Thiên Niên Địa

Chương 33: Đệ Tử Ngoại Môn

Đăng: 30/10/2026 09:00 1,324 từ 2 lượt đọc

Mấy ngày trước, Chung Hiên cảm nhận được tu vi dần khôi phục. Nhập định trên đỉnh núi cao, trong không gian tinh thần, hắn cảm nhận được dược lực của viên đan đang quấn lấy, lan khắp cơ thể. Thời gian mỗi khắc trôi qua, tu vi của hắn đang vượt xa trước lúc hắn nuốt viên đan.

Đột nhiên, một sức mạnh kỳ lạ cuồn cuộn xoáy xuống cuốn theo hắn. Nguyên năng cuộn trào, hắn cảm giác như sự hiện diện của hắn đang dần biến mất khi mọi thứ đang dần tối đen lại. Cỗ sức mạnh bộc phát, hắn giật mình mở mắt khi chạm tới nơi sâu nhất.

Mọi thứ vừa xảy ra đột nhiên đều biến mất. Chung Hiên cảm nhận được cỗ sức mạnh to lớn bên trong.

“Đây là...” – Hắn nói ngay khi tu vi đột ngột tăng mạnh.

Những viên đá gần hắn lung lay bởi sức mạnh trong hắn tỏa ra, Chung Hiên đột phá Chân Quyền trung kỳ. Hắn nhảy thẳng xuống dưới, nguyên năng hình thành quanh chân hắn trước khi chạm đất. Tiến vào mật thất, hắn chọn một số dược liệu cần dùng tới rồi nhanh chóng quay trở ra. Đã một tháng từ ngày đại triều nguyên năng, không gian tinh thần khiến hắn quên mất hiện đang là lúc Vọng Hằng Tông tuyển chọn.

Trương Bàn (đệ tử nội môn) Vọng Hằng Tông, một trong những đệ tử được chọn để quan sát, đánh giá đám người tới kiểm tra để chọn làm đệ tử ngoại môn. Hắn uể oải nhìn đám người đang đổ từng giọt mồ hôi để luyện ra đan dược trung địa phẩm đan. Một hương thơm thoang thoảng qua mũi hắn. Quay đầu lại, Chung Hiên đang đứng ở đó trên tay là tấm lệnh bài. Vừa nhìn đã nhận ra chính là của đại trưởng lão đan tịnh, hắn hiểu ngay thân phận không tầm thường của người trước mặt.

Chung Hiên mở lời:

  • - Ta có thể tham gia tuyển chọn đệ tử ngoại môn đan tịnh được không?

Trương Bàn nghiêng người ra khỏi cửa, đáp lời:

  • - Vào đi, chỉ cần ngươi luyện ra được đan dược địa trung phẩm là đủ tư cách.

  • Bước vào bên trong, đã có sẵn những lò đan cho từng người. Chung Hiên bước tới một vị trí còn trống. Dùng những dược liệu mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước để bắt đầu luyện đan. Lần này, Chung Hiên cảm thấy có một sự thay đổi, hắn tự tin chắc chắn rằng sẽ luyện ra được. Quả thực mọi thứ diễn ra đúng như những gì hắn nghĩ. Thu đan sau khi trải qua giai đoạn mà hắn đã thất bại rất nhiều lần, đan dược trên tay hắn là Phong Tố đan, một loại đan dược giúp tu sĩ có thể nhanh chóng tăng tốc.

    Trương Bàn sau khi kiểm tra viên đan dược, hắn thông báo:

    • - Thông qua! Chung Hiên (đệ tử ngoại môn) ngươi từ giờ có thể tự do ra vào đan tịnh.

    • Theo lời chỉ dẫn của Trương Bàn, hắn dừng lại ở trước một tòa tháp rộng lớn. Bên ngoài, tòa tháp khắc đầy phù văn, dưới chân tháp là một cấm chế phức tạp. Chung Hiên giơ tấm lệnh bài thứ hai vừa nhận được liền thuận lợi qua cửa đan tịnh. Vừa bước vào trong, hương thảo dược bao phủ khắp mọi nơi. Đan tịnh bài trí gợi lại trong hắn hình ảnh về trưởng lão dược viện Bàng Đại. Hắn sau đó tiến vào nơi dành cho đệ tử ngoại môn. Thẻ trúc cùng những khối ngọc giản lơ lửng trong các vầng sáng màu lam, lưu giữ những đan phổ được ghi chép lại. Hầu hết là để luyện chế trung địa phẩm đan dược.

