Chương 66: Trận Đòn Nhớ Đời P2
Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế
Mục lục
66 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 66/66 chương
Nguyễn Long biết chỉ vài giây nữa thôi mọi thứ sẽ lành lặn như chưa từng có chuyện gì. Nhưng đó không phải điều cậu quan tâm. Cậu thích cái khoảnh khắc xương gãy dưới tay mình. Thích tiếng hét vỡ ra từ cổ họng bọn chúng. Như thể mỗi tiếng hét ấy đang trả lại một phần những gì gia đình cậu suýt phải chịu.
Cậu bẻ tiếp.
Rắc!
"Á á á! Xin ngài! Ta xin ngài! Đừng mà!"
Trị liệu. Rồi lại bẻ.
Rắc!
"Á á á á!"
Tô gia chủ, Trương gia chủ, Huỳnh gia chủ nằm co quắp bên cạnh, mặt mày xám ngoét. Họ muốn chạy trốn, nhưng chân tay cứng đờ, không nhấc lên nổi. Cứ mỗi tiếng hét của Đỗ gia chủ, cả ba người lại run lên một cái, như bị chính tiếng hét đó đâm vào tim.
Riêng Vũ gia chủ thì khác. Ông ta nghiến răng, mặt mày vặn vẹo, gầm lên:
"Ngươi giỏi thì giết ta đi! Ta không van xin ngươi đâu!"
Nguyễn Long quay sang, nhìn ông ta bằng ánh mắt không chút cảm xúc.
"Ồ? Cứng đầu nhỉ."
Cậu bước tới, tóm lấy cánh tay Vũ gia chủ, bẻ mạnh một cái. Tiếng xương gãy giòn tan.
Rắc!
"Á á á á!"
Vũ gia chủ hét lên, nhưng vẫn cố nghiến răng chịu đựng. Nguyễn Long trị liệu, rồi bẻ tiếp ngón tay, ngón chân, rồi đến chân. Mỗi lần bẻ, ông ta lại hét lên một tiếng, nhưng vẫn không chịu van xin.
Đến lần thứ mười, khi Nguyễn Long đâm một thanh gươm ảnh xuyên qua vai ông ta, Vũ gia chủ cuối cùng cũng gục.
"Á á á! Ta sai rồi! Ta van ngươi! Đừng đánh nữa! Ta không dám nữa!"
Nguyễn Long cười khoái chí, rút gươm ra, trị liệu xong lại bẻ thêm một cái.
Rắc!
"Á á á!"
Cứ như vậy, Nguyễn Long lần lượt bẻ tay, bẻ chân, đạp, dẫm lên từng người một. Thỉnh thoảng cậu còn rút một thanh gươm ảnh từ hệ thống ra, đâm xuyên qua vai họ cho máu ứa ra rồi mới trị liệu. Mỗi lần lành lại, cậu lại tiếp tục — không phải vì cần thiết, mà đơn giản là cậu thích nhìn thấy nỗi đau ấy lặp đi lặp lại trên gương mặt bọn chúng.
Cả quá trình kéo dài suốt mười phút. Năm vị gia chủ đau đớn đến mức nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, mặt mày bầm tím, toàn thân tím tái, miệng không ngừng van xin:
"Xin ngài… tha cho bọn ta… bọn ta không dám nữa đâu…"
"Tha? Các ngươi cười khó nghe như vậy, khiến tai ta nhức nhối, giờ lại xin tha?"
Nguyễn Long cười khẩy, đạp thêm một cái vào bụng người gần nhất.
"Á á á!"
Đến cuối cùng, năm người đã không còn sức để hét nữa. Họ nằm bẹp dưới đất, tay chân run rẩy, mặt mày bầm dập, miệng không ngừng rên rỉ. Nước mắt nước mũi hòa lẫn với máu, chảy thành dòng xuống cổ.
Nguyễn Long đứng dậy, phủi tay như phủi một hạt bụi không đáng để tâm. Cậu nhìn năm người đang nằm la liệt dưới đất, rồi nhổ một bãi nước bọt lên mặt Đỗ gia chủ.
"Thứ phế vật. Cùng là Thông Khí Cảnh tầng mười mà yếu như đàn bà vậy."
Đúng lúc này, hệ thống thông báo:
TING…
[Gia đình ký chủ đã đến sân bay. Chuẩn bị truyền tống.]
"Hừ, xem như các ngươi may mắn."
"..."
