Chương 29: Thử Một Lần: Đại Tỷ Thí Dòng: Giữ Bài
Trống Đồng Trấn Tiên
Mục lục
32 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 32/32 chương
Lưỡi Bích Thủy Kiếm trong tay Trần Thắng chao đi một đường vòng cung xanh biếc, mang theo tiếng sóng gầm cuồng bạo xé rách không khí, quật thẳng vào ngực Trần Phong. Luồng linh lực Nhập Tục tầng tám đỉnh phong của gã bộc phát dạt dào, kết hợp với bộ thân pháp tuyệt kỹ gia tộc khiến đao phong như hóa thành vô số ngọn sóng xanh cuồn cuộn bao vây lấy thiếu niên áo chàm.
Trần Phong đứng lặng im giữa tâm bão kiếm quang. Vết chém sâu thấy xương trên cánh tay trái hắn vẫn đang rỉ máu thành từng vệt đỏ thẫm xuống mặt đá xanh, nhưng đôi mắt giấu dưới vành nón lá rách lại tỉnh táo đến mức đáng sợ.
Hắn đang nhẫn nại. Hắn nén chịu cơn đau buốt nhức từ vết thương, dồn toàn bộ thần trí dải vào Vòng 1 Dư Âm của Trống Đồng Đông Sơn giấu trong ngực áo.
"Coong..."
Tiếng ngân u tịch vang lên trong thần trí Trần Phong. Toàn bộ đường vận chuyển linh lực Thủy hệ theo Hồng Giang Quyết bản cao cấp của Trần Thắng lập tức hiện lên rõ mồn một như những đường gân máu màu xanh trải rộng trong đầu hắn.
Mỗi lần Trần Thắng vung kiếm băm vỡ không khí, luồng linh lực từ đan điền gã muốn dồn lên lưỡi Bích Thủy Kiếm đều bắt buộc phải chạy qua ba huyệt đạo trọng yếu bên ngực phải. Và ngay trước khi đao phong đạt tới đỉnh điểm, luồng khí tức Thủy hệ kia luôn bị khựng lại một phần nghìn hơi thở ở huyệt Nhật Nguyệt do lỗi nền móng vốn có của Hồng Giang Quyết!
"Đây rồi!"
Trần Phong khẽ nhếch mép cười nhạt. Hắn không hề né tránh đường kiếm hiểm hóc đang lao tới, mà bước nhích lên nửa bước, nương theo đúng góc chết trong tầm mắt của Trần Thắng.
"Xoạt!"
Mũi Bích Thủy Kiếm lướt qua sát mép tai Trần Phong, cắt đứt một vệt tóc đen. Ngay đúng cái chớp mắt ấy, Trần Phong di chuyển. Hắn nâng sống con rựa sắt phàm trần rỉ sét lên, dồn một tia linh lực mỏng manh nhưng ngưng tụ tuyệt đối, gõ nhẹ một nhịp dứt khoát thẳng vào đúng huyệt Nhật Nguyệt bên hông ngực phải của Trần Thắng!
"Binh!"
Một tiếng va chạm khô khốc vang lên. Tiếng gõ sống rựa sắt cộng hưởng cùng sóng âm Dư Âm chạy thẳng vào đường dẫn khí của Trần Thắng.
Linh lực Thủy hệ cuồng bạo đang dồn lên lưỡi Bích Thủy Kiếm lập tức bị dội ngược trở lại đan điền như sóng biển đụng phải vách đá dựng đứng. Trần Thắng trợn ngược hai mắt lên, lồng ngực gã phồng rộp lên rồi xẹp xuống dữ dội. Gã phun ra một ngụm máu tươi, thanh Bích Thủy Kiếm đắt giá trong tay rơi "keng" xuống mặt đá xanh. Thân hình gã lảo đảo mấy bước rồi ngã nhào ra đất, đan điền bị linh lực dội ngược chấn cho tê dại, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.
Toàn bộ quảng trường lại một lần nữa im phăng phắc. Trần Phong đứng thong thả bên cạnh, dùng vạt áo chàm lau vết máu trên lưỡi rựa phàm trần, ánh mắt lạnh buốt không một chút biến động.
Hắn đã giải quyết xong Trần Thắng bằng chính khả năng quan sát tinh vi và sự hỗ trợ của Dư Âm để bắt đúng điểm khựng trong công pháp của đối phương.
Thế nhưng, cách làm tưởng như hiệu quả tuyệt đối này lập tức kéo theo một rắc rối mới vô cùng tàn nhẫn từ phía chi chính.
