Trống Đồng Trấn Tiên

Chương 27: Đối Mặt: Khánh Dương Ép Giao: Cái Giá Phía Sau

Đăng: 11/09/2026 07:36 1,712 từ 42 lượt đọc


Lời thách thức bình thản của Trần Phong vừa cất lên, vang vọng trong gió lạnh An Khê, lập tức như một gáo nước đá dội thẳng vào mặt toàn thể đệ tử nội tộc đang đứng quanh võ đài.

Trần Khánh Dương đang gồng mình nén cơn đau buốt nhức bên bả vai trái, nghe thấy giọng nói mỉa mai cùng dáng vẻ thong thả bước lên từng bậc thềm đá xanh của Trần Phong thì lồng ngực gã phập phồng lên xuống điên cuồng. Gương mặt gã đỏ gay rồi chuyển sang tím ngắt. Gã nghiến răng kèn kẹt, ngón tay siết chặt lấy cán đoản đao Thủy hệ xanh biếc tỏa ra luồng hàn khí dạt dào:

"Mày... thằng phế vật rách rưới! Mày tưởng nhặt được vài ba trò vặt ngoài chợ mà dám ngông nghênh trước mặt tao sao? Hôm nay tao sẽ tự tay băm vỡ cái mồm mày ngay trên đài đấu này!"

Trần Phong nhẹ nhàng bước chân lên phiến đá chính giữa đài tỷ thí. Hắn đứng đối diện với gã em họ, tay lăm lăm con rựa phàm trần rỉ sét. Hắn hoàn toàn thu liễm hạt giống Khai Linh cảnh dồi dào trong đan điền, chỉ giữ lại một lớp linh lực Nhập Tục tầng một mỏng manh, hỗn loạn gượng gạo trước mắt mọi người.

Dưới góc đài tỷ thí, giữa đám đông người phàm và đệ tử chi thứ đang nháo nhào, một bóng dáng thanh mảnh khoác áo choàng chàm mịn chầm chậm tiến lại gần. Đó chính là Trịnh Diễm Quỳnh.

Đôi mắt trong veo như nước hồ thu của nàng nheo lại, đượm một vệt lo âu sâu thẩm khi nhìn thấy Trần Phong bước lên đài. Diễm Quỳnh tuyệt đối không đồng ý hoàn toàn với cái cách hành xử tàn nhẫn, luôn lấy thân làm mồi nhử và dồn mình vào đường cùng của Trần Phong. Đối với nàng, thanh toán nợ nần và đòi lại công lý là điều phải làm, nhưng việc biến bản thân thành một con cờ đứng giữa vòng vây sát khí của Cấm Âm Hội và Đại trưởng lão là một sự dại dột đáng trách.

Ánh mắt hai người lướt qua nhau trong một cái chớp mắt giữa không trung. Trần Phong hiểu ý nàng. Hai người họ đã thống nhất mục tiêu chung là phải đập tan gọng kìm của cha con Đại trưởng lão và lũ sát thủ tà tu.

Tuy nhiên, Diễm Quỳnh vẫn giữ cho mình một phương án dự phòng riêng. Bàn tay giấu dưới vạt áo chàm rộng thùng sình của nàng đã âm thầm bấm chặt ba viên Trận Linh Châu hệ Thủy thượng hạng, sẵn sàng kích hoạt một tòa Sương Mù Ẩn Tích Trận để cưỡng ép giải cứu và rút lui nếu tình hình đài đấu vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Trần Phong, mày tự tìm đường chết thì đừng trách tao!"

Trần Khánh Dương nghiến răng gầm lên một tiếng để đè nén cơn đau nhức nhối bên bả vai. Gã dồn toàn bộ linh lực Thủy hệ Nhập Tục tầng chín vào lưỡi đoản đao, tạo ra một luồng đao phong màu xanh biếc dài hơn một thước, xé gió lao thẳng về phía Trần Phong. Gã muốn dùng một đòn áp đảo tuyệt đối, chém nát con rựa rỉ sét và băm vỡ tên phế nhân này ngay trước mặt sứ giả phái Tản Vân để chứng minh lựa chọn tước đoạt Mệnh Văn của cha con gã là hoàn toàn đúng đắn.

