Chương 35: Nuôi Tà
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
40 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 40/40 chương
Yên sắp xếp lại suy nghĩ một chút, rồi mới chậm rãi nói:
“Nghịch Bội trận. Một tà trận độc địa. Mèo đen chôn ở Tây Bắc, hũ dựng đứng miệng ngửa lên, đây là cửa gọi. Nó dẫn dụ vong hồn trong bán kính trăm dặm tìm tới đây, giống như một ngọn đèn giữa đêm tối, thứ gì lang thang cũng bị hút về phía ánh sáng. Gà trống chôn ngược ở Đông Nam, miệng hũ úp xuống, đây là cửa chặn. Gà trống gọi mặt trời, thuộc dương thịnh nhất. Giết nó, bẻ cổ, chôn úp ngược, là chặn đứng đường dương khí sinh ra từ đất, khiến cả vùng chỉ còn âm. Rắn cắn đuôi ở Đông Bắc, hũ nằm ngang hướng vào tâm, đây là cửa khoá. Vòng tròn khép kín không đầu không cuối, vong hồn đã bị gọi vào rồi thì không còn đường thoát ra.”
Ngón tay cô dừng lại ở chiếc hũ cuối cùng, nơi con quạ bị khâu mỏ chúi đầu xuống đáy:
“Còn đây là cửa ép. Quạ thuộc loài bay, sinh ra để hướng lên trời. Khâu mỏ, khâu mắt, chôn chúi đầu xuống, chôn sâu hơn cả ba hũ kia, là cắt hết đường lên, ép toàn bộ oán khí bị gom lại phải dồn hết xuống dưới, tụ về một chỗ.”
Bùi Huyền nghe tới đây, sống lưng đã lạnh toát:
"Gọi vào. Chặn lại. Khoá chặt. Rồi ép xuống."
Yên gật nhẹ đầu:
"Đúng. Bốn góc, bốn chức năng, không cái nào thừa. Vong hồn bị gọi tới, không ra được, không thoát lên được, chỉ có thể nằm lại trong này. Mà oán khí càng tụ thì càng đậm, càng đậm thì vong hồn hiền lành mấy cũng phải biến chất. Cái thứ chúng ta gặp dưới hầm nhà xưởng hôm trước chỉ là một con trong số đó."
Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp:
"Nhưng gom vong hồn lại rồi ép chúng thành lệ quỷ, bản thân việc đó chẳng có ý nghĩa gì. Lệ quỷ không nghe lệnh ai cả, nuôi ra một đàn cũng chỉ là thả hoạ ra ngoài."
Bùi Huyền tới gần tháo đôi găng trên tay cô, nghi hoặc:
“Hắn muốn nuôi ra cả đàn lệ quỷ gây hoạ cho công trường để hại tôi sao?”
Yên nhìn anh:
“Nghịch Bội trận không phải chỉ để nuôi lệ quỷ. Lệ quỷ chỉ là nguyên liệu. Chữ bội ở đây nghĩa là nhân lên gấp bội, gom càng nhiều vong, ép chúng biến chất càng nhiều, thì lượng oán khí thu được càng lớn. Mà tất cả chỗ oán khí đó, cuối cùng đều bị dồn về một điểm để nuôi thứ hắn giấu trong đó.”
Cô chợt bối rối:
“Tâm trận, chính giữa khu hồ điều hoà”
Bùi Huyền không hiểu hỏi lại:
“Nhưng chỗ đó đã đặt thành giếng rồi mà.”
Yên vuốt nhẹ bạch phiến, khẽ nhắc lại:
“Đúng chỗ đặt thành giếng. Độ Linh trận đã nằm đó từ chiều hôm qua. Một ngày một đêm rồi.”
Giọng cô trở nên nhẹ nhõm hơn:
“Trận của Lăng Vân là tu sĩ dùng pháp lực chính đạo, chuyên siêu độ. Ngay cả Tuyên Dực sát nghiệp ngập trời, cắn nuốt sạch Hắc Long mạch cũng bị siêu độ. Thì cái thứ hắn nuôi bằng oán khí mà nằm ngay dưới đó, lại bị pháp lực gia trì siêu độ liên tục suốt một ngày một đêm, dù có mạnh tới đâu cũng phải tan đi quá nửa. Coi như chúng ta đặt trúng chỗ mà không hề hay biết.”
Vọng Vân nãy giờ nín thở lắng nghe tới đó thì thở phào:
“Đám tà ma ngoại đạo tầm thường, gặp trận pháp của đại năng như sư bá đương nhiên bị đánh cho tan xác rồi.”
Yên nhắc thêm:
“Chờ qua đủ bảy ngày, nhấc Độ Linh trận ra. Chọn buổi trưa thì đào chính giữa hồ lên, chúng ta vẫn nên xác nhận lại cho chắc.”
Năm ngày chờ đợi trôi qua, Độ Linh trận vẫn lẳng lặng nằm yên giữa hồ điều hoà, camera phủ kín không sót một góc, hai ca bảo vệ thay nhau túc trực ngày đêm. Công trường tạm ngừng thi công ở khu vực trung tâm, mọi thứ bề ngoài đều yên ả.
