Thiên Niên Địa

Chương 20: Bí Cảnh

Đăng: 15/09/2026 06:59 1,476 từ 23 lượt đọc

Trận chiến với con yêu binh đã giúp Chung Hiên tiến gần đến hồn thể đại thành, dưới sự trợ giúp của hồn thể đan và bí pháp tinh lọc nguyên năng, sau khi đột phá hồn thể đại thành, nguồn nguyên lực dồi dào vẫn cuộn trào trong cơ thể, cảnh giới hồn thể này có lẽ vẫn chưa là kết thúc.

Hắn sau đó liền đập vỡ nội đan yêu thú, nguồn nguyên năng bị giam giữ trong viên nội đan tỏa ra ngay lập tức bị hắn hấp thụ. Cùng với quá trình tinh lọc, nguồn nguyên năng là quá đủ để hắn phá cảnh tiến bước vào trung cảnh.

Thấm thoắt hai tháng trôi qua, Chung Hiên vẫn chìm sâu trong trạng thái nhập định ở hang động đó. Thế nhưng, bên trên mặt đất lúc này lại diễn ra một dị tượng kỳ lạ. Những sợi nguyên lực sáng vàng như làn sương mỏng, từ lòng đất len lỏi thoát ra, nhẹ nhàng bay lên không trung.

Đám yêu thú như cảm nhận được luồng uy áp vô hình, chúng kinh hãi gầm gừ rồi lẳng lặng tránh xa, để lại một vùng trống mênh mông vắng lặng.

Vọng Hằng Quốc

Hai nữ tử nhận lệnh sư tôn, vừa bay vừa nói chuyện:

  • - Sư tôn nói rằng hai ngày trước phát hiện một bí cảnh ẩn ở phía Đông, có vẻ là do một Thượng Minh tu sĩ không cam lòng trước khi chết tạo ra.

Nữ tử bên cạnh tên là Hân Linh, nghe thấy thế khẽ nhếch môi khinh thường:

  • - Một tu sĩ Thượng Minh cảnh, đợi ta tu hành thêm hai trăm năm nữa là được.

Ở phía trên cao, rất cao, có một lão già râu bạc một tay cầm gậy chống, một tay mân mê chuỗi hạt nhìn theo hướng hai người họ di chuyển.

Hai người sau đó đáp xuống ở gần một khu rừng lớn. Phía trước hai người là một con hồ điệp màu xanh lam, đây chính là vật dẫn đường mà sư tôn đã đưa cho họ. Nó bay lượn một hồi, dẫn hai người đến một khu trống. Phần Tâm vừa thấy đã nhận ra rằng họ đã đến nơi, quay sang nói với Hân Linh:

  • Ba hòn đá lớn và một cây lớn ở giữa. Chính là nơi này!

Phần Tâm lấy ra từ trong người bốn cây trâm màu vàng, truyền nguyên khí vào đó rồi phóng chúng cắm phập lên ba hòn đá cùng cái cây ở giữa. Tức thì một pháp trận ẩn giấu hiện lên, dưới sự cưỡng ép từ bốn cây trâm, nó dần hiện ra những vết nứt và biến mất.

Một pháp trận mới từ từ hình thành ở gốc cây kia, có vẻ đó chính là lối vào sau khi đã mở được cánh cổng. Còn chưa đợi Phần Tâm thu lại pháp bảo, Hân Linh đã tiến vào trước.

Bí cảnh tái hiện lại khu rừng họ vừa bước vào, chỉ có điều cảnh vật trông có vẻ u uất hơn.

Bước đi được vài bước, bắt đầu có những cơn gió nổi lên, Hân Linh đang đi thì thấy tiếng bước chân đằng sau nhỏ dần rồi biến mất như thể Phần Tâm đang đi lùi vậy. Cô ta quay đầu về phía sau thì chẳng có ai, chỉ còn một mình bơ vơ giữa màn đêm. Đột nhiên, cô nghe thấy từ xa có âm thanh vọng lại. Thấy có chuyện không ổn, lao về phía đó.

Mặc dù tốc độ của Hân Linh rất nhanh nhưng mất một lúc mới tới nơi. Đến nơi, Phần Tâm thân người đã bị thương khá nặng, trước mắt chính là một con Yêu Trấn đỉnh phong đang đằng đằng sát khí. Thấy cô ta tới, Phần Tâm đang rơi vào thế hạ phong mở lời giúp đánh lạc hướng để nàng phục hồi nguyên khí.

Thế nhưng, Hân Linh ngay khi cảm nhận được sát ý từ con Yêu Trấn tỏa ra thì đã biết được kết cục của Phần Tâm. Ả dứt khoát quay người, hướng về phía xa đang có một cột ánh sáng chọc thẳng lên trời. Tiếng gầm rú của con Yêu Trấn vang lên sau đó im bặt, Phần Tâm có lẽ đã thiệt mạng dưới sức mạnh của con yêu thú.

