Chương 37: Che Chở
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
40 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 40/40 chương
Giữa lúc cô còn đang nghi hoặc chưa kịp hiểu ra, tiếng hét thất thanh của Vọng Vân chợt cắt ngang:
"Sư tôn, mau lui lại!"
Yên ngẩng phắt đầu lên.
Từ trong tán lá ngô đồng đen kịt phía trên, những sợi hắc khí đặc quánh như mực đang trườn xuống. Chúng len lỏi qua từng kẽ lá, cuộn xoắn vào nhau rồi bung ra, hàng trăm sợi đâm thẳng xuống bốn người bên dưới với tốc độ của một bầy rắn đói.
Xích Mang kiếm bùng lên đỏ rực.
Vọng Vân xoay người chém ngang một nhát, cương khí quét thành một vòng cung rực lửa, hàng chục sợi hắc khí đứt lìa giữa chừng, rơi xuống đất tan thành khói đen. Nhưng chỗ đứt vừa rơi xuống, từ trên cao đã có gấp đôi số đó trườn xuống thay thế.
“Mau lùi ra xa khỏi gốc cây.”
Vừa nói, Vọng Vân vừa không quay đầu mà dùng một tay vung ra ném vài đồng xu xuống đất vây quanh ba người phía sau.
Trận pháp bảo hộ lập tức kích hoạt, một vòng sáng mờ dựng lên bao bọc quanh ba người. Đám hắc khí điên cuồng va đập vào lớp màn chắn, phát ra tiếng rít chói tai như kim loại cọ vào đá, bị hất ngược ra ngoài.
Nhưng chỉ được giây lát, vòng sáng bắt đầu rung lên, những đường vân trên mặt đất nứt ra từng vệt. Đám hắc khí không rút lui, chúng chồng lên nhau thành từng lớp dày đặc, ép xuống, như một khối nước khổng lồ đè lên tấm kính mỏng.
"Trận không giữ được lâu đâu!"
Vọng Vân nghiến chặt răng, toàn bộ pháp lực trong người cô cuồn cuộn đổ dồn vào thanh kiếm. Sức ép từ bên ngoài khiến các đốt ngón tay cô trắng bệch:
"Cái thứ này... nó quá mạnh!"
Tạ Gia Minh đứng trong trận pháp phía sau, mặt cắt không còn giọt máu, cả cơ thể run lẩy bẩy nhưng vẫn cố bước lên một bước gần phía sau lưng cô:
"Em cần gì? Anh có giúp được gì không?"
"Đừng ra khỏi trận!"
Vọng Vân quát.
Keng.
Một tiếng kim loại vang lên. Mấy đồng xu tạo ra trận pháp đồng loạt nứt đôi, màn sáng mờ bảo hộ xung quanh ba người phía sau lập tức tắt phụt.
Mất đi vật cản, hắc khí như tấm lụa đen đặc quánh cuồn cuộn xông tới.
Vọng Vân nghiến răng xoay người, Xích Mang chém mạnh một đường chéo từ trên xuống, cắt đứt đợt tấn công đầu tiên.
Như thể vừa hạ quyết tâm, Vọng Vân chợt lên tiếng, giọng khản đặc, không hề quay đầu lại:
"Ba người mau chạy ra xa gốc cây! Chạy càng xa càng tốt, đừng dừng lại!"
Còn chưa ai kịp phản ứng, đã thấy cô dứt khoát đưa lưỡi Xích Mang quẹt ngang lòng bàn tay trái. Máu tươi túa ra, đỏ thẫm, chảy dọc theo sống kiếm rồi thấm vào từng đường vân khắc trên thân kiếm.
Thanh kiếm rung lên bần bật.
Vọng Vân nhắm mắt, chân đạp thất tinh, môi mấp máy, từng câu chú pháp cổ xưa tuôn ra nhanh và gấp gáp. Ánh đỏ trên Xích Mang từ chỗ rực rỡ chuyển sang một màu đỏ sẫm như máu đông, càng lúc càng đậm.
"Xích Mang! Trói!"
Cô hét lên, vung tay ném mạnh thanh kiếm về phía tán cây ngô đồng, rồi dùng cả hai tay kết ấn, miệng vẫn không ngừng niệm chú điều khiển Xích Mang.
Xích Mang không bay theo một đường thẳng. Nó xé gió lao vút lên, rồi giữa không trung đột nhiên rã ra thành hàng trăm sợi tơ đỏ rực, tủa ra bốn phía, đan thành thiên la địa võng quấn riết lấy toàn bộ khối hắc khí đang cuộn trào trên tán cây ngô đồng.
Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, rung chuyển cả mặt đất.
Đám hắc khí giãy giụa dữ dội, cố vùng vẫy thoát ra, nhưng càng giãy thì những sợi tơ đỏ càng siết chặt hơn, ăn sâu vào trong, phát ra tiếng xèo xèo ghê rợn như thịt cháy.
Ngay lúc đó, những sợi tơ đỏ ở đầu bên này cũng đang quấn chặt lấy chính thân thể Vọng Vân.
Chúng cuộn quanh cổ tay cô, quanh cánh tay, quanh thắt lưng, siết lại từng vòng. Máu từ lòng bàn tay cô chảy xuống không ngừng, nhỏ giọt xuống nền đất lổn nhổn sỏi đá.
