Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 48: Bất Thường

Đăng: 15/10/2026 09:26 1,858 từ 2 lượt đọc

Trần Minh Châu và Ngô Thanh Vũ sắc mặt cứng đờ, nhất thời không thể tìm ra lời nào để phản bác. Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng.

Dưới ánh nắng gắt gao, không khí giữa hai bên như sắp bùng nổ. Lúc này, Đinh Trọng chậm rãi bước tới, giọng nói bình thản nhưng không giấu được chút mệt mỏi

“Được rồi, đủ rồi. Đây không phải lúc để tranh cãi những chuyện kiểu này.”

Hắn liếc nhìn cả ba người, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên Quốc Hùng. Mặc dù không quá sắc bén, nhưng lời lẽ của hắn vẫn đủ để ngắt đoạn căng thẳng

“Nhiệm vụ lần này là phối hợp tạm thời. Quốc Hùng và hai người kia không thuộc nhóm tôi quản lý, nên cũng không bị ràng buộc bởi quy tắc nội bộ của nhóm. Các cậu muốn ép người ta theo luật của mình là không hợp lý.”

Ngô Thanh Vũ nhíu mày định nói gì đó, nhưng Đinh Trọng đã lên tiếng trước

“Về phần chiến lợi phẩm, ai giết thì lấy. Còn phần thưởng nhiệm vụ, nếu thật sự có, thì chia theo mức đóng góp thực tế.”

Hắn nhìn thẳng vào Trần Minh Châu, không gay gắt, nhưng cũng chẳng cho chỗ mà lùi:

“Đây là cách làm công bằng nhất. Nếu ai cảm thấy không hợp, tôi không ép ở lại.”

Không khí như bị bóp nghẹn lại trong thoáng chốc. Trần Minh Châu và Ngô Thanh Vũ đều sầm mặt, nhưng chẳng thể bắt bẻ được gì. Còn Quốc Hùng thì chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt đầy ẩn ý.

Cả nhóm lúc này đã xong nhiệm vụ, chuẩn bị trở về thì…

…

Ở căn cứ phòng thủ.

Màn hình máy tính nhấp nháy liên tục, các thông số trên đó đang tăng lên với tốc độ bất thường. Một binh sĩ theo dõi dữ liệu, sắc mặt dần biến đổi. Hắn cau mày, như thể không tin vào những gì đang diễn ra, rồi lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía một căn phòng khác.

Khi bước vào tới nơi, hắn liền nói.

“Báo cáo sếp, tình hình có vẻ không ổn, không hiểu hôm nay bão cát mạnh hơn bình thường, tốc độ gió đã lên tới 100 km/h và có dấu hiệu còn tăng lên”

Người ngồi trong phòng chính là chỉ huy căn cứ. Hắn đang định trách mắng vì bị quấy rầy thì bỗng sững người lại khi nghe báo cáo. Đôi mắt hắn mở lớn, hoảng hốt bật dậy.

"Cái gì?! Mau theo ta ra ngoài!"

Bước ra khỏi phòng, gió cát lập tức quất mạnh vào mặt, khiến người chỉ huy theo phản xạ phải lùi lại, nheo mắt quan sát. Chỉ mới ba tiếng trước, bầu trời vẫn còn bình thường, vậy mà giờ đây, cơn bão cát đã trở nên dữ dội một cách khó tin.

Hắn quay sang binh sĩ, trầm giọng hỏi

"Tốc độ gió hiện tại là bao nhiêu?"

Người binh sĩ cầm chặt chiếc laptop, nhanh chóng kiểm tra số liệu rồi nghiêm giọng báo cáo:

"Thưa chỉ huy, tốc độ gió đã lên tới 150 km/h! Cơn bão này xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước, phạm vi ảnh hưởng đang mở rộng với tốc độ chóng mặt!"

Người chỉ huy rít một hơi thuốc, đôi mắt trầm xuống đầy lo lắng. Sau vài giây trầm ngâm, hắn dứt khoát ra lệnh

"Lập tức liên lạc với bộ phận truyền tin! Báo cho tất cả các đội đang làm nhiệm vụ tìm nơi ẩn nấp ngay lập tức. Nếu có thể, hãy ưu tiên quay về căn cứ nhanh nhất có thể!"

