Chương 30: Người Bên Cạnh: Đại Tỷ Thí Dòng: Đổi Cách
Trống Đồng Trấn Tiên
Mục lục
32 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 32/32 chương
Luồng áp lực Thủy hệ cuồng bạo của Tam Giang Khóa Linh Trận giội xuống từ ba bệ cờ cắm ở góc đài, đè nặng lên không gian võ đài đá xanh như một cái lồng sắt đúc bằng nước đá. Mấy chục khối linh thạch hạ phẩm đang điên cuồng đốt cháy trên bệ trận, tỏa ra luồng sáng xanh biếc rực rỡ đến chói mắt. Ba gã đệ tử chi chính đứng ở ba góc trận, gương mặt hí hửng, hai tay cuồng nhiệt giội thêm linh lực vào bệ cờ.
"Trần Phong! Mày chịu chết đi!"
Trần Hải Đăng gầm lên, hai mắt đỏ ngầu đắc ý.
"Có giỏi thì mày lại gõ sống rựa đi! Trong đại trận này, linh lực của bọn tao là vô tận, một mình mày chống thế nào được?"
Trần Phong khom lưng, hai bàn tay áp chặt cán con rựa phàm trần rỉ sét. Vết chém trên cánh tay trái vẫn rỉ máu, nhưng đôi mắt giấu dưới vành nón lá rách vẫn bình thản. Hắn đang im lặng chờ đợi nhịp nện chân của Hoàng Thạch dội vào khe cọc đá phía đông theo đúng chỉ dẫn truyền âm của Bùi Hữu Phúc.
Trong đầu Trần Phong lúc này đã vạch sẵn một kịch bản chiến đấu tàn nhẫn. Hắn tính rằng Hoàng Thạch sẽ dồn toàn bộ Thổ lực dội thẳng vào điểm rò rỉ, tạo ra một cú chấn nổ khủng khiếp băm vỡ mắt trận ngầm. Luồng linh lực Thủy hệ cuồn cuộn mà chi chính dồn vào sẽ lập tức bị dội ngược trở lại, biến bệ trận thành một hố nổ hủy diệt, hất văng ba tên đệ tử chi chính xuống đài và đánh nát hoàn toàn uy thế của bọn chúng trước toàn thể dòng họ.
"Chó già! Nghe thấy Hữu Phúc nói gì chưa?"
Trần Phong truyền âm dứt khoát.
"Góc đông khe cọc đá, dồn lực nện cho tao!"
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc quyết định ấy, con chó già Hoàng Thạch lại không làm theo hoàn toàn mệnh lệnh của hắn.
Hoàng Thạch lách người sang góc cọc đá phía đông. Cặp mắt ti hí mắt lươn của nó nhìn đống linh thạch hạ phẩm đang cháy sáng rực rỡ trên bệ trận, rồi lại quay đầu đánh mắt sang phía khu vực đệ tử chi thứ đang đứng chen chúc sát mép đài đá.
Bản năng nhạy bén của một con linh thú gắn liền với lòng đất An Khê cho nó thấy rằng, nếu đập nổ trực diện bệ trận như cách Trần Phong tính toán, luồng sóng nổ linh lực bạo ngược không chỉ hất văng ba tên chi chính, mà sức ép từ đại trận Thủy hệ bị phá vỡ sẽ xé rách luôn bệ đài đá xanh. Đống vụn đá sắc lẹm cùng những tia đao mang bắn tung tóe ra xung quanh chắc chắn sẽ trút thẳng xuống đầu những đứa trẻ chi thứ yếu ớt đang đứng xem ở hàng đầu.
Hoàng Thạch có quyết định của riêng mình quanh cuộc đại tỷ thí này. Nó không chỉ là một linh thú bảo vệ Trần Phong, mà còn là một con chó già đầy sự tinh ranh và có cách nhìn nhận riêng về thế cục.
"Nhóc con! Đánh kiểu của mày thì sướng tay đấy, nhưng tốn linh thạch mà lại hại lây người lành!"
Tiếng truyền âm cằn nhằn tỉnh bơ của Hoàng Thạch đột ngột vang lên trong đầu Trần Phong.
"Mày bảo sao cơ?"
Trần Phong nhíu mày truyền âm lại.
"Không đập vỡ mắt trận thì làm sao phá được Tam Giang Khóa Linh Trận?"
"Hừ, nhìn xuống chân mày xem!"
Hoàng Thạch hừ một tiếng lém lỉnh.
"Để ông tướng Thạch dạy cho mày biết thế nào là mượn lực đả lực!"
Con chó già không dùng hai chân trước nện mạnh xuống khe nứt cọc đá để tạo ra một cú nổ hủy diệt như Trần Phong chờ đợi. Trái lại, nó nằm bẹp dí bụng xuống nền đá, cái đuôi vàng ngoáy một đường kỳ lạ ngoài không trung, hai móng sau lén lút cào nhẹ ba nhịp vào mạch đất Thổ Cổ nằm ẩn sâu dưới lòng quảng trường.
