Chương 109: Ý Niệm Khởi Sinh
Vương triều Semino
Mục lục
109 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 109/109 chương
Quan sát hai kỷ vật trong lòng bàn tay mình, Sakai cay đắng phì cười. Thẻ gỗ hay bùa Uyên ương đều mang ý nghĩa định tình sâu sắc giữa cậu và Tamo. Nhưng suy cho cùng, những kỷ vật ấy vốn chẳng hoàn toàn thuộc về riêng họ. Sakai hổ thẹn, cảm giác bản thân tệ hại, đến cả một món quà tử tế cũng chưa từng tặng nàng. Thay vì nuối tiếc những sai sót trong quá khứ, chi bằng dùng hiện tại để chứng minh. Sakai đưa tay siết chặt lồng ngực, thầm gửi lời hứa hẹn tới Tamo.
Tamo, hãy tin tưởng ta. Bằng mọi giá, ta sẽ đưa nàng trở về. Tương lai mà chúng ta từng mong ước, nhất định sẽ thành toàn!
Ở Bạch phủ, Tamo cũng đang nhớ một người đang nhớ cô. Giữ lấy lá bùa đôi, ánh mắt Tamo đượm buồn. Cô miễn cưỡng cười, như đáp lại lời nhắn của Sakai.
Ngày mai có ra sao, ta vẫn luôn tin tưởng chàng, tin tưởng vào tình yêu này. Ta biết chàng đang rất cố gắng và ta cũng sẽ như thế. Còn điều gì điên rồ nhất mà ta chưa từng làm chứ?!
Dòng tự vấn cuối cùng vừa dứt, con ngươi nhuốm đỏ của Tamo liền liếc sang bộ phượng quan hồng y rực rỡ. Nụ cười trên môi cô cũng chuyển dần sang một sắc thái khác.
Tại phòng riêng, Hiro ngồi im lặng trước bộ hỷ phục suốt mấy canh giờ. Đèn song hỷ được thắp sáng khắp Bạch phủ, vật phẩm đại hôn cũng đã được chuẩn bị chu toàn, chỉ có tâm tư của cậu vẫn chưa thể sẵn sàng.
Chiếc vòng Ngọc Thuỷ Lưu Ly vỡ đôi, đặt trên mảnh khăn đỏ, chợt phản chiếu ánh nến soi thẳng vào mặt Hiro. Cậu vội nhắm mắt, quay đầu đi. Khi đôi mi hé mở lần nữa, Hiro dồn hết sự chú ý vào chiếc vòng. Những ngón tay cậu bất giác đưa tới, muốn chạm vào mảnh vỡ ấy.
Tamo! Sau khi Narumi nhập thể vào nàng, sau khi chúng ta thành thân, liệu nàng có dần dần, dần dần dành tình cảm cho ta?
Sâu thẳm trong tâm trí Hiro, câu hỏi kia dần hiện lên một viễn cảnh tương lai - nơi mà tất cả kế hoạch của cậu đều thành toàn.
***
Trong nghi lễ hợp cẩn, tên của tân nương và tân lang sẽ được khắc trên đá Đồng Tâm để thiết lập khế ước phu thê vĩnh cửu. Thức hải của cả hai cũng sẽ bắt đầu hoà làm một - từ đó, mọi tâm tư, cảm xúc, dù vui buồn hay đau khổ, đều được sẻ chia cùng nhau.
Để Narumi được toàn quyền kiểm soát thân xác mới, Bạch Long giam giữ linh hồn Tamo trong một góc nhỏ của thức hải. Nơi đó không có khái niệm về thời gian, bốn bề phủ sương mù mờ ảo, cảnh vật đơn điệu đến nhàm chán. Những vật dụng sinh hoạt cơ bản chỉ có một chiếc giường bằng băng, một bàn trà và một giàn hoa nhỏ. Kiểu tồn tại vô định này dần ăn mòn khí sắc của Tamo.
Nhưng điều tồi tệ hơn vẫn còn ở phía sau. Vừa trông thấy Bạch Long, Tamo lập tức nổi giận. Hắn ta đương nhiên biết cô ghét bỏ mình, nên mới đích thân tìm tới tận đây để giải quyết.
