Chương 31: Điều Không Muốn Xảy Ra
Thiên Niên Địa
Mục lục
32 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 32/32 chương
Chung Hiên luyện quyền trước sân, những đường quyền uy lực được tung ra bởi nguyên năng thật sự khác biệt. Hắn đã không còn dùng đến nguyên lực nữa. Đúng như sư phụ nói, nguyên năng đã bù đắp hết những khuyết điểm của võ giả. Nếu hắn bây giờ giao đấu với một võ giả ở cảnh giới Chân Quyền thì sẽ rất lợi thế, e rằng muốn thua cũng khó.
“Có lẽ đã đến lúc rồi” – Giản Từ thở dài nói với Chung Hiên ở gần đó.
Nói xong, ông đưa cho hắn một viên đan dược có hoa văn rất huyền diệu, một viên thượng địa phẩm đan dược. Cầm viên đan dược trên tay, Chung Hiên cảm nhận được một sự ôn hòa giữa viên đan và dòng nguyên năng đang chảy trong hắn.
Giản Từ thấy Chung Hiên im lặng mãi không nói gì, liền hỏi hắn:
- Ngươi có biết đây là loại đan dược gì không?
Chung Hiên ngừng cảm nhận lại, lắc đầu rồi chắp hai tay nói:
- Mong sư tôn chỉ dạy!
Giản Từ cũng đã đoán được câu trả lời. Chưa nói đến phương pháp luyện chế ra nó, sợ rằng đến thông tin thì ngoài lão ra cũng chả ai từng nghe. Giản Từ nói với hắn về viên đan:
- Viên đan dược này sẽ giúp ngươi thực sự hòa hợp với nguyên năng, có điều khi nuốt viên đan này xuống, ngươi sẽ ngay lập tức bị phong bế tu vi trở lại thành phàm nhân.
Chung Hiên nghe vậy có chút đắn đo. Nhưng nghĩ rằng đã có sư phụ thì ở Vọng Hằng tông này chắc không có kẻ nào sẽ làm khó hắn. Đồ sư phụ đưa cho chắc chắn là đồ tốt, Giản Từ chưa bao giờ thể hiện một điều gì ác ý, nếu quả thực là như vậy thì chắc sẽ không có chuyện hắn biết được chuyện sẽ bị phong bế tu vi.
Hắn liền nuốt ực viên đan xuống, quả thực là cảm giác hắn cảm nhận được đang hòa với nguyên năng bên trong cơ thể. Sau vài giây ngắn ngủi, hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể cực kỳ khó chịu, sức lực của hắn đang dần biến mất. Khụy một đầu gối xuống mặt đất cũng chính là lúc tu vi bị phong bế.
Giản Từ nhìn một loạt hành động của hắn cảm thấy khá nhẹ nhõm, như vậy là hắn cũng có chút tin tưởng về lão. Trong khi Chung Hiên vẫn ở đó, mắt dán chặt vào đầu gối thì nghe tiếng nói của sư phụ:
- Sắp tới Vọng Hằng Quốc sẽ gặp một chút chuyện, ngươi ở yên đây đừng làm gì cả. Còn về chuyện kia, qua một thời gian ngắn ngươi sẽ cảm nhận được.
Nói xong lão vút về phía đại điện của Vọng Hằng tông. Nghe sư phụ nói vậy, Chung Hiên cũng im lặng.
Mồ hôi nhễ nhại, Chung Hiên sau lưng đeo một chiếc túi vải đang cố gắng leo lên một đỉnh của tháp đá ngay gần đó. Hắn muốn lên cao một chút để ngắm cảnh. Tuy là phàm nhân nhưng cơ thể của hắn vẫn thực sự rất tốt. Người khác mà làm giống hắn chắc đã rơi tan xác từ lâu rồi. Lên tới đỉnh, rất hay đủ chỗ để hắn có thể thoải mái nghỉ ngơi. Mở chiếc túi vải chứa toàn bộ là nước uống và lương thực, hắn vừa ăn vừa ngắm cảnh trước mắt. Một ý nghĩ thú vị hiện lên, hắn luyện quyền trên đây thì thật là ngầu.
Dạo này, Chung Hiên cảm thấy Vọng Hằng Quốc đang khá hỗn loạn, rất nhiều tu sĩ trong thời gian này đã bay về phía biên giới và ngay cả đại pháp trận hộ quốc đã được chuẩn bị. Khoảng vài ngày trước, Chung Hiên luyện võ xong và khi đang đứng trên đỉnh núi cao, hắn thấy phía xa có một màn chắn trông mờ ảo. Có vẻ mọi chuyện khá nghiêm trọng.
Ngay tối hôm đó, Vọng Hằng Quốc truyền tin khẩn cấp, triệu tập nhiều tu sĩ tiến tới về phía hắn đã thấy. Đại trận hộ quốc ngay lập tức được khởi động, một màn chắn từ từ bao trọn Vọng Hằng Quốc. Chỉ ít phút khi đại trận hoàn thành đã có rất nhiều tu sĩ tập hợp ở phía đó. Đáo Phục và Anh Phách tu sĩ liên tục tới, dàn trận thành hàng dài.
Chung Hiên đứng ở phía xa, cùng hàng nghìn tu sĩ đứng nhìn, một thứ gì đó cảm tưởng như vô giả vô thật, nó không nhanh không chậm từ từ áp sát tới Vọng Hằng. Chung Hiên vừa nhìn rõ đã nhận ra ngay thứ đó chính là nguyên năng, đúng hơn là một đợt sóng nguyên năng. Nguyên năng dưới tác động của thứ gì đó đã dần trở thành một màn lớn và di chuyển về phía Vọng Hằng Quốc. Hắn đứng dậy, chân run run nghĩ về những gì sư phụ đã nói. Nguyên năng tinh thuần sẽ ngay lập tức giết chết mọi thứ. Nếu thứ đó mà tràn vào, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Ở dưới kia, một lượng lớn người dân đang được đưa về sâu trong Vọng Hằng, nơi từ mọi hướng đợt sóng kia khó có thể tràn vào nhất. Tu sĩ không ngừng thúc giục:
- Mau lên! Bỏ hết lại chỉ giữ lấy người.
Từng tiếng đếm ngược đầy lo lắng của những tu sĩ ở ngay sát làn sóng:
- Ba... hai... một...
Làn sóng ập vào đại trận bảo hộ của Vọng Hằng, một tiếng động lớn vang lên, màn chắn phải chịu một đợt công kích dữ dội. Chung Hiên ở cách xa cũng bị dư chấn lắc lư tới suýt ngã, không hiểu vì sao đại trận tách biệt hai nơi, đáng lẽ bên ngoài dù có ra sao thì trước khi đại trận bị phá bên trong cũng không phải lo sợ. Nhưng sự nguy hiểm của nguyên năng là quá rõ, Chung Hiên ngước nhìn nơi đầu tiên phải đón nhận làn sóng, mong sao nó có thể trụ vững.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.