Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 39: Sư Phụ Và Đệ Tử

Đăng: 28/09/2026 16:45 1,722 từ 5 lượt đọc

Yêu Nguyệt vẫn đứng yên bất động, không buồn liếc mắt nhìn hai kẻ phàm nhân nhếch nhác dưới chân lấy một lần. Hai ngọn lửa tím trong đôi con ngươi của hắn từ đầu tới cuối chỉ khoá chặt vào một người duy nhất trước mặt.

Yêu Nguyệt khẽ nhếch môi.Vẻ ghét bỏ trên gương mặt trẻ trung ấy chẳng buồn che giấu lấy nửa phần, coi hai gã công tử số một chốn kinh kỳ như vũng nước bẩn ven đường. Giọng hắn nhẹ tênh:

"Thứ vô dụng đó không bảo vệ nổi sư phụ của ta thì không đáng được sống. Tại sao ta phải cứu nó."

Không khí chợt đông cứng lại.

Tạ Gia Minh ngẩng phắt đầu lên, gương mặt còn nguyên vệt nước mắt, miệng há ra nhưng không phát nổi thành tiếng. Gã sững sờ nhìn chằm chằm vào người thanh niên kia, như thể vừa nghe thấy một thứ ngôn ngữ mình không sao hiểu nổi.

Không đáng được sống.

Đó là đồ đệ của hắn cơ mà. Là người đã theo hắn học đạo mấy chục năm, tôn kính hắn đến vậy. Là cô gái vừa nãy đứng một mình giữa đám hắc khí, cắt tay lấy máu tế kiếm, không kêu lấy nửa tiếng.

"Ngài… ngài vừa nói gì?"

Giọng Tạ Gia Minh run lên, nhưng không còn là run vì khóc nữa:

"Cô ấy chẳng phải đồ đệ của ngài sao?”

Bùi Huyền ngồi bên cạnh, dù cơ thể vẫn bị luồng áp lực vô hình đè nghiến xuống đất, nhưng sống lưng anh đã lạnh toát vì một lý do khác hẳn lúc nãy. Anh chợt nhớ tới vẻ mặt Vọng Vân mỗi lần nhắc tới hai chữ "sư phụ".

Giờ anh mới vỡ lẽ. Đó không phải nỗi kính sợ của đồ đệ trước sư phụ. Đó là nỗi sợ của một người biết rất rõ rằng mạng sống của mình chẳng đáng giá bao nhiêu trong mắt kẻ đứng bên trên.

Và điều khiến anh rợn người hơn cả là kẻ vừa buông ra câu nói đó, từ đầu tới cuối vẫn đang nhìn Yên bằng ánh mắt cung kính quái dị tới mức gần như sùng bái.

Yêu Nguyệt không rời mắt khỏi Yên, hai ngọn lửa tím trong mắt hắn bập bùng lay động. Một lúc sau, hắn mới cất tiếng, giọng chậm rãi:

"Mười năm không gặp."

Hắn ngừng một thoáng đầy nặng nề:

"Sư phụ không hỏi tới đệ tử lấy một câu nào. Không hỏi thời gian qua con đã đi đâu, sống chết ra sao, có gặp phải khó khăn gian khổ gì không."

Thanh âm của hắn vẫn đều đều, nhưng có thứ gì đó bên dưới bắt đầu rạn ra.

"Thế mà câu đầu tiên sư phụ nói với con sau chừng ấy năm, lại là bảo con đi cứu một kẻ chẳng liên quan."

Hắn nghiêng đầu, khoé môi cong lên một nụ cười không có chút vui vẻ ấm áp nào:

"Trong mắt sư phụ, con chưa bao giờ bằng đại sư huynh. Điều đó con tự biết từ lâu rồi. Nhưng huynh ấy đã chết cả trăm năm nay rồi kia mà. Chẳng lẽ bây giờ tới cả một kẻ phế vật nhặt về nuôi, đối với sư phụ cũng quan trọng hơn đệ tử sao?"

