Chương 38: Kỳ Lân
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
40 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 40/40 chương
Bàn tay đen khổng lồ mang theo cuồng phong thổi tung tà váy cô, ào ào chụp xuống. Năm đầu ngón tay bốc mùi tanh tưởi chạm vào vai Yên.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi.
Một điểm sáng màu tím lặng lẽ bùng lên trong lòng bàn tay cô. Hoá thành đốm lửa tím nhỏ chợt nở ra, như một đoá hoa âm thầm bừng nụ giữa đêm, rồi trong chớp mắt đã trào lên thành một cột lửa cuồn cuộn vọt thẳng lên trời, xé toạc màn sương trắng đục thành hai nửa.
Ngọn lửa ấy ấm áp, trong veo, thuần khiết, không mang theo chút sát khí nào, vậy mà khi liếm qua bàn tay đen khổng lồ kia thì lại mang khí thế như huỷ thiên diệt địa, chớp mắt đã thiêu rụi nó nhanh tới mức không kịp cả giãy giụa. Bàn tay đen chưa kịp rút về đã rã ra từng mảng, hắc khí bốc cháy thành những đốm tím li ti bay lơ lửng trong không trung rồi tắt lịm, sạch sẽ tới mức không để lại một vệt tro tàn.
Ngọn lửa cuộn lên cao, giữa những lằn lửa tím mơ hồ hiện ra một bóng hình cổ xưa.
Bốn vó đạp mây, thân phủ vảy, sừng đơn vươn thẳng, bờm lửa tung bay ngạo nghễ.
Một tiếng gầm vang lên, trầm và xa, như vọng về từ một nơi nào đó cách đây hàng nghìn năm trước. Tiếng gầm ấy quét qua cả vùng sương mù, nơi nó đi qua, màn sương trắng đục rung lên bần bật rồi co rúm lại, tháo chạy điên cuồng như thuỷ triều rút.
Từ sâu trong màn sương xa xa phía sau lưng, một tiếng rú thảm thiết vang lên, đầy vẻ kinh hoàng.
Rồi tất cả đột ngột tắt phụt. Bóng hình Kỳ Lân ẩn hiện biến mất.
Ngọn lửa tím thu lại, cuộn tròn, rút về nhanh như lúc nó xuất hiện, như tan hẳn vào lòng bàn tay Yên.
Không gian xung quanh lặng ngắt.
Bùi Huyền vẫn ngồi bệt dưới đất, miệng há ra nhưng không sao phát ra nổi thành tiếng, cả người run lên vì thứ vừa chứng kiến. Tạ Gia Minh thậm chí đã hoảng loạn bò lùi ra sau mấy bước, tay chân cứng đờ.
Yên đứng yên tại chỗ. Cô chậm rãi cúi đầu, xoè lòng bàn tay phải ra trước mắt.
Ngay giữa lòng bàn tay trắng nhợt của cô, một ấn ký hình kỳ lân đang phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, từng đường nét cổ kính tinh xảo uốn lượn như được khắc sâu vào tận xương thịt. Ánh sáng ấy cứ mờ dần, mờ dần, rồi chìm hẳn xuống dưới lớp da, biến mất không để lại chút dấu vết.
Yên ngơ ngác nhìn chăm chú lòng bàn tay mình rất lâu. Cô không hiểu. Mười năm nay, cô nhìn đôi bàn tay này mỗi ngày. Chưa từng thấy nó bao giờ. Nó là gì? Tại sao lại ẩn giấu trên tay cô?
Đột nhiên, không gian phía trên cao vặn vẹo, méo mó như mặt nước phẳng lặng bị ai đó khuấy động.
Một tiếng xé gió rít lên. Đánh thức ba người còn đang chìm trong bàng hoàng dưới mặt đất. Họ đồng loạt ngẩng đầu, hướng mắt lên bầu trời đêm đen kịt.
Chỉ thấy tít trên tầng mây cao, một bóng người đang chậm rãi hạ xuống.
Đó là một thanh niên còn rất trẻ, trông mới chừng ngoài hai mươi tuổi, dáng người cao gầy, khoác trên mình bộ âu phục cắt may tinh xảo, cà vạt thắt ngay ngắn, giày da bóng loáng không dính lấy một hạt bụi. Nhìn qua chẳng khác nào một vị công tử thế gia vừa bước ra từ buổi dạ tiệc thượng lưu nào đó giữa lòng kinh thành.
Chỉ có đôi mắt là không giống con người. Trong hai con ngươi ấy, hai ngọn lửa tím đang bập bùng cháy, yêu dị và tĩnh lặng.
Hắn nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, không phát ra một tiếng động nào. Màn sương trắng còn sót lại xung quanh đó tựa như gặp phải thiên địch lập tức dạt hẳn ra xa, không dám bén mảng tới gần.
Bùi Huyền theo bản năng muốn gượng dậy, thế nhưng vừa mới nhúc nhích, anh đã cảm thấy toàn thân nặng trĩu, như có cả một ngọn núi đang đè nặng lên lưng, không cách nào nhấc lên nổi dù chỉ một ngón tay.