Nó không phá nát mắt trận, mà nhẹ nhàng bẻ ngoặt dòng chảy linh lực!
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Thay vì một tiếng nổ tung dữ dội làm rung chuyển trời đất, luồng linh lực Thủy hệ cuồn cuộn của Tam Giang Khóa Linh Trận đang dồn nén ở góc đông bỗng nhiên bị luồng Thổ lực mềm dẻo của Hoàng Thạch dẫn dắt, chui tọt xuống mạch đất cổ rồi phun ngược lên thành sáu cột nước xám xịt từ dưới các khe đá xanh.
Sáu cột nước không hề bắn về phía đám đông đệ tử chi thứ, mà hóa thành một chiếc lồng nước xám xoáy tròn, bao bọc và giam chặt lấy chính ba gã đệ tử chi chính đang đứng cầm bệ cờ!
"Cái gì thế này?"
Trần Hải Đăng hoảng hốt thét lên.
"Sao linh lực của đại trận lại quay ngược lại giam bọn tao?"
"Buông cờ ra! Mau buông bệ cờ ra!" Hai gã đệ tử bên cạnh gào lên trong kinh hoàng.
Thế nhưng, luồng linh lực đắt giá từ hàng chục khối linh thạch hạ phẩm mà chi chính vừa giội vào bấy giờ đã bị Hoàng Thạch biến thành chiếc gông cùm tự trói buộc bọn chúng. Luồng nước bao bọc lấy hai tay bọn chúng, ép đan điền bọn chúng đến mức nghẹt thở, không cách nào gỡ tay ra khỏi bệ cờ.
Trần Phong đứng ngẩn người giữa đài đấu.
Nhìn sáu cột nước xám bao bọc gọn gàng lấy ba đối thủ mà không hề làm tổn hại đến một phiến đá hay một đứa trẻ chi thứ nào bên dưới, trong lòng hắn bỗng chốc dâng lên một luồng chấn động thầm lặng.
Dưới góc đài, Bùi Hữu Phúc há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi gãi đầu cười hì hì:
"Ôi giời ơi! Con chó già này ghê thật! Tôi tính đường phá trận làm nổ bệ đá, thế mà nó lại nương theo mạch đất để uốn luồng nước giam ngược bọn chi chính lại! Anh Phong thấy tôi ngã một phát có giá trị không?"
Trịnh Diễm Quỳnh đứng bên cạnh khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn lên đài đấu, rồi truyền âm cho Trần Phong:
"Anh Phong, anh thấy chưa? Không phải lúc nào giải quyết vấn đề cũng cần đến chém giết hay phá hủy tất cả. Đôi khi sự linh hoạt và bảo vệ những người xung quanh mới là đáp án đúng đắn nhất."
Trần Phong lặng đi một nhịp. Lần đầu tiên kể từ ngày bị cướp mất Mệnh Văn, hắn chầm chậm chấp nhận một thực tế rằng, cách tính toán sắc lạnh, luôn dồn đối phương vào đường chết của mình không phải là con đường duy nhất.
Nhóm của hắn không chỉ có một mình hắn đơn độc chiến đấu trong bóng tối. Sự tỉnh táo cùng trận pháp bọc hậu kín kẽ của Diễm Quỳnh, nhãn lực nhìn ra điểm gãy kiến trúc của Hữu Phúc, và cái quyết định ranh mãnh, đầy thực dụng nhưng kín đáo của con chó già Hoàng Thạch, tất cả đã cộng hưởng lại thành một lối đi linh hoạt và hiệu quả hơn nhiều so với những phép tính đầy mùi máu trong đầu hắn.
Chính trong cái khoảnh khắc mở lòng đón nhận cách làm của những người bên cạnh, đan điền và thần trí của Trần Phong bỗng nhiên rung lên một nhịp đồng điệu kỳ diệu với chiếc Trống Đồng Đông Sơn giấu trong ngực áo.
"Coong..."
Tiếng trống từ dưới ngực áo phát ra một tiếng ngân trong trẻo, mỏng nhẹ chưa từng có.
Thông qua sự luân chuyển ảo diệu của sáu cột nước xám do Hoàng Thạch dẫn dắt và nhịp rung từ mạch đất Thổ Cổ bên dưới, Trần Phong bất ngờ thu được một manh mối hoàn toàn mới về cách vận hành của Vòng 1 Dư Âm.
Từ trước đến nay, hắn luôn dùng Dư Âm như một công cụ thụ động để lắng nghe công pháp và tìm ra một điểm khuyết duy nhất để đánh gục đối thủ. Thế nhưng lúc này, hắn nhận ra Dư Âm không chỉ là một điểm dừng khô khốc. Sóng âm dư vang thực chất là một chuỗi các tần số dao động liên tục!
