Chương 22: Miêu Sư
Thiên Niên Địa
Mục lục
22 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 22/22 chương
“Ngươi nhìn xem” - lão nói bằng giọng thầm thì.
Chung Hiên từ nhỏ đến lớn đâu biết Miêu Sư là gì, thấy ông lão nói cũng chỉ gật đầu thuận theo.
Hai người dò theo dấu vết mà con Miêu Sư để lại, đến một nơi dấu vết cỏ cây dập nát, chút máu đã khô còn hằn trên những cây cỏ gần đó, Chung Hiên liền cảm nhận được nguyên lực ở đây. Không phải là thoáng qua, hắn cảm nhận được rất rõ.
Nguyên lực mà hắn cảm nhận được xuất phát từ một túm lông màu cam nhỏ. Cầm những sợi lông đó trên tay, hắn quay sang hỏi lão:
- Đây có phải là Miêu Sư không?
Ông lão gật đầu, Miêu Sư vừa mới sinh ra sẽ mang trong mình bộ lông màu trắng muốt, trưởng thành theo thời gian, bộ lông cũ dần sẽ bị thay thế bởi màu xám trở thành Yêu Binh. Và khi con Miêu Sư sống đủ lâu, sức mạnh đủ lớn đạt tới cấp bậc yêu trấn, ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ lông trên người nó sẽ chuyển thành màu cam. Đây cũng là giới hạn của toàn bộ loài Miêu Sư.
Có vẻ họ đang tiến gần hơn với vị trí của nó. Hai người đoán rằng vết máu này chỉ mới xuất hiện không lâu, có vẻ như con Miêu Sư đang bị thương.
Vị trí của con Miêu Sư đang dần lộ diện. Ở vị trí cao, Chung Hiên bộc phát nguyên lực, dùng thần thức cảm nhận sự va chạm trong không gian. Gần như ngay lập tức, hắn cảm giác được nguyên lực của mình ở một chỗ nào đó đang từ từ bị hấp thụ. Đúng như dự đoán, con Miêu Sư đã bị thương.
Hắn quay sang bảo ông lão rằng đã tìm thấy con Miêu Sư, để tránh nguy hiểm ông lão hãy cứ ở nguyên vị trí này, nguyên lực ban nãy hắn phát ra có lẽ sẽ dọa được nhiều thứ.
“Vùuu, bịch” - hắn nhảy thẳng xuống phía dưới. Thân ảnh nhịp nhàng theo từng cú bật nhảy di chuyển trên những cành cây.
Dừng lại ở một góc khuất tán cây, hắn từ từ quan sát trước khi giao tranh. Trước mặt hắn, một vùng mênh mông rộng lớn, quang đãng. Sinh vật to lớn trước mặt chính là yêu thú cấp trấn, Miêu Sư trưởng thành. Ngoài ra, còn một số thứ khác cũng có mặt ở đây, nhưng yếu ớt không đáng để tâm.
Hắn so sánh sức mạnh hai bên, yêu trấn sức mạnh so với tu võ của hắn là cảnh giới Chân Quyền, hơn nữa nó còn đang trọng thương, nếu vậy trận chiến sẽ sớm kết thúc.Ở phía kia, con Miêu Sư đang liếm vết thương ở trên người. Máu khô lại làm lông nó dính lấy nhau khiến nó cảm thấy khó chịu.
“Grừ” - con Miêu Sư dừng hành động đang làm lại, phía trước nó có một bóng đen đang từ từ bước đến.
Chung Hiên lắc đầu, đan ngón tay vào nhau kéo căng nghe từng tiếng “cộc”. Ánh trăng sau đó chiếu rọi khung cảnh hiện tại.
Yêu trấn Miêu Sư trong mắt thấy được thứ trước mặt. Nguyên lực ban nãy nó cảm nhận được có lẽ chính là từ đây. Nó gầm gừ muốn lao lên nhưng không dám, lùi một chút rồi lại tiến lại cứ thế vài lần.
