Trống Đồng Trấn Tiên

Chương 32: Bắt Đầu: Giành Lại Suất: Đường Vòng

Đăng: 16/09/2026 07:11 1,745 từ 40 lượt đọc


Luồng xích máu tà thuật của Cấm Âm Hội vừa trồi lên từ lòng đất chưa kịp càn quét đã bị một luồng kình khí buốt giá xé rách không khí đánh nát vụn. Trịnh Diễm Quỳnh đứng dưới mép đài đấu, tay giơ cao ba viên Trận Linh Châu hệ Thủy thượng hạng, kích hoạt tòa Sương Mù Ẩn Tích Trận bao bọc chặt lấy Bùi Hữu Phúc và nhóm đệ tử chi thứ, hất văng những sợi xích máu gầm rú ra ngoài.

Cùng lúc đó, con chó già Hoàng Thạch nện mạnh hai chân trước xuống nền đá, mượn mạch đất Thổ Cổ giội một cú chấn nổ ngầm, hất bật ba gã sát thủ Cấm Âm Hội lùi lại hơn mười bước.

Trên lầu các cao nhất của quảng trường, vị sứ giả phái Tản Vân hừ lạnh một tiếng. Một luồng uy áp danh môn chính phái cuồn cuộn như mây bão dội thẳng từ trên cao xuống, cưỡng ép đè nén luồng tà khí màu đỏ tía của Cấm Âm Hội chui tọt lại dưới lòng đất.

"Đại tỷ thí dòng họ là việc nội bộ gia tộc, lại có sự chứng kiến của Tản Vân ta!" Giọng nói của vị sứ giả vang lên uy nghiêm, vang dội khắp bốn phía. "Bất kỳ kẻ nào dám dùng tà thuật làm loạn võ đài, lập tức tru diệt tại chỗ! Trận tỷ thí giành suất khảo hạch... tiếp tục diễn ra!"

Dưới áp lực tối cao của sứ giả Tản Vân, Đại trưởng lão Trần Đình Lâm cắn răng nén gạt sự hoảng loạn và nhục nhã xuống đáy lòng. Lão buộc phải phẩy tay cho toán hộ vệ phong tỏa góc sân, ép ba gã sát thủ Cấm Âm Hội tạm thời lùi lại bóng tối.

Giữa khoảng sân đá xanh còn bốc khói khét lẹt, Trần Phong đứng vẹn toàn. Hắn buông tay ném bỏ cái cán rựa phàm trần gãy đôi xuống vũng nước đục, đôi mắt sắc lạnh giấu dưới vành nón lá rách nhìn thẳng về phía góc đài tỷ thí.

Ở đó, Trần Khánh Dương vừa được Đại trưởng lão dội hàng đống đan dược ép gượng dậy. Gương mặt gã béo vặn vẹo điên cuồng, bả vai trái vẫn quấn vải trắng thấm đẫm máu tươi nhưng tay vẫn lăm lăm thanh đoản đao Thủy hệ xanh biếc. Gã nghiến răng nhảy tót lên đài đấu, bởi gã biết rõ nếu lùi bước lúc này, suất khảo hạch phái Tản Vân cùng toàn bộ tương lai của cha con gã sẽ triệt để tan thành mây khói.

Trần Phong chầm chậm bước lên phiến đá chính giữa đài tỷ thí. Mục tiêu trước mắt của hắn bấy giờ đã rõ ràng hơn bao giờ hết: Hắn đến đây không phải để dây dưa với những cuộc mâu thuẫn lặt vặt. Hắn phải trực tiếp đập tan niềm hy vọng cuối cùng của cha con Trần Khánh Dương, giành lại suất khảo hạch phái Tản Vân vốn thuộc về chi trưởng!

"Trần Phong! Thằng phế vật rách rưới!"

Trần Khánh Dương gầm lên, giọng khàn đục vì dồn nén cơn đau dữ dội bên bả vai.

"Mày cậy vào vài cái trò ma quái ngoài chợ mà tưởng giành được suất Tản Vân sao? Hôm nay tao có phải đốt sạch đan điền cũng phải kéo mày xuống mồ cùng!"

