Chương 29: Bun
Rạp Chiếu Phim Kinh Dị
Mục lục
30 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 30/30 chương
Dải đếm ngược trên
màn hình ảo nhảy lùi về những giây cuối cùng:
[ Quảng cáo đặc biệt
còn lại: 00:30... 00:29... ]
Kim đồng hồ treo tường
vừa nhích sang mốc tám giờ ba mươi phút, cánh cửa kính đã bị đẩy bật ra, kéo
theo tiếng chuông gió lanh lảnh cùng luồng không khí rộn rã ngoài phố.
Mấy nhóm bạn trẻ nối
đuôi nhau bước vào sảnh, vừa đi vừa hào hứng chỉ trỏ:
– Anh chủ ơi! Hôm nay
rạp mình vẫn chiếu phim Chiếc Nhẫn đúng không?
– Đúng rồi em. – Minh
mỉm cười.
– Hôm nay Chiếc Nhẫn
chiếu ở Buồng 01. Ngoài ra rạp mới mở thêm Buồng 02, chiếu phim ngắn Nhà Nghỉ
Tâm An.
– Ôi, phim Tâm An
giống buổi livestream tối hôm trước có thật ạ? Cho bọn em lấy bốn vé Buồng 02
luôn đi anh! Hôm đó vào muộn chỉ xem được đoạn sau.
– Buồng 02 chỉ có mười
ghế thôi nhé.
– Mười ghế thôi sao?
Thế anh xuất vé nhanh cho bọn em kẻo hết!
Dòng người trước quầy
vé nối đuôi nhau. Tiếng máy in vé chạy xoẹt... xoẹt... liên hồi. Đến
chín giờ sáng, tấm biển HẾT VÉ vừa treo lên, giao diện quản lý rạp lập tức cập
nhật:
[ TỔNG KẾT BÁN VÉ CA
09:00 ]
• Buồng chiếu 01: 40
/ 40
• Buồng chiếu 02: 10
/ 10
• Tỷ lệ lấp đầy: 100%
Khép cửa hai phòng
chiếu, Minh trở lại quầy vé, ngả người tựa vào ghế xoay rồi lên tiếng:
– Tôi nhớ nhiệm vụ
Tâm An có phần thưởng đặc biệt đúng không?
Giao diện ảo lập tức
hiện dòng chữ:
[ Đúng. ]
Minh nhíu mày:
– Sao hôm qua không
nói?
[ Vì ký chủ không hỏi.
]
Dòng chữ vừa tan đi,
một khung thông báo mới hiện ra:
[ Phần thưởng đặc biệt:
Vòng cổ nhân viên. ]
– Vòng cổ? – Minh lẩm
bẩm.
“Gâu!”
Tiếng sủa nhỏ kèm tiếng
móng chân cào nhè nhẹ vào mặt kính bất ngờ vang lên ngoài sảnh.
Hướng mắt ra thềm đá
ngoài sảnh, chú chó có bộ lông trắng lốm đốm vài mảng đen bám chút bụi đường
đang đứng đó, đôi mắt nó lại tĩnh lặng đến kỳ lạ. Nó nghiêng đầu, im lìm quan
sát qua lớp kính.
Minh đứng dậy ra mở cửa.
Chú chó từ từ lách qua ngưỡng thềm, tiến lại dụi đầu vào ống quần anh. Minh cúi
người xuống:
– Mày từ đâu đến vậy?
Chủ đâu rồi?
Con chó ngước đôi mắt
đen tròn, khẽ ư hừ trong cổ họng rồi tựa cằm vào lòng bàn tay anh đang chìa ra.
Nhìn vóc dáng nhỏ bé
lấm lem bụi đường của nó, bàn tay Minh khựng lại. Đôi mắt tĩnh lặng cùng dáng vẻ
ấy khiến anh nhớ đến con chó của cô bé hàng xóm năm xưa.
Minh vuốt nhẹ chóp
tai nó, giọng dịu xuống:
– Mày cũng đang sống
một mình à? Về ở với tao nhé?
Chiếc đuôi ngắn ngoáy
nhẹ. Con chó rít lên một tiếng nho nhỏ trong kẽ răng.