Trần Đình Lâm trên khán đài nhìn thấy đệ tử nòng cốt thứ ba của mình bị hạ gục chỉ bằng một cú gõ sống rựa kỳ quái, gương mặt lão già bấy giờ vặn vẹo điên cuồng vì tức giận. Lão lập tức nhận ra tên phế vật Trần Phong này có một khả năng quan sát và bắt bài võ học cực kỳ thâm độc. Nếu tiếp tục đấu đơn đả độc đấu từng người một, những đệ tử còn lại của chi chính sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn lần lượt chỉ ra điểm yếu rồi băm vỡ từng kẻ một.
"Lũ vô dụng!" Đại trưởng lão gầm lên một tiếng lạnh buốt. Lão quay sang nhìn ba vị trưởng bối chi chính bên cạnh, ra hiệu bằng một ánh mắt tàn nhẫn.
Ngay lập tức, ba gã đệ tử giỏi nhất còn lại của chi chính, cầm đầu là Trần Hải Đăng với tu vi Nhập Tục tầng chín trung kỳ, đồng loạt phóng vút lên đài đấu.
Lần này, bọn chúng không hề có ý định đi theo quy tắc đấu võ đàng hoàng nữa. Trần Hải Đăng cùng hai kẻ bên cạnh lập tức rút ra ba bộ trận kỳ Thủy hệ bằng gấm thêu chỉ vàng. Bọn chúng giội hàng chục khối linh thạch hạ phẩm vào bệ trận, kích hoạt một tòa Tam Giang Khóa Linh Trận càn quét tài nguyên cực kỳ đắt đỏ do chi chính tích trữ bấy lâu nay.
Luồng áp lực Thủy hệ màu xanh sẫm đặc quánh như keo dội xuống võ đài, biến toàn bộ đài đá xanh thành một đầm lầy linh lực buồng giam. Ba tên đệ tử chi chính đứng ở ba góc trận, tay cầm linh khí thượng phẩm, cậy vào sự bao bọc của đại trận và tài nguyên linh thạch vô hạn để càn quét mọi hướng thoát của Trần Phong.
Bọn chúng không cần cận chiến để lộ sơ hở công pháp cho Trần Phong bắt bài nữa. Bọn chúng dùng số lượng tài nguyên bộc phát và sức mạnh áp đảo của đại trận để cưỡng ép nghiền nát tên phế nhân này thành thịt vụn!
"Mẹ kiếp nhóc con, bọn nó chơi trò nhà giàu đè người rồi!"
Tiếng truyền âm của Hoàng Thạch quýnh quáng vang lên dưới chân hắn. Con chó già bị áp lực linh lực của Tam Giang Khóa Linh Trận ép xuống khiến bộ lông vàng dựng ngược lên, bốn cái chân ngắn ngủn phải bấu chặt lấy đá xanh để không bị luồng keo linh lực thổi văng ra ngoài.
Trần Phong cắn răng siết chặt cán rựa, vết thương trên cánh tay trái máu lại phun ra xối xả. Dư Âm của hắn dù tinh vi đến đâu cũng chỉ có thể nghe ra điểm yếu của từng cá nhân hoặc một đòn đánh đơn lẻ, chứ không thể giúp hắn một mình chống lại luồng linh lực cuồng bạo từ hàng chục khối linh thạch hạ phẩm đang điên cuồng đốt cháy trong đại trận Tam Giang.
Kế hoạch ban đầu là dùng Dư Âm để bắt bài từng kẻ một hoàn toàn phá sản trước sự leo thang tài nguyên và kỹ thuật trận pháp của chi chính. Cả nhóm rơi vào thế bị động cực kỳ nguy hiểm, buộc phải lập tức tìm cách đổi kế hoạch nếu không muốn bị đè chết ngay tại chỗ.
Ngay giữa lúc không khí trên võ đài căng thẳng đến mức ngàn cân treo sợi tóc, ở phía dưới khán đài dành cho các chi thứ, một biến số ngoài dự kiến đột nhiên bùng phát.
Bùi Hữu Phúc, gã thiếu niên béo mập đến từ làng Tân Phúc với thiên phú Phúc Họa Đồng Môn, bấy giờ đang chen chúc trong đám đông đệ tử chi thứ để theo dõi trận đấu.
Trong lúc đám đông nháo nhào xô đẩy vì sợ hãi luồng sát khí từ trận pháp chi chính, Hữu Phúc vô tình bị một gã hộ vệ béo trịch hất mạnh một cái. Gã béo trượt chân, ngã nhào ra sau đập mạnh mông xuống bệ đá cắm cờ trận phụ phía sườn đông quảng trường.
"Ôi giời ơi! Đau chết cái mông tôi rồi!"