“Ta không cho phép thê tử của mình tơ tưởng thêm bất kỳ ai! Dù nàng chỉ là một linh hồn nhỏ trong Narumi, cũng tuyệt đối không được nảy sinh ý niệm khác!” - Lời cảnh cáo từ miệng Bạch Long, từng câu từng chữ thốt ra đều bình thản đến đáng sợ. Có vè, hắn không nhận ra đây là một lời uy hiếp, hoặc cố tình phớt lờ bản chất của nó.
Tamo nhướng cao một bên chân mày, điệu bộ đầy khinh bỉ mà đáp, “Nực cười! Các ngươi chiếm dụng cơ thể ta, lại nói như thể ta là kẻ nương nhờ! Nếu ngươi không hài lòng thì cứ việc huỷ diệt linh hồn của ta! Ta vốn chẳng tha thiết gì việc chung đụng xác thân với kẻ khác!”
Sắc mặt Bạch Long vẫn không thay đổi, hắn kiên nhẫn giải thích, “Ta không thể làm điều tổn hại đến Narumi, ta cũng không muốn mất đi nàng!” Hắn tiến tới gần Tamo, chậm rãi giơ tay chạm lên má cô, “Ta tin, chỉ cần mỗi đêm đều ở bên cạnh nàng, sẽ có một ngày nàng toàn tâm toàn ý thuộc về ta!”
Bạch Long đã thể hiện rõ dụng ý. Chẳng biết là kẻ nào đã gieo vào đầu hắn cái tư tưởng đáng xấu hổ kia.
Tamo lùi bước, dùng sự né tránh để cự tuyệt. Hắn bước thêm một bước nữa, nắm chặt lấy hai vai cô, hạ giọng, “Chúng ta đã thành thân. Chuyện này… nàng có quyền khước từ sao?”
***
Không!
Tiếng hét trong tiềm thức Hiro vang lên. Cậu ta sực tỉnh, cảm giác đau nhói giữa lòng bàn tay. Mảnh vỡ của chiếc vòng ngọc đã gây nên vết thương ấy. Dòng máu đỏ chảy dài xuống cổ tay Hiro rồi rơi từng giọt xuống nền đất.
Ý niệm đó… chính ta đã nuôi dưỡng tâm ma trong hắn. Một ý niệm khởi sinh, làm sao để xoá được? Hắn sẽ không dừng lại… hắn sẽ không tha cho Tamo…
Tâm trạng Hiro trở nên phức tạp, cậu liên tục tự dằn vặt. Nhìn bộ hỷ phục treo trên y giá như đang khiêu khích mình, Hiro nổi cơn thịnh nộ, vung tay hất đổ nó. Cậu ngồi bệt xuống đất, không ngừng kêu gào trong tuyệt vọng, “Tại sao ta lại thành ra thế này? Ta không muốn, ta không muốn như vậy!”
Một lúc sau, mọi thứ xung quanh Hiro chỉ còn lại đống đổ nát. Y phục cậu lem luốc máu, tóc tai rũ rượi, gương mặt thất thần. Cậu bật ra một tiếng cười chua chát, “Đây mới là hiện thực sao?”
Hiro đến phòng Tamo. Khác mọi khi, cậu không gõ cửa cũng chẳng màng chỉnh trang y phục, cứ giữ nguyên bộ dạng thê thảm đó, dịch chuyển thẳng vào trong phòng.
Tamo lúc này dường như đã ngủ say. Hiro ngồi xuống cạnh giường, lặng nhìn cô. Đầu óc cậu trống rỗng, đôi mắt vô hồn mặc cho dòng lệ tuôn trào.
Hừng đông, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống thế gian, vạn vật dần thức giấc. Hiro vừa rời khỏi phòng thì Tamo mở mắt. Cô chạm vào phần nệm sát thành giường. Nó vẫn còn đọng hơi ẩm từ những giọt nước mắt của Hiro. Tamo siết chặt nắm tay, hít một hơi rồi cố nuốt mảnh vỡ đau thương xuống đáy lòng.
Tự xoa dịu tổn thương trong lòng, Tamo ngồi dậy, thu xếp đồ đạc. Cô đứng trước chiếc gương lớn, khoác hỷ phục cho nữ nhân bên trong gương. Cô ta điểm trang rất xinh đẹp nhưng khóe môi chưa từng hé nụ cười.
