Chương 36: Chia Đực Cái
Bách Cơ Thao Diễn
Mục lục
36 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 36/36 chương
Dược Viên
Trương lão mặt hơi hồng hồng, bước chân loạng choạng trở về Dược Viên. Từ xa đã thấy khói bếp nghi ngút. Lão lèm bèm:
"Ài... mấy tên tiểu tử có về kịp giờ cơm không đây?"
Lão đến cánh cổng thường ngày, nhìn lên tháp canh, xem xem đám người Hạng Vũ đã về chưa.
"Vẫn chưa về?"
Trương lão chậm rãi bước vào. Xung quanh yên tĩnh hơn mọi ngày. Lão đánh mắt ra Hồng Diệp Thảo, nơi mà Cam lão bà giờ này đáng lẽ vẫn đang bận việc ở đó. Trong hơi men, lão thừa nhận đã lén nhìn người ta không ít lần. Lão nấc một tiếng, mỉm cười, lại lảo đảo vài bước đi vào căn bếp đang nghi ngút khói.
Trương lão mở cửa bước vào.
Ba cái xác nằm trong vũng máu.
Ánh mắt lão cứng đờ, liên tục dụi mắt, cố gắng thuyết phục mình chỉ là ảo giác do đang say.
"Trần đại ca... Hoàng muội muội... Các người sao thế này?"
Trương lão kinh hãi nhìn lồng ngực của ba người đều bị một lực đạo mạnh mẽ xuyên thủng, trái tim đều đã bị mất. Giống hệt cái chết của Tống lão đầu. Trương lão giật mình, vội vàng tìm kiếm xung quanh. Từng nơi ở, từng khuôn mặt quen thuộc đều nằm trong vũng máu. Trọn vẹn hai mươi mốt thi thể.
Trương lão lần nữa chạy ra ruộng Hồng Diệp Thảo. Tim lão như ngừng đập, cả người chết lặng đi. Dưới tán lá đỏ rực ấy là người lão thầm mến đã lâu.
"Aaaa..."
Tiếng hét thê lương vang vọng khắp Dược Viên.
Trong rừng
Sau hơn một giờ, ba người Tiều Cái cũng đã hồi phục được chút sức. Nhìn Hạng Vũ nằm bất động trên đất, cả ba không khỏi thở dài.
"Bát Bảo, ngươi mau khiêng hắn đi."
Bát Bảo bĩu môi.
"Sao lại là ta?"
Tiều Cái gõ cái đầu khiến Bát Bảo kêu lên một tiếng đau đớn.
"Chẳng phải ngươi với Hạng Vũ luôn miệng hát tình anh em sao? Ngươi cõng hắn là hợp lý rồi. Hơn nữa, ngươi xem Cẩu Khay đã vì cứu ngươi mà bị thương đến dạng gì rồi."
Bát Bảo cũng thấy hợp lý, nhưng miệng hắn vẫn phải đôi co một hai câu.
"Cõng thì cõng, cần gì lấy đạo đức ra ép ta. Hơn nữa, chúng ta đi đâu?"
Tiều Cái nhìn Hạng Vũ hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, lại nhớ tới cảnh Dê Ma Quái và Hạng Vũ giao chiến đã vượt qua tầm nhận thức bọn hắn. Khắp Quan Sơn Trấn này chỉ còn một nơi có thể giữ mạng.
"Mộc Gia Thương Hội."
Trên đường đi, Bát Bảo không ngừng tò mò.
"Tiều ca ca, không phải Bát Bảo ta xem thường huynh, nhưng huynh làm thế nào để quen biết Mộc Gia Thương Hội?"
Dù biết Bát Bảo nói lời thật lòng nhưng Tiều Cái vẫn cảm thấy khó chịu, rất muốn đánh đòn hắn.
"Không biết ăn nói thì nói bớt lại. Ta không quen, là Hạng Vũ quen."
"Nhớ viên đan dược Hạng Vũ uống không? Đó là một viên Tứ phẩm đan dược, vậy mà vị kia nói cho là cho."
Cẩu Khay cùng Bát Bảo hít vào một hơi khí lạnh. Tứ phẩm đan dược giá khởi điểm không dưới mười vạn Ngân Xà. Bát Bảo đem bàn tay ra tính toán xem một tháng bảy mươi Ngân Xà thì bao lâu có thể kiếm ra mười vạn.
