Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 33: Che Mắt

Đăng: 21/09/2026 14:48 1,256 từ 24 lượt đọc

Gần trưa hôm sau, điện thoại Bùi Huyền mới nhận được cuộc gọi của trợ lý, giọng gã nghe rõ sự bất an:

"Bùi xử trưởng, hai vị trí cậu yêu cầu đều đã đào lên rồi. Nhưng mà... bên dưới có thứ kỳ lạ lắm."

"Nói mau đi.”

"Ở chỗ khu chứa vật tư phía Tây Bắc, đào xuống chừng hơn một mét thì tìm thấy một cái xác mèo màu đen, con này khá to. Điều lạ là nó không phải chôn tự nhiên, mà bị nhét trong một cái hũ sành, chôn theo tư thế miệng hũ dựng đứng, bịt kín bằng vải đỏ, quanh hũ còn rải một lớp bột màu đen gì đó."

Bùi Huyền siết chặt điện thoại:

"Còn chỗ thứ hai?"

"Chỗ đường nội khu phía Đông Nam thì phải phá lớp bê tông mới đào xuống được. Bên dưới cũng có một cái hũ sành y hệt chôn ngược, miệng hũ úp xuống, nhưng bên trong là xác một con gà trống, lông đen tuyền, đã khô quắt lại. Cổ nó bị bẻ ngược ra sau, chân buộc bằng một sợi dây đỏ."

Bùi Huyền quay sang nhìn Yên đang ngồi bên cạnh, bật loa ngoài để cô nghe rõ:

"Còn gì nữa không?"

"Dạ có. Trên thành cả hai cái hũ đều có khắc chữ, nhưng không phải chữ thường. Nhìn giống ký hiệu bùa chú gì đó, anh em không ai đọc được. Tôi đã cho chụp ảnh lại rồi, gửi cho cậu ngay đây."

Chỉ vài giây sau, loạt ảnh hiện lên màn hình. Yên cầm lấy điện thoại, phóng to từng tấm, ánh mắt lập tức thay đổi.

Trên thành hũ sành, những ký tự ngoằn ngoèo được khắc chìm, nét khắc sắc lẹm, dứt khoát, đoạn cuối mỗi nét đều đứt quãng rồi hất nhẹ lên thành một cái móc câu nhỏ.

Yên không cần đối chiếu thêm cũng biết đây là nét tay của ai. Cô chậm rãi nói:

"Mèo đen thuộc âm, dùng để dẫn dụ vong hồn tìm tới. Gà trống thuộc dương, vốn là vật gọi mặt trời, xua tan âm khí. Giết nó rồi chôn ngược xuống đất, nghĩa là cố ý dùng chính dương khí bị trấn áp để làm nghịch thế, ép âm khí ở đây phải trỗi dậy mạnh hơn bình thường gấp nhiều lần."

Cô đặt điện thoại xuống bàn, ngẩng lên nhìn Bùi Huyền:

"Đây mới chỉ là hai góc của trận. Còn ít nhất hai chỗ nữa chúng ta chưa tìm ra."

Bùi Huyền nghe xong, chợt nhớ ra điều gì đó, nhíu mày hỏi lại:

"Khoan đã. Hôm trước em chẳng phải nói, trận pháp muốn có tác dụng thì người lập phải có pháp lực chân chính hay sao? Nếu chỉ sao chép y hệt hình vẽ thì coi như vô dụng. Vậy mấy hình khắc trên hũ kia có tác dụng gì?"

Yên khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào những tấm ảnh trên màn hình:

"Mấy nét khắc đó hoàn toàn vô dụng."

Bùi Huyền không hiểu:

"Vô dụng? Vậy tại sao công trường vẫn ra nông nỗi này?"

Yên đặt điện thoại xuống, chậm rãi giải thích:

"Vì thứ gây ra chuyện không nằm ở nét khắc. Mà nằm ở chính con mèo, con gà, và vị trí chúng được chôn."