Người thanh niên ấy chẳng buồn liếc nhìn anh lấy nửa cái. Hắn bước thẳng tới trước mặt Yên, dừng lại ở khoảng cách chỉ còn vài gang tay, rồi cứ thế im lặng cúi đầu nhìn cô.
Nhìn rất lâu, rất chăm chú.
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt cô, qua mái tóc, qua tà váy trắng lấm lem bụi đất, cuối cùng dừng lại ở bàn tay phải mà cô vẫn còn đang xoè ra trước ngực. Hai ngọn lửa tím trong mắt hắn khẽ lay động.
Rất lâu sau, khoé môi hắn mới chậm rãi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Giọng nói của hắn vang lên, trầm thấp và từ tốn, mang theo một thứ cung kính cổ xưa, lạc lõng hoàn toàn với bộ vest hiện đại thời thượng trên người:
"Sư phụ.”
Bàn tay đang xoè ra của Yên từ từ thu lại. Cô ngẩng lên, nhìn người thanh niên trước mặt bằng ánh mắt nhàn nhạt phẳng lặng, khẽ gật đầu:
"Yêu Nguyệt. Mau đi cứu Vọng Vân."
Mấy chữ ấy vừa rơi xuống, Bùi Huyền đã ngẩng phắt đầu lên.
Yêu Nguyệt?
Cái tên này anh đã từng nghe không dưới chục lần. Nghe từ chính miệng Vọng Vân, mỗi lần cô nhắc tới đều kèm theo một sự cung kính lẫn sợ hãi không giấu nổi. Nghe trong cả những câu chuyện vụn vặt về đạo quán, về một vị sư phụ nghiêm khắc đã hơn mười năm không về núi. Nghe cả cái chi tiết kỳ quặc rằng người đó hay xuống núi nên ăn mặc chẳng khác gì phàm nhân.
Suốt bao lâu nay, trong đầu anh vẫn mặc định vị sư phụ đó phải là một bà cô nghiêm khắc, mặt mũi khó đăm đăm, tay cầm kiếm, kiểu nhân vật tựa như Diệt Tuyệt sư thái thường thấy trong mấy bộ phim cổ trang.
Vậy mà người đứng trước mặt anh bây giờ lại là một thanh niên trông còn trẻ hơn cả chính anh, bộ vest trên người đắt tới mức anh chỉ liếc qua đã nhận ra, dáng đứng ung dung như thể vừa bước ra khỏi một phòng họp hội đồng quản trị nào đó.
Duy chỉ có đôi mắt đang rực cháy lửa tím kia là nhắc anh nhớ rằng kẻ đang đứng đây không phải một người bình thường.
Bùi Huyền thấy trong đầu mình rối tung. Anh muốn hỏi, muốn hiểu, nhưng không sao thốt lên lời nổi.
Phía bên cạnh, phản ứng của Tạ Gia Minh thì khác hẳn. Gã chỉ lọt vào tai được đúng mấy chữ: sư phụ của Vọng Vân. Chỉ vậy thôi, gã chẳng buồn thắc mắc vì sao vị sư phụ này lại trẻ tới vậy, cũng chẳng quan tâm hắn từ trên trời rơi xuống kiểu gì. Cả buổi tối nay gã đã phải bỏ lại người con gái ấy giữa đám hắc khí, chạy trối chết trong khi cô đứng đó một mình chịu trận. Hình ảnh Vọng Vân bị những sợi tơ đỏ siết chặt lấy tay chân, máu nhỏ giọt xuống đất, cứ đập đi đập lại trong đầu gã suốt cả quãng đường chạy.
Tạ Gia Minh bật khóc nức nở. Gã cố hết sức chống lại áp lực nặng nề đè lên người, bò lết về phía trước, quên sạch cả sợ hãi, hai tay chống xuống đất mong có thể nhoài tới gần người thanh niên kia thêm một chút:
"Sư phụ! Cầu xin sư phụ…”
Giọng gã vỡ ra, nước mắt nước mũi lẫn lộn trên gương mặt lấm lem bụi đất:
"Vọng Vân còn ở đằng kia, cô ấy... cô ấy một mình cầm chân cái thứ đó, tay còn bị siết chặt, máu chảy ra nhiều lắm..."
Gã nấc lên một tiếng, gần như không nói nổi trọn câu:
"Tôi xin ngài, ngài cứu cô ấy đi. Cứu cô ấy trước đã. Ngài muốn tôi làm gì cũng được hết.”
Tạ Gia Minh cứ nói mà chẳng nghĩ ra xem, trước mặt một vị đại năng từ trên mây đáp xuống, lời hứa hẹn của gã vừa buồn cười vừa vô dụng tới mức nào. Gã nói mãi rồi nghẹn lại, cuối cùng chỉ còn biết dập đầu xuống nền đất công trường lổn nhổn sỏi đá.
"Cầu xin ngài…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.