Màn hình ảo trước mặt
đột ngột gợn sóng, hiện lên dòng chữ xanh:
[ PHÁT HIỆN NHÂN VIÊN
PHÙ HỢP. ]
Minh nhìn dòng thông
báo, ánh mắt dời xuống con chó dưới chân. Anh bước lại quầy vé, kéo hộc tủ gỗ
bên phải. Chiếc vòng cổ màu đỏ tía đã nằm sẵn bên trong. Minh cầm vật phẩm ra,
vòng qua cổ con chó rồi bấm chốt.
Giao diện ảo lập tức
nhấp nháy:
[ NHÂN VIÊN ĐẶC BIỆT
ĐÃ GIA NHẬP RẠP CHIẾU PHIM KINH DỊ ]
• Trí tuệ: 85
• Thể lực: 777
• Gan dạ: 100
• Năng lực đặc biệt:
Cảm nhận mức độ tiêu cực của con người trong bán kính 5 mét.
Minh nhìn chằm chằm
vào dãy số trên màn hình ảo. Thể lực 777, gan dạ 100 - con số vượt xa bảng thuộc
tính thảm hại của chính anh.
– Hệ thống, sao chỉ số
lại phi lý thế này? Nó là một con chó bình thường sao?
Màn hình ảo chớp nhẹ,
hiển thị dòng chữ:
[Đây là vị khách đặc
biệt được thu hút đến]
[ Chỉ số được thiết lập
theo thang thuộc tính riêng của chủng loài. ]
Minh thở hắt ra, hoàn
toàn bó tay trước sự cứng đầu của cỗ máy vô cảm. Anh cúi xuống xoa đầu chú chó
dưới chân:
– Mặc kệ nó. Tao gọi
mày là Bun nhé.
[ Xác nhận tên hệ thống:
Bắp. ]
Minh nhíu mày, chỉ
tay vào dòng tên nhân viên:
– Nhưng tôi gọi nó là
Bun mà!
[ Tôi hiểu. Nhân viên
Bun tên là Bắp. ]
– Bun!
[ Bắp. ]
– Bun!
…
Minh quay sang xoa đầu
con chó, thở dài:
– Mày thấy chưa? Cái
hệ thống này chẳng bao giờ biết tôn trọng ý kiến chủ rạp. Mặc kệ nó, tao cứ gọi
mày là Bun.
Chú chó chớp mắt,
ngoan ngoãn tựa cằm lên lòng bàn tay anh.
Giao diện ảo tiếp tục
nhảy thêm các dòng chú thích:
[ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN:
BẮP ]
• Nhận biết mức độ
tiêu cực trong cảm xúc của mục tiêu trong bán kính 5 mét.
• Không thể đọc suy
nghĩ hoặc biết nguyên nhân gây ra cảm xúc tiêu cực.
• Không thể tự thay đổi
hay thao túng cảm xúc của mục tiêu.
– Mày giống cái máy cảm
biến tiêu cực thế? – Minh hỏi.
Con chó chớp mắt,
ngoan ngoãn gục mõm xuống nền đá mài cạnh quầy vé.
Suốt cả ngày, nó chỉ
nằm lười sát chân ghế xoay. Khách ra vào mua vé, nó chỉ hé mắt nhìn một cái rồi
lại nhắm tịt. Đến chiều, Minh xới cho nó nửa bát cơm thịt kho, nó liếm sạch
bách rồi lại rúc vào góc quầy ngủ tiếp.
Khi bóng tối buông xuống,
ca chiếu tám giờ tối dần thưa khách. Đèn đường ngoài con phố nhỏ hắt qua lớp
kính cường lực những vệt sáng vàng vọt.
Một cô gái bước qua cửa
sảnh. Cô mặc chiếc áo khoác xám mỏng, quần jeans sẫm màu, mái tóc đen buộc gọn
sau gáy. Gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn dừng lại nơi quầy vé.
Cạnh chân ghế xoay,
con Bun đột ngột dựng đứng hai tai. Nó ngẩng đầu, đôi mắt đen tròn nhìn chằm chằm
về phía cô gái.
– Cho tôi một vé. –
Giọng cô gái đờ đẫn, gần như không có hơi.
– Cô chọn phim nào?
Hiện rạp chiếu Chiếc Nhẫn ở Buồng 01 và Nhà Nghỉ Tâm An ở Buồng
02.
– Phim nào cũng được.
