Bách Cơ Thao Diễn

Chương 35: Đông Trùng Hạ Mộc

Đăng: 27/09/2026 10:04 1,827 từ 33 lượt đọc

Dược Điền.


Trương lão đầu đã tổ chức an táng cho lão Tống. Mấy lão già bọn hắn đều là những người già neo đơn, đến Dược Viên liền xem nhau như tri kỷ. Ngoài những lúc chăm sóc dược thảo, không đánh cờ thì cũng phải thưởng trà. Cũng tính là an hưởng tuổi già.


"Trương lão, chúng ta về thôi. Sau này lại đến thăm lão Tống."


Trương lão ôm bình rượu, tiện tay đổ một ít xuống trước bài vị rồi nói:


"Mấy bà về trước đi, ta uống chút rượu với hắn."


"Về nhớ nấu cơm sớm cho mấy tên tiểu tử đó. Sớm nay bọn nó còn chưa ăn gì đã phải vào rừng."


Mọi người cũng không khuyên nữa. Khi đã trải qua nhiều nỗi đau mất mát, họ càng trân trọng những gì đang có. Mà đám người Hạng Vũ cũng nằm trong số đó, là con cháu của họ.


Trong rừng.


Bát Bảo cùng đám người ngổn ngang nằm dài trên đất, nhìn Hạng Vũ dần áp chế được Tiêu Xả. Phần thắng đã ở ngay trước mặt.


Lúc này.


"Leng keng..."


"Leng keng..."


Âm thanh không lớn, như phát ra từ rất xa, nhưng cũng giống như vang ngay bên tai.


Hạng Vũ nghe mà rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Âm thanh vang lên, không biết từ phương hướng nào.


"Leng keng!"


Lần nữa vang lên, khu rừng chìm trong quỷ dị. Hạng Vũ cảm thấy đầu óc ong ong, như bị búa gõ liên tục.


Hắn cắn răng, thúc dục đấu khí đẩy bay Tiêu Xả. Người kia phun ra một ngụm máu, thân thể bị chấn văng, va mạnh vào một gốc cây lớn.


"Rắc..."


Tiếng xương cốt vỡ vụn. Tiêu Xả, hai tay đều rũ xuống, miệng tràn bọt máu, nhưng lúc này hắn lại nở một nụ cười quỷ dị.


"Leng keng!"


Âm thanh vừa phát ra, Hạng Vũ như bị vô số kim châm vào trong não, liên tục ôm đầu gào thét.


"Aaaa!"


Đám người Bát Bảo cũng đau đớn, nhưng không khoa trương như Hạng Vũ. Hiển nhiên, âm thanh này chủ yếu nhắm vào hắn.


"Leng keng!"


Lại một tiếng vang lên. Hạng Vũ đã chịu không nổi, lăn qua lăn lại vài vòng trên đất, cả người thở hổn hển.


"Hạng Vũ..."


Bát Bảo nhìn Hạng Vũ nằm bất động trên đất, trong lòng xót xa. May mắn là hắn vẫn còn thở rất lớn, nếu không Bát Bảo đã nghĩ Hạng Vũ chết rồi.


Tiêu Xả dựa vào thân cây, toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, miệng không ngừng phát ra tiếng khàn khàn.


"Khặc... khặc..."


"Hạng Vũ, các ngươi rất mạnh, đã thắng được ta. Nhưng đáng tiếc, ván cờ này vẫn do ta làm chủ."


Lại một mùi hôi truyền đến. Tiều Cái bất giác nói:


"Nó đến rồi."


Ai cũng biết nó là cái gì, duy chỉ có Bát Bảo nhìn qua Tiều Cái, hỏi lại:


"Nó là cái gì? Hơn nữa, nghe như thể huynh đang đợi nó?"


Chẳng cần Tiều Cái trả lời, theo mùi hôi, một bóng đen phủ đầy lông từ từ bước tới bên cạnh Tiều Cái. Nó đứng thẳng người, trên đầu là hai chiếc sừng nhọn hoắt, cùng với con ngươi vàng đục nằm ngang.


Mỗi bước đi, âm thanh đạp lên lá khô xào xạc như tiếng gọi của cái chết. Nỗi sợ từ bên trong không ngừng lớn mạnh, dần dần chiếm hữu lấy lý trí.


Là một con Dê quái lạ.