Cẩu Khay cảm khái. Tiêu Gia trong tầm mắt bọn hắn đã cao không thể chạm, cùng hai gia tộc khác xưng bá thành Ô Thản, mà mỗi tòa thành như thành Ô Thản quản lý xung quanh một trăm lẻ tám sơn trấn, tương tự Quan Sơn Trấn.
Mộc Gia Thương Hội chính là thương hội lớn nhất đế quốc. Những tòa thành như Ô Thản có bảy mươi hai tòa, đều có phân hội bao phủ khắp nơi.
Bát Bảo nhìn Hạng Vũ đang nằm trên lưng mình, tò mò hỏi:
"Người đó có quan hệ gì với Hạng Vũ vậy? Chúng ta có nên ôm đùi Hạng Vũ không?"
Nghe Bát Bảo hỏi đến, Tiều Cái có chút lúng túng.
"Lần đó ta không gặp được người kia, nghe nói đang bế quan. Người đưa ta đan dược là một vị trưởng lão cai quản phân hội."
Mộc Gia Phân Hội
Bên trong một tiểu viện trang nhã, một bóng lưng thiếu nữ ưu nhã đứng giữa vườn hoa. Mỗi hành động đều mang đến cảm giác ấm áp như gió xuân. Một con chim én khẽ đậu lên tay ngọc, nó liên tục nhảy nhót, cố gắng nhìn thật nhiều nữ tử trước mắt.
"Tiểu thư, lúc người đang bế quan, thuộc hạ không dám kinh động đến tiểu thư, nên tự đưa hắn một viên Long Lực Đan. Người kia còn để lại một mảnh giấy."
Mộc Uyển Thanh xoay người, tiếp nhận tờ giấy. Nàng không nhận ra nét chữ, nhưng tên nàng cùng tên Hạng Vũ được khéo léo lồng vào tên các loài dược thảo. Nàng khẽ mỉm cười, khiến trăm hoa trong vườn đều e thẹn không dám khoe sắc.
Tiểu Chiêu đứng không xa, nội tâm không ngừng phỏng đoán: "Quan Sơn Trấn là chỗ khỉ ho cò hú, lại có nhân vật nào khiến tiểu thư nở một nụ cười chứ?"
Lúc này, một bước chân gấp gáp chạy tới đứng ngoài bức tường.
"Thượng vị, Liên trưởng lão, bên ngoài thanh niên lần trước lại tới, còn mang theo một thiếu niên bị thương không nhẹ."
Mộc Uyển Thanh dung nhan khẽ động, ánh mắt liếc qua Tiểu Chiêu.
Tiểu Chiêu lập tức hỏi lại:
"Người kia ngoại hình thế nào, có mang theo tín vật nào không?"
Bên ngoài liền trả lời:
"Là một thiếu niên cao lớn, mặt trắng mày rậm, là một mỹ nam."
Lúc này con chim én giống như bị một cỗ dao động nội tâm của Mộc Uyển Thanh dọa mà bay mất.
"Đưa hắn vào hậu viện."
Tiểu Chiêu liền đoán ra người đến là ai.
"Vâng, thưa tiểu thư."
Một khắc sau, Hạng Vũ đã nằm bất tỉnh trên giường, hơi thở vô cùng yếu ớt. Sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, khuôn mặt thần tuấn chảy ra hai vệt máu đã khô.
Mộc Uyển Thanh lau đi những vệt máu, lại lấy trong nạp giới ra một viên đan dược xanh biếc tỏa ra hào quang.
"Liên Tinh, ngươi vào đây."
Người sau đẩy cửa bước vào. Nội tâm kinh ngạc, trước giờ chưa từng thấy Mộc Uyển Thanh có thần sắc lo lắng hiện rõ trên mặt như vậy. Nàng cũng tò mò thanh niên này rốt cuộc là ai.
Liên Tinh bàn tay khẽ đặt lên trán Hạng Vũ, linh hồn lực theo đó chui vào mi tâm hắn. Sau một khắc, Liên Tinh mở mắt nói:
"Tiểu thư, ta dò xét cũng hỏi qua ba người bằng hữu của công tử đây. Kết luận rằng công tử đã bị người ta cấy vào một con Đông Trùng Hạ Mộc Vương... Nó đã bao lấy trái tim. Nếu không giải quyết, ấu trùng sẽ bén rễ, hút sinh cơ để hóa thành cây."