Thế nhưng, Trần Phong không hề bộc phát cảnh giới Khai Linh để dùng lực đè người. Hắn thừa biết, nếu đột nhiên bộc lộ tu vi thực sự để thắng chỉ vì cảnh giới cao hơn, hắn sẽ rơi đúng vào cái bẫy quy củ nội tộc của Đại trưởng lão và khiến lũ sát thủ Cấm Âm Hội lập tức dồn lực tiêu diệt. Hắn chiến thắng trận này không phải bằng cảnh giới, mà bằng sự tính toán sắc lạnh, khả năng quan sát tinh vi và điểm nhược đã được chuẩn bị từ trước!

"Chó già, nhịp chân trái!" Trần Phong truyền âm dứt khoát.

Ngay sát mép đài đá xanh, con chó già Hoàng Thạch đang nằm khoanh tròn giả vờ lười biếng bỗng nhiên hếch mõm lên. Hai chân trước lông lá của nó nện mạnh xuống nền đất vàng.

"Ầm!"

Một luồng nhịp rung Thổ hệ cực nhẹ, kín kẽ vô cùng dội thẳng lên bề mặt đài đá, đánh đúng vào gót chân trái của Trần Khánh Dương ngay khoảnh khắc gã dồn lực bước tới để vung đao. Thân hình gã béo khựng lại một nhịp cực nhỏ vì lệch trọng tâm, lưỡi đao xanh biếc vì thế mà chệch đi nửa phân.

Ngay đúng cái chớp mắt ấy, Trần Phong di chuyển. Hắn xoay người lách qua lưỡi đao xanh biếc trong gang tấc nhờ sự dẫn dắt ảo diệu của Vòng 1 Dư Âm. Hắn không vung rựa chém vào cổ hay ngực gã em họ, mà nâng sống rựa sắt phàm trần lên, gõ nhẹ một nhịp dứt khoát vào đường vành đai lưng của Trần Khánh Dương, đúng vị trí huyệt Thiên Đột đường dẫn khí chính của Hồng Giang Quyết bản cũ!

"Coong!"

Một tiếng vang thanh thoát, mỏng nhẹ vang lên trong lồng ngực gã em họ. Tiếng gõ sống rựa trùng khớp hoàn toàn với tần số rung động của Trống Đồng Đông Sơn giấu dưới áo tơi của Trần Phong.

Sóng âm Dư Âm chạy dọc theo đường mạch Nhâm bên sườn trái của Trần Khánh Dương, lập tức kích hoạt toàn bộ luồng dược lực thủy hệ của mảng đồng giả mà gã đã giật lấy trước đó, đồng thời gọi thức luồng Cộng Âm Mệnh Văn đang bị cưỡng ép áp chế!

"Phụt!"

Trần Khánh Dương đột ngột khựng lại giữa đài đấu. Gương mặt gã vặn vẹo điên cuồng, hai mắt trợn ngược lên tràn ngập sự kinh hoàng tột độ. Luồng Cộng Âm Mệnh Văn ở bả vai trái của gã sau ba ngày bị giam hãm, nay nghe thấy nhịp kích hoạt từ tiếng trống của chủ nhân cũ, liền như một con thú bạo ngược xé rách toàn bộ lớp linh lực áp chế. Nó quay lại cắn ngược thẳng vào đan điền của Trần Khánh Dương!

"Rắc! Rắc!"

Kinh mạch Thủy hệ quanh vùng cổ gã bị băm vỡ vụn tại chỗ. Máu tươi từ bả vai trái phun vọt ra xối xả, nhuộm đỏ cả bộ trường bào gấm thêu chỉ bạc.