Mỗi đòn đánh, mỗi nhịp vận khí của con người hay trận pháp đều chứa vô số những sai số cực nhỏ nối tiếp nhau. Chỉ cần hắn nương theo dư vang, lắng nghe và dùng linh lực nhẹ nhàng sửa từng sai số nhỏ ấy theo nhịp điệu của riêng mình, hắn hoàn toàn có thể vô hiệu hóa mọi đòn tấn công mà không cần phải dồn hết sức lực để phá hủy toàn bộ đan điền hay trận pháp của đối phương.
Khả năng quan sát tinh vi kết hợp với sự thấu hiểu mới về Dư Âm đã nâng nhãn lực chiến đấu của Trần Phong lên một tầm cao mới. Hắn không cần phải gõ nát huyệt đạo để cắn ngược, mà chỉ cần dùng sống rựa chạm nhẹ vào những điểm yếu sai số, nương theo đà rơi của linh lực đối phương để dứt điểm trận đấu một cách nhẹ nhàng nhất.
"Nhóc con, ngẩn ngơ cái gì đấy?"
Tiếng Hoàng Thạch lại vang lên trong đầu hắn.
"Gạt phăng mấy cái cột nước đó đi chứ!"
Trần Phong sực tỉnh. Hắn nhìn lên lầu các cao nhất, nơi vị sứ giả phái Tản Vân vẫn đang nheo mắt theo dõi sát sao. Phía dưới sân, ba gã sát thủ Cấm Âm Hội vẫn lăm lăm sát khí. Nếu bây giờ hắn thong thả bước tới dùng sống rựa chỉ điểm từng sai số để gạt phăng sáu cột nước xám, sự kỳ diệu ấy sẽ lập tức tố cáo rằng hắn đang nắm giữ một bí pháp âm thanh vô giá.
Trần Phong chủ động chọn cách giấu một phần năng lực. Hắn chấp nhận chịu một chút thiệt thòi nhỏ để bảo vệ tuyệt mật cho Trống Đồng Đông Sơn.
"Chó già, diễn cho trót!" Trần Phong truyền âm dứt khoát.
Hắn cố tình giơ con rựa phàm trần rỉ sét lên đỡ lấy một luồng kình lực Thủy hệ dư thừa bắn ra từ cột nước xám.
"Rắc!"
Con rựa phàm trần đi theo hắn bấy lâu nay bị sức nén của nước đánh gãy làm đôi, lưỡi sắt vỡ vụn rơi keng xuống mặt đá xanh. Trần Phong cũng giả vờ bị chấn động bởi dư uy của đại trận, lảo đảo lùi lại ba bước, khóe miệng cố tình rỉ ra một vệt máu tươi ngụy trang.
"Khụ... khụ!" Trần Phong ôm ngực ho khan rũ rượi, gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng, kiệt sức của một kẻ may mắn thoát chết nhờ đại trận của chi chính tự quay lại phản phệ.
Hắn chấp nhận bị gãy mất thanh binh khí phàm trần, chấp nhận giả vờ bị thương nhẹ trước mắt toàn thể gia tộc, đổi lại là sự an toàn tuyệt đối cho Trống Đồng và đánh lừa hoàn toàn sự nghi kị của Đại trưởng lão cùng lũ sát thủ tà tu.
"Trời ơi! Đại trận Tam Giang của chi chính tự nổ phản phệ rồi!" Đám đệ tử chi thứ bên dưới lập tức reo hò ầm ĩ.
"Xong phim rồi! Ba tên chi chính bị giội nước xỉu luôn rồi kìa!"
Ba gã đệ tử chi chính bị sáu cột nước xám ép cho ngất lịm, ngã nhào ra khỏi bệ cờ, rơi xuống đài đấu như ba bao tải gạo ướt nhẹp.
Trần Phong đứng lặng im giữa làn nước xám đang tan đi, tay cầm cán rựa gãy. Hoàng Thạch thong thả đi lại gần, hếch mõm nhìn hắn:
"Thế nào nhóc con? Thanh rựa rỉ gãy rồi, xót không?"
Trần Phong khẽ nhếch mép, cúi xuống nhìn con chó già rồi truyền âm lại:
"Cũ không gãy thì sao mới tới được? Cảm ơn mày, chó già."
Hoàng Thạch hừ nhẹ một tiếng đầy vẻ tự hào, rồi đi lững thững về phía góc đài. Trần Phong nhìn xuống Diễm Quỳnh và Hữu Phúc đang mỉm cười chào đón mình. Hắn khẽ thở ra một hơi dài trong gió núi An Khê, lòng nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Con đường phía trước vẫn còn đầy rẫy chông gai, nhưng hôm nay, hắn biết mình không còn phải đơn độc chiến đấu nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.