Tạ Gia Minh nhìn thấy cảnh đó, cả người cứng đờ:
"Vọng Vân!"
Gã lao lên, nhưng vừa được hai bước đã bị Bùi Huyền thô bạo túm cổ áo kéo giật ngược trở lại.
"Cô ấy bảo chạy!"
Bùi Huyền gầm lên.
"Nhưng mà nó đang siết em ấy..."
"Mày ở lại thì cô ấy phải lo thêm cho mày!"
Bùi Huyền không phí thêm câu nào, một tay anh siết chặt lấy Yên, một tay dùng lực lôi sồng sộc thằng bạn, chạy thục mạng về phía trước. Anh cũng không biết phải chạy đi đâu trong màn sương mờ mịt này, chỉ theo bản năng cắm đầu chạy thật xa khỏi gốc cây ngô đồng quái quỷ kia.
Yên bị Bùi Huyền kéo đi, nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nhìn.
Giữa ma trận tơ đỏ chằng chịt, Vọng Vân đứng thẳng lưng, hai chân như cắm chặt xuống đất, toàn thân run lên vì phải gồng chống lại lực giằng từ phía cây ngô đồng. Rồi màn sương trắng đục nuốt chửng lấy tầm mắt, che khuất tất cả.
Họ cứ thế chạy. Không ai biết mình đã chạy được bao lâu, bao xa. Màn sương trắng đục xung quanh không hề mỏng đi, cũng chẳng có lấy một điểm mốc nào để nhận biết phương hướng. Dưới chân lúc là nền đất đá lổn nhổn, lúc lại là bê tông bằng phẳng, nhưng tất cả đều giống hệt nhau, như thể họ chỉ đang chạy vòng quanh mãi trong một mê cung vô tận không có lối ra.
Tạ Gia Minh là người đầu tiên gục xuống. Gã vấp phải thứ gì đó dưới chân, cả cơ thể theo quán tính đổ nhào về phía trước, kéo theo cánh tay Bùi Huyền vẫn đang nắm chặt kéo gã. Bùi Huyền vội buông Yên ra, muốn đỡ bạn nhưng chính bản thân anh cũng bủn rủn kiệt sức, hai người ngã lăn ra nền đất.
"Dậy..."
Bùi Huyền chống tay muốn đứng lên, nhưng hai chân đã run bần bật, không nghe theo nữa. Lồng ngực anh nóng rát như thiêu đốt, hơi thở khó nhọc rách ra từng nhịp.
"Không chạy nổi nữa..."
Tạ Gia Minh nằm sấp trên đất, thở dốc từng hồi, khuôn mặt gã chẳng rõ từ khi nào đã vương đầy nước mắt.
Yên đứng ngay sát hai người, tuy cũng bị Bùi Huyền kéo theo chạy suốt quãng đường, vậy mà hơi thở cô vẫn không chút rối loạn. Bóng dáng nhỏ bé của cô vẫn nhẹ nhàng thong dong đứng giữa màn sương, đôi mắt lại chăm chú nhìn thẳng phía trước.
Bùi Huyền vừa mới ngẩng đầu lên nhìn Yên, vô thức dõi theo ánh mắt cô. Ngay lập tức, anh chợt cảm thấy lạnh buốt từ sống lưng dọc thẳng lên tới đỉnh đầu, trong màn sương phía trước, một khối đen đặc quánh khổng lồ đang thành hình. Hắc khí cuộn xoắn vào nhau, dày đặc, cô đọng lại, dần dần định hình thành một bàn tay to bằng cả căn nhà, năm ngón vươn ra, móng vuốt nhọn hoắt.
Nó xé gió lao tới.
Bùi Huyền gầm lên:
“Tránh ra!”
Anh chẳng biết mình lấy đâu ra sức lực, trong đầu lúc này chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất. Không thể để nó chạm vào cô. Anh chống mạnh hai tay xuống đất, cố gắng bật dậy bằng tất cả những gì còn sót lại trong cơ thể, lảo đảo lao lên chắn trước mặt Yên. Thế nhưng đôi chân đã rệu rã kiệt sức hoàn toàn không đỡ nổi thân người.
Yên đưa tay ra. Cô chỉ khẽ đẩy nhẹ một cái vào vai anh, vậy mà Bùi Huyền đã ngã ngồi xuống đất, cả người đổ về phía sau, gắng gượng chống tay thế nào cũng không gượng dậy nổi.
"Yên!"
Anh hét lên, giọng vỡ ra:
"Tránh ra! Em không có tu vi..."
Yên không quay lại nhìn anh. Cô bước lên, đứng chắn trước mặt hai người đàn ông thảm hại đang nằm bệt dưới đất, tà váy trắng phất nhẹ trong làn sương. Bàn tay đen khổng lồ đã lao tới trước mặt, luồng gió tanh tưởi táp thẳng vào người cô.
Dù cho cơ thể này có không còn tu vi, nhưng bản năng của một tu sĩ đã khắc sâu trong linh hồn, khiến cô không thể vào lúc đối mặt yêu tà lại để cho người phàm chắn phía trước mình được.
Yên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.