Chung Hiên bộc phát nguyên lực, thân thể ngay lập tức được cường hóa lên. Chỉ vài bước đã tiếp cận con yêu trấn.
“Đùng” - hắn tặng một quyền thay lời chào hỏi vì đối phương chắc hẳn không hiểu tiếng người. Miêu Sư ngay khi ăn trọn quyền liền mất thăng bằng, nó cào móng xuống đất, khói bụi mù mịt để dễ dàng lẩn tránh.
Chung Hiên nhìn màn trước mắt thì khẽ cười, biết rằng nó sẽ cố thủ trong đám bụi đó, hắn vận sức vỗ lòng bàn tay vào nhau. Tức thì, đám bụi bị sức gió từ tay hắn xua tan, để lộ ra con Miêu Sư.
Con Miêu Sư bị thương, cố gắng đánh trả những đòn yếu ớt nhưng hầu hết Chung Hiên đều né được. Là Chân Quyền cảnh, nhưng nguyên lực thuần khiết tinh lọc được nhờ bí pháp đã khiến hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ vài phút giao chiến, con yêu thú đã có vài lỗ thủng trên người.
Ánh trăng chiếu lên nội đan con yêu trấn, trong không khí vẫn còn phảng phất mùi máu.
Hắn cất viên nội đan vào cùng nơi để tấm lệnh bài. Định rời đi thì có một tiếng kêu nhỏ phát ra. Đánh mắt về hướng đó. Một cái hang nhỏ, thập thò ở đó là hai con miêu sư lông trắng muốt, đang nhìn con yêu trấn không rời mắt.
Hai con non, hắn sững người lại, trong đầu văng vẳng lời nói của dược linh sư: “Cố gắng kiếm càng nhiều càng tốt”.
- Chết tiệt.
Chung Hiên đứng chôn chân tại đó, một bên mất mẹ, một bên mất con, hắn đứng giữa hai lựa chọn khó khăn. Mạng của con người tất nhiên quan trọng hơn yêu thú, nhưng lấy nội đan của hai sinh vật vừa mới chào đời ở kia, hắn không làm được.
Ông lão đã nói, ngay từ lúc bị bệnh thì số mệnh của đứa bé đã được định sẵn, sự giúp đỡ của hắn cũng không nằm ngoài việc này, tàn sát là không đáng.
Hắn sau đó truyền một lượng lớn nguyên lực vào một viên đan, dùng nó làm nguồn dự trữ và cung cấp nguyên lực nuôi dưỡng hai con Miêu Sư. Hắn nhẩm tính: “Chắc cũng được khoảng một năm”. Mong rằng sau một năm đó hai bọn chúng sẽ đủ thời gian phát triển có thể sinh tồn.
Sau một thời gian chờ đợi, ông lão cũng thấy Chung Hiên quay về, vừa thấy ông lập tức dò hỏi:
- Mọi chuyện sao rồi?
Chung Hiên lấy viên nội đan ra, ông lão tỏ vẻ vui mừng cầm lấy nhìn ngắm, nhưng sau đó lại quay sang hỏi hắn:
- Chỉ có một con Miêu Sư thôi? Như này liệu có thể xóa bỏ hoàn toàn “Hàn huyết u” khỏi nó không?
Chung Hiên đáp:
- Phải, giờ mau chóng quay về luyện chế, tránh để nội đan mất dần tác dụng dược tính.
Ông lão vẫn còn muốn tìm thêm, nhưng tìm kiếm dấu vết đã mất rất nhiều thời gian, e là không kịp đành nhờ hắn cõng một đoạn. Cả hai rất nhanh đã quay trở lại, ngay sau đó viên nội đan được chế thành thuốc. Đứa nhỏ uống thuốc, giãy giụa một hồi rồi dần im ắng. Tin tốt là nhịp thở của nó đã đều đặn hơn. Chắc hẳn là đã có tác dụng.
Cuối cùng, Chung Hiên nhận được mười quyển vị tương đương ba trăm linh thạch. Như này cũng đủ để hắn dùng thêm một thời gian.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.