Trên bàn tay năm ngón phủ đầy lông ấy, nó cầm một sợi dây treo một đầu chuông nhỏ, khiến người ta liên tưởng tới một con dê bình thường được người nuôi chăn dắt.


Con Dê xuất hiện, Bát Bảo lần đầu thấy nó, không nhịn được run cầm cập, dụi đầu vào Tiều Cái, không dám nhìn thẳng.


Con Dê nhìn chằm chằm Hạng Vũ như đang nhìn con mồi.


"Cứu ta..."


Tiêu Xả yếu ớt vươn tay ra, cố gắng chạm tới bàn tay lông lá kia.


Lúc này, con Dê dùng con ngươi quỷ dị ấy nhìn bộ dạng sắp chết của Tiêu Xả. Nó nhe hàm răng trắng sáng, giọng khè khè nói:


"Tại sao ta phải cứu ngươi?"


Tuy giọng khè khè, nhưng tất cả đều nhận ra đây là giọng của Hàn trưởng lão.


Bát Bảo không dám nhìn, nhưng không có nghĩa là hắn không dám nói:


"Thì ra Hàn trưởng lão là một con dê."


Nhưng những người khác đều không cho là như vậy.


Tiêu Xả nghe được câu trả lời liền sững người, không thể tin nổi.


"Chẳng phải ngươi nói giúp ta bắt lấy Đông Trùng sao?"


Con Dê bật cười.


"Khặc... khặc... Đúng vậy, ta giúp ngươi bắt Đông Trùng Hạ Mộc Vương."


"Nhưng ngươi biết Đông Trùng Hạ Mộc Vương là một cặp đực cái không?"


Tiêu Xả ngẩn người. Hạng Vũ đang lắng nghe thêm về cái thứ trong cơ thể mình.


"Đông Trùng con trống thuộc chí dương, nên cần Hỏa thuộc tính nuôi dưỡng. Con mái thuộc chí âm, nên cần Băng thuộc tính."


"Nhưng Băng hệ thuộc tính trên đời sao mà hiếm có."


Tiêu Xả không thể tin nổi, không ngờ từ đầu chí cuối luôn bị đối phương lợi dụng. Không những hại người hại mình, còn để đối phương đùa bỡn trong tay.


"Đúng vậy, Hàn độc trong cơ thể ngươi miễn cưỡng có thể coi là Băng hệ."


Trong lòng Tiêu Xả hối hận vô cùng. Hắn vốn cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, nhưng sự đã đến nước này, hắn cũng không thể quay đầu.


"Hạng Vũ, ta xin lỗi. Xin chuyển lời tới Tộc trưởng. Tiêu Xả hổ thẹn, không xứng đáng là người Tiêu gia, không xứng đáng với Tộc trưởng đại nhân, không xứng đáng với huynh đệ."


Con Dê cười khàn khàn:


"Bọn hắn không thoát đâu, sẽ sớm đi theo ngươi thôi."


Hạng Vũ bất lực nằm trên đất. Hắn nhìn con Dê chậm rãi mở ngực Tiêu Xả, bàn tay lông lá đen ngòm từ từ moi ra trái tim đang còn hơi ấm. Trong tiếng la hét thảm thiết, vốn là Đấu giả có sức sống mãnh liệt, Tiêu Xả lại phải trải nghiệm hết quá trình mới tắt thở.


Con Dê lại lấy từ trong quả tim bị bao quanh bởi những sợi gân máu lam ra một con trùng màu lam ngọc, quanh thân lưu chuyển Hàn khí. Nó thu con trùng đang ngọ nguậy vào một chiếc hồ lô.


Hạng Vũ vô thức chạm vào ngực. Cảnh tượng ngay trước mắt khiến ý chí cầu sinh của hắn lần nữa nổi lên. Một loại ý chí trong thức hải đang cố gắng đánh thức hắn. Hắn lần nữa được cổ vũ, khích lệ, giống như lần gặp Triển Chiêu.


Con Dê tiện tay bỏ quả tim đang co bóp những lần cuối vào miệng, lộ ra hàm răng trắng muốt. Nó nhai nuốt chậm rãi như để lại dư vị, khiến nó nghiền ngẫm một hồi.


Bát Bảo vừa lấy hết dũng khí mở mắt, lại gặp cảnh này khiến hắn trực tiếp ngất xỉu.


