Chương 32: Tìm Kiếm
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
40 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 40/40 chương
Chưa đầy nửa ngày sau, thành giếng đã được chở tới công trường. Khối đá bọc kín trong lớp vải chuyên dụng, cần cẩu từ từ hạ xuống vị trí trung tâm của khu hồ điều hoà theo đúng chỉ dẫn của Yên.
Bùi Huyền đứng giám sát toàn bộ quá trình, không rời mắt khỏi từng động tác của đội vận chuyển. Anh nhắc bằng giọng nghiêm khắc:
“Nhẹ tay thôi. Bất kỳ vết nứt hay trầy xước nào trên bề mặt đá cũng phải báo ngay cho tôi.”
Khi thành giếng đã được đặt đúng chỗ, Yên tiến lại gần, tự tay gỡ lớp vải bọc ra, kiểm tra cẩn thận từng đường nét chú pháp khắc trên đá. Thấy chúng vẫn còn nguyên vẹn, cô mới khẽ thở phào.
Bùi Huyền đứng bên cạnh, ánh mắt quét một lượt khu vực trống trải xung quanh. Anh quay sang gọi trợ lý:
“Thứ này vô cùng quan trọng. Sắp xếp ngay một đội bảo vệ túc trực 24/24, chia ca ngày đêm. Nhưng không dùng người của công trường.”
Trợ lý hơi ngạc nhiên:
“Vậy dùng người ở đâu?”
“Thuê từ công ty an ninh bên ngoài. Anh sàng lọc nơi uy tín nhất. Toàn bộ hồ sơ lý lịch anh phải kiểm tra kỹ lại sau đó báo cho tôi. Kẻ kia đã mua chuộc được người lái cần cẩu thì chẳng có gì đảm bảo hắn không cài thêm người vào đội bảo vệ. Chia ca sao cho người của hai ca khác nhau không quen biết nhau, mỗi ca ít nhất hai người, không được để ai trực một mình.”
Bùi Huyền chỉ tay một vòng quanh hồ nói thêm:
“Còn nữa. Lắp camera giám sát toàn bộ khu vực này, phủ kín không được để một góc chết nào. Dữ liệu truyền thẳng về máy chủ riêng của tôi, không qua hệ thống chung của công trường. Ai có quyền truy cập cũng phải do tôi duyệt.”
Trợ lý cẩn thận ghi chép lại:
“Vâng, tôi sẽ lập tức cho triển khai ngay.”
Bùi Huyền gật đầu, nhưng vẫn chưa thấy yên tâm hoàn toàn. Anh nhìn khối đá xám đứng lẻ loi giữa khu hồ đang đào dở, thầm nghĩ dù có canh phòng chặt tới đâu, thứ duy nhất giữ cho cả công trường này bình yên lúc này lại chỉ là một tảng đá mà chính anh cũng không hiểu nổi nguyên lý hoạt động của nó.
Về tới biệt thự đã gần nửa đêm, nhưng Yên chưa lên lầu ngủ ngay mà lại ngồi xuống sofa, cô quay sang Bùi Huyền cũng vừa ngồi sát bên cạnh, khẽ nói:
"Tôi muốn xem thông tin của lão Trịnh được không?"
Bùi Huyền hơi ngạc nhiên:
"Hồ sơ nhân sự ấy hả? Để làm gì?"
Yên chậm rãi đáp:
"Khắp công trường có mấy trăm công nhân, ai cũng làm việc trong cùng một môi trường ngập tràn tà khí như nhau. Nhưng chỉ có mình ông ta bị ảnh hưởng nặng. Tôi muốn biết lý do."
Bùi Huyền gật đầu, lập tức gọi trợ lý gửi hồ sơ qua. Chỉ vài phút sau, tài liệu đã hiện lên màn hình máy tính bảng.
Yên cầm lấy, chậm rãi đọc từng dòng. Lão Trịnh, năm nay bốn mươi tám tuổi, quê ở một huyện miền núi phía Bắc, vào làm tại công trường từ tháng thứ ba của dự án, vị trí phụ vận chuyển vật liệu. Sức khoẻ bình thường, không có tiền sử bệnh lý nghiêm trọng.
Ánh mắt cô dừng lại ở mục ngày tháng năm sinh.
"Giờ Tý, ngày mùng một tháng bảy âm lịch."
Cô khẽ đọc lên, rồi nhíu mày.
Bùi Huyền nghiêng người nhìn theo:
"Có gì đặc biệt à?"
"Tháng bảy âm lịch vốn là tháng âm khí thịnh nhất trong năm, mùng một lại là ngày mở đầu, thêm giờ Tý là giờ giao giữa hai ngày, âm khí đậm đặc nhất."
Yên giải thích thêm:
"Người sinh vào thời khắc này, thân thể vốn mang sẵn âm phần nặng hơn người thường. Bình thường thì chẳng sao, thậm chí cả đời cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng khi ở trong môi trường âm khí đậm đặc lâu ngày, họ chính là người dễ bị ảnh hưởng đầu tiên, giống như một cánh cửa hé sẵn, vong hồn muốn mượn xác thì tìm tới chỗ dễ vào nhất."