Bùi Huyền ngày càng bận rộn hơn trước. Việc dừng thi công một khu vực kéo theo cả loạt vấn đề phải giải quyết, họp hành liên miên, có hôm tới tận khuya mới về tới biệt thự.
Tạ Gia Minh thì vẫn vậy. Gã không bị ai cấm cản gì, thỉnh thoảng vẫn đi tụ tập với đám cậu ấm cô chiêu bạn bè như thường lệ. Vọng Vân ở nhà, ngày nào cũng quanh quẩn bên Yên, ngoài ra chẳng biết làm gì khác. Trước đây suốt bốn mươi năm tu đạo thì chẳng cảm thấy gì, lúc này đây trong lòng cô lại đầy bứt rứt không yên.
Tối hôm ấy, Bùi Huyền có cuộc họp gấp, báo là sẽ muộn mới về.
Vọng Vân ngồi một mình trong phòng khách, chiếc điện thoại mà Tạ Gia Minh mua cho cô đặt trên đùi. Cô vẫn chưa quen dùng lắm, thao tác còn chậm chạp, nhưng cũng đã biết gọi điện nhắn tin, làm vài thao tác cơ bản.
Bỗng chốc màn hình báo có tin nhắn sáng lên. Một số lạ.
Trong tin nhắn là mấy tấm ảnh chụp trong một quán bar sáng đèn mờ ảo. Tạ Gia Minh ngồi giữa đám bạn, bên cạnh là một cô gái mặc váy ngắn đang nghiêng người ghé sát vào tai gã nói gì đó. Góc chụp bắt đúng khoảnh khắc mái tóc cô ta chạm vào vai gã, bàn tay đặt hờ trên cánh tay gã.
Tấm tiếp theo, cô gái ấy cầm ly rượu đưa lên môi Tạ Gia Minh, còn gã thì ngửa đầu ra cười.
Dưới cùng là một dòng chữ ngắn gọn, kèm theo định vị một quán bar trong thành phố.
Vọng Vân nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.
Cô không hiểu hết những thứ trong ảnh, cũng không biết ai gửi chúng cho mình. Nhưng cái cảm giác nhói lên trong lồng ngực thì rất rõ ràng, giống hệt như cái đêm cô ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên áo gã.
Cô chần chừ một lúc, rồi đứng bật dậy, đi thẳng lên tầng ba, gõ cửa phòng Yên.
"Sư tôn, con muốn ra ngoài một lát."
Yên đang ngồi bên cửa sổ, quay lại nhìn cô.
Vọng Vân ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn đáp thật:
"Con muốn đi tìm Tạ Gia Minh."
Yên nhìn vẻ mặt cô, không hỏi thêm gì, cũng không tỏ thái độ gì.
Vọng Vân đứng ở cửa, giằng co trong lòng. Tên phàm nhân đáng ghét Bùi Huyền đã dặn cô không được rời sư tôn nửa bước. Nhưng bây giờ cô thật sự không ngồi yên nổi. Lưỡng lự thêm một lúc, cô khẽ mím môi hỏi:
"Sư tôn, người đi cùng con được không?"
Yên nhìn cô, không nói gì thêm rồi đứng dậy.
"Đi thôi."
Tài xế nữ chở hai người tới địa chỉ trong tin nhắn. Trên xe, Yên nhớ tới vẻ mặt cố chấp của Bùi Huyền, thì rút điện thoại ra nhắn tin báo cho anh một câu. Anh đã dặn đi dặn lại cô, đi đâu phải báo cho anh một tiếng rồi.
Xe dừng trước một toà nhà nằm ở khu trung tâm, mặt tiền tối màu, không biển hiệu rực rỡ, chỉ có một dòng chữ nhỏ bằng kim loại gắn trên tường đá.
Vọng Vân và Yên bước xuống xe trong sự vây quanh của đám vệ sĩ, đi thẳng tới cửa.
Hai nhân viên lễ tân mặc vest đứng chắn hai bên, một người bước lên trước, giọng lịch sự nhưng dứt khoát:
"Xin lỗi hai tiểu thư, vui lòng cho tôi xem thẻ hội viên ạ.”
Vọng Vân sững lại:
"Thẻ gì?"
"Đây là khu vực dành riêng cho hội viên. Nếu không có thẻ, hoặc không phải khách được hội viên trực tiếp mời, chúng tôi không thể để hai vị tiểu thư vào."
Vọng Vân cau mày, trong lòng bực bội dâng lên. Cô chẳng hiểu cái thẻ ấy là thứ gì, cũng không có. Cô chỉ biết Tạ Gia Minh đang ở trong đó.
"Tôi tìm người thôi, vào một lát rồi ra ngay."
"Rất tiếc, chúng tôi không được phép." Nhân viên vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn mực, không nhường nửa bước. "Tiểu thư có thể gọi điện cho người quen bên trong ra đón."
Vọng Vân im bặt.
Gọi điện cho Tạ Gia Minh ư? Cô chợt thấy nghẹn ở cổ. Nếu gọi, rồi nói gì đây? Nói rằng có người gửi ảnh cho cô, rồi cô lặn lội tìm tới tận đây?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.