Năm người nghe xong thì ngẩn người, thầm nghĩ: "Đánh chúng ta xong rồi nói xem như bọn ta may mắn là sao? Ta thật cảm ơn ngươi đấy…"
Trước khi đi, Nguyễn Long không quên đá cho mỗi người một cước vào mặt. Xong xuôi, cậu kích hoạt truyền tống, biến mất tại chỗ.
---
Năm người nằm dưới đất, run rẩy vì đau đớn và nhục nhã. Đợi một lúc lâu, xác nhận kẻ kia đã đi, họ mới dám mở miệng.
"Mẹ kiếp… ta có thù gì với ngươi đâu…"
Đỗ gia chủ vừa khóc vừa chửi, mặt mày bê bết máu.
"Hu hu… mẹ nó, ta đâu có thù với ngươi đâu mà sao đánh ta dữ vậy…"
Tô gia chủ ôm mặt, nước mắt chảy dài.
"Kẻ đó là ai vậy? Khuôn mặt lạ hoắc, khí tức cũng lạ. Ta chưa từng thấy qua."
Vũ gia chủ cố gắng ngồi dậy, nhưng tay chân vẫn còn run. Ông ta không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, trong lòng vừa sợ vừa hận.
"Không biết nữa… nhưng mà hắn mạnh quá. Cùng là Thông Khí Cảnh tầng mười mà ta không đỡ nổi một chiêu."
Trương gia chủ lắc đầu, mặt mày xám ngoét.
Huỳnh gia chủ vẫn nằm bẹp dưới đất, giọng yếu ớt:
"Thôi… đừng nói nữa… về nhà trị thương đi… ta không muốn ở đây thêm một giây nào nữa đâu. Nếu tên đó quay lại thì phải ăn thêm một trận đòn oan nữa. Thân già này của ta không chịu nổi thêm lần nào nữa đâu."
Năm người lồm cồm bò dậy, tay chân run rẩy, mặt mày bầm dập. Họ không biết rằng, kẻ vừa đánh họ chính là Nguyễn Long — người mà họ đang tìm cách trả thù. Cũng phải thôi, cậu đã đeo mặt nạ thay đổi khí tức lẫn khuôn mặt, nên họ không nhận ra cũng là điều bình thường.
Năm người dìu nhau bay về, trong lòng vừa sợ vừa hận. Sợ vì kẻ bí ẩn kia quá mạnh. Hận vì không biết hắn là ai để mỗi tối nguyền rủa một trăm lần trước khi ngủ.
---
Tại sân bay, Nguyễn Long trở lại đội hình, huyễn cảnh tan biến. Cậu bay sau lưng hai đứa em, vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Cha mẹ và hai đứa em không hề hay biết gì.
Cả nhà đáp xuống sân bay. Sân bay Quảng Ngãi về đêm vắng vẻ, chỉ lác đác vài bóng người. Nguyễn Long nhìn lên bảng thông báo, chuyến phi thuyền đến Quảng Nam chỉ còn mười lăm phút nữa là khởi hành.
"Mình vào làm thủ tục nhanh lên."
Cả nhà vội vã vào trong. Mẹ cậu nhìn sang:
"Con đi vệ sinh không?"
Nguyễn Long lắc đầu:
"Không mẹ, dù sao thì trên phi thuyền cũng có nhà vệ sinh."
Cha cậu nghe vậy thì gật gù, không hỏi thêm. Hai đứa em thì vẫn ngủ gật, đầu gục vào nhau.
Nguyễn Long nhìn gia đình, trong lòng nhẹ nhõm. Cậu biết, năm người kia sẽ không dám quấy rầy gia đình cậu nữa. Nếu như còn dám có ý đồ xấu thì lần sau không chỉ là đánh đập bẻ gãy tay chân như vậy đâu.
Cậu nhìn lại bàn tay mình. Không chút gợn sóng. Cậu không thích bạo lực. Nhưng nếu bạo lực là cách duy nhất để bảo vệ gia đình, cậu sẵn sàng làm kẻ xấu.
"Chuyến phi thuyền đến Quảng Nam sẽ khởi hành sau mười phút. Mời hành khách chuẩn bị lên phi thuyền."
Nguyễn Long đứng dậy, vỗ vai hai đứa em:
"Dậy đi, lên phi thuyền."
Hai đứa nhỏ dụi mắt, lồm cồm bò dậy. Cả nhà thu dọn hành lý, bước ra cửa lên phi thuyền. Bầu trời phía đông đã hửng sáng, một ngày mới bắt đầu.
Nguyễn Long nhìn về phía xa, nơi có năm bóng người đang lủi thủi bay về, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Quảng Nam, ta tới đây."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.