Mộc Uyển Thanh sắc mặt khó coi. Từng nghe qua loại ấu trùng này, nàng lại chú ý tới sắc mặt Liên Tinh có chút mất tự nhiên.
"Còn vấn đề gì nữa?"
"Linh hồn công tử đây chịu tổn thương khá nặng, e rằng sẽ trở thành người thực vật. Nếu may mắn phục dụng bảo vật trị linh hồn tỉnh lại cũng sẽ bị... bị ngốc."
Mộc Uyển Thanh trong lòng như bị sét đánh, khuôn mặt cứng đờ. Dù là linh hồn tổn thương hay Đông Trùng Hạ Mộc đều không dễ giải quyết. Ánh mắt nàng lạnh đi.
"Có cách nào không?"
Liên Tinh vẻ mặt lúng túng. Mộc Uyển Thanh lại truyền đến ngữ khí uy hiếp:
"Ta nói, bằng mọi giá."
Liên Tinh sợ hãi quỳ bịch xuống đất, khẩn trương nói:
"Đông Trùng Hạ Mộc Vương chia đực cái. Chỉ cần lấy được con cái để công tử luyện hóa, thì sẽ trở thành vật đại bổ cho linh hồn. Luyện Dược Sư đều dùng cách này để thăng cấp độ linh hồn."
"Nhưng tình trạng công tử đây đã rất gấp, tìm được con kia cơ hồ rất khó."
Liên Tinh lại nói sơ lược về những chuyện nghe từ Tiều Cái đám người cho Mộc Uyển Thanh.
Mộc Uyển Thanh lập tức ra lệnh:
"Gọi Triển Chiêu trở về, điều động hết tình báo phạm vi bốn mươi sơn trấn lân cận. Treo thưởng trăm vạn Ngân Xà. Bất kỳ ai thu được tin tức về con dê đó, lập tức báo về đây."
Liên Tinh rời đi, để lại Mộc Uyển Thanh bên cạnh Hạng Vũ đang bất tỉnh. Nàng dùng khăn lau đi những vết bẩn trên tay hắn, lại nghĩ về lần đầu hai người gặp mặt.
Lần đó vậy mà hắn tưởng nàng là Bạch Cốt Tinh, không nói hai lời mà cầm búa chẻ nàng. Lần đó nàng suýt chút nữa mất mạng trong tay hắn.
Lại nhớ đến Hạng Vũ đối chiến với Thiết Giác Tê Ngưu, cả hai đều là đầu gỗ. Mộc Uyển Thanh sắc mặt phiếm hồng, lần đó hắn còn bắt nàng thoát y để chứng minh nàng là nhân loại.
Đáng xấu hổ hơn là nàng lại để một nam nhân mới quen biết chưa lâu cõng nàng, bản thân không biết xấu hổ mà ngủ thiếp trên lưng đối phương.
Sau một lúc hồi ức, Mộc Uyển Thanh nhìn gương mặt thần tuấn dị thường, ánh mắt hạ quyết tâm. Nàng khẽ động, rất nhanh viết một bức thư.
"Tiểu Chiêu."
"Vâng, tiểu thư."
"Ngươi mang bức thư này tự mình giao cho huynh trưởng của ta. Sau đó ngươi chờ huynh ấy đưa một vật về đây cho ta."
Một gian nhà khác
Ba người Tiều Cái nhờ đan dược cao cấp từ Liên Tinh đã khôi phục một chút thương thế. Tuy rằng một thời gian chưa thể vận công nhưng đi lại vẫn miễn cưỡng có thể.
Tiều Cái đang xếp bằng trị thương bỗng nhớ ra điều gì đó.
"Nguy rồi..."
Bát Bảo khoanh chân không xa hỏi lại:
"Huynh hốt hoảng chuyện gì?"
Tiều Cái đứng bật dậy nói:
"Dược Viên không ổn, Hàn Trưởng Lão chắc chắn không tha cho mấy lão đầu!"
Hai người kia như bị thiên lôi đánh trúng, nhanh chóng xâu chuỗi sự việc. Cả ba vội vã mượn từ thương hội ba thớt tuấn mã chạy về Dược Viên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.