Người binh sỹ kia nghe lệnh lập tức thực hiện. Người chỉ huy nhìn ra phía bên ngoài, rít một hơi thuốc lẩm bẩm

“Chuyển quái gì đang xảy ra”

…

Nhóm Quốc Hùng đang nấp sau một căn nhà đổ nát, nơi này vốn đã cũ kỹ, nay lại càng trở nên yếu ớt trước sự tàn phá của cơn bão. Những mảnh gạch đá không ngừng bị cuốn đi trong cơn gió dữ, cả căn nhà rung lên từng hồi như sắp đổ sập bất cứ lúc nào.

Trần Minh Châu sốt ruột nhìn quanh, rồi quay sang Đinh Trọng, giọng gấp gáp:

"Đội trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Em cảm thấy bão cát ngày càng mạnh hơn rồi đấy!"

Đinh Trọng đương nhiên cũng nhận ra điều đó. Hắn nheo mắt suy nghĩ, nhưng ngay lúc này, từ bên hông, bộ đàm của hắn bỗng vang lên…

Đinh Trọng nhanh chóng cầm lấy bộ đàm, nhấn nút liên lạc. Một giọng nói lẫn tạp âm rè rè vang lên từ đầu dây bên kia

"Đây là bộ phận liên lạc! Nghe rõ trả lời! Tình hình bão cát bất thường, tốc độ gió đang tiếp tục tăng lên! Nếu có thể trở về căn cứ, hãy lập tức quay về ngay! Nếu không, hãy tìm nơi ẩn nấp an toàn, căn cứ sẽ cử người đi tìm!"

Âm thanh đứt quãng, xen lẫn tiếng nhiễu sóng, nhưng thông tin cốt yếu vẫn có thể nghe rõ.

"Chết tiệt!" Đinh Trọng nghiến răng, cố gắng truyền tín hiệu:

"Đây là đội Đinh Trọng! Chúng tôi đang ở khu vực hoang mạc phía tây, không thể di chuyển nhanh do bão quá mạnh! Xin nhắc lại, không thể quay về ngay lập tức! Căn cứ có thể cử người đến hỗ trợ không?!"

Không có hồi đáp.

Hắn thử gọi thêm lần nữa, nhưng chỉ còn tiếng rè rè kéo dài. Kết nối hoàn toàn mất tín hiệu.

"Coi như hết hy vọng nhờ cứu viện rồi." Đinh Trọng hạ bộ đàm, ánh mắt trầm xuống.

Cả nhóm xung quanh đều nghe thấy cuộc hội thoại ngắn ngủi đó. Sắc mặt ai nấy cũng trở nên nặng nề.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Trần Minh Châu nuốt nước bọt, giọng nói có chút căng thẳng.

Đinh Trọng quét mắt một lượt. Cơn bão cát đang dần trở nên dữ dội hơn, những hạt cát sắc bén quất vào da thịt như dao cắt.

"Quay về căn cứ là không thể." Hắn hạ giọng. "Tốc độ gió đã vượt ngưỡng nguy hiểm, nếu cứ cố tiến về phía trước, chẳng khác nào tự sát."

Quốc Hùng nhướng mày: "Vậy thì tìm nơi ẩn nấp sao? Nhưng chỗ này toàn là đống phế tích, không biết có nơi nào đủ vững để chống lại cơn bão không nữa."

Đúng lúc đó—

Rắc…

Một tiếng nứt vỡ sắc bén vang lên.

Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội!Một tiếng ầm chát chúa xé toạc bầu không khí, khiến cả nhóm chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào cơn địa chấn dữ dội.

“Động đất!” Ngô Liên Hạo hét lên, cố gắng giữ thăng bằng giữa cơn rung chấn.

Nhưng chẳng ai có thời gian để kịp làm gì. Cơn chấn động mạnh lên từng giây, nền đất như bị một bàn tay vô hình tàn bạo xé rách.

Rầm!

Những bức tường nứt toác, từng mảng lớn sụp xuống. Gạch đá, bê tông, cát bụi đồng loạt rơi xuống như một trận lở đất hung hãn.

Rắc!