Bùi Huyền nghe xong, sắc mặt trầm xuống:
"Vậy nghĩa là trong mấy trăm công nhân đó, còn có thể có người khác cũng ở tình trạng tương tự?"
"Rất có thể."
Yên gật đầu:
"Nếu oán khí tiếp tục tích tụ, người tiếp theo bị ảnh hưởng chỉ là vấn đề thời gian."
Bùi Huyền nghe vậy thì nhíu chặt mày, giọng có phần nặng nề:
"Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cho dừng toàn bộ dự án, đuổi hết công nhân về?"
"Tạm thời chưa cần."
Yên lắc đầu:
"Độ Linh trận đã được đặt ở đó rồi, nó sẽ liên tục siêu độ cho những vong hồn quanh công trường. Chừng nào trận còn nguyên vẹn, oán khí sẽ bị tiêu tán dần, không tích tụ thêm được nữa. Trước mắt sẽ không có ai gặp nguy hiểm."
Bùi Huyền thở phào, nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì Yên đã nói tiếp:
"Nhưng đó chỉ là tạm thời. Độ Linh trận chỉ xử lý được phần ngọn, tức là những vong hồn đã bị lôi kéo tới đó. Còn cái thứ đang hút chúng về, đang ép chúng biến thành lệ quỷ, vẫn còn nguyên ở đấy. Nếu không tìm ra và phá bỏ nó, thì chúng ta chỉ đang dọn dẹp mãi một đống rác mà không chặn được nguồn."
Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tay khẽ vuốt bạch phiến, ánh mắt xa xăm.
Trong đầu Yên bắt đầu lục lại những gì mình từng đọc được trong thư tịch ở hậu viện. Suốt mười năm qua, không có ký ức, không có tu vi, thứ duy nhất cô làm được là đọc. Đọc hết cuốn này tới cuốn khác, từ chính đạo tới tà môn, dù phần lớn đều không hiểu nổi vì sao mình lại đọc chúng.
Giờ đây, những trang sách ấy lần lượt hiện lên trong tâm trí cô.
Trận pháp có khả năng thu hút vong hồn từ xa tụ về một chỗ... Trận pháp cưỡng ép biến đổi vong hồn thành lệ quỷ... Trận pháp dùng chính oán khí để nuôi dưỡng một thứ gì đó lớn hơn...
Ba đặc điểm ấy, nếu tách riêng thì có thể tìm thấy rải rác trong vài loại tà trận khác nhau. Nhưng gộp cả ba vào cùng một trận pháp duy nhất...
Yên khẽ nhíu mày, ngón tay siết chặt lại. Có một cái tên đang lờ mờ hiện lên trong ký ức về những trang thư tịch cũ, nhưng cô chưa thể nắm bắt được rõ ràng.
Yên chợt quay sang Bùi Huyền:
"Anh đưa tôi xem lại bản vẽ chi tiết toàn bộ công trường."
Bùi Huyền lập tức mở máy tính bảng, tìm bản thiết kế đầy đủ nhất đưa sang. Yên cầm lấy, ngón tay chậm rãi phóng to từng khu vực, ánh mắt tập trung cao độ, lần theo từng trục đường, từng vị trí nhà xưởng, hệ thống thoát nước ngầm, khu hồ điều hoà.
Cô đối chiếu bản vẽ với những hình vẽ trận đồ còn sót lại trong trí nhớ về các trang thư tịch cũ. Cố gắng ghép các công trình hiện đại vào các điểm của trận pháp.
Bùi Huyền ngồi sát bên cạnh, không dám lên tiếng làm phiền, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Rất lâu sau, ngón tay Yên bỗng dừng lại, gõ nhẹ vào hai điểm trên màn hình: một điểm nằm ở rìa phía Tây Bắc công trường, gần khu vực chứa vật tư tạm; điểm còn lại nằm chếch về phía Đông Nam, ngay dưới nền một con đường nội khu đã đổ bê tông xong. Cô quay đầu sang nhìn anh:
"Hai chỗ này. Ngay sáng mai anh cho người đào thử lên xem sao. Chờ trời sáng, dương khí mạnh hãy đào. Nhớ là nếu đào thấy gì, thì phải lưu ý cả cách chôn, cách sắp xếp nữa.”
Bùi Huyền nhìn hai vị trí được chỉ, hơi ngạc nhiên vì chúng nằm cách xa nhau, lại chẳng liên quan gì tới khu vực đã xảy ra sự cố. Nhưng anh không hỏi lại, chỉ lập tức cầm điện thoại lên gọi trợ lý căn dặn lại hết những điều cô vừa nhắc.
Sau khi cúp máy, Bùi Huyền nhìn sang Yên vẫn đang cau mày suy nghĩ, bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ giữa hai hàng mày của cô, dịu dàng nói:
“Đã khuya rồi, em cứ đi nghỉ trước đã. Có gì cũng để mai nghĩ tiếp.”
Yên ngước mắt nhìn anh một cái, không nói gì thêm chỉ gật nhẹ, rồi đứng dậy bước lên lầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.