Trần Phong dừng bước cách gã em họ mười thước, ánh mắt lạnh buốt không chút biến động, cất giọng thản nhiên:

"Khánh Dương, suất khảo hạch này vốn thuộc về tao. Hai năm trước cha con mày cướp đi bằng thủ đoạn bẩn thỉu, hôm nay tao tự tay lấy lại. Mày có gầm gừ thế nào cũng không thay đổi được kết cục đâu."

"Cùng chết đi!"

Trần Khánh Dương gào lên một tiếng thảm thiết, dồn toàn bộ luồng linh lực Thủy hệ Nhập Tục tầng chín còn sót lại vào lưỡi đoản đao, tạo ra một luồng đao mang xanh biếc dài hơn một thước, xé gió lao thẳng về phía Trần Phong.

Thế nhưng, ngay khi Trần Phong vừa tiến lên nửa bước, định dùng nhịp lách người né tránh để dứt điểm trận đấu, một biến số ngoài dự kiến cực kỳ khủng khủng đột ngột bùng phát dữ dội.

"Ùng... ùng... ùng..."

Từ trong lồng ngực và bả vai trái của Trần Khánh Dương, phần Cộng Âm Mệnh Văn bị cướp đoạt bốn đêm trước bỗng nhiên rung lên kịch liệt. Do khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần, lại gặp luồng sát khí và linh lực dâng cao, phần Mệnh Văn mang theo căn cơ mười sáu năm xương máu của Trần Phong bất ngờ nhận ra nhịp đập nguyên thủy từ chủ nhân cũ!

"Rắc! Rắc! Rắc!"

Kinh mạch Thủy hệ trên người Trần Khánh Dương bốc cháy dữ dội. Luồng Cộng Âm Mệnh Văn như một con thú bạo ngược điên cuồng giãy giụa, xé rách toàn bộ lớp đan dược áp chế của Đại trưởng lão, bộc phát ra một tiếng ngân sóng âm vang dội cả quảng trường:

"Coong!"

Chuyện tưởng chừng đơn giản là đánh gục gã em họ để giành lại suất khảo hạch lập tức biến thành một vấn đề nguy hiểm tột cùng!

Luồng Mệnh Văn bị cướp đoạt đang muốn cưỡng ép xé rách lồng ngực Trần Khánh Dương để bay về nhập lại vào đan điền của Trần Phong. Vệt sáng màu vàng lam rực rỡ bùng phát ngay trên bả vai gã béo, cuồn cuộn lao thẳng về phía lồng ngực thiếu niên áo chàm.

Thế nhưng, nếu luồng Mệnh Văn nguyên thủy này công khai bay về nhập thể ngay trước hàng trăm cặp mắt, sự cộng hưởng năng lượng cực đại của nó chắc chắn sẽ kích hoạt trực tiếp chiếc Trống Đồng Đông Sơn đang giấu dưới lớp áo tơi!

Khi ấy, luồng dao động linh lực thần cổ bộc phát ra ngoài sẽ lập tức khiến vị sứ giả phái Tản Vân và ba gã sát thủ Cấm Âm Hội phát hiện ra tuyệt mật bảo vật của hắn.

"Nhóc con! Cẩn thận!"

Tiếng Hoàng Thạch quýnh quáng truyền âm dồn dập trong đầu hắn.

"Mệnh Văn cũ của mày đang đòi quay về kìa! Đừng để nó nhập thể lúc này, lộ bảo vật dưới ngực ra là chết chùm cả lũ đấy!"

Trần Phong siết chặt hai nắm tay, đồng tử co rút mạnh mẽ. Trong cái chớp mắt sinh tử ấy, hắn phải đưa ra một lựa chọn cực kỳ tàn nhẫn và dứt khoát.

Hắn không thể tiếp nhận lại Mệnh Văn ngay tại đài đấu này! Hắn phải chủ động giấu đi toàn bộ năng lực Khai Linh cảnh và Dư Âm, chấp nhận chịu một thiệt thòi nhỏ để bảo vệ tuyệt đối cho Trống Đồng Đông Sơn.

