Phàm Nhân Quật Khởi

Chương 20: Vết Rạn Trong Đá

Đăng: 25/10/2026 21:28 1,491 từ 5 lượt đọc


Hôm ấy, mạch quặng huyết tinh ở nhánh bắc cạn dần, tên giám công mặt lạnh liền lùa đội của Lâm Uyên và Chu Mậu tiến sâu vào một khe đứt gãy tối tăm ở tận cùng vách núi ngầm. Chắn trước mặt họ là một tầng đá đen già cỗi nằm kẹp giữa hai tầng quặng đỏ, bề mặt cứng và trơn nhẵn như sắt, gõ cuốc vào chỉ tóe lửa chứ hầu như không rụng ra nổi một mảnh vụn.

- Trước giờ nghỉ tối nay phải đập thông vách đá đen này để mở lối sang mạch quặng bên trong!

Tên giám công quất mạnh roi sắt vào vách đá làm vang lên tiếng chát chúa:

- Kẻ nào lười nhác không bổ vỡ được ba thước đá thì tối nay sẽ bị cắt sạch phần ăn!

Thấy tên giám công nhìn chằm chằm về phía hai người, Chu Mậu biết cổ tay phải của Lâm Uyên vẫn chưa lành hẳn, nếu bổ mạnh vào thứ đá cứng như sắt này ắt sẽ làm rách toạc mạch máu bên trong. Gã thợ mỏ liền bước vội lên trước nửa bước chắn ngang người Lâm Uyên, hai tay nắm chặt cán cuốc chim bằng gỗ thiết, gồng cứng toàn bộ cơ bắp đã luyện ngạnh công trên hai cánh tay rồi hét lên một tiếng, bổ mạnh mũi cuốc vào chính giữa vách đá đen!

“Choang!”

Một chùm tia lửa vàng rực bắn tung tóe trong bóng tối. Thế nhưng vách đá cổ gần như chỉ hằn lên một vết trắng nông choẹt, còn phản lực dữ dội từ tảng đá dội ngược qua cán cuốc khiến hai bàn tay của Chu Mậu tê rần đến tận bả vai, cả người gã bị chấn bật lùi lại phía sau hai bước, suýt chút nữa làm rơi cây cuốc xuống đất!

Tên giám công đứng phía sau lập tức cau mày, bàn tay nắm chuôi roi sắt đã nhấc lên:

- Đồ ăn hại! Chưa nhịn đói đã mềm tay rồi hả?

Lâm Uyên điềm tĩnh bước lên một bước, bàn tay trái đỡ nhẹ lấy bả vai đang tê dại của Chu Mậu đẩy gã sang một bên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào một đường vân nứt nhỏ như sợi tóc nằm chéo ở chân vách đá đen rồi nói.

- Để ta phá khe nứt bên dưới cho, ngươi bẩy đá ở rìa ngoài.

Không chờ tên giám công kịp vung roi, Lâm Uyên trầm hông hạ thấp trọng tâm theo đúng thế tấn vững chãi của Lâm gia. Hắn không dám ép huyết khí quay ngược ở cổ tay đang bị thương, mà chỉ điểm nhẹ một tia hơi nóng của Ngưng Huyết Công ở bả vai để trợ lực đẩy, đồng thời dồn năm phần nội lực Tiên Thiên tinh thuần chạy thẳng qua cánh tay lành lặn, hội tụ toàn bộ sức nặng của cơ thể vào mũi nhọn của chiếc cuốc chim rồi bổ phập xuống đúng điểm giao nhau của đường vân nứt!

“Rắc... Ầm!”

Mũi cuốc chim mang theo kình lực xuyên thấu cắm ngập sâu hơn hai tấc vào giữa khe nứt. Đường vân nhỏ trên tầng đá cổ lập tức toạc rộng ra như mạng nhện, kéo theo cả một mảng đá đen to bằng mặt bàn vỡ vụn, đổ ầm xuống nền hầm tạo nên một đám bụi mù mịt.

Tên giám công thấy vách đá cứng đầu đã bị bổ toạc một mảng lớn thì hừ mũi một tiếng, thu roi sắt lại rồi quay lưng đi sang kiểm tra nhóm khoáng nô phía bên kia.

Đợi tiếng bước chân của tên giám công đã xa dần, Lâm Uyên mới chống cuốc thở ra một hơi dài. Dù hắn đã cố gắng dồn lực sang tay trái và bả vai, nhưng chấn động từ cú bổ vừa rồi vẫn làm vết thương ở cổ tay phải rách lại, một dòng máu nóng ấm thấm ướt đẫm cả lớp vải quấn bên ngoài.

- Tay ngươi lại chảy máu rồi kìa, ngồi xuống nghỉ một nhịp đi, đống đá vỡ này để một mình ta xúc vào sọt là được!

