Chương 21: Vọng Hằng Quốc
Thiên Niên Địa
Mục lục
22 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 22/22 chương
Tháng thứ ba.
Ánh sáng vàng dần hội tụ xung quanh hang động. Sâu bên trong Chung Hiên, nguồn nguyên lực đang tràn ra khắp cơ thể, tràn cả vào tiềm thức. Dần dần, nguyên lực đó cô đặc lại, Chung Hiên mở mắt, một sức ép vô hình khiến hang động rung chuyển dữ dội.
Khi mọi thứ trở nên im lặng, Chung Hiên đặt chân xuống đất. Hắn đứng thẳng người mà cảm nhận:
- Đây là: Chân Quyền cảnh.
Chung Hiên, Chân Quyền cảnh sơ kỳ.
Rời khỏi Núi Quỷ, Chung Hiên cảm nhận được tốc độ, thể lực được cải thiện rõ rệt hơn. Với sức mạnh hiện giờ, hắn cảm giác có thể một mình đánh lại năm người ở giai đoạn hồn thể đỉnh phong.
Theo bản đồ chỉ dẫn, Chung Hiên đang hướng tới Vọng Hằng Quốc. Có lẽ ngôi làng nhỏ của hắn nằm trong phạm vi Bàng Đại và Bàng Đại cũng là một đại quốc nên chỉ khi hắn nhìn vào tấm bản đồ, hắn mới biết có một nơi khác tên là Vọng Hằng.
Nhìn trên tấm bản đồ, bên cạnh Bàng Đại là nơi gọi là Long Đồ Môn, bên trong Long Đồ Môn còn một nơi nữa gọi là Linh Trì. Nhưng cảnh giới hiện tại của hắn chưa thực sự đạt tới kim giáp. Về việc tắm Linh Trì được nhắc tới, có lẽ hắn sẽ dùng khi đạt tới cảnh giới Hộ Tâm.
Sau thời gian vượt qua chặng đường dài vắng lặng, hắn cũng đã bắt đầu thấy những người dân trên đường đi.
"Sắp tới Vọng Hằng Quốc" - hắn suy nghĩ.
Hàng dài người, thương nhân, xe ngựa đang chờ để đóng quyển vị hoặc linh thạch qua cổng. Chung Hiên cũng phải mất một lúc khá lâu mới tới lượt hắn.
Qua khỏi cánh cổng sừng sững khắc chữ Liêu Vẫn thành. Trước mắt hắn là một khung cảnh nhộn nhịp của một buổi chiều. Hai bên đường đi bày rất nhiều những sạp hàng nhỏ. Tiếng mời chào mua hàng liên tục vang lên. Hắn vừa đi vừa ngắm cảnh.
"Này" - giọng nói của một người chủ gian hàng hắn đang đứng gần vang lên.
Người đối diện hắn chuyên bán đồ cho tu sĩ. Hắn sau khi nhìn Chung Hiên một lượt thì thầm vui vẻ vì lại sắp bán được hàng.
"Ta có một món pháp bảo hạ trung phẩm cấp, phù hợp với những người ở hạ cảnh. Có nó sẽ giúp ngươi dễ dàng di chuyển mà không tốn nguyên khí." Tên kia nói.
Chung Hiên mới đầu nghe có chút hứng thú, nhưng sau khi hết câu hắn liền từ chối:
- Xin lỗi, ta không dùng nguyên khí, ta là tu sĩ luyện võ.
Khi biết Chung Hiên là võ tu, tên bán hàng liền tỏ vẻ chán ghét mà nói:
- Thì ra là một tên võ tu, mau mau biến đi.
Hắn khua tay đuổi đi, về phần Chung Hiên, hắn tự hỏi tại sao ngay khi biết hắn là võ tu thì tên kia lại có vẻ khó chịu. Không đôi co tránh mất thời gian, Chung Hiên liền rời đi.
Lời nói vừa nãy của tên bán hàng khá lớn nên có vẻ rất nhiều người nghe được. Lạ thay kể từ đó mỗi khi Chung Hiên muốn hỏi mua thì đều bị từ chối.
Hắn ghé vào một tiểu viện gần đó để nghỉ ngơi cho buổi tối. Hắn nằm ở đó, cảm thấy người ở đây thường không coi trọng võ tu.Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Chung Hiên quyết định hôm nay sẽ ra ngoài kiếm một chút linh thạch và quyển vị để dùng.
Thông qua người phục vụ ở tiểu viện, hắn biết được rằng ở đây có một nơi gọi là Phong Sở Vụ. Hắn có thể đến đó để tìm một số việc thay vì ngồi không.
Phong Sở Vụ bài trí có đôi chút giống quán rượu, hắn sau khi tới liền mở cửa đi vào sâu bên trong. Ở đó có một nữ nhi, nữ nhi đó đảm nhận việc sắp xếp và trao đổi thông tin. Nữ nhi chỉ khoảng mười sáu tuổi, cao không tới ngực Chung Hiên nhưng nói chuyện rất chín chắn.
Biết được mục đích của hắn, nữ nhi hỏi thêm về một số chuyện:
- Ngươi hiện tại đang ở cảnh giới nào?
Sau khi đáp rằng ở cảnh giới Chân Quyền, nữ nhi đưa cho hắn một tấm lệnh bài, trên đó khắc chữ “Chân”, sau đó nói:
- Võ tu đi tới bảng bên kia.