Hân Linh đứng trước một cái cây khổng lồ, như thể nó đã tồn tại và phát triển hàng vạn năm trước. Xung quanh mặt đất ở gần gốc cây đó có rất nhiều công pháp và pháp bảo. Hân Linh nghĩ thầm:

  • - Đây chắc hẳn là nơi tên Thượng Minh đó nằm xuống.

Hân Linh đi quanh một hồi, đột nhiên một cái chuông đồng nằm gần đó thu hút sự chú ý của ả.

  • - Hạ cấp thiên phẩm pháp bảo.

Pháp bảo ngay lập tức được thu về. Tuy chưa biết tác dụng nhưng ánh phẩm nó tạo ra đã khẳng định giá trị.

Phần Tâm sau khi thu lại những cây trâm sau đó cũng tiến vào bí cảnh. Ngay khi vừa vào Phần Tâm đã không thấy bóng dáng Hân Linh đâu.

Nàng bước về phía trước, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua mang theo chút nguyên khí.

  • - Chẳng lẽ Hân Linh đã gặp chuyện rồi sao?

Phần Tâm vì tò mò cũng vì một phần lo cho Hân Linh nên đã đi ngược theo hướng gió.

Cũng là nơi mà Hân Linh đã tới. Phần Tâm nhìn thấy bóng dáng của Hân Linh đang nằm gục bên cạnh một tảng đá. Một con Yêu Trấn đã đâm thủng bụng ả. Phần Tâm kinh hãi, ngay lập tức điều động nguyên khí, một thanh kiếm phóng tới đâm thẳng vào chân Yêu Trấn. Nó lùi một bước ra xa Hân Linh, quay về phía Phần Tâm rồi mở ngoạc cái hàm nhe nhớt.

Một cỗ nguyên năng nhanh chóng hình thành trước mõm nó rồi bắn thẳng về phía cô. Phần Tâm nhìn cỗ lực lượng to lớn lao đến, không thể chống đỡ nàng liền nghiêng người né tránh. Cố gắng giữ khoảng cách và dẫn dụ con Yêu Trấn ra xa khỏi Hân Linh, càng đánh cô càng cảm thấy con Yêu Trấn này kì lạ.

Nó tuy to xác nhưng nhanh đến mức vô lý, như thể rằng nó biết trước hành động sắp tới của cô vậy.

Phần Tâm thi triển công pháp, từ dưới mặt đất, vô số nhánh cây mọc ra và đâm về hướng Yêu Trấn. Chiêu thức này phần lớn khả năng là trói mục tiêu thay vì sát thương. Thấy con Yêu Trấn khựng lại, Phần Tâm lao nhanh về phía Hân Linh để chữa thương cho ả.Thế nhưng khi đến nơi thì Hân Linh đã biến mất không một dấu vết. Tảng đá lúc trước cô dựa vào cũng không sót lại chút máu nào, như thể cô chưa từng ở đó.

Phần Tâm còn đang hoang mang thì từ phía xa kia tiếng của con Yêu Trấn cũng nhỏ dần rồi biến mất.

Đùng!

Nơi cây cổ thụ phát ra luồng ánh sáng vàng lớn vọt thẳng lên cao. Phần Tâm hướng về phía đó mà tiến tới. Khi đến nơi, vừa hay cũng là lúc Hân Linh thu chiếc chuông kia về.

Thấy có tiếng động, Hân Linh quay ra thấy Phần Tâm không có chút dấu vết nào của trận chiến trước đó thì mới ngạc nhiên hỏi:

  • - Ngươi... chưa chết sao?

  • Phần Tâm bị hỏi như vậy thì khó hiểu hỏi ngược lại:

    • - Chẳng phải ta mới là người nên hỏi câu đó sao? Ban nãy ngươi vừa bị con Yêu Trấn đánh trọng thương cơ mà? Sao vẫn bình an ở đây tìm đồ tốt?

    Hân Linh nghe vậy trong đầu đột nhiên nảy ra ý nghĩ:

    • - Ảo cảnh. Tên Thượng Minh này có thể tạo ra ảo cảnh sao?

    • Thấy người trước mặt im lặng, Phần Tâm cũng chẳng muốn đôi co nhiều, nàng ta đi gần hơn về phía cây, nhanh chóng đảo mắt xem có gì có thể giúp ích cho con đường tu hành của nàng ta.

      Tìm cả buổi trời chỉ thấy được vài viên đan dược và một chút nguyên liệu để luyện đan, cô chán nản bỏ cuộc. Hân Linh đứng ngoài nhìn thì khẽ cười thầm. Đồ tốt cô đã lấy hết rồi, muốn tìm thấy chỉ có nhặt ở túi trữ vật của ả.

      Sau đó, hai người quay trở ra. Đường quay lại khá suôn sẻ, cả hai không gặp chuyện gì kì lạ.

      Ra khỏi bí cảnh đã có một bóng đen đứng chờ sẵn ở đó. Cả hai chắp hai tay phía trước mặt mà nói:

      • - Bái kiến sư tôn.

0