      Thấy có vài đệ tử cũng đang tìm kiếm như hắn, Chung Hiên lên tiếng chào hỏi một người gần đó rồi hỏi ra thắc mắc:

      • - Không biết huynh có nghe nói qua về các tầng cao hơn phía trên chưa?

      Biết hắn là người mới, người trước mặt đem hết những gì đã biết kể cho hắn nghe:

      • - Đệ tử ngoại môn chỉ được phép di chuyển ở tầng một, có thể mượn những đan phổ nhưng không được quá hai lần trong vòng mười ngày. Tầng hai là dành cho những đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn có thể mượn nhiều hơn hai lần. Tầng ba là dành cho đệ tử chân truyền của các trưởng lão, họ có thể dùng một số đan dược cho phép ở đó. Còn các tầng cao hơn là của trưởng lão và đại trưởng lão.

      Nói đến đây, người đó nhỏ giọng rồi mới nói tiếp:

      • - Ta nghe được tầng cao nhất chỉ có hai người được tới đó là tông chủ và đại trưởng lão đan tịnh.

      • Chung Hiên sau khi hiểu hết về đan tịnh liền chắp hai tay, cúi đầu cảm tạ vị sư huynh trước mặt. Rời khỏi đan tịnh, Chung Hiên khi đang trên đường về đảo thì có một người trước mặt chặn đường hắn.

        Hắn dừng lại, người trước mặt hắn là một nữ tử. Nhìn qua bộ y phục và khí chất liền nhận ra đây chính là nội môn đệ tử. Mùi dược liệu thoảng qua chóp mũi giúp hắn đoán được người trước mặt cũng luyện đan sư giống sư phụ.

        Chung Hiên chắp tay cúi chào:

        • - Sư tỷ! Đệ tử tên Chung Hiên.

        • Nữ tử nhìn lướt qua người hắn một lượt rồi sau đó lấy từ trong tay áo ra một vật đưa ra trước mắt hắn. Vừa nhìn Chung Hiên đã nhận ra ngay đó chính là tấm lệnh bài của sư phụ. Hắn chưa vội lộ thân phận, giả vờ không biết hỏi:

          • - Sư tỷ! Đệ tử vừa mới gia nhập tông môn, không rõ tỷ giơ tấm lệnh bài này ra là có ý chỉ gì?

          • Chung Hiên mới chỉ đưa ra cho hai người thấy được tấm lệnh bài, ngoài đó ra thời gian còn lại hắn đều cất trong người.

            Ngay lập tức, câu nói của hắn bị phản bác, thậm chí đến cả thân phận cũng gần như bị lộ tẩy bởi câu nói khi nữ tử kia lên tiếng:

            • - Không cần giấu nữa, ta biết ngươi cũng có một tấm lệnh bài của sư phụ ta.

            Nghe đến hai từ “sư phụ”, Chung Hiên biết rằng người trước mặt biết nhiều hơn những gì hắn đang nghĩ. Hắn tiếp tục hỏi:

            • - “Sư phụ” mà sư tỷ nhắc đến đệ tử không biết.

            • Thấy tên trước mặt vẫn làm như không biết, nữ tử không cần hắn tự nói nữa mà lên tiếng vạch trần:

              • - Khi ta mang thêm lò đan để thay thế cho những cái đã bị hỏng tới một người tên Trương Bàn, mùi hương quen thuộc trên tấm lệnh bài này còn sót lại ở đó. Sư phụ đến giờ chỉ ta và sư tỷ hiện vẫn còn trong tông môn, những người khác đã rời đi luyện chế đan dược cho gia tộc lớn nên trong thời gian ngắn sẽ không có mặt ở trong Vọng Hằng Tông. Sư tỷ nói chưa hề đến đó, nên chỉ có ngươi, người hoàn toàn giống với những gì tên Trương Bàn kia đã miêu tả.

              • Nghe hết những gì nữ tử nói, Chung Hiên thò tay vào trong người, lấy ra tấm lệnh bài mà sư phụ đã đưa cho. Quả thực mùi hương này Chung Hiên chỉ thấy duy nhất ở trên tấm lệnh bài nên nó chính là thứ chính xác nhất.

                Nhìn thấy tấm lệnh bài, nữ tử đã hiểu tại sao lại từng thấy sư phụ trở về nơi mà ông đã bỏ lại khi thu nhận đệ tử đầu tiên.

0