Thiên Niên Địa

Chương 30: Kết Thúc Đại Hội Đan Dược

Đăng: 14/10/2026 10:23 1,028 từ 26 lượt đọc

Như vậy hai người đã hoàn thành xong phần thi của mình. Thời gian dần trôi đến hồi kết nhưng Song Mã vẫn không có lấy chút động tĩnh gì.

Tống Thất cầm viên đan dược trên tay lòng nóng như lửa đốt, hắn muốn giành lấy chiến thắng nhưng không muốn nó tới dễ dàng như thế này. Khi hắn chuẩn bị mở lời nói gì đó với Song Mã thì bất chợt tên đó đứng dậy.

Sau đó Tống Thất thấy Song Mã quay sang nhìn thẳng vào mặt hắn rồi nở một nụ cười tươi nói:

  • - Ngươi, thắng rồi!

Tiếng Song Mã sau đó vang khắp đại hội:

  • - Ta chịu thua.

  • Trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, Tô Giản Từ thông báo:

    • - Theo như quy định của đại hội, người lên tiếng “bỏ cuộc” ngay lập tức sẽ bị loại bỏ tư cách hiện có. Vậy thì ngay bây giờ đây, hầu hết mọi người ở đây cũng đều thấy được sự nỗ lực của Nương Như khi đã thành công luyện chế Băng Nguyên đan.

    Ngừng lại một chút lão nói tiếp:

    • - Thế nhưng, Quy Phục đan của Tống Thất luyện chế sau đó thực sự đã khiến chính ta cũng bất ngờ, thực lực luyện đan của Tống Thất đã vượt xa so với Nương Như.

    • Nghe đến đây, Nương Như đã biết chắc chắn diễn biến tiếp theo dù đã chuẩn bị tâm lý trước. Tống Thất hắn ta quả thực đã giành chiến thắng.

      Đại hội kết thúc, Tống Thất trực tiếp được bổ nhiệm làm trưởng lão Đan Tịnh Vọng Hằng tông.

      Chung Hiên trở về nghỉ ngơi sau khi được chứng kiến một màn đặc sắc của đại hội. Có lẽ hắn nên chăm chỉ hơn để bù lại cho thiên phú cũng không hẳn là thấp kém của hắn. Nhưng những suy nghĩ đó đã dừng lại, thay thế bằng thứ khác khi hắn chìm vào giấc ngủ.

      Những tiếng thét ai oán từ mọi nơi vang lên:

      • - Mau lên! Không kịp nữa rồi.

      Máu chảy thành dòng lênh láng khắp mặt đất, mỗi bước chân đi qua đều phải đạp lên xác người.

      • - Nơi nào đây?

      • Hắn cố tìm lấy một ai đó còn sống sót nhưng tuyệt nhiên không thấy. Dưới ánh sáng của những tàn đuốc còn sót lại, hắn dần cảm nhận rõ hơn mọi thứ xung quanh, một cảm giác rợn người như thể hắn sắp chết. Hắn nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ. Vùng đất trước mặt tối đen lại, không như nơi hắn đang đứng.

        “Nếu trước mắt không có gì” - Hắn suy nghĩ.

        Cổ họng khô khốc, miệng há hộc ra sau khi ngẩng đầu lên. Trên trời là cả một đại quân đang ngước mắt xuống nhìn hắn. Có tiếng khiển trách của ai đó lọt tới tai hắn như thể để hắn cố tình nghe thấy:

        • - Không được để bất kỳ kẻ nào sống. Vậy thứ đang di chuyển dưới kia là gì?

        Hắn nghe vậy lập tức quỳ rạp xuống, dập đầu lia lịa van xin người bên trên:

        • - Đại nhân! Xin cho tiểu nhân con đường sống, tiểu nhân chưa muốn chết.

        • Người bên trên lên tiếng chỉ huy:

          • - Đại quân! Tiếp tục truy sát.

          Nghe lệnh chỉ huy, cả đại quân tiến về phía trước, chỉ còn lại mình hắn. Nụ cười nhẹ nhõm vừa kịp hé ra thì một vệt sáng lạnh lẽo đã xé không trung lướt qua. Một thanh bảo kiếm xé toạc người hắn thành hai mảnh, lưỡi kiếm sau đó vút lên cao, “cạch” một tiếng cắm gọn vào bao kiếm bên hông tên chỉ huy.

          • - Suýt thì quên mang nó theo.

          • Chung Hiên lần nữa quay lại khung cảnh này kể từ khi đó. Trên chiếc giường nhỏ, mồ hôi trên trán túa ra, đôi mắt tối đen trong khi tay hắn đang ôm chặt cơ thể co lại như người chết cóng. Ấn ký ở đó cứ ẩn hiện, chỉ biến mất khi hắn choàng tỉnh. Lấy lại bình tĩnh sau vài hơi thở dốc, hắn nhận ra mình còn sống.

            Chung Hiên cảm giác như hắn vừa mới bị giết thật. Thật kỳ lạ khi mọi thứ ban nãy đều là hắn nhưng chỉ duy nhất chính hắn là không phải. Tựa như có hai linh hồn trong một thân xác.

            Vài phút ngắn ngủi đó mà bên ngoài trời đã tối. Hắn tiến lại gần nơi mà sư phụ đã chỉ rồi tiến vào mật thất. Tới bên trong, hắn lần nữa đi xung quanh xem một lượt tất cả mọi thứ ở đây. Sau khi chọn được một số nguyên liệu, hắn ngồi xuống trước lò đan, nơi có một trận pháp chỉ khi luyện đan mới xuất hiện. Có lẽ là để bảo vệ đống dược liệu xung quanh khi luyện đan thất bại.

            Chung Hiên làm theo y những gì sư phụ làm lúc trước khi luyện chế Mộc Chi đan. Nhưng hắn luyện chế chỉ là hạ địa phẩm đan dược. Theo như những gì hắn biết, dù có tệ đến đâu thì với nguyên liệu như này cũng khó mà thất bại.

            Đùng!

            Khuôn mặt hắn bám đầy tro bụi. Chung Hiên không tin được mà thốt lên:

            • - Nổ lò rồi!

            • Tưởng như những lần sau sẽ khác nhưng kết quả vẫn vậy, hắn tiếp tục thất bại. Những ngày sau đó, kết quả tốt nhất mà hắn đạt được là một cục đen xì có hình dáng viên đan, còn lại nếu lò không có động tĩnh gì thì chắc chắn nguyên liệu đã cháy thành tro. Hết hứng, hắn ra khỏi mật thất không quên đem theo một số dược liệu để bồi bổ và củng cố nhục thân.

              Trong hai năm sau đó, dù rất nhiều lần được sư phụ chỉ dạy nhưng hắn vẫn không thể luyện ra được viên trung địa phẩm đan nào. Chỉ là nhục thân hắn sau rất nhiều lần hấp thụ dược liệu quý hiếm của sư phụ nên đã vượt xa khỏi Chân Quyền sơ kỳ cảnh.

0