Chu Mậu vội vàng bước tới, dùng xẻng sắt hất những tảng đá đen vừa sập xuống sang hai bên để dọn chỗ. Thế nhưng, ngay khi gã vừa hất tảng đá lớn nhất ở lớp trong cùng ra, từ trong một cái hốc rỗng nhỏ nằm sâu giữa tầng địa chất đứt gãy của vách núi cổ, một vật thể tròn dẹt to chừng nửa lòng bàn tay bất ngờ lăn lọc cọc theo đống đá vụn, dừng lại ngay bên cạnh mũi chân Lâm Uyên.

Lâm Uyên khẽ dừng động tác chỉnh lại băng vải, ánh mắt cúi xuống nhìn vật vừa lăn ra.

Giữa đống đá mỏ sắc cạnh phủ đầy bụi khoáng màu đỏ sẫm và đen kịt, vật kia lại là một viên đá màu xám tro hoàn toàn khác biệt. Bề mặt của nó nhẵn nhụi, phẳng lặng như đã bị nước ngầm bào mòn qua hàng vạn năm, tuyệt nhiên không hề có lấy một gợn linh khí của linh thạch hay mùi tanh nồng của quặng huyết tinh, trông chẳng khác nào một viên đá cuội vô giá trị nằm lạc giữa lòng núi sâu.

Thế nhưng điều kỳ lạ là dù nằm ngay giữa tầng mỏ đầy bụi đất và bùn khoáng ẩm ướt, trên mặt viên đá xám ấy lại sạch trơn không bám lấy một hạt bụi nào.

Sợ đám lính canh quay lại nhìn thấy thứ khác thường sẽ sinh chuyện rắc rối, Lâm Uyên theo phản xạ cúi người xuống, dùng bàn tay phải đang quấn vải nhặt viên đá xám lên định ném vào góc khuất.

Ngay khoảnh khắc năm ngón tay hắn vừa khép lại ôm lấy viên đá, lớp máu tươi vừa rỉ ra từ mạch máu bị rạn ở cổ tay phải thấm qua lớp vải rách, chạm thẳng vào bề mặt nhẵn lạnh của viên đá xám.

Chỉ thấy viên đá tựa như hấp thụ lượng máu huyết trong tay hắn rồi lóe lên một cái, sau đó Lâm Uyên đột ngột đứng sững lại tại chỗ, toàn thân chấn động như vừa bị một luồng sét vô thanh đánh thẳng vào giữa đỉnh đầu!

Chu Mậu đang cúi đầu xúc đá ngay sát bên cạnh hoàn toàn không nhận thấy bất cứ điều gì khác lạ.

Trong khoảng thời gian ngẩn người ấy, bên trong tâm thức tối tăm của Lâm Uyên bỗng nhiên sáng bừng lên một khoảng không gian tĩnh lặng như mặt gương.

Giữa khoảng không gian tâm thức ấy, một hình nhân bằng ánh sáng mờ ảo có cấu trúc xương cốt và kinh mạch giống hệt cơ thể hiện tại của hắn từ từ hiện ra.

Trên cơ thể hình nhân đó, toàn bộ những môn võ học mà Lâm Uyên từng học và hiểu rõ từ nhỏ tới lớn, từ đường vận chuyển trầm ổn của nội lực Tiên Thiên Lâm gia, cách gập hông rút thân của Thiết Tuyến Quyền, cho tới đúng đường kích huyết tầng một của Ngưng Huyết Công mà hắn đã thử nghiệm mấy ngày qua đều đang hóa thành hai luồng sáng một trắng, một đỏ tự động vận hành và va chạm vào nhau hết lần này tới lần khác!

Rõ ràng tới từng sợi mạch nhỏ nhất, Lâm Uyên "nhìn" thấy luồng sáng đỏ của Ngưng Huyết Công khi bị luồng sáng trắng của nội lực Tiên Thiên chặn cứng tại huyệt đạo cổ tay đã dội ngược vào thành mạch ra sao, làm đứt gãy đúng ba nhánh mạch phụ ở góc nào, nó khớp hoàn toàn không sai một mảy may với vết thương đang rỉ máu trên cổ tay phải của hắn lúc này!

Và đáng sợ hơn thế nữa, ngay sau khi mô phỏng lại cảnh rạn mạch ở cổ tay, dựa trên chính những nguyên lý chuyển lực mà Lâm Uyên đã nạp vào đầu, thì hai luồng sáng trắng đỏ trên người hình nhân trong tâm thức liền tự động tách ra, thử nghiệm hàng chục góc độ dẫn truyền, đóng mở và giao thoa khác nhau tại vùng bả vai cùng lồng ngực, tuần tự loại bỏ những nhánh rẽ làm vỡ mạch và giữ lại những lộ trình có thể dung hợp cả hai luồng lực mà không cần cơ thể thật của hắn phải chịu thêm bất kỳ một vết thương nào!

Giữa tiếng cuốc chim bổ vào đá chát chúa vọng lại từ khắp đường hầm mỏ Xích Châu, bàn tay phải đẫm máu của thiếu niê từ từ siết chặt lấy viên đá xám lạnh ngắt trong lòng bàn tay, hơi thở vốn đang nặng nề bỗng chốc trở nên sâu thẳm và tĩnh lặng chưa từng có.

0
Ủng hộ tác giả TK Nguyen Nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhé ^^