Cánh cửa phòng Tamo rộng mở, Hiro xuất hiện với diện mạo khác hẳn con người của một canh giờ trước. Từ bộ hỷ phục chỉn chu, mái tóc chải gọn gàng, đầu đội mão kim quan, đến cả thần thái cũng đã nho nhã, tươi tắn trở lại. Đúng vậy, đó mới chính là Hiro. Sự hoàn hảo giả dối này khiến Tamo cảm thấy buồn cười.
“Tamo, đã tới giờ lành! Hãy đi cùng ta!” - Hiro giơ bàn tay về phía Tamo, mỉm cười gọi cô.
Ở cánh rừng phía đông. Nhóm Sakai đã tụ họp đầy đủ. Toji mở bản đồ khu rừng ra, chỉ vào các vị trí đã được đánh dấu, “Dựa trên tính toán của bọn ta, có ba điểm lấy được thuỷ ảnh của mặt trời. Ba điểm lần lượt theo một khung thời gian là giờ tỵ, giờ ngọ và giờ thân.” Cô lấy thêm một tờ văn tự cổ ra, tiếp tục nói, “Trong ghi chép cổ, Nhật thực sẽ diễn ra khoảng từ giờ Tỵ tới giờ Mùi. Vậy nên chúng ta có thể bỏ qua điểm vào giờ thân, chỉ còn lại hai điểm là vào giờ tỵ và vào giờ ngọ.”
“Hiện tại đã là giờ thìn rồi! Để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ, chúng ta cần nhanh chóng hoàn tất mọi việc trước giờ tỵ!” Sakai góp lời. Sau đó, cậu quay sang gọi cận vệ, hạ lệnh, “Các ngươi nghe theo chỉ dẫn của Quân sư Yuki và tiểu thư Toji, đóng cọc gỗ xung quanh hai vị trí đã đánh dấu.”
Hakusho xắn tay áo lên, hưởng ứng theo, “Ta cũng phụ một tay!”
Cả nhóm cùng nhau hành động. Bọn họ khai hoang khu vực cho thoáng đãng, dọn dẹp mọi vật cản ánh nắng mặt trời.
Đầu giờ tỵ, bóng mặt trời soi đúng chỗ họ đã dự đoán. Sakai nhỏ vài giọt máu xuống thuỷ ảnh. Máu của cậu loang rộng, lấp đầy bóng mặt trời. Ngay tức khắc, một luồng linh lực từ thuỷ ảnh tỏa ra khắp khu rừng. Bạch phủ dần hiện lên trước mắt cả bọn.
Hana tiễn họ một đoạn, “Ta đã mất linh lực, đi theo sẽ làm vướng tay các ngươi! Hãy ráng bảo trọng!” Trước lúc quay về, ả quyết định tiết lộ thêm, “Còn một chuyện nữa mà ta chưa kể. Đây chỉ mới là suy đoán, chưa được xác thực. Trong các tư liệu điều tra của Gitaca, Bạch Long vốn không sở hữu linh lực chữa lành, linh lực này có nguồn gốc xa xưa từ Mão thần. Vậy nên, ta nghĩ khả năng cao Mão thần cũng đang ở cùng Bạch Long. Nếu họ hợp tác với nhau, chắc chắn các ngươi chỉ có con đường chết!” Nhìn thấu được sự căng thẳng trên nét mặt của cả bọn, ả bĩu môi cười, “Sao nào? Có ai suy nghĩ lại, muốn rút lui thì theo ta về cổ trấn!”
Không có một ai bước qua phía Hana cả. Ả ta nhún vai, tặc lưỡi hù dọa, “Đúng là bọn lì lợm! Ta ở thành Thiên Hoa đợi các ngươi về! Nếu các người bỏ mạng ở Bạch phủ, ta sẽ đến kinh thành giết Nữ đế, độc chiếm ngai báu!”
Bảy người bọn họ vừa tiến vào địa phận của Bạch Long thì kết giới đóng lại, Bạch phủ chìm trong làn sương mờ rồi biến mất.
Yuu, ta trông cậy vào Ngài! Xin hãy bảo vệ cho bọn chúng!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.