"Muốn quay về sao? Chưa phải lúc!"

Trần Phong nghiến răng rít qua kẽ răng. Hắn tuyệt đối không giơ tay đón lấy luồng linh quang Mệnh Văn đang lao tới. Trái lại, hắn chủ động vận một tia linh lực đan điền dội ngược vào lồng ngực mình.

"Binh!"

Một chấn động nội tạng dữ dội vang lên trong người Trần Phong. Hắn cố tình nhận lấy đòn va chạm phản phệ từ linh lực bản thân, lảo đảo lùi lại ba bước, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi ngụy trang. Cùng lúc đó, hắn dùng luồng kình lực dội ngược ấy đánh chệch hướng luồng Mệnh Văn cộng hưởng, dồn toàn bộ sóng âm nguyên thủy đánh thẳng xuống bề mặt đài đá xanh bên dưới!

"Đoàng!"

Phiến đá xanh nứt tung thành từng mảng nhỏ. Luồng Cộng Âm Mệnh Văn do bị chặt đứt liên kết cộng hưởng giữa chừng đã không thể nhập thể, lập tức bị chấn vỡ thành vô số vệt sáng Thủy hệ thuần túy, tan biến hoàn toàn vào không trung!

Trần Phong chấp nhận chịu tổn thương nhẹ ở lồng ngực, chấp nhận mất đi cơ hội thu hồi trực tiếp Mệnh Văn cũ ngay tại chỗ, đổi lại là sự an toàn tuyệt đối cho Trống Đồng Đông Sơn giấu trong ngực.

"Phụt!"

Mất đi sự chống đỡ của Cộng Âm Mệnh Văn, toàn bộ kinh mạch và đan điền của Trần Khánh Dương lập tức sụp đổ hoàn toàn. Gã thét lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu đen tươi nồng rồi ngã nhào ra đất. Lưỡi đoản đao Thủy hệ rơi "keng" xuống mặt đá. Trần Khánh Dương hai mắt trợn ngược, co giật vài cái rồi triệt để ngất lịm thành một kẻ phế nhân thật sự.

Toàn bộ quảng trường An Khê rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc.

Trần Phong đứng vững vàng trên đài tỷ thí. Hắn đưa vạt áo chàm lau vệt máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn thẳng lên lầu các cao nhất, cất giọng bình thản nhưng đanh thép dội vang khắp không gian:

"Trần Khánh Dương đã ngã gục. Suất khảo hạch phái Tản Vân của dòng họ Trần... hôm nay thuộc về tôi!"

Dưới đài tỷ thí, Bùi Hữu Phúc há hốc mồm thở phào nhẹ nhõm, rồi reo lên khoái chí:

"Thắng rồi! Anh Phong thắng rồi! Suất Tản Vân về tay chi trưởng rồi!"

Trịnh Diễm Quỳnh nhìn thiếu niên áo chàm đứng giữa sân đấu, đôi mắt nàng đượm một vệt thấu hiểu sâu sắc. Nàng khẽ mỉm cười, truyền âm cho hắn:

"Anh chấp nhận bỏ qua phần Mệnh Văn đó để giấu bài tẩy, chịu thiệt một tý nhưng giữ được sự an toàn lâu dài. Anh làm tốt lắm."

Con chó già Hoàng Thạch thong thả bước tới bên chân hắn, gãi gãi cái tai cụp rồi lầu bầu truyền âm:

"Mẹ kiếp, tý nữa thì thót cả tim ra ngoài. Nhưng mà công nhận nhóc con mày gan thật đấy! Tiếc cái Mệnh Văn, nhưng giấu được đồ là thắng to rồi!"

Trần Phong khẽ nhếch mép nở một nụ cười lạnh buốt. Hắn biết, tiểu arc đại tỷ thí dòng họ đến đây đã định hình kết quả hoàn toàn: Hắn đã giành lại vị trí và suất khảo hạch Tản Vân, đồng thời dồn Đại trưởng lão và Cấm Âm Hội vào thế hoàn toàn bị động!

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Mong ủng hộ tác giả