Nhìn Hạng Vũ với ánh mắt sắc bén, một cỗ bá khí khiến Dê thoáng sợ hãi. Cỗ khí thế ấy như đối diện ngọn thần sơn, lại như vạn dặm bầu trời.


Ánh mắt đục ngầu ấy thoáng hiện ra một tia nhân tính tham lam.


"Tiểu tử có không ít bí mật."


Hạng Vũ chống đỡ thân thể. Viên Long Lực Đan dần hết hiệu lực, cảnh giới đang từ từ tụt xuống. Hắn lúc này không còn thấy sợ hãi nữa, chỉ còn một ý nghĩ.


Phục Hổ Quyển vận chuyển tới cực hạn. Trên da Hạng Vũ thoáng hiện những đường vân màu đen. Một cỗ khí tức chúa sơn lâm khiến vạn vật đều im hơi. Trăm dặm chim muông không dám hót, vượn không còn hú, muôn thú đều không dám nhai cỏ.


"Hổ Uy!"


Con Dê lúc này ánh mắt biến ảo, khi thì sợ hãi, lúc thì quỷ dị, lúc lại hiện ra nhân tính.


Hạng Vũ không nói một lời, thi triển "Bạo Bộ", chớp mắt liền tới. Lúc này, thực lực đã tụt xuống chỉ còn Đấu giả ngũ tinh.


Trong tay, Bích Châm Thanh Chương tung ra. Hạng Vũ đánh xuyên qua đầu con Dê. Hắn chưa kịp vui mừng, đầu nó hóa thành một làn khói đen. Kế tiếp, thân thể nó cũng hóa thành một làn khói đen.


Con Dê lúc này xuất hiện cách đó không xa. Nó nắm chiếc chuông nhỏ, khẽ lắc.


"Lenggg..."


Hạng Vũ bị một cỗ năng lượng trùng kích não hải, khuôn mặt trở nên dữ tợn, lần nữa đánh tới con Dê.


Hạng Vũ ra quyền, từng thớ cơ liên tục run lên. Hắn đã dùng sức mạnh vượt qua sức chịu đựng của cơ bắp.


"Đốp!"


Hắn đánh xuyên qua con Dê, lực đạo tiện tay đánh đổ một thân cây lớn.


Lại một màn khói đen, con Dê bất giác xuất hiện ở một vị trí khác.


"Hạng Vũ, công kích của ngươi không có tác dụng với nó!"


Hạng Vũ biết vậy cũng không còn cách nào khác. Hắn cũng không thể nằm im cho đối phương mổ xẻ được.


Lại một tiếng leng keng truyền đến, khiến đầu hắn đau đớn như sắp nổ tung.


"Hạng Vũ..."


Ba người cố gắng gượng dậy, liền bị một làn sóng âm công kích, khiến ba người vốn đã trọng thương nay càng thêm nguy kịch.


Hạng Vũ ôm đầu thống khổ. Sau lưng hắn truyền tới một cỗ hôi thối. Vừa quay đầu lại, Hạng Vũ chạm mặt bóng đen đó.


Bốn mắt nhìn nhau. Hạng Vũ vừa vận đấu khí, con ngươi vàng đục của Dê bỗng trở nên trắng bệch.


"Ta xem ngươi rốt cuộc có bí mật gì trên người."


Lúc này, bên trong thức hải linh hồn lại là Hàn trưởng lão.


Hàn trưởng lão tiến vào thức hải, liền thấy một tia bản nguyên linh hồn màu vàng kim đang ngồi khoanh chân, xung quanh có một tầng hộ tráo màu tím đang lưu chuyển.


"Đây là cái gì?"


Hàn trưởng lão vươn bàn tay, muốn chạm vào bản nguyên linh hồn của Hạng Vũ. Bỗng nhiên, tầng tử tráo bạo liệt như dầu sôi.


"Aaa!"


"Aaa!"


Hai tiếng thét hét lên đồng thời. Hạng Vũ thất khiếu chảy máu, ngã nằm xuống đất.


Hàn trưởng lão trong Dược Điền phun ra một ngụm máu lớn. Một tia máu từ khóe mắt chảy ra, khuôn mặt trắng bệch.


Con Dê đen lúc này bỏ chạy. Lúc chạy, dáng nó như người, sau đó lại dùng bốn chân, một lúc lại dùng hai chân.

0
Ủng hộ tác giả Hà Mặc Tử Cơm áo không đùa với khách thơ !