Thiên Niên Địa

Chương 27: Luyện Đan Sư

Đăng: 06/10/2026 08:27 1,014 từ 15 lượt đọc

Cho tới lần tiếp theo nhìn thấy dòng chữ “Thiên Niệm Niên” đã là hai tháng sau. Hắn cuối cùng cũng đọc xong và nhớ được toàn bộ. Ngồi ngẩn ngơ, hắn không biết báo tin này cho sư phụ bằng cách nào. Từ sau khi đưa hắn hai quyển dược điển này thì lão đã biến đâu mất.

Thời gian chờ đợi sư phụ quay trở lại, hắn không để uổng phí. Đảo nhỏ không thích hợp để luyện tập nhục thân ở cường độ cao, hắn dành tất cả để vận chuyển nguyên năng và điều khiển nó.

Một cánh cổng không gian mở ra ở một nơi nào đó trống trải. Bước ra trước chính là Tô Giản Từ, người còn lại trông cũng khá giống lão. Râu tóc người kia cũng đã bạc trắng thế nhưng hành động và giọng nói chỉ như mới tuổi ba mươi.

Khẽ thở dài trước mặt Giản Từ, người kia trong ánh mắt hiện lên sự căm phẫn nhưng giọng nói lại có chút bi thương:

  • - Lần này sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng? Chỉ vì không liên quan đến chúng thôi sao?

  • Tô Giản Từ ánh mắt nhìn về phía xa nơi Vọng Hằng Quốc rồi cũng thở dài. Sau một quãng ngắn không ai nói thêm gì, chỉ thấy người lạ mặt phất tay một cái tức thì cánh cổng y hệt ban nãy được mở ra, ít giây sau khi hắn bước qua nó từ từ nhỏ dần rồi biến mất.

    Giản Từ thấy cũng đã đến lúc quay lại kiểm tra xem cái tên ông mới nhận làm đồ đệ dạo trước có thực sự chăm chỉ liền hướng đến đảo của mình mà bay tới.

    Lão mất ít giây để có thể trở về căn nhà đó. Không như lần trước gặp mặt, lần này Chung Hiên cảm nhận được sư phụ đã quay trở lại nhờ vào nguyên khí tỏa ra khi lão di chuyển.

    Hành lễ trước Giản Từ, sau đó là một bài kiểm tra nhỏ giữa hai người.

    Chỉ đơn giản là hỏi về thông tin của dược liệu, Chung Hiên tuy đã nhớ tất cả nhưng vẫn cần chút thời gian để suy nghĩ trước khi nói. Hoàn thành xuất sắc như Giản Từ mong đợi, hắn nhìn sư phụ chuẩn bị luyện đan.

    Tô Giản Từ vận chuyển nguyên khí, truyền vào lò đan trước mặt. Một ngọn lửa bên trong lò sáng bừng lên mãnh liệt tới nỗi Chung Hiên gần đó cũng cảm thấy nóng rát. Giản Từ đưa hai tay lên cao chụm lại rồi hạ dần cả hai bên xuống đầu gối tức thì Chung Hiên thấy được ngọn lửa đã thay đổi, cảm giác ban nãy đã biến mất nhưng sự mãnh liệt ngọn lửa vẫn còn đó.

    Giản Từ gảy nhẹ đầu ngón tay, tức thì trong túi trữ vật dắt bên hông hiện ra vài loại dược liệu trăm năm mới có thể sử dụng. Tất cả cùng lúc được đưa vào lò, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa đỏ thì dược liệu ban nãy đã hóa lỏng. Giản Từ xoay hai cánh tay ở trước mặt thành vòng tròn, bên trong lò đan được nguyên khí dẫn dắt dần cuộn xoáy lại, dược liệu hóa lỏng từ đó dần tụ lại ở trung tâm rồi dần hình thành hình dáng của một viên đan dược. Bất chợt ông chỉ thẳng tay vào lò rồi hô lớn:

    • - Hình!

    Luồng nguyên năng xuyên thẳng vào trung tâm đan dập tắt ngọn lửa đỏ, lướt qua viên đan vừa mới tạo hình như một dòng nước mỏng.

  • Giản Từ hất tay, viên đan cũng theo đó bay lên hiện ra trước mắt Chung Hiên vẫn đang chăm chú từng cử chỉ của sư phụ.

    Thu đan về trong chốc lát rồi ném về phía Chung Hiên, Giản Từ hài lòng nói:

    • - Đan văn thượng địa phẩm, Mộc Chi Đan. Người dùng sẽ có lại phần cơ thể đã mất trong nửa giờ.

    Nói đến đây, ông quay sang phía Chung Hiên. Hiểu ý, hắn liền tiếp lời:

    • - Tuy nhiên tác dụng phụ của đan dược là sau nửa canh giờ thời gian đó, thể lực ngay lập tức sẽ bị hao hụt đáng kể.

    Giản Từ dừng lại ở một góc nhà, sau khi gõ cây gậy xuống nền ba lần thì nơi ông đứng gần đó được mở ra. Ông bảo:

    • - Theo ta.

    • Chung Hiên cũng đi theo, một cầu thang nối xuống dưới, sau khi tiếp tục đi qua một cánh cửa thì hắn đột nhiên cảm thấy chói mắt. Đằng sau cánh cửa là nơi cất giữ nguyên liệu luyện đan của sư phụ hắn. Những đan dược quý hiếm dù đã được cất giữ rất lâu nhưng ánh phẩm đều không suy giảm chút nào.

      Giản Từ nhắc nhở hắn:

      • - Chỉ có vài người được vào đây, còn ngươi là ngoại lệ. Sau này muốn luyện chế đan dược thì cứ xuống đây tìm.

      Sực nhớ ra điều gì đó, ông nói tiếp:

      • - May sao vài ngày tới là đại hội đan dược của Vọng Hằng tông, cầm lấy lệnh bài này ngươi có thể ra vào để chiêm ngưỡng luyện đan sư tranh tài.

      • Sau đó vì để chuẩn bị cho đại hội với tư cách là Đại Trưởng Lão đan tịnh ông cũng rời đi sau khi hướng dẫn hắn cách vào mật thất. Cầm tấm lệnh bài trên tay, hắn có chút cảm khái, tấm lệnh bài này thoang thoảng hương dược liệu nên rất dễ để nhận ra chủ nhân của nó là một luyện đan sư.

        Chung Hiên sau đó quay trở lại mật thất, một lò luyện đan nhỏ, không đẹp đẽ như Viêm Lân đỉnh của sư phụ. Có lẽ được sư phụ hắn chuẩn bị trước cho một tên luyện đan sư nhập môn. Trông vẻ ngoài có chút cũ kỹ nhưng với hắn sẽ là một sự mới mẻ không biết trước.

0