Một âm thanh vỡ vụn chói tai vang lên khi mặt đất dưới chân họ rạn nứt, từng khe hở mở rộng như miệng quái thú đang há to.

"Khốn kiếp! Chỗ này sắp sập rồi!" Quốc Hùng hét lên, định nhảy khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng chưa kịp hành động thì—

ẦM!

Cả tòa nhà cũ kỹ đổ sập hoàn toàn, kéo theo tất cả bọn họ lao thẳng xuống bóng tối thăm thẳm.

Cảm giác rơi tự do ập đến.Không trọng lực. Không điểm tựa.Cát bụi cuồn cuộn vây kín tầm nhìn. Gió rít lên bên tai, tiếng la hét của mọi người hòa lẫn vào cơn hỗn loạn.

Họ cứ rơi…

Không biết bao lâu sau, một tiếng bịch vang lên khi Quốc Hùng va chạm với mặt đất bên dưới. Một cơn đau nhói chạy dọc cơ thể, nhưng ít nhất, cậu vẫn còn sống.

Xung quanh chỉ có bóng tối vô tận. Không khí lạnh lẽo, ẩm ướt lạ thường, hoàn toàn trái ngược với sự khô cằn của sa mạc phía trên.

Quốc Hùng cảm nhận một cơn choáng váng mạnh mẽ, cơn đau nhói từ cú va đập với nền đất khiến hắn ngất đi. Nhưng sau một lúc, bàn tay hắn bất chợt cử động, đôi mắt từ từ mở ra. Hắn cố gắng ngồi dậy, sự mơ màng tan dần, và ánh mắt bắt đầu quan sát xung quanh.

Không gian này khá rộng, có cảm giác như đang đứng trong một hành lang dài vô tận. Trước mắt hắn, hai dãy đuốc được thắp sáng, nhưng ánh sáng yếu ớt ấy chỉ giúp hắn nhìn rõ một phần nhỏ của con đường, phía cuối hành lang vẫn chìm trong bóng tối mờ mịt.

Quốc Hùng vận lực kích hoạt byakugan. Tầm nhìn của hắn được phóng xa tuy nhiên hành lang vẫn không xuất hiện điểm cuối, tuy nhiên linh khí trước mặt hắn có vẻ được tâm trung khá nhiều.

Ngô Liên Hạo, sau một lúc dài tỉnh dậy, cũng nhìn quanh, vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng hắn không nhận ra nơi đây là đâu.

Một lúc sau, cả nhóm đều đã tỉnh lại, nhưng đều chưa thể định hình được tình hình xung quanh. Nguyễn Ngọc Tuyết lên tiếng, giọng lo lắng:

“Chúng ta đã rơi từ đâu vậy?” Nàng nhìn lên bầu trời đen kịt phía trên, chỉ thấy một mảng bóng tối bao trùm, không thể nhìn thấy gì.

Ngô Liên Hạo thở dài, đáp lại: “Không biết nữa, nhưng có lẽ chúng ta không thể lên lại được.”

Ánh mắt của Ngô Thanh Vũ chứa đựng sự sợ hãi, hắn nuốt khan, mắt nhìn xung quanh với vẻ hoang mang. Những vách đá đen tuyền, những bức tường cũ kỹ xung quanh khiến hắn cảm thấy càng thêm bất an.
“Chúng ta đang ở đâu vậy?” Hắn lắp bắp. “Tôi muốn về nhà…”

Quốc Hùng, sau một thoáng im lặng, bước những bước chậm rãi về phía trước. Hắn tiến đến gần một mảng tường đá và dừng lại, ánh mắt chăm chú rơi vào những hình điêu khắc sâu trên đó.

Những hình vẽ này đã rất cổ xưa, thô ráp nhưng lại mang một vẻ uy nghiêm đến lạ kỳ. Những chiến binh cầm giáo, cầm kiếm, cầm khiên, tất cả đều lao vào nhau trong một trận chiến khốc liệt, như thể đang tái hiện lại một phần của lịch sử xa xưa. Dù thời gian đã làm mờ đi nét sắc sảo của chúng, nhưng những hình vẽ ấy vẫn toát lên sự sống động, như thể những chiến binh này vẫn còn đang chiến đấu ở trong bức tường này vậy

0