Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 64: Làm Ơn Mắc Oán

Đăng: 22/09/2026 13:21 2,187 từ 20 lượt đọc
Sau vài phút, cha và hai đứa em của Nguyễn Long đồng loạt thăng cấp Thông Khí Cảnh tầng 6 thành công. Còn mẹ cậu thì nhảy thẳng lên tầng 8, vì trước đó bà vốn dĩ đã là Thông Khí Cảnh tầng 7 rồi. Uy áp từ bốn người bùng phát, đẩy mây xung quanh tản ra, để lộ bầu trời đêm đen thẳm.

Cùng lúc đó, mười vị gia chủ đang ngồi trong phòng tu luyện của gia tộc mình cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc từ trên cao. Họ ngước mặt lên trời, kinh ngạc.

"Đột phá trên trời sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy."

Lê gia chủ lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Trước đây, muốn đột phá phải bế quan trong phòng tu luyện, tốn bao nhiêu Nguyên Thạch, đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại. Vậy mà giờ đây, chỉ cần có Thần Võng là có thể tùy tiện bay lên trời mà thăng cấp. Thế sự đổi thay nhanh đến mức ông không theo kịp.

Mười vị gia chủ đột phá trước gia đình Nguyễn Long hơn mười phút, nên hiện tại ai nấy đều đã lên Thông Khí Cảnh tầng 5, đang chuẩn bị đột phá tầng 6. Năm vị bị phạt thuế tuy bị trừ 50% nhưng số Coin trong tài khoản vẫn không hề thua kém năm vị kia. Họ vẫn còn 60 đến 80 tỷ Coin, đủ để thăng cấp lên tầng 10 và cho thêm vài người trong gia tộc lên Thông Khí Cảnh tầng 10. Nhưng càng nghĩ càng căm phẫn, năm người bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng gầm thét: đợi ta đột phá tầng mười xong thì các ngươi chết chắc.

---

Trên không trung, mẹ Nguyễn Long mở mắt, toàn thân tỏa ra uy áp của Thông Khí Cảnh tầng 10. Bà nhìn bàn tay mình, run run nói nhỏ:

"Không ngờ mình có thể trở thành Thông Khí Cảnh tầng mười. Mình có thể sống đến sáu trăm chín mươi tuổi nhỉ? Thật tuyệt, gia đình chúng ta có thể sống với nhau thật lâu."

Nhìn mẹ mình lẩm bẩm một mình, Nguyễn Long buồn cười. Ngay lúc mẹ cậu nhìn sang, cậu giả vờ nhắm mắt tận hưởng đột phá, vẻ mặt thỏa mãn như vừa lên tầng 8.

Mẹ cậu thấy vậy thì tính toán trong đầu: "Chắc cả nhà vừa đột phá tầng 8 nhỉ? Xem thử tài khoản còn bao nhiêu nào."

TING...

[Tài sản hiện tại: 46.997.025.771 Coin.]

"Bốn mươi sáu tỷ sao? Hửm, thông báo cộng gần hai trăm triệu Coin thuế từ hai đứa nhỏ, xem ra là nhánh của năm cô gái kia đào Coin lúc mình đang thăng cấp."

Bà không để tâm lắm, tiếp tục nhắm mắt chờ đợi.

Sau vài phút, cha và hai đứa em của Nguyễn Long đột phá tầng 9 thành công. Cả ba người mở mắt, mặt mày sảng khoái. Nguyễn Long thấy vậy thì bất đắc dĩ thả ra Nguyên Lực, giả vờ như vừa thăng cấp. Cứ như vậy, sau vài phút, cậu cũng làm tương tự, rồi cả nhà cùng lên tầng 10.

Bốn người mở mắt ra đầy sảng khoái. Hai đứa nhỏ hô lớn:

"Con mạnh mẽ quá, cảm giác một đấm là thủng trời."

Cha cậu im lặng, hai đứa này ảo tưởng quá rồi đấy.

Mẹ cậu cười tươi nói:

"Chúc mừng đạo hữu đột phá thành công."

Cha và hai đứa nhỏ nghe vậy thì thích thú giả vờ chắp tay đáp:

"Cùng vui cùng vui."

Nguyễn Long cười lớn nói:

"Cha mẹ và hai em thiếu bộ đồ cổ trang nữa là trở thành cổ tu sĩ đó."

Cả nhà cười vang giữa không trung. Nhưng tiếng cười chưa dứt, Nguyễn Long đột nhiên im bặt. Cậu quay đầu nhìn về phía xa, nơi có mười luồng khí tức đang lao lên với tốc độ cực nhanh.

Nụ cười trên mặt cậu tắt ngấm.

"Cha mẹ, hai em, có người tới."

---

Mười luồng khí tức chia làm hai nhóm rõ rệt. Năm người đi đầu là Đỗ, Tô, Vũ, Trương, Huỳnh — những kẻ vừa bị phạt thuế. Mặt mày ai nấy dữ tợn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gia đình Nguyễn Long. Cả năm người bọn họ đều đã đột phá lên Thông Khí Cảnh tầng 10, khí tức hùng hậu, uy áp tỏa ra không hề thua kém gia đình Nguyễn Long.

