Chương 67: Cá Cắn Câu
Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế
Mục lục
67 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 67/67 chương
Trong đại sảnh, một người đàn ông trung niên ngồi trên vương tọa bằng gỗ trầm hương, tay cầm chén trà nóng. Ông mặc áo bào đen thêu chỉ vàng, khuôn mặt vuông chữ điền, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu lòng người. Đó là Tỉnh chủ Bình Định — Vũ Văn Thành.
Phía dưới, Phạm Thành Long và cô con gái cúi đầu hành lễ, trán chạm đất.
"Xin chào ngài, tỉnh chủ cao quý của ta."
Vũ Văn Thành nhìn tên thuộc hạ này mà trầm mặc. Trong lòng thầm nghĩ: cái tên này từ khi nào biết nịnh hót vậy? Không phải lúc trước ngươi cương trực bất khuất lắm à? Nhớ năm xưa, ngươi dám cãi ta giữa tỉnh phủ, bị đánh ba mươi roi vẫn không chịu cúi đầu. Vậy mà giờ lại cúi gằm mặt như vậy. Không lẽ tên này thay đổi tính nết rồi?
"Được rồi, ngồi xuống ghế đi. Có chuyện gì thì nói. À mà ta không quen cái mặt nịnh nọt của ngươi lắm."
Phạm Thành Long khóe miệng run rẩy, trong lòng thầm cười khổ: không phải vì Thần Võng thì ta đây có cần như vậy không? Thật mất mặt. Nhưng nghĩ đến số Coin sắp kiếm được, ông lại nuốt cục tức vào trong.
Bên cạnh, cô con gái của ông che miệng cười trộm. Đôi mắt cô bé cong lên như vầng trăng non, vai run run vì nhịn cười. Sau đó cô không quên nhắc nhở cha mình: "Cha, ngài còn lờ mờ cái gì nữa? Mau nói đi."
Phạm Thành Long ho nhẹ một tiếng, lấy lại tự tin, chắp tay nói: "Thưa tỉnh chủ, thuộc hạ may mắn đạt được cơ duyên lớn. Nhưng thuộc hạ ăn một mình thì có lỗi với sự bồi dưỡng của ngài quá, khụ khụ… nên mới muốn chia sẻ cho ngài cùng hưởng ạ."
Nghe được những lời này, Vũ Văn Thành sửng sốt. Ông đặt chén trà xuống bàn, kỳ quái nhìn cái tên này: "Ngươi tốt như vậy sao? Ta cảm giác không đáng tin lắm?"
"..."
Phạm Thành Long bất đắc dĩ. Ông lười nói nhảm, liền kể lại những chuyện liên quan đến Thần Võng trong vài ngày qua. Từ việc gieo hạt giống, nạp Nguyên Thạch đột phá, cho đến chuyện mình từ tầng sáu lên tầng mười chỉ trong vài ngày. Ông kể không sót một chi tiết, chỉ giấu chuyện mình và con gái đã gieo cho chín thành chủ khác.
Sau vài phút, Vũ Văn Thành trầm tư. Ông tựa lưng vào vương tọa, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. Cộp… cộp… cộp… Tiếng gõ đều đặn vang lên trong đại sảnh im ắng.
Phía dưới, hai cha con Phạm Thành Long hồi hộp chờ đợi. Phạm Thành Long siết chặt tay trong tay áo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô con gái thì cắn môi, mắt không rời khuôn mặt tỉnh chủ. Nếu tỉnh chủ chịu để ông gieo hạt giống thì kiếm bộn. Còn nếu không hợp tác thì chỉ có thể lủi thủi đi tìm mục tiêu khác.
"Ngươi nói là thật?"
Nghe thế, Phạm Thành Long trong lòng kích động: tốt lắm, chỉ cần hứng thú thì dễ nói.
"Thuộc hạ chắc chắn là sự thật ạ. Ngài nhìn tu vi của ta đi. Chỉ trong thời gian ngắn thuộc hạ đã từ Thông Khí Cảnh tầng sáu đột phá thẳng lên Thông Khí Cảnh tầng mười đó ạ."
Vũ Văn Thành hồ nghi dùng Nguyên thức dò xét. Rất nhanh, ông liền tin tưởng. Lần trước gặp tên này đúng thật là tầng sáu, nhưng hiện tại đã là tầng mười. Còn cô con gái của hắn cũng là Thông Khí Cảnh tầng sáu. Ở tuổi này mà tu luyện đến cảnh giới này thì hơi khó tin, trừ khi là thiên tài mới làm được. Nhưng cô con gái này ông biết, chắc chắn không phải loại thiên tài kia.
"Ngươi tới gieo hạt giống cho ta."
Giọng nói lạnh lùng của bề trên vang lên.
Phía dưới, hai cha con nghe vậy thì trong lòng nhảy cẫng. Cá cắn câu rồi, hắc hắc.
"Vâng, thuộc hạ gieo ngay ạ."
Nói xong, Phạm Thành Long kích động chạy lên tiếp cận tỉnh chủ. Đang chuẩn bị gieo thì nghe được giọng nói của tỉnh chủ vang lên:
"Cái Thần Võng này có an toàn không? Nếu sau này có chuyện gì thì ta chém ngươi đầu tiên."
Phạm Thành Long rùng mình, trong lòng thầm nghĩ: ông cố nội ta còn không chắc thì ta làm sao mà biết được? Nhưng mà nếu có gì thì chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Không theo xu hướng thì có khi bị người khác dẫm đạp dưới chân.
"Haiz, thưa ngài. Nói thật thì ta không biết. Nhưng mà tình thế bắt buộc thuộc hạ phải kiếm Coin đột phá trước nhất, nếu không thì sẽ bị người khác đạp xuống đáy xã hội."
Vũ Văn Thành gật gù tán thành: "Cũng đúng. Cơ duyên này dù thật hay giả thì cũng phải tiến lên. Haiz, không còn đường khác để đi. Nhưng sao chuyện này ta không biết gì hết?"
Phạm Thành Long nghe vậy thì giải thích: "Ngài không biết đó thôi. Hiện tại ai nhận được Thần Võng thì lén lút đi gieo hạt giống cho người khác để chiếm lợi ích trước, không ai chịu bỏ thời gian tung tin đồn lên internet đâu ạ. Khả năng là sợ nhiều người biết thì sẽ khó tranh đoạt."
Đúng lúc này, thông báo từ hệ thống vang lên trong đầu hai người. Phạm Thành Long nhìn thông báo vui vẻ không thôi. Cuối cùng thì cũng kéo vị này nhập đội, nghĩ đến cảnh sau này ăn đống thuế từ vị này thì kích thích quá đi à, he he. Còn Vũ Văn Thành thì tò mò nhìn kỹ những dòng chữ trước mặt.
TING…
[Chào mừng bạn gia nhập Thần Võng.]
[...]
Vũ Văn Thành nhìn bảng hệ thống trước mặt, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó đoán. Ông im lặng một lúc lâu, rồi khóe miệng nhếch lên.
"Ồ, thú vị. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng."
Phạm Thành Long cúi đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ông biết, từ giây phút này, con cá lớn nhất đã cắn câu và được ông kéo lên bờ rồi. Hắc hắc, giờ muốn xuống nước thì nằm mơ đi thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.