Hắn cất tấm lệnh bài vào túi, đi về phía nữ nhi nói.
Trên bảng gỗ, có rất nhiều ủy thác của người dân trong thành. Đa số đều trả thù lao rất ít, nhưng hắn thấy có một ủy thác rất mới và thù lao hậu hĩnh. Nhìn vào thời gian thì chỉ mới được ghim lên ngày hôm nay.
Chung Hiên cầm tờ ủy thác thầm đọc: “Khai phá đất hoang và săn thú, yêu cầu cảnh giới Chân Quyền”. Đằng sau là một tờ chỉ dẫn đường đi. Không thấy có gì kì lạ, hắn cầm tờ giấy ra khỏi Phong Sở Vụ, lòng vui mừng. Đối với võ tu thì đây có vẻ là một công việc khá dễ dàng, chắc hẳn con thú mà họ săn là một con thú lớn nên mới cần cảnh giới Chân Quyền.
Tới nơi mà hắn cần khai phá, đã có sẵn một người ở đó đứng chờ. Một ông lão râu tóc bạc, tay chống một cây gậy gỗ. Vừa thấy có người tới, ông lão liền đứng dậy. Chung Hiên sau khi chào hỏi liền đi vào vấn đề chính với ông lão.
Theo lời lão già, công việc sẽ được thực hiện trong ba ngày. Việc khai phá đất hoang thì cứ để hắn làm, còn săn thú thì ngày mai hắn sẽ cùng ông ta đi vào rừng.
Hắn cầm công cụ vừa được ông lão đưa cho, hừng hực khí thế nhìn khu vực trước mặt. Không một chút khó khăn, hắn chỉ mất một thời gian ngắn để hoàn thành việc đầu tiên. Cất gọn những thứ vừa dùng ở nơi hắn thấy ông lão lần đầu, Chung Hiên ngồi đó chờ đợi ông lão quay lại.
Không ngờ lão đi cả một ngày mới quay lại, hắn còn đang nằm ngủ vật vờ ở dưới đất bị chân của lão già đá vài cái mà tỉnh dậy. Trông lão như vậy mà đá hắn cảm thấy có chút đau.
Lão vừa cất những món đồ kia vừa nói:
- Đi thôi, nội trong hai ngày này phải bắt được con yêu thú đó.
Chung Hiên nghe đến yêu thú thì có chút bất ngờ, nhưng điều hắn quan tâm hơn cả là giọng lão có chút vội vã, như thể có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Không giữ được trong lòng lâu, trước khi vào một khu vực âm u trước mặt, hắn đã hỏi ông lão về điều hắn nghĩ.
Ông lão cũng không giấu giếm, kể cho hắn sự tình hiện tại.
Cháu của ông lão từ khi sinh ra đã yếu ớt, mấy ngày trước đột nhiên nhiễm một căn bệnh khiến cả người cảm giác lạnh buốt, hơn nữa còn liên tục nôn ra những ngụm máu đen sì. Thấy sự việc nghiêm trọng, mọi người đã gọi dược linh sư tới.
Trong căn nhà rộng, một người nằm thoi thóp, ba người còn lại thì đang trông mong tình hình. Dược linh sư sau khi kiểm tra mọi thứ xong thì thở dài, ông quay sang nói với ba người kia:
- Hàn huyết u. Căn bệnh này nếu không có nội đan của yêu thú “Miêu Sư” thì e là khó cứu. Cố gắng kiếm càng nhiều càng tốt.
Sau đó chính là việc ông lão ủy thác. Ông lão thở dài, kể đến đây chắc hẳn Chung Hiên cũng biết được nếu đi săn yêu trấn thì thù lao không còn được coi là hậu hĩnh nữa. Nhưng để mua được thông tin về con Miêu Sư gần nhất thì gia đình họ cũng mất một khoản lớn rồi.
Sau đó ông lão quay ra, chắp tay xin lỗi mong hắn có thể giúp đỡ. Dù sao nếu không kể chuyện này bây giờ thì lát nữa hắn cũng sẽ biết hết tất cả, chỉ sợ rằng cảm thấy bị lừa mà tức giận bỏ đi.
Chung Hiên nghe hết toàn bộ câu chuyện, liền đỡ tay ông lão nói:
- Không sao cả, gì gì ta cũng chỉ muốn kiếm gì đó giết thời gian.
Nhân việc này, hắn có hỏi qua ông lão về võ tu và khí tu. Mọi chuyện qua lời ông lão khiến hắn dần hiểu ra nhiều điều. Vọng Hằng Quốc có một tông môn lớn tên là Vọng Hằng tông, ở đó hầu hết là khí tu, mọi người đều mặc định khí tu là tiên nhân, còn những kẻ tu võ chỉ là những kẻ ngụy tiên. Từ đó sinh ra mặc cảm với võ tu.
Còn việc ông ủy thác ở bảng gỗ võ giả dù thời gian rất cấp bách là vì Miêu Sư là yêu thú mang trong mình nguyên lực, chỉ có võ tu mới có thể cảm nhận được hang ổ của chúng.
Chung Hiên thắc mắc:
- Vậy nếu không có ai tới thì sao?
Ông lão giọng run run:
- Vậy thì số của nó đã tận.
Câu nói đầy vẻ bất lực của ông lão thực sự cảm động hắn. Hai người sau rất nhanh cũng đã tìm thấy dấu vết Miêu Sư để lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.