Cô đưa tay chỉ lên bản vẽ công trường vẫn đang mở trên máy tính bảng:

"Mèo đen thuộc âm, chôn ở nơi tụ âm khí, tự nó đã là mồi dẫn dụ vong hồn tìm tới. Gà trống thuộc dương, bị bẻ cổ chôn ngược ở nơi lẽ ra phải là điểm dương thịnh nhất, tạo thành thế dương suy. Hai thứ ấy đặt đúng vào hai huyệt vị trên mạch đất, kết hợp với địa thế xung quanh, tự khắc sinh ra thế âm thịnh dương suy. Đây là nguyên lý mượn thế của trời đất, không cần một chút pháp lực nào cũng vận hành được, giống hệt cách hắn dùng ống cống bày Hưng Mạch trận hôm trước."

Bùi Huyền chợt hiểu ra:

"Vậy còn chú pháp hắn khắc trên hũ..."

"Là bắt chước." Yên đáp gọn. "Hắn hẳn đã đọc được một cuốn thư tịch tà môn nào đó, thấy trong sách vẽ ra sao thì khắc lại y hệt, nhưng không hiểu rằng phần chú pháp ấy cần pháp lực dẫn động mới phát huy được. Cũng giống như người không biết chữ nhìn theo mà vẽ lại nét chữ, nhìn thì giống, nhưng chẳng có ý nghĩa gì."

Cô ngừng một lát rồi nói tiếp:

"Điều đó cũng có nghĩa là, kẻ này chắc chắn không phải người tu luyện chính thống. Hắn có trong tay thư tịch tà môn, hiểu rất rõ về phong thuỷ, địa mạch, biết cách mượn thế bày trận. Nhưng bản thân hắn không có lấy một phân pháp lực."

Bùi Huyền ngồi thẳng người lên, trong đầu lập tức nối được mấy đầu mối:

"Vậy nên hắn mới cần nuôi lệ quỷ. Vì tự thân hắn không có sức mạnh, phải đi mượn từ chỗ khác."

Yên gật đầu:

"Đúng vậy. Và đó cũng là điểm yếu duy nhất của hắn mà chúng ta biết được cho tới giờ."

Yên im lặng nhìn hai tấm ảnh thêm một lúc lâu, ánh mắt lia qua lia lại giữa vị trí con mèo đen ở Tây Bắc và con gà trống ở Đông Nam.

Hai điểm. Một âm một dương. Nằm đối xứng nhau qua tâm công trường.

Trong đầu cô, những trang thư tịch cũ ở hậu viện lại lần lượt lật giở. Một trận đồ mờ nhạt dần hiện lên: bốn góc, bốn vật dẫn, mỗi góc một thuộc tính đối nghịch nhau, vây quanh một tâm điểm ở chính giữa.

Yên chợt ngẩng lên:

"Mở bản vẽ ra."

Bùi Huyền lập tức đẩy máy tính bảng sang. Cô nhanh tay phóng to sơ đồ tổng thể, ngón tay lần theo đường nối tưởng tượng giữa hai vị trí vừa đào được, rồi kẻ một đường vuông góc cắt ngang qua tâm.

Ngón tay dừng lại ở hai điểm mới: một nằm ở góc Đông Bắc, ngay dưới nền khu nhà xưởng số 5; điểm còn lại nằm chếch Tây Nam, dưới lớp bê tông của bãi tập kết xe.

Cô gõ lên màn hình:

"Hai chỗ này nữa. Cho người đào ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt."

Bùi Huyền gật đầu, không hỏi thêm một câu nào, lập tức cầm điện thoại:

“Tiếp tục đào hai vị trí tôi vừa gửi ngay lập tức. Thấy gì thì báo ngay lại cho tôi.”

Cúp máy, anh mới quay sang hỏi:

"Em nhận ra nó là trận gì rồi à?"

Yên khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi chút nào:

"Còn chưa chắc chắn. Phải đào đủ bốn góc mới xác nhận được. Nhưng nếu đúng như tôi nghĩ..."

Cô dừng lại, ngón tay siết chặt lấy bạch phiến, giọng trầm hẳn xuống:

"...thì thứ hắn chôn ở đây không chỉ để hại công trường. Mà còn là để nuôi một thứ gì đó."

Bùi Huyền cau mày, như nghĩ ra điều gì, anh chợt cười nhạt:

“Tốt lắm. Bày ra một cái Hưng Mạch trận vô hại vừa là để thăm dò tìm ra em, vừa là để che mắt cho thứ tà môn giấu phía sau. Xem ra là tôi đã quá coi thường kẻ đó rồi.”

0