Đô Thị Gen Tiến Hóa

Chương 7: Người Hùng Che Mặt

Đăng: 15/10/2026 22:49 745 từ 5 lượt đọc

Sáng hôm sau, đoạn clip "người nhện hẻm Dĩ An" lan khắp các nhóm chat.

Quân ngồi trong phòng trọ, lướt điện thoại, càng lướt càng toát mồ hôi. Clip quay từ ba góc khác nhau. Góc nào cũng chỉ thấy một bóng người trùm áo khoác bám tường leo lên — mặt mũi không rõ, nhưng cái dáng cao cao, vai rộng...

– Giống mình quá. – Anh rên rỉ.

"Gợi ý: phủ nhận."

– Mày cũng biết lo à? – Quân lườm vào khoảng không. – Tưởng mày chỉ biết giao nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ tiếp theo chưa có. Ngươi tự lo thân."

– ...Được, tao tự lo.

Tiếng gõ cửa. Thằng bé con nhà bên thò đầu vào, mắt sáng rực:

– Anh Quân! Anh xem clip chưa? Có người leo tường cứu bé Na! Ngầu như phim!

– Xem rồi. – Quân tỉnh bơ. – Chắc mấy đứa trẻ trâu tập leo trèo, tình cờ gặp chuyện thôi.

Thằng bé khăng khăng rằng dáng người trong clip giống anh lắm, cao cao vai rộng. Quân vỗ đầu nó:

– Cả xóm này thiếu gì người cao vai rộng. – Quân vỗ đầu nó. – Với lại anh đang gãy xương sườn, leo lên giường còn khó, leo tường cái gì.

Thằng bé gật gù, có vẻ tin. Nó chạy đi kể với đám bạn: "Anh Quân bảo là trẻ trâu leo trèo."

Quân thở phào. Vừa lúc đó điện thoại rung — anh tổ trưởng gọi. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, tim anh hẫng một nhịp. Giờ này mà anh tổ trưởng gọi thì chỉ có chuyện công ty.

– Quân hả? Sáng nay sếp hỏi cậu đấy. Sếp xem được cái clip leo tường, bảo cái áo khoác trong clip giống áo đồng phục công ty mình.

Tim Quân hẫng một nhịp.

Tim Quân hẫng một nhịp, nhưng anh vẫn giữ giọng bình thản hỏi lại có chuyện gì. Anh tổ trưởng hạ giọng:

– Thì cậu cứ cẩn thận. Sếp đang cho người xem lại camera công ty, xem hôm cháy có ai ra ngoài không. – Anh tổ trưởng hạ giọng. – Cậu không liên quan thì thôi, nhưng sếp dạo này soi mói lắm.

Quân cúp máy, ngồi bất động.

Camera công ty? Hôm cháy là rạng sáng, anh đang ở phòng trọ, không liên quan tới công ty. Nhưng sếp nghi ngờ là đủ mệt rồi.

"Điểm tiến hóa hiện tại: hai mươi. Có thể dùng để rút ngắn lần dung hợp sau."

– Để dành. – Quân đáp gọn. – Tao có linh cảm sắp cần dùng tới.

Anh mở tủ, lấy ra chiếc áo khoác trong clip — áo đồng phục công ty đã sờn vai. Anh nhìn nó một lúc, nhớ lại bao nhiêu ca trực, bao nhiêu đêm sửa máy đã mặc nó. Rồi anh gấp gọn, nhét sâu xuống đáy tủ.

– Từ nay mày về hưu sớm nhé, bạn già.

Trưa hôm đó, Quân ra đầu hẻm ăn hủ tiếu. Bà bán hàng vừa múc nước lèo vừa tám:

– Nghe nói thằng leo tường là dân xóm mình đó cậu!

Quân húp nước lèo, tỉnh bơ hỏi lại thật không. Bà bán hàng quả quyết:

– Ừ! Mà nó che mặt, chắc sợ nổi tiếng. Người tốt bây giờ khiêm tốn lắm!

Quân suýt sặc nước lèo, vội gật đầu khen bà nói chí phải.

Ăn xong, anh thong thả đi bộ về, cố tình đi ngang qua hiện trường vụ cháy. Chung cư mini tầng hai đen thui, mùi khét vẫn còn. Con bé Na đang chơi dưới sân với bà ngoại, thấy anh thì vẫy tay.

– Chú ơi!

Quân khựng lại. Bé chạy tới, chìa cho anh một viên kẹo.

– Cho chú nè. Bà bảo chú là người tốt.

Quân cúi xuống nhận viên kẹo, cổ họng nghẹn lại.

– Cảm ơn bé Na. Chú... chú chỉ tình cờ đi ngang thôi.

– Bà bảo người tốt hay nói vậy lắm. – Con bé cười tít mắt.

Nhìn bé chạy đi, Quân bỏ viên kẹo vào túi áo, nâng niu như báu vật.

Về tới phòng, anh mở điện thoại. Tin nhắn mới từ số lạ:

"Tao biết mày là ai. Tối nay tám giờ, quán nước đầu hẻm. Một mình."

Quân nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, tay siết chặt điện thoại.

– ...Mày nhắn à? – Anh hỏi giọng trong đầu.

"Không phải ta."

– Vậy thì ai?

Không có câu trả lời. Ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối.

Quân đứng dậy, khoác áo. Dù là ai, anh cũng phải đi xem mặt.

0