Ngón tay Minh trên
bàn phím khựng lại. Anh ngước nhìn gương mặt vô thần của vị khách rồi nhẹ nhàng
in tấm vé, đẩy qua mặt quầy:
– Tám giờ có suất Chiếc
Nhẫn ở Buồng 01. Mời cô.
– Cảm ơn.
Cô gái cầm vé, lặng lẽ
quay lưng bước về phía hành lang.
Tà áo xám vừa lướt
qua, con Bun đột ngột chồm dậy, chăm chú dõi theo dáng người cô gái.
Màn hình ảo trước mặt
Minh lập tức đỏ rực dòng chữ cảnh báo:
[ PHÁT HIỆN MỤC TIÊU
CÓ MỨC ĐỘ TIÊU CỰC: BÁO ĐỘNG ĐỎ ]
• Khoảng cách: 3,8
mét.
Con Bun vẫn đứng tại
chỗ, đôi mắt đen dính chặt vào dáng đi xiêu vẹo của vị khách cho đến khi cánh cửa
Buồng 01 khép lại.
Đến mười giờ đêm, tiếng
nhạc bên trong hai phòng chiếu lịm dần. Cánh cửa gỗ mở bật ra, khán giả tản ra
sảnh. Mấy vị khách bước ra từ Buồng 02 vẫn thẫn thờ, xì xào bàn tán về câu chuyện
đẫm nước mắt của hai mẹ con trong phim, trong khi khách Buồng 01 sôi nổi nhắc lại
mấy đoạn giật mình.
Cô gái rời phòng chiếu
sau cùng. Hai tay đút sâu vào túi áo khoác, cô lọt thỏm giữa đám đông, ánh mắt
trống rỗng nhìn trăng trối ra phía cửa chính.
Con Bun nhích lại gần
mép quầy, mắt không rời bóng dáng ấy. Bảng ảo lập tức cập nhật:
[ Mức độ tiêu cực:
BÁO ĐỘNG ĐỎ ]
[ Biến động cảm xúc
sau khi xem phim: Không đáng kể ]
Cô bước ra khỏi rạp,
chìm dần vào bóng tối của con phố đêm vắng ngắt.
Minh vơ lấy chiếc áo
khoác rồi bước nhanh ra khỏi quầy. Con Bun rảo bước chạy sóng đôi bên chân anh.
Anh duy trì khoảng cách chừng chục mét, âm thầm bám theo dáng người phía trước.
Dáng người gầy guộc tiến
về phía cây cầu lớn bắc qua sông ở rìa thành phố.
Gió trên cầu lồng lộng
thổi, kéo theo làn hơi nước lạnh buốt bốc lên từ lòng sông. Đến giữa thân cầu,
cô gái khựng lại. Hai bàn tay trần bấu chặt vào gờ lan can sắt, đôi mắt xoáy
sâu xuống dòng nước đen thẫm đang cuộn xiết bên dưới. Thân người cô bất động,
chỉ có đôi vai run lên theo từng nhịp thở dồn dập.
Nấp sau trụ đèn đường
cách đó một đoạn, Minh tập trung ý nghĩ gọi giao diện ảo, tay đè nhẹ vai con
Bun ra hiệu đứng yên:
– Hệ thống, chỉ số cảm
xúc của cô ta thế nào rồi?
Giao diện ảo lập tức
hiện lên dòng chữ đỏ:
[ Mức độ tiêu cực:
98%. ]
[ Cảnh báo: Mục tiêu
chạm ngưỡng bùng phát hành vi tự hại. ]
Minh siết chặt nắm
tay. Con Bun bên chân dựng đứng hai tai, toàn thân rướn về phía trước, mắt
không chớp nhìn cô gái rồi phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng.
Phía trước, cô gái chậm
rãi buông một tay khỏi lan can, nhấc chân bước lên gờ sắt...
Minh không cất tiếng.
Anh nín thở, guồng chân lao về phía trước.
Bịch! Minh lao tới, túm lấy vạt áo khoác cô gái giật mạnh về sau. Theo đà
kéo, cả hai ngã bật ngửa, vật lộn vài vòng trên nền đường nhựa.
Cô gái hoảng hốt định
chồm dậy lao về phía lan can. Minh vội chộp lấy cổ tay cô.