Năm người còn lại là Lê gia chủ, ba vị Nguyễn gia chủ và Trần gia chủ — những người không trốn thuế. Họ cũng đã lên tầng 10, nhưng vẻ mặt phức tạp hơn, như đang do dự giữa hai bên.

Đỗ gia chủ lao đến trước, chỉ tay vào mặt Nguyễn Long, gầm lên:

"Nguyễn Long! Ngươi hại bọn ta thê thảm! Hôm nay phải trả giá!"

Nguyễn Long đứng chắn trước gia đình, mặt lạnh tanh:

"Trả giá? Các người tự trốn thuế, tự chuốc họa vào thân, giờ lại đổ lỗi cho ta?"

"Ngươi im đi! Nếu không phải ngươi gieo hạt giống cho bọn ta thì bọn ta đâu có bị phạt!"

Tô gia chủ gào lên, giọng khàn đặc vì tức giận.

Nghe vậy, gia đình cậu cạn lời. Không nhờ chúng ta gieo cho thì các ngươi có thể đột phá sao?

Nguyễn Long nhìn năm người, cười trêu chọc:

"Nếu biết các ngươi lật lọng như vậy thì ta không thèm gieo hạt giống cho đâu. Quả nhiên người đời nói không sai: giúp sai người thì làm ơn mắc oán mà thôi, đám cặn bã."

Năm người xấu hổ, nhưng không chịu thua, mắng:

"Là do ngươi không nói trốn thuế sẽ bị phạt, nếu không thì bọn ta cũng không bị trừ thuế 50% vĩnh viễn như vậy. Là do ngươi…"

Nguyễn Long cười lạnh:

"Ta gieo hạt giống, ta có bảo các người trốn thuế đâu? Các người tham lam, tự nghĩ ra trò dối trá, giờ bị phạt thì quay sang cắn ta? Đúng là chó cùng rứt giậu."

Năm người bị chửi đến cứng họng, mặt mày đỏ gay. Vũ gia chủ định lao lên thì bị Trương gia chủ giữ tay lại.

"Khoan đã. Bọn họ có năm người, nhưng bên kia còn có năm vị gia chủ đang đứng về phía họ. Nếu động thủ, chúng ta chỉ có năm, đối phương mười người. Không ổn."

Lúc này, năm người còn lại cũng đã bay tới. Lê gia chủ đứng ra giữa hai bên, giọng trầm xuống:

"Đỗ gia chủ, các người đủ rồi. Người ta cho chúng ta cơ duyên, không biết ơn thì thôi, còn quay sang cắn lại. Các người không thấy nhục sao?"

Nguyễn Nhất gia chủ cũng lên tiếng:

"Lão Lê nói đúng. Ta đứng về phía gia đình Nguyễn Long. Nếu các người dám động thủ, đừng trách bọn ta trở mặt."

Nguyễn Nhị và Nguyễn Tam gia chủ đồng loạt gật đầu. Trần gia chủ tuy không nói gì nhưng cũng bay lên đứng cạnh Lê gia chủ, ánh mắt kiên định.

Thế trận lập tức thay đổi. Năm người bị phạt nhìn thấy đối phương có mười người, lại thêm gia đình Nguyễn Long cũng đã lên tầng 10, trong khi bọn họ cũng chỉ mới tầng 10. Chênh lệch quân số quá lớn. Nếu động thủ, chắc chắn bọn họ thua.

Đỗ gia chủ nghiến răng, mặt mày vặn vẹo:

"Các ngươi... các ngươi phản bội! Không phải các ngươi cũng bị bọn chúng lừa sao?"

Lê gia chủ cười khẩy:

"Bị lừa? Ta thấy ta may mắn vì không nghe lời các ngươi. Nếu ta trốn thuế, giờ ta cũng bị phạt 50% vĩnh viễn như các ngươi rồi."

Câu nói như dao đâm vào tim năm người kia. Đỗ gia chủ tức đến run người, nhưng không dám manh động. Hắn biết, chỉ cần động thủ, kẻ chết chắc chắn là hắn.

"Được... được lắm! Các ngươi cứ đợi đấy! Đợi bọn ta mạnh hơn, sẽ tính sổ từng kẻ một!"

Tô gia chủ gầm lên, giọng đầy hận thù.

Nguyễn Long nhún vai, vẻ mặt không chút sợ hãi:

"Vậy thì đợi đi. Mà ta khuyên các người một câu, đừng có mơ mạnh hơn bọn ta nhanh. Thuế 50% vĩnh viễn đấy, kiếm Coin chậm hơn người ta gấp đôi. Trong khi đó, bọn ta đã đột phá Tụ Nguyên Cảnh thì các ngươi mới chỉ tích lũy được một nửa số Coin, hắc hắc."

Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt năm người. Đỗ gia chủ mặt trắng bệch, Tô gia chủ run rẩy, Vũ gia chủ cúi gằm, Trương gia chủ và Huỳnh gia chủ im lặng không nói được gì.