Hữu Phúc thét lên một tiếng thảm thiết. Đòn ngã cừ khôi khiến cái túi da thú dắt bên hông gã bị rách mướp, toàn bộ đống viên đá trận cơ cũ kỹ cùng thước đo gỗ của gã văng tung tóe ra nền đất. Một viên đá trận cơ vỡ đôi lăn lóc rơi thẳng vào khe nứt của cọc đá niêm phong bệ đài.
Tưởng chừng như đây chỉ là một tai nạn xui xẻo thảm hại của một thằng béo hậu đậu giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, thế nhưng, chính cái cú ngã vỡ mặt ấy lại vô tình kích hoạt thiên phú Phúc Họa Đồng Môn kỳ quặc của Hữu Phúc!
Ngay khi viên đá trận vỡ rơi vào khe nứt cọc đá, mắt trận phụ bị chấn động nhẹ, làm lộ ra một chi tiết kiến trúc ngầm bên dưới mà người của chi chính trong lúc vội vã dựng đại trận Tam Giang đã hoàn toàn bỏ qua.
Hữu Phúc ôm mông lồm cồm bò dậy, mắt gã chợt giật giật khi nhìn thấy mạch linh lực màu xanh sẫm của đại trận Tam Giang đang chảy qua khe nứt cọc đá. Với nhãn lực của một kẻ chuyên nghiên cứu trận cơ và cơ quan, Hữu Phúc lập tức nhận ra một chi tiết tưởng ch xui xẻo lại mở ra một đường đi hoàn toàn mới.
Chi chính vì vội vàng dùng số lượng lớn linh thạch hạ phẩm để ép kích hoạt Tam Giang Khóa Linh Trận nhằm đè chết Trần Phong, nên đã cưỡng ép đè đại trận mới lên trên mạch đất của Thổ Trận Cổ nằm dưới lòng quảng trường. Luồng linh lực Thủy hệ quá tải bấy giờ đang bị dồn nén cực độ ở khe đá cọc niêm phong phía đông.
Bề ngoài trông đại trận uy phong lẫm liệt không chút sơ hở, nhưng thực chất phần chân trận bên dưới lại mỏng dảnh như một tờ giấy, chỉ cần một nhịp chấn Thổ hệ cực nhỏ dội đúng vào khe nứt kia, toàn bộ luồng linh lực Thủy hệ đắt giá của chi chính sẽ lập tức bị dội ngược, nổ tung ngay tại chân ba gã đệ tử chi chính!
Hữu Phúc giật nảy mình, nhanh như cắt nhặt lại túi da thú, ngẩng đầu lên dùng mật ngữ truyền âm dồn dập thẳng vào tai Trần Phong:
"Anh Phong! Đừng đánh trực diện với đại trận của bọn nó! Cái thằng đệ tử chi chính vừa ngã hất tôi làm vỡ cọc đá niêm phong phía đông kìa! Bọn nó dồn quá nhiều linh thạch nên bị rò rỉ linh lực ở chân trận Thổ Cổ phía dưới! Bảo con chó già nện một chân hệ Thổ thẳng vào khe đá góc đông, đại trận Tam Giang của bọn nó sẽ tự nổ tung từ dưới đít nổ lên đấy!"
Lời truyền âm của Hữu Phúc như một luồng ánh sáng xua tan toàn bộ thế bế tắc nghẹt thở trên võ đài.
Trần Phong lập tức bắt được chi tiết quan trọng này. Kế hoạch chiến đấu lập tức được điều chỉnh ngay trong chương, chuyển từ thế co cụm phòng ngự bắt bài công pháp cá nhân sang thế mượn lực đả lực, dùng chính sự tham lam tài nguyên của chi chính để băm vỡ đại trận của bọn chúng!
Trần Phong khẽ nhếch mép nở một nụ cười độc địa dưới vành nón lá rách. Hắn thong thả lùi lại một bước, giả vờ gập người ho khan rũ rượi như thể đã kiệt sức trước áp lực của đại trận, cố tình dụ ba gã đệ tử chi chính dồn thêm linh lực từ linh thạch vào bệ trận để dứt điểm hắn.
"Chó già... Nghe thấy Hữu Phúc nói gì chưa?"
Trần Phong truyền âm dứt khoát.
"Góc đông khe cọc đá... Nện cho tao!"
Hoàng Thạch dưới chân hắn khẽ hừ một tiếng lém lỉnh, đôi mắt ti hí mắt lươn lóe lên một tia ranh mãnh. Con chó già chầm chậm lách người sang góc đông đài đá, hai chân trước lông lá tích tụ toàn bộ luồng linh lực hệ Thổ vàng xám, sẵn sàng giội một đòn chí mạng vào điểm gãy của Tam Giang Khóa Linh Trận!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.