Chương 34: Bắt Chước
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
40 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 40/40 chương
Yên lắc đầu dứt khoát:
"Tôi mới có chút suy đoán, giờ chỉ dám chắc một điều: hai cái hũ đó không phải chôn ngẫu nhiên, và chúng là một phần của thứ gì đó lớn hơn. Còn nó là trận gì, dùng để làm gì, thì phải đào nốt hai chỗ còn lại xem bên trong có gì mới nói chắc được."
Cô ngừng một chút, rồi nói thêm:
"Cũng có khả năng tôi đoán sai, hai chỗ kia chẳng có gì cả. Nhưng nếu đúng là có, và bốn vật dẫn khớp với nhau theo đúng thứ tự tôi nghĩ, thì chúng ta sẽ biết mình đang đối mặt với cái gì."
Cô đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ:
"Tôi muốn có mặt ở công trường khi họ đào tới nơi."
Ngay sau khi ăn xong bữa trưa, Bùi Huyền lập tức đưa Yên và Vọng Vân tới công trường. Khi ba người bước vào một căn lán tạm, nơi hai chiếc hũ sành được đặt trên tấm bạt trải sẵn dưới đất, xung quanh có mấy vệ sĩ đứng canh.
Yên ngồi xuống, không vội chạm vào, chỉ lặng lẽ quan sát một hồi lâu.
Hai chiếc hũ sành cùng một kiểu dáng, miệng đều bịt vải đỏ đã ngả màu, được mở sẵn ra. Bên trong chiếc hũ thứ nhất là xác một con mèo đen, thân thể khô quắt lại, lông bết chặt vào da, bộ dạng vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn như lúc còn sống. Chiếc hũ thứ hai là xác con gà trống lông đen, cũng khô quắt y hệt, cổ bị bẻ ngược ra sau, chân buộc bằng sợi dây đỏ đã sờn.
Quanh cả hai xác đều phủ một lớp bột đen mịn, lấm tấm vài hạt nhỏ màu đỏ sẫm lẫn vào.
Yên nhặt một nhúm bột lên, vê nhẹ giữa hai đầu ngón tay, đưa lên gần mũi ngửi thử:
"Than trộn muối. Muối hút ẩm, than khử mùi và ngăn vi sinh. Hai thứ này trộn lại, chôn trong hũ sành bịt kín thì xác không thể phân huỷ, chỉ khô lại rồi giữ nguyên như vậy nhiều năm cũng được."
Bùi Huyền ngồi xổm xuống cạnh cô:
"Tức là bột này dùng để bảo quản?"
"Đúng. Thứ gì chôn xuống đất mà muốn giữ được lâu thì đều phải làm vậy. Vật dẫn còn nguyên vẹn bao nhiêu thì hiệu lực giữ được lâu bấy nhiêu. Chỗ này hắn tính rất kỹ, không sai một chút nào."
Cô đưa ngón tay chỉ vào những hạt đỏ sẫm lẫn trong bột đen:
"Nhưng chỗ này thì sai."
Bùi Huyền nheo mắt nhìn:
"Cái gì đây?"
"Chu sa. Loại khoáng thạch mà người tu đạo hay dùng để vẽ bùa, luyện đan. Nó thuộc dương, tính chất là trấn áp tà khí, xua đuổi âm vật."
Bùi Huyền lập tức nhận ra sự kỳ quặc:
"Hắn chôn vật âm xuống để dẫn dụ vong hồn, rồi lại trộn thứ trấn tà vào cùng? Chẳng phải tự mình phá của mình sao?"
Yên gật đầu:
"Chính là như vậy. Chu sa trong sách vở thường xuất hiện cùng với các loại chú pháp, bùa chú. Có lẽ hắn đọc sách, thấy chỗ nào cũng nhắc tới chu sa, liền mặc định cứ bày trận là phải có nó, nhưng không hiểu rằng chu sa chỉ phát huy tác dụng khi có pháp lực dẫn động, và quan trọng hơn là nó phải được dùng đúng chỗ."
Cô phủi tay, đứng dậy:
"Cũng may là hắn không hiểu. Chu sa nằm ngay trong hũ, sát với vật dẫn. Thứ thuộc dương đặt cạnh thứ thuộc âm, ít nhiều cũng làm yếu đi hiệu lực. Hai cái hũ này lẽ ra còn có thể lợi hại hơn bây giờ nhiều."