Câu cuối cùng bật ra, mang theo một thứ gì đó lạnh lẽo âm u.

Nghe tới đó, thân thể Bùi Huyền dưới đất run lên, luồng áp lực vô hình vẫn đè nghiến anh nãy giờ chợt lạnh buốt đâm vào xương tuỷ, anh cố ngước mắt nhìn lên, tim đập dồn trong lồng ngực.

Yên lẳng lặng nhìn thẳng vào Yêu Nguyệt. Gương mặt cô không có lấy một gợn sóng. Không giận, không thương, không cả một chút bối rối trước những lời vừa rồi. Cô chỉ thản nhiên buông một câu lãnh đạm:

"Đó là đệ tử của ngươi."

Không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Yêu Nguyệt im lặng rất lâu. Lâu tới mức Tạ Gia Minh ngồi bên cạnh bắt đầu run lên cầm cập, không biết chuyện gì sắp xảy ra.

Thế rồi, Yêu Nguyệt chậm rãi cúi đầu xuống.

Trước ánh mắt kinh hãi tột độ của hai gã đàn ông phàm trần ngồi bệt dưới đất, người thanh niên giống như thần tiên vừa từ trên mây hạ xuống, kẻ chỉ bằng sự xuất hiện đã áp chế cả hai người họ không nhúc nhích nổi, nay lại từ từ khuỵu gối xuống nền đất công trường lổn nhổn sỏi đá.

Hắn quỳ xuống trước mặt Yên.

Cúi rạp người, trán chạm vào mũi giày sư phụ mình, thanh âm cất lên đầy vẻ cung kính phục tùng:

"Đệ tử xin nghe lời dạy của sư phụ."

Sau đó, Yêu Nguyệt đứng dậy, động tác thong dong như thể chỉ vừa cúi xuống nhặt một tờ giấy rơi dưới đất. Hắn từ tốn đưa một tay lên ngang ngực, lòng bàn tay ngửa ra.

Một đốm lửa tím nhen lên giữa lòng bàn tay ấy. Nhỏ, lặng lẽ, trong veo thuần khiết như một hạt tử ngọc lấp lánh trong đêm đen.

Rồi nó bùng cháy, ánh lửa tím trào lên cuồn cuộn thành từng tầng từng lớp, vọt thẳng lên không trung rồi trải rộng ra bốn phía.

Giữa biển lửa ấy, một bóng hình thần thoại dần ngưng tụ. Lần này, đó không còn là chỉ là một ảo ảnh mờ nhạt thoáng hiện thoáng tan như lúc trước nữa.

Kỳ lân vươn mình ngạo nghễ giữa trời đêm, thân thể sáng rực một màu tím, bốn vó đạp trên hư không mà mỗi lần hạ xuống lại khiến cả không gian vặn vẹo rung chuyển. Vảy trên thân nó lấp lánh, bờm lửa màu tím tung bay, sừng đơn trên trán vươn thẳng lên cao, đầu sừng toả ra một thứ ánh sáng tinh khiết tới mức nhìn vào là nhức mắt.

Nó cúi đầu xuống gầm lên một tiếng. Tiếng gầm ấy rất trầm, như tiếng của đất trời chuyển mình, vang từ trong lồng ngực vang ra, chạm thẳng vào tận xương tuỷ. Bùi Huyền nghe thấy âm thanh ấy mà nước mắt tự dưng trào ra, anh không hiểu vì sao, cũng không cách nào ngăn lại được.

Kỳ Lân lao vào sâu trong màn sương mù dày đặc phía xa, lửa tím quét qua nơi nào thì sương mù tan sạch đến đó. Từng lớp sương bị thiêu rụi, để lộ ra khoảng không gian thực tại ẩn bên dưới.

