Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 65: Trận Đòn Nhớ Đời P1

Đăng: 23/09/2026 15:12 1,152 từ 14 lượt đọc
Trên không trung, năm vị gia chủ không trốn thuế nhìn gia đình Nguyễn Long bay về hướng khách sạn, trong lòng mỗi người một cảm xúc. Lê gia chủ nhìn bầu trời đêm, cảm khái:

"Thần Võng có khả năng làm náo loạn cả giới Nguyên Tu không nhỉ? Mới xuất hiện có mấy ngày mà đã khiến bao nhiêu người đổi đời."

Nguyễn Nhất gia chủ cười hắc hắc:

"Ta thật sự muốn nhìn thấy cảnh tượng tu sĩ tranh nhau đi gieo hạt giống nha. Chắc chắn sẽ rất náo nhiệt."

Nguyễn Nhị gia chủ lắc đầu:

"Hai người các ngươi thật là… thôi ta về gia tộc chuyển Coin cho vợ con và cha mẹ của ta thăng cấp đây. Tạm biệt."

"Đúng nha, tý thì quên chuyện này. Ta cũng về đây."

Năm vị gia chủ đồng loạt bay đi, mỗi người một hướng, bóng họ khuất dần trong màn đêm.

---

Cùng lúc đó, gia đình Nguyễn Long bay về khách sạn. Cả nhà chẳng có gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân, nên chưa đầy năm phút đã thu dọn xong xuôi. Nguyễn Long mở điện thoại, đặt năm vé phi thuyền hạng thương gia đến Quảng Nam. Chuyến gần nhất chỉ còn ba mươi phút nữa là khởi hành.

"Cha mẹ, nhanh lên. Mình phải ra sân bay ngay, không là trễ chuyến."

Cả nhà vội vã rời khách sạn, bay thẳng đến sân bay.

---

Trên không trung, gió đêm lạnh buốt thổi qua mặt. Cha mẹ cậu bay trước, hai đứa em bay giữa, còn Nguyễn Long bay sau cùng, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng gia đình mình. Được một lúc, hệ thống đột nhiên báo động.

TING…

[Cảnh báo: Phát hiện năm luồng khí tức đang bám theo từ phía sau. Khoảng cách: năm mươi dặm. Tốc độ: cực nhanh.]

Nguyễn Long nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Phía sau, năm chấm đen nhỏ xíu đang lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu không cần đoán cũng biết đó là ai — năm vị gia chủ bị phạt thuế.

Tim cậu thắt lại. Cha mẹ đang bay phía trước, hoàn toàn không hay biết gì. Hai đứa em thì đang ngái ngủ, tốc độ bay chỉ bằng một nửa người lớn. Nếu năm kẻ kia đuổi kịp, chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu không dám nghĩ tiếp.

Nhưng nếu ra tay ngay tại đây, tu vi thật của cậu sẽ lộ ra trước mặt gia đình. Rồi phải giải thích, phải bịa ra một câu chuyện, phải để cha mẹ nhìn mình bằng ánh mắt khác. Cậu đã giấu quá lâu để giữ được sự bình yên này, không thể để nó vỡ chỉ vì năm kẻ tiểu nhân không biết điều.

Được. Vậy thì đừng để ai nhìn thấy cả.

Cậu ra lệnh cho hệ thống, giọng lạnh tanh:

"Tạo huyễn cảnh cho gia đình ta. Đừng để họ nhận ra điều khác thường. Vẫn thấy ta đang phi hành phía sau."

TING…

[Đã tạo huyễn cảnh.]

Ngay lập tức, một hình ảnh Nguyễn Long ảo xuất hiện, bay sau lưng hai đứa em với vẻ mặt thản nhiên. Còn cậu, thân ảnh thật đã biến mất khỏi đội hình, truyền tống thẳng đến vị trí của năm người kia thông qua hạt giống Thần Võng.

---

Cách đó không xa, năm vị gia chủ bị phạt thuế đang bay với tốc độ tối đa. Đỗ gia chủ mặt mày dữ tợn, nghiến răng:

"Bay nhanh lên! Phải chặn bọn chúng trước khi lên phi thuyền. Phen này phải cho chúng biết thế nào là lễ độ."

Tô gia chủ gật đầu:

"Ừ, ta đã cho người theo dõi rồi. Chúng nó đặt vé chuyến sắp tới. Chỉ cần chặn được ở giữa đường là được, đến lúc đó có thể hành hạ bọn chúng thoải mái, hắc hắc."

Vũ gia chủ cười độc:

"Lần này phải đánh cho chúng nó sống dở chết dở mới hả giận."

"Khặc khặc khặc."

Đúng lúc này, một luồng khí tức khủng khiếp từ phía sau ập tới. Năm người đồng loạt cứng đờ, da gà nổi khắp người. Luồng khí tức này mạnh đến mức khiến linh hồn họ run rẩy, như thể chỉ cần động đậy một chút là sẽ bị nghiền nát.

"Chuyện… chuyện gì thế này?"

Đỗ gia chủ lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta cố gắng quay đầu lại, nhưng cổ cứng đờ như bị ai đó bóp nghẹt.

Một bóng người đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen, từ trong hư không bước ra. Hắn đứng đó, khí tức tỏa ra như một ngọn núi đè nặng, khiến năm người không thở nổi.

"A… a…"

Tô gia chủ run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn. Ông ta muốn bay lên nhưng không còn chút sức lực nào. Cả năm người như bị một bàn tay vô hình túm lấy, kéo thẳng xuống mặt đất.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!

Năm tiếng động nặng nề vang lên. Cả năm người ngã sóng soài trên nền đá lạnh, đau điếng đến mức nước mắt nước mũi chảy ra. Nhưng nỗi đau thể xác không đáng sợ bằng nỗi sợ đang gặm nhấm trong lòng họ.

Kẻ kia bước tới, từng bước chậm rãi. Mỗi bước chân của hắn như giẫm lên trái tim họ.

"Xin… xin ngài tha… cầu xin ngài tha mạng…"

Đỗ gia chủ mở miệng, nhưng giọng run đến mức không thành tiếng. Ông ta lồm cồm bò dậy, quỳ xuống, trán đập xuống đất.

Nguyễn Long đứng trước mặt năm người, cười lạnh. Cậu giơ tay lên, vẫy nhẹ một cái. Năm người như bị một sợi dây vô hình trói chặt, kéo lê trên mặt đất, dừng lại ngay trước chân cậu.

"Giọng cười của các ngươi thật khó nghe, ta không thích. Nên các ngươi phải trả giá."

Giọng nói cất lên đã được hệ thống biến đổi hoàn toàn, trầm và lạnh, không còn chút gì của cậu thiếu niên vừa mười mấy tuổi. Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Đỗ gia chủ.

"Ta… ta không cố ý… xin ngài tha cho…"

Đỗ gia chủ khóc không thành tiếng, nước mắt nước mũi hòa lẫn với máu trên mặt. Ông ta chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy. Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Nguyễn Long không nói thêm gì. Cậu vung chân đá thẳng vào bụng Đỗ gia chủ, khiến ông ta bật ngửa ra sau, rồi lại giẫm một chân lên ngực, ấn xuống từ từ như đang thử xem xương sườn chịu được bao nhiêu lực trước khi gãy.

"Á… á á…!"

Cậu tóm lấy cánh tay ông ta, bẻ mạnh một cái.

Rắc!

"Á á á á! Tay ta! Tay ta!


1

Được yêu thích bởi: hoang thiên đế...

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...