Bùi Huyền nghe vậy thì im lặng một lúc, nhưng vẫn lấy khăn cẩn thận lau sạch tay cho cô xong rồi mới nói:
"Vậy là hắn thông minh hay ngu ngốc đây? Giỏi phong thuỷ, địa mạch, tính toán cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mấy thứ cần pháp lực thì chỉ biết bắt chước theo sách, dùng sai cũng không tự biết."
"Và cũng có thể là chưa từng có ai chỉ dạy hắn. Một người có sư phụ chính thống, chỉ cần học một ngày cũng không mắc lỗi sơ đẳng như vậy. Hắn chắc hẳn đã tự mò mẫm từ sách vở, không ai dạy, không ai sửa."
Cô quay đầu nhìn về phía công trường đang hối hả:
"Nhưng dù chỉ tự mò mẫm, hắn vẫn làm được tới mức này. Tôi mới chỉ xem được hai hũ ở đây, chúng dùng làm gì, ghép với nhau ra sao, thì phải đợi đào nốt hai chỗ kia mới biết. Nếu bên dưới đó cũng có hũ và vật đúng như tôi đoán, thì lúc ấy mới nói được hắn đang bày cái gì.”
Câu nói bỏ lửng giữa chừng, nhưng Bùi Huyền vẫn hiểu rõ ý cô.
Mãi tới chiều muộn, mới có người tới báo đã đào xong hai chỗ còn lại. Chỉ mười lăm phút sau, chiếc hũ thứ ba và bốn được khiêng vào, đặt dưới tấm bạt. Trợ lý đi cùng đội thi công trở về, mặt đầy vẻ hoang mang:
“Cái hũ này là ở vị trí ngay dưới khu nhà xưởng số 5, chôn nằm ngang, miệng hũ hướng về khu hồ giữa công trường.”
Yên vừa muốn tới gần, Bùi Huyền đã kéo tay cô lại, cẩn thận đeo lên đôi găng tay, không quên cằn nhằn:
“Em đừng có trực tiếp chạm vào mấy thứ bẩn thỉu đó chứ.”
Yên không nói gì, im lặng mặc anh đeo xong cho mình, rồi mới tiến lại tự tay gỡ lớp vải đỏ bịt miệng hũ ra.
Bên trong là một con rắn, thân khô quắt, cuộn tròn thành một vòng khép kín. Đầu nó ngậm chặt lấy chính khúc đuôi mình, hàm răng cắm sâu vào, không rời ra được nữa dù đã chết khô từ lâu.
Bùi Huyền nhìn mà thấy gai người:
"Cái này... người ta cố tình ép nó cắn đuôi mình à?"
Yên đáp bằng giọng bình thản:
"Buộc lại khi còn sống, đợi nó chết khô đi thì tự thành hình như vậy. Vòng tròn khép kín, không đầu không cuối. Thứ gì đã vào trong rồi thì không tìm được đường ra."
Cô tiếp tục đi đến cạnh chiếc hũ thứ tư. Trợ lý bên cạnh lúc này lại lên tiếng báo thêm:
“Hũ này nằm ngay dưới bãi tập kết xe, sâu hơn ba chỗ kia gần nửa mét, nên đội thi công phải đào lâu hơn. Cái hũ này lại nằm nghiêng miệng chúi xuống dưới nhưng chếch ra phía ngoài công trường.”
Yên mở nắp.
Bên trong là một con quạ, lông đen tuyền, thân thể khô cứng. Mỏ nó bị khâu kín bằng chỉ đỏ, từng mũi chỉ xuyên qua hai mảnh mỏ chặt tới mức không hở nổi một khe. Hai mắt cũng bị khâu lại y hệt. Toàn thân nó được đặt chúi đầu xuống đáy hũ, hai chân chổng ngược lên trên.
Trong lán im phăng phắc. Mấy người vệ sĩ đứng ngoài không ai dám bước vào thêm.
Bùi Huyền nhìn con quạ hồi lâu, cuối cùng hỏi khẽ:
"Đủ bốn rồi. Em nói xem là gì được chưa?"
Yên không đáp ngay. Cô đứng dậy, lùi lại vài bước, đưa mắt nhìn bốn chiếc hũ đặt thành một hàng dưới nền đất.
Mèo đen, hũ dựng đứng, miệng ngửa lên.
Gà trống, hũ chôn ngược, miệng úp xuống.
Rắn cuộn tròn, hũ nằm ngang, miệng hướng vào tâm.
Quạ khâu mỏ, hũ chôn nghiêng, chúi sâu nhất, miệng cắm xuống dưới.
Bốn hướng. Bốn tư thế. Bốn con vật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.