Rồi ngọn lửa cuộn lại, uốn theo một vòng cung khổng lồ, đáp xuống mặt đất, dựng lên một vòng tròn bao quanh cả khu vực. Những lằn lửa tím cắm xuống đất rồi vươn lên cao, đan vào nhau, khép lại thành một mái vòm trong suốt phủ kín cả một vùng trời. Tạo ra một kết giới mới bao phủ lên trận pháp cũ. Nhờ ánh lửa mà bên trong kết giới sáng bừng lên. Sau khi sương mù biến mất, mọi thứ cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng.

Bùi Huyền chớp mắt, vội vã nhìn quanh. Cả bốn người họ vẫn đang ở nguyên trong khuôn viên khu nhà xưởng số 5, cách vị trí xuất phát ban đầu chẳng bao xa. Suốt một quãng thời gian dài trước đó, họ đã chạy thục mạng đến kiệt sức, để rồi vẫn quanh quẩn trong đúng một khoảng đất mà ban ngày chỉ cần vài phút đi bộ là hết.

Và ngay phía sau, cách đó chưa tới trăm mét.

Cây ngô đồng cổ thụ đã trở lại dáng vẻ bình thường của nó, không còn chút hắc khí nào. Cứ như thể những cảnh tượng kinh hoàng trước đó chỉ là ảo giác.

Thế nhưng ngay dưới gốc cây có một cái kén. Vô số sợi tơ đỏ rực đan xen vào nhau, quấn thành từng lớp chồng chất, bọc kín một hình người đang đứng thẳng bên trong.

"Vọng Vân!”

Tạ Gia Minh gào lên, giọng vỡ ra, cố vùng vẫy bò về phía trước, nhưng áp lực vô hình đè nặng trên người khiến gã không sao lết nổi.

Trong cái kén tơ đỏ ấy, hình người bên trong không hề nhúc nhích.

Yêu Nguyệt nhìn về phía gốc cây, khẽ vẫy tay một cái. Bỗng chốc, hàng vạn sợi tơ đỏ đang siết quanh cái kén khựng lại giữa chừng, rồi đồng loạt buông lỏng. Chúng nhanh chóng rút về, thu lại thành một dòng đỏ thẫm chảy ngược lên không trung. Dòng năng lượng ấy xoắn lại, cô đọng, rồi trong chớp mắt ngưng kết thành hình một thanh kiếm.

Xích Mang!

Nó xé gió lao vút tới trước mặt Yêu Nguyệt, lưỡi kiếm còn run lên bần bật, ánh đỏ trên thân bập bùng từng đợt như sợ hãi lại như hưng phấn khi gặp vị thần đã tạo ra nó.

Yêu Nguyệt chỉ hờ hững nhìn nó một cái, rồi phẩy tay, như xua một con ruồi.

Ánh đỏ tắt phụt. Thanh kiếm tan ra, biến mất giữa không trung.

Ngay khi lớp tơ cuối cùng vừa rút đi, bóng người bên trong lập tức đổ xuống. Vọng Vân ngã sấp trên nền đất.

Toàn thân cô chằng chịt những vệt hằn đỏ bầm, chỗ sâu nhất đã rách ra, tay trái vẫn còn vết cắt dài do chính cô tự rạch, giờ đã tím lại. Cô nằm đó, tóc xoã tung, không nhúc nhích.

"Vọng Vân!"

Tạ Gia Minh không biết lấy đâu ra sức, cái áp lực đè nghiến trên lưng gã lúc này cũng đã biến mất theo cái phẩy tay kia của Yêu Nguyệt. Gã bật dậy, chạy lảo đảo, ngã dúi mấy lần rồi lại bò dậy chạy tiếp.

Gã quỳ sụp xuống bên cạnh cô, hai tay run tới mức không dám chạm vào người cô, cuối cùng mới cẩn thận nâng lấy cô lên:

"Vọng Vân. Em tỉnh lại đi... Anh xin em..."

Phía sau, Yêu Nguyệt vẫn đứng bất động, chẳng buồn đưa mắt nhìn về hướng đó lấy một lần. Chỉ quay sang nhìn Yên nãy giờ vẫn đứng lặng lẽ ngay bên cạnh.

0