Ngay khoảnh khắc da
thịt tiếp xúc, một tia sáng trắng lóa nổ tung trong đầu anh.
Tiếng gió sông rít
qua thành cầu cùng tiếng nước chảy dưới chân cầu đột ngột biến mất. Trước mắt
Minh, bóng tối đêm muộn rã ra như sương mù, nhường chỗ cho một khung cảnh hoàn
toàn xa lạ.
Mưa xối xả trắng trời.
Bóng một cô bé ngồi sau xe máy, hai tay ôm chặt lấy lưng người đàn ông trung
niên. Giọng nói trầm ấm lẫn trong tiếng mưa rào: – Một lát nữa là con gặp mẹ rồi…
“Bíp! “
Tiếng còi xe tải gầm
lên. Dải đèn pha chói lóa rọi thẳng vào mắt hai cha con. Chiếc xe lao thẳng tới,
rồi tất cả sập xuống trong bóng tối.
Minh giật nảy người,
chớp mắt liên hồi để dứt khỏi ảo ảnh. Tim anh đập dồn dập trong lồng ngực, trán
rịn một lớp mồ hôi lạnh.
Bên cạnh, cô gái gục
đầu xuống hai gối, vai rung lên từng đợt theo tiếng khóc nghẹn.
Minh thu tay lại, ngồi
trên mặt đường. Con Bun nhích sát người anh, đôi mắt đen ghim chặt vào cô gái.
Bảng giao diện ảo trước
mặt vẫn nhấp nháy dòng chữ đỏ:
[ Mức độ tiêu cực:
BÁO ĐỘNG ĐỎ ]
Cô gái chống hai tay
gượng dậy nhưng hai khớp gối quỵ xuống, đổ gập sang bên. Minh vội vươn tay đỡ lấy
vai cô.
Vừa chạm vào lớp vải
áo khoác, tiếng gió sông trên cầu biến mất. Thay vào đó là tiếng bát đĩa xoảng
vỡ trên nền gạch. Căn nhà ngói cũ rung lên theo tiếng cãi nhau:
"Tôi chịu hết nổi
cái nhà này rồi!",
"Cô giỏi thì bước
ra khỏi đây!".
Giữa gian nhà xám xịt,
một cô bé đang co quắp nơi góc tường, hai tay bịt chặt lấy tai để trốn chạy chuỗi
âm thanh chát chúa.
Mắt nó dán chặt qua
khung cửa trống. Ngoài sân, tiếng bánh xe vali nghiến ken két, kéo một vệt dài
trên khoảng gạch sũng nước. Bóng người mẹ chìm dần sau cánh cổng giữa màn mưa
nhạt, không một lần ngoảnh lại.
Khung cảnh trước mắt
Minh chợt chao đảo - những vệt nắng mưa nhập nhoạng vụt qua như một thước phim
tua nhanh, rồi dừng lại ở bóng dáng đứa trẻ ngồi bó gối bên bậu cửa, mắt hướng
ra khoảng sân vắng ngắt.
Bàn tay thô ráp của
người cha vươn ra, đặt lên bờ vai đang run rẩy của đứa con. Ông ngồi xuống bên
cạnh, giọng khàn đục:
– Thứ Bảy ba chở con
đi gặp mẹ…
Lời hứa vừa dứt,
khung cảnh nhà ngói tan ra, đổi lại là mùi hương trầm ngạt ngào bao phủ không
gian.
Trước mắt anh, gian
phòng tối lặng ngập khói hương. Cô bé ngồi bó gối dưới nền gạch lạnh, hai tay
ôm mặt khóc nấc lên từng đợt bên cạnh di ảnh người cha lồng trong khung kính
đen.
Những bóng người đeo
khăn tang trắng chập chờn qua lại. Tiếng xì xào dội liên hồi vào tai Minh:
– Tại nó cả đấy...
– Nếu nó không đòi đi
gặp mẹ thì đâu có tai nạn!
– Tại nó mà ông ấy mới
mất lái...
Những tiếng chỉ trích
cay nghiệt ấy đè nén lên tiếng thì thầm đứt quãng: “Tại mình... Giá như ngày
đó mình không đòi đi... Giá như…”
Mảng tường tối chao đảo
rồi rạn nứt, khói hương vỡ ra từng vệt.
Được yêu thích bởi: Lôi Hi
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.