Thiên Niên Địa

Chương 23: Lựa Chọn

Đăng: 25/09/2026 05:42 712 từ 1 lượt đọc

Chung Hiên trở về tiểu viện, định bụng nằm nghỉ ngơi một chút rồi sau đó sẽ đi khám phá từng ngóc ngách Vọng Hằng Quốc với số tiền vừa kiếm được. Hắn nằm xuống, giây trước giây sau đã vào trạng thái mơ màng.

Lúc ấy, có một luồng sức mạnh từ bên ngoài quét qua tiểu viện của hắn, Chung Hiên vẫn ngủ, không hề cảm nhận được rằng có người vừa đánh chủ ý lên hắn.

Chỉ tới khi bắt đầu có tiếng bước chân, từng bậc từng bậc lên cầu thang “bịch, cộc, bịch, cộc”.

Chung Hiên với giác quan của Chân Quyền võ giả bị tiếng động làm thức giấc, tầng hắn ở là tầng hai, với bảy căn phòng. Phòng của hắn nằm ở gần cuối dãy. Tiếng chân truyền tới tai hắn ngày một lớn dần. Hắn khó chịu, bịt tai lại nhưng âm thanh vẫn vậy.

Chung Hiên không còn buồn ngủ một chút nào nữa khi hắn nhận ra rằng âm thanh đó là cố ý khiến hắn tỉnh giấc. Đột nhiên mọi thứ im ắng trở lại, hắn đề phòng đứng dậy, mắt hướng về phía cánh cửa gỗ đang đóng.

“Cạch, kẹtttttttt”

Khóa bị cưỡng ép phá bỏ, cánh cửa từ từ mở ra. Chung Hiên không cảm thấy thoải mái, chắc chắn kẻ sắp xuất hiện không phải người thường.

Thân ảnh bí ẩn chưa hiện ra hết, nắm đấm của Chung Hiên đã tới. “Uỳnh”, hắn chạm vào không phải da thịt mà là một lớp nguyên khí mỏng manh nhưng lại cứng ngắc. Người trước mặt không cần động thủ, nguyên khí hắn bộc phát đã ép Chung Hiên lùi ra xa.

Bấy giờ, khi nhìn kỹ lại thì hắn nhận ra không phải ai xa lạ mà chính là lão già vừa mới trả tiền cho hắn. Ngoại hình thì không sai, chỉ là sức mạnh hiện giờ lão đang thể hiện thì hoàn toàn khác so với lần trước.

Chung Hiên mở miệng trả lời cho câu hỏi của chính mình cũng như hỏi người đối diện:

  • - Không phải lão già ủy thác.

  • Lão già khẽ đáp lại:

    • - Là ta.

    Chung Hiên bác bỏ câu trả lời:

    • - Nếu là lão thì không phải Miêu Sư kia, có là ta cũng không thể lẩn trốn.

    • Lão vuốt bộ râu bạc, giải thích một chút cho hắn hiểu. Tất cả những gì mà hắn đã làm khi bước qua cổng Liêu Vẫn thành đều nằm trong sự tính toán của lão. Lão muốn tạo trước một lần gặp mặt để có thể hiểu hơn về bản thân hắn.

      Tự nhiên có một lão già tới nói như vậy, Chung Hiên ngẩn người không hiểu mục đích, lẽ nào lão ta...

      Gạt bỏ suy nghĩ lố bịch trong đầu, hắn hỏi lại lão già một cách nghiêm túc:

      • - Vậy mục đích cuối cùng là gì?

      • Lão già bước vào trong phòng, ngồi xuống cái ghế gần đó thay vì cứ đứng mãi, mãi sau mới nói rõ mục đích:

        • - Ta muốn thu ngươi làm đệ tử. Đệ tử Vọng Hằng tông. Có lẽ ngươi sẽ thắc mắc tại sao là ngươi? Bởi vì ngươi đã không giết hai Miêu Sư nhỏ. Vốn dĩ kẻ phải chết lại được cứu sống, thứ đang sống đột nhiên bị giết, chỉ vì bên nhân bên yêu, liệu người ra tay có cảm thấy đó là chuyện tốt. Còn ngươi, luôn đặt bản thân ở giữa, đối với ta đó lại chính là điều đang kiếm tìm.

        • Chung Hiên đang tìm nơi nâng cao thực lực, lời lão nói quả thực điều hắn đang tìm kiếm. Hơn nữa, lão nói rằng muốn thu làm đệ tử chứng tỏ địa vị trong tông môn cũng không hề thấp, coi như là có một chỗ dựa và nơi tu luyện một thời gian.

          Chung Hiên tuy vậy vẫn chưa đưa ra được lời mà lão già muốn nghe. Thấy hắn có vẻ lưỡng lự, lão già cũng không làm khó, phất tay liền có một viên ngọc đỏ bay tới Chung Hiên rồi để lại câu nói trước khi rời đi:

          • - Suy nghĩ thật kỹ, nếu đồng ý thì hãy bóp nát viên ngọc này.

0