Cuối cùng, Đỗ gia chủ hậm hực phất tay:

"Đi! Chúng ta về!"

Năm người quay đầu, bay xuống, bóng họ khuất dần trong màn đêm. Nhưng trước khi đi, Đỗ gia chủ còn quay lại, nghiến răng:

"Nguyễn Long, ngươi nhớ mặt ta đấy!"

Nguyễn Long cười lớn:

"Ta nhớ rồi. Gà béo họ Đỗ, bị phạt 50% thuế vĩnh viễn. Có gì đâu mà không nhớ?"

Đỗ gia chủ tức đến suýt ngã, may có Tô gia chủ đỡ. Năm người lủi mất hút.

---

Sau khi năm người kia đi khuất, Lê gia chủ quay sang Nguyễn Long, cười khổ:

"Xin lỗi, để các vị chê cười rồi."

Nguyễn Long lắc đầu:

"Không sao, chú đứng về phía cháu là cháu cảm ơn rồi."

Lê gia chủ thở dài:

"Haiz, ta chỉ hối hận vì lúc trước lỡ miệng nói ra chuyện trốn thuế. Nếu không thì đã không có chuyện hôm nay."

Nguyễn Long cười nhẹ:

"Chú đừng tự trách. Có chú nói hay không thì bọn họ cũng tìm cách trốn thôi. Bản chất tham lam khó đổi lắm."

Trần gia chủ lúc này mới lên tiếng:

"Vậy giờ các vị tính đi đâu? Ở Quảng Ngãi nữa không?"

Nguyễn Long nhìn cha mẹ, rồi nhìn hai đứa em. Cả nhà gật đầu với nhau. Cậu quay sang mười vị gia chủ, giọng nghiêm túc hẳn:

"Gia đình cháu sẽ rời Quảng Ngãi sớm. Chắc đi Quảng Nam."

"Các chú, cháu có mấy lời khuyên thật lòng. Thứ nhất, năm vị kia đã lên tầng mười rồi, các chú cũng nên mau chóng chuyển Coin cho người trong gia tộc thăng cấp lên Thông Khí Cảnh tầng mười đi. Ví dụ như vợ con, cha mẹ các chú, ai chưa đủ thì cho mượn trước. Nếu không, e rằng sẽ bị bọn họ đánh hội đồng đấy. Năm đánh năm, chưa biết ai thắng ai thua, nhưng nếu gia đình các chú có thêm vài người tầng mười thì thế trận sẽ khác ngay."

Lê gia chủ và bốn người còn lại gật gù, ánh mắt lộ vẻ suy tư.

Nguyễn Long nói tiếp:

"Thứ hai, nếu các chú muốn kiếm thêm Coin thì nên đi bái phỏng các gia tộc Thông Khí Cảnh ở tỉnh Quảng Ngãi để gieo hạt giống. Ở đây còn nhiều gia tộc lắm, tha hồ mà gieo. Còn nếu to gan hơn, có thể gieo cho cả gia tộc Tụ Nguyên Cảnh. Chỉ cần họ nạp một lần thôi là các chú ăn thuế no nê cả năm."

Mười người nghe đến đây thì hít một hơi lạnh. Gieo cho Tụ Nguyên Cảnh? Đó là chuyện chưa ai dám nghĩ tới. Nhưng nghĩ lại, nếu thành công thì lợi nhuận khổng lồ.

Nguyễn Long cười nhẹ:

"Thứ ba, nếu số Coin dư chưa đủ để đột phá, các chú nên cho thành viên trong gia tộc vay với lãi suất gấp đôi hoặc gấp ba. Cho mượn một, thu về hai đến ba. Cứ thế xoay vòng, vừa giúp người nhà mạnh lên, vừa có thêm Coin để đột phá. Đôi bên đều có lợi."

Lê gia chủ nghe xong thì bật cười:

"Hay lắm! Ta sao không nghĩ ra nhỉ. Cho vay lãi suất cao, người nhà vẫn phải trả, mà mình cũng có thêm Coin. Đúng là nhất cử lưỡng tiện."

Nguyễn Nhất gia chủ cũng gật gù:

"Không hổ danh là người đi trước. Đầu óc tính toán thật nhanh nhạy."

Nguyễn Long cười:

"Cháu chỉ góp ý thôi. Còn làm hay không là quyền của các chú. Nhớ kỹ, đừng bao giờ trốn thuế. Cứ nạp thẳng, thuế 25% thôi, không đáng để đánh đổi cả tương lai."

Mười người gật đầu, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ cảm kích.

Lê gia chủ chắp tay:

"Vậy ta chúc các vị thượng lộ bình an."

Nguyễn Long cười:

"Cảm ơn các chú. Hẹn gặp lại."

Nói xong, gia đình năm người quay đầu, bay về phía khách sạn. Bầu trời đêm vẫn đen thẳm, nhưng trong lòng Nguyễn Long lại sáng rõ. Cậu biết, hành trình phía trước còn dài, và còn nhiều gà béo đang chờ.


4

Được yêu thích bởi: hoang thiên đế..., Hùng nguyễn, Tuấn còi, Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...