguyên khí, nguyên lực để chiến đấu mà không sợ nổ tan xác.
Như vậy là Chung Hiên đã chính thức trở thành tu sĩ. Hắn thử tung một quyền vào không khí, sức mạnh quả thật có sự khác biệt. Phạm vi và sức công phá đã tăng lên ba phần. Hắn mừng thầm:
- Quả thật như những gì sư tôn nói. Sau khi kết hợp đã mạnh lên không ít.
Mặc dù vậy thì tốc độ này là quá chậm, chỉ mới đến quyền thứ hai lượng nguyên năng mà hắn tạo ra được từ toàn bộ nguyên khí và nguyên lực đã cạn kiệt.
Lão già ở phía xa nhìn cảnh tượng đó cảm thấy hắn nắm bắt trọng tâm rất nhanh, có lẽ ít lâu nữa là sẽ vào được chuyện chính.
Đúng như lão dự đoán, Chung Hiên chỉ cần một tháng thời gian đã có thể cải thiện tần suất tung chiêu. Ba lần, năm lần, mười lần... hắn ở trạng thái hiện tại đã không cần phải kết ấn và làm nhiều lần để có thể tạo ra nguyên năng cho cơ thể.
Vào một ngày đẹp trời, khi hắn vẫn luyện quyền duy trì thể trạng thì lão già từ xa bay tới. Thấy sư tôn tới, hắn chắp tay cúi chào:
- Sư tôn.
Đánh giá sơ qua, lão già tỏ vẻ khá hài lòng khi thấy hắn hiện tại. Lão đi vào trong nhà gỗ, vừa đi vừa nói:
- Tốt lắm, đến lúc dạy ngươi luyện đan rồi.
Chung Hiên nghe tới luyện đan thì cảm thấy khá thú vị, đi đằng sau lão hỏi:
- Luyện đan sao, sư tôn định dạy ta luyện chế đan dược nào?
Bước đầu để trở thành luyện đan sư đó chính là phải hiểu và biết được đâu là nguyên liệu dược tính, đâu là độc tính, hơn nữa là phải tùy theo độ hiếm mà phải chú ý tới tỷ lệ thành đan.
Sau khi đã hiểu hết rồi thì sẽ tới bước hai. Bước hai để trở thành luyện đan sư là phải biết dùng nguyên khí đúng lúc để điều chỉnh lửa. Còn với Chung Hiên thì dùng nguyên năng càng tốt. Hầu hết luyện đan sư đều dùng nguyên khí để luyện đan.
Cuối cùng là khi thành đan, phải mau chóng kiểm soát sao cho có thể thu đan kịp thời, những đan dược quý hiếm đạt tới phẩm cao có thể dẫn tới dị tượng trời đất, không mau thu đan sẽ bị lôi giáng xuống hoặc nhiều kẻ tới tranh đoạt.
Lão già nói xong hết về luyện đan, mới bắt đầu giới thiệu bản thân sau một thời gian dài:
- Ta là Tô Giản Từ, tu sĩ Anh Phách cảnh, đại trưởng lão đan tịnh.
Chung Hiên vui mừng: "Sư tôn là đại trưởng lão, chỗ dựa của hắn có vẻ rất vững chắc. Sau này khi hắn trở thành đệ tử chính thức được Vọng Hằng tông công nhận, tài nguyên có lẽ sẽ rất phong phú."
Vui mừng chỉ trong giây lát, trước mắt hắn xuất hiện hai quyển dược điển. Một bên chứa thông tin, độ quý hiếm của dược liệu và một bên ghi lại những độc tính sẵn có hoặc tạo ra khi kết hợp. Hắn vuốt cạnh của hai quyển, như này chắc hẳn phải mất vài tháng để nhớ hết.
“Thiết Kim Phụng, Thiên Ý Khí...”. Một số loại rất dễ gặp nhưng hiệu quả rất tốt để hồi phục và cường hóa. “Đơn Tử Sắc, Đa Địch Nhân”. Độc tính cao, gây ra ảo giác cực mạnh cho những tu sĩ ở hạ cảnh.
Đọc một lúc là hắn lại quên, ngửa đầu ra sau than vãn, hắn cảm thấy cứ như này không sớm muộn đầu hắn sẽ nổ tung mất. Lật vài trang để xem đã học được nhiều chưa, hắn bất chợt bị thu hút bởi trang cuối cùng.
Chung Hiên đọc khẽ thông tin của trang đó:
- Thiên Niệm Niên. Một đóa hoa chín cánh với vô vàn màu sắc, trời đất rung chuyển khi nó xuất hiện.
Thấy thú vị hắn tiếp tục đọc:
- Xuất hiện:
- Thời gian:
-Tác Dụng:
Hắn lướt mắt xuống dưới nhưng kỳ lạ là thông tin của dược liệu này đều là khoảng trống. Điều đó có nghĩa là khi cuốn sách này được viết, dược liệu này chỉ xuất hiện trong lời nói, hơn nữa khi kiểm tra quyển còn lại, trang cuối cùng cũng mang tên “Thiên Niệm Niên”.
Đột nhiên cảm thấy tụt hứng, hắn ném hai quyển sách ra chỗ khác rồi đứng dậy mở cửa chính ra ngoài hít thở không khí.
Vươn cánh tay để kéo căng cơ thể, một cảm giác sung sướng khó tả sau thời gian dài ngồi lì đọc sách. Hắn nhắm mắt, đầu suy nghĩ những chuyện vu vơ.
Đã vài năm sau sự kiện chiếu thư, mới đầu cảnh giới rất dễ đột phá, chỉ dùng một viên đan dược đã có thể trực tiếp bước vào cảnh giới tiếp theo nhưng hiện giờ hắn bắt đầu cảm thấy trì trệ hơn. Cơ duyên, luyện tập, một số việc ngoài lề. Cơ duyên do trời, luyện tập tại thân, hóa ra mấy chuyện nhỏ nhặt lại là thứ khiến tu sĩ tốn thời gian.
Hắn đọc sách tìm hiểu về luyện đan thì không xếp vào những chuyện đó nhưng quả thực thời gian này cảnh giới không tăng thêm chút nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.