Thiên Niên Địa

Chương 24: Bái Kiến Sư Tôn!

Đăng: 26/09/2026 06:52 946 từ 16 lượt đọc

Không để phí phạm thời gian, hắn vừa xếp bằng tu luyện ổn định nguyên lực vừa tranh thủ suy nghĩ về lời lão. Chung Hiên không biết rằng mục đích của lão là gì, nếu những gì lời lão nói là thật thì có thể hắn đã gặp được quý nhân. Hắn cũng tự nhìn lại chính mình, trên người hắn chả có gì quý giá và với cảnh giới của hai người thì hắn cũng chả có gì để lợi dụng. Nghĩ đến đây, Chung Hiên quyết định liều một phen, đồng ý lời mời gọi gia nhập Vọng Hằng Tông.

Hắn lấy ra viên ngọc màu đỏ, xem xét cẩn thận xem có gì đáng ngờ không rồi mới bóp vỡ. Ngay khi viên ngọc vỡ, luồng nguyên khí ẩn chứa trong đó thoát ra, hướng về phía người giải phóng nó là Chung Hiên mà chạm tới. Sau vài giây ngắn ngủi, nó đã hoàn toàn bao phủ hắn.

Chung Hiên tưởng rằng đó là ngọc truyền tin mà lão già đưa nhưng không, khi hắn còn đang suy nghĩ thì bất chợt cả người hắn, nói đúng hơn là luồng nguyên lực đó lao vút đi kéo theo hắn ở bên trong. Tốc độ rất nhanh, thoáng chốc đã đạt tới độ cao khi nhìn xuống dưới tiểu viện của hắn chỉ bé như viên đá dưới chân.

Vọng Hằng tông nằm phía trên cao Vọng Hằng Quốc, xuyên qua những tầng mây trắng là có thể thấy hàng ngàn tu sĩ ở đó. Đại điện của tông môn là nơi tông chủ cùng các trưởng lão và đại trưởng lão bàn chuyện. Đại điện to lớn, chia làm rất nhiều gian và được che chắn bởi bốn ngọn núi lớn lơ lửng trên không ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc.

Phía trước đại điện chính là nơi toàn bộ đệ tử tập kết lại khi có lệnh.

Chung Hiên bay vút qua, nhiều tu sĩ thấy cảnh đó cũng chỉ nhìn rồi mặc kệ. Nơi mà hắn dừng lại không phải ở khu vực đại điện, không phải là nơi đệ tử tập kết cũng chẳng phải bốn ngọn núi lớn kia mà là một hòn đảo nhỏ, rất nhỏ. Vị trí hòn đảo cao hơn đỉnh bốn ngọn núi kia nhưng thấp hơn khu vực chính. Vì vậy nơi này rất ít khi bị dòm ngó tới.

Đặt chân xuống dưới, ở đó lão già đã đợi hắn. Vài cái cây, một căn nhà gỗ là tất cả những gì ở đây.

Lão già gõ cây gậy xuống đất, một làn sóng rung động vô hình tỏa ra. Chung Hiên hiểu ý, quỳ một gối xuống rồi chắp tay vào nói:

  • - Chung Hiên bái kiến sư tôn.

Giọng lão vang lên:

  • - Được rồi, đứng dậy đi.

Bước qua cánh cửa gỗ, bên trong căn nhà cũng khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn và ở góc nhà có một chiếc ghế nhỏ có thể ngả lưng.

Ông lão ngồi xuống cái ghế đó, hỏi qua về hắn:

  • - Chân Quyền võ giả, ngoài ra ngươi còn gì nữa?

Chung Hiên xoa xoa phía sau đầu đáp lại:

  • - Chung Hiên tư chất thấp kém, chỉ là võ giả.

Ông lão cũng đoán được một phần, thở dài giải thích cho hắn:

  • - Võ giả tu luyện nhục thân cứng cáp, chiêu thức cũng vô cùng mạnh mẽ thế nhưng có một hạn chế ngươi có biết là gì không?

Chung Hiên chỉ trải qua vài trận chiến nhỏ, tất nhiên chưa thấy được điều đó, liền cúi đầu nói:

  • - Đồ đệ không biết, mong sư tôn giảng giải.

Lão tiếp tục nói:

  • - Đó chính là phạm vi chiêu thức. Nguyên lực và nguyên khí đều bắt nguồn bởi nguyên năng, thế nhưng nhược điểm chí mạng của nguyên lực chính là chiêu thức xuất ra chỉ trong một phạm vi rất ngắn và nhỏ. Ắt hẳn ngươi đã nghe từ “tu sĩ”. Tu sĩ thực chất là khí tu, nhưng võ tu để mạnh mẽ và khắc phục nhược điểm chí mạng đó họ nghĩ ra một cách chính là cùng một lúc tu luyện cả khí lẫn võ. Vậy nên võ giả mới chính là võ tu, còn như những gì ta nói thì tất cả đều gọi chung là tu sĩ.

Chung Hiên sau khi nghe hết thì cũng đã hiểu ý nghĩa của tu sĩ. Nhưng lại như bao lần, hắn tiếp tục thắc mắc:

  • - Đệ tử vẫn chưa hiểu, chẳng lẽ từ trước giờ không có ai tu luyện cả hai sao?

Lão trả lời:

  • - Chính là vì nếu cùng lúc tu luyện cả hai, sau này khả năng tu luyện của ngươi sẽ chậm lại. Khi đã chọn cả hai, tu sĩ sẽ phải đối mặt với việc mạnh sẽ rất mạnh, còn yếu thì sẽ rất yếu. Vậy nên, mọi sự lựa chọn khi bước vào con đường tu luyện đều sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai.

Chung Hiên vỡ lẽ. Những gì sư tôn vừa nói đã giúp hắn hiểu mọi thứ về “tu sĩ”. Thế nên, hắn tiếp tục hỏi sư tôn:

  • - Vậy theo người, Chung Hiên sẽ tu luyện như nào?

Lão cười đáp lại với vẻ mặt rất chắc chắn:

  • - Cả hai, từ giờ ngươi sẽ trở thành tu sĩ. Có sư tôn ở đây, ngươi không cần lo lắng về cảnh giới trong tương lai.

Chung Hiên cũng không ngờ sẽ nghe lời khẳng định chắc chắn như vậy, hắn cảm thấy sự tự tin tuyệt đối trong câu nói của sư tôn.

0