Chương 11: Cuộc Họp Kỷ Luật
Đô Thị Gen Tiến Hóa
Mục lục
11 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 11/11 chương
Quân bước vào, bao ánh mắt đổ dồn về phía anh. Anh tổ trưởng ngồi góc, mặt mày lo lắng, khẽ lắc đầu ra hiệu: cẩn thận.
Ông giám đốc ngồi đầu bàn, trước mặt là một tập hồ sơ. Ông ta không vòng vo:
– Hôm nay họp kỷ luật anh Nguyễn Minh Quân. Lý do: kiểm tra khung giàn sắt không kỹ, dẫn tới tai nạn sập giàn, gây thiệt hại cho công ty.
Cả phòng xôn xao. Quân sững người — rồi nhanh chóng hiểu ra. Đây là đòn trả đũa. Sếp không bắt được thóp vụ clip leo tường, bèn quay sang đổ lỗi vụ tai nạn.
– Tôi có ý kiến. – Quân đứng dậy, giọng bình tĩnh. – Thưa sếp, hôm đó em được điều lên kiểm tra, không phải người nghiệm thu hay lắp dựng khung giàn.
– Nhưng cậu là người cuối cùng động vào nó trước khi sập. – Ông giám đốc gõ bàn. – Trách nhiệm thuộc về cậu.
– Vậy cho em hỏi: ai là người ký nghiệm thu khung giàn?
Im lặng.
– Theo quy định an toàn, khung giàn phải được kiểm tra định kỳ mỗi tháng. – Quân nói tiếp, giọng vẫn đều đều. – Em có xem sổ bảo trì: khung giàn tầng ba quá hạn kiểm tra hai mươi ngày. Ai là người phê duyệt cho thi công tiếp khi chưa kiểm tra?
Mặt ông giám đốc sa sầm.
– Cậu đang chất vấn tôi?
– Em đang hỏi quy trình, thưa sếp. – Quân cúi đầu một chút, nhưng lưng vẫn thẳng. – Hôm xảy ra tai nạn, em tận mắt thấy bu lông neo đã rỉ mục gần hết ren. Tổ thi công cũng xác nhận họ từng báo cáo bằng miệng.
Anh quay sang cậu thợ hồ trẻ ngồi cuối phòng:
– Em nói lại cho mọi người nghe xem, hôm đó em nói gì với anh?
Cậu thợ hồ run run đứng dậy:
– Dạ... em có nói với anh Quân là ốc hơi lỏng. Tụi em cũng từng báo anh đội trưởng, nhưng ảnh bảo sếp giục tiến độ, cứ làm trước đã...
Cả phòng ồ lên. Anh đội trưởng thi công cúi gằm mặt.
Ông giám đốc đập bàn:
– Đủ rồi! Đây là cuộc họp kỷ luật cậu, không phải nơi để cậu chất vấn ngược!
– Thưa sếp, – Quân ngẩng lên, ánh mắt sáng quắc, – nếu hôm nay kỷ luật em vì "kiểm tra không kỹ", vậy người ký cho khung giàn quá hạn vận hành, người bỏ qua báo cáo ốc rỉ — họ có bị kỷ luật không? Hay là công ty mình chỉ kỷ luật kẻ yếu thế nhất?
Tiếng xì xào nổi lên khắp phòng. Mấy công nhân nhìn nhau, gật gù.
Ông giám đốc tím mặt. Ông ta không ngờ thằng kỹ sư hiền lành mọi ngày lại sắc bén thế này.
– ...Cuộc họp hôm nay tạm dừng. – Ông ta gằn giọng. – Tôi sẽ xem xét lại hồ sơ. Giải tán!
Mọi người lục tục ra về. Anh tổ trưởng vỗ vai Quân, thì thào:
– Cậu thắng rồi. Nhưng...
– Nhưng em vừa tự đào hố chôn mình, phải không anh? – Quân cười buồn.
– Sếp không phải người chịu thua. Cậu liệu hồn.
Quân gật đầu. Anh biết chứ. Từ giây phút đứng lên chất vấn, anh đã biết mình vừa biến sếp thành kẻ thù không đội trời chung.
Nhưng anh không hối hận. Nếu hôm nay anh cúi đầu nhận lỗi oan, ngày mai sẽ còn lỗi oan khác đè lên đầu — và đầu của những người như anh tổ trưởng, như cậu thợ hồ.
Chiều hôm đó, lúc Quân đang sửa máy ở xưởng, cậu công nhân trẻ chạy vào, mặt tái mét:
– Anh Quân! Em vừa nghe sếp nói chuyện điện thoại trong văn phòng... sếp bảo: "Thằng này không trị không được."
Quân lau tay, đứng dậy. Ánh mắt anh lạnh đi.
– Cảm ơn em đã báo. – Anh vỗ vai cậu bé. – Từ giờ, em tránh xa anh ra một chút. Kẻo vạ lây.
– Anh...
– Nghe anh. – Quân nói dứt khoát. – Sóng gió sắp tới, anh không muốn ai bị liên lụy.
Nhìn cậu bé chạy đi, Quân ngẩng lên nhìn khung giàn sắt tầng ba đang được tháo dỡ. Trong đầu, một ý nghĩ lạnh lẽo thành hình:
Sếp muốn chơi, anh sẽ chơi tới cùng. Nhưng lần này, anh không còn là thằng kỹ sư quèn chỉ biết cúi đầu nữa.
Trong đầu, giọng nói vang lên:
"Phát hiện ký chủ có ý chí chiến đấu. Tốt."
– Mày cũng hiếu chiến nhỉ? – Quân nhếch mép.
"Ta chỉ ghi nhận."
Quân cười khẩy, xắn tay áo tiếp tục sửa máy. Ngoài kia, trời đang chuyển mưa.
Cơn bão thật sự, có lẽ sắp bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.