"Đan điền... đan điền của tao! Mẹ kiếp, đau quá!" Trần Khánh Dương thét lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ linh lực Nhập Tục tầng chín tích lũy bấy lâu nay thoát ra ngoài rào rào như nước lũ vỡ bờ. Gã quỵ rạp xuống mặt đá xanh, gập đôi người lại đau đớn dữ dội.

Trần Phong đứng thong thả bên cạnh, sống rựa sắt hạ xuống sát cổ gã em họ, ánh mắt lạnh buốt không một chút gợn sóng. Hắn thắng trận này tuyệt đối không phải nhờ bộc phá tu vi nghiền ép, mà chính là dùng chính đòn cướp đoạt tàn nhẫn của cha con Trần Khánh Dương để băm vỡ gã từ bên trong!

"Khánh Dương!"

Đại trưởng lão Trần Đình Lâm trên khán đài gào lên một tiếng xé lòng. Thân hình lão như một luồng chim ưng áo xanh lướt xuống đài đấu, vội vã đỡ lấy người con trai đang co giật trong đống máu.

Thế nhưng, đúng lúc ấy, cái giá phía sau của màn đối đầu trực tiếp này bỗng nhiên bộc lộ một cách khủng khiếp vượt ngoài sự tính toán của tất cả mọi người.

Từ vết thương bóc tách Mệnh Văn đang phun máu trên bả vai Trần Khánh Dương, một luồng oán khí màu đỏ tía âm u đột ngột bùng phát dữ dội. Luồng oán khí ấy không mất đi mà hóa thành một ký hiệu Cấm Âm Ấn màu máu, bay thẳng lên không trung rồi cắm chặt vào lồng ngực của Đại trưởng lão Trần Đình Lâm!

"Rắc!"

Chiếc khánh xương thú giấu trong ngực áo Đại trưởng lão vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Ba gã sát thủ Cấm Âm Hội bên dưới đài đấu đồng loạt bước lên một bước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Đại trưởng lão, giọng nói khàn khàn dội vang cả quảng trường:

"Trần Đình Lâm! Mệnh Văn đã hỏng, khay đúc bị mất... Kèo giao dịch tà thuật của ngươi với giáo hội triệt để thất bại! Bằng chứng phơi bày trước toàn thể dòng họ và sứ giả phái Tản Vân... Cả cha con ngươi hôm nay phải đem mạng ra mà trả nợ cho giáo hội!"

Sự cố bùng nổ vượt ngoài dự tính của tất cả mọi người. Mâu thuẫn không dừng lại ở cuộc trả thù cá nhân, mà cái giá phía sau của màn bóc tách Mệnh Văn đã triệt để kéo toàn bộ bộ mặt thật của Đại trưởng lão và Cấm Âm Hội ra trước ánh sáng!

Trần Phong thong thả lùi lại sát mép đài đấu, đứng cạnh Trịnh Diễm Quỳnh và con chó già Hoàng Thạch.

Diễm Quỳnh khẽ liếc nhìn hắn, đôi mắt nheo lại đầy vẻ trách móc truyền âm:

"Anh tính toán giỏi lắm, dùng Mệnh Văn cắn ngược để kích hoạt ấn chú của tà tu. Nhưng anh có biết nếu lúc nãy tên sát thủ kia ra tay sớm một nhịp, anh đã thành một cái xác chết rồi không?"

Trần Phong khẽ nhếch mép cười nhạt, tay vuốt ve vành Trống Đồng Đông Sơn dưới ngực áo, thản nhiên đáp lại:

"Chẳng phải em đã thủ sẵn ba viên Trận Linh Châu để bọc hậu cho tao rồi sao?"

Diễm Quỳnh hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu thở dài nhưng hai bàn tay vẫn ngầm bấm ấn trận pháp, sẵn sàng cùng hắn đối mặt với cơn bão hỗn chiến tiếp theo sắp sửa đổ xuống quảng trường An Khê.

0
Ủng hộ tác giả hoang anh phan vu Mong ủng hộ tác giả