Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 35: Hắc Ám Giáo Phái Hành Động

Đăng: 07/10/2026 22:38 1,879 từ 16 lượt đọc

Phạm Văn từ phía xa đi tới, trên vai vác một con dã thú nhỏ vừa săn được, nở nụ cười hào sảng

"Dậy rồi à? Chuẩn bị lên đường thôi. Đám học sinh khác chắc cũng đã bắt đầu di chuyển."

Quốc Hùng gật đầu, tiện tay lấy chút nước suối rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên một tảng đá cách đó không xa—Ngọc Tuyết.

Nàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn về phương xa, không có vẻ gì là muốn lên đường cùng bọn họ.
Quốc Hùng nhíu mày, tiến lại gần:

"Chúng ta chuẩn bị xuất phát, cô không đi cùng sao?"

Ngọc Tuyết không quay đầu lại, chỉ thản nhiên đáp:

"Ta sẽ đi một mình."

Phạm Văn nhướng mày

"Đi một mình? Cô nghiêm túc đấy à? Khu rừng này đâu phải chỗ để một người tự do hành động, nhất là khi không có giáo viên bảo vệ chúng ta."

Ngọc Tuyết quay sang nhìn hắn, ánh mắt kiên định

"Chính vì chưa rõ, ta mới phải tự mình đối mặt. Nếu lúc nào cũng dựa vào người khác, ta sẽ mãi mãi không thể mạnh lên."

Quốc Hùng im lặng vài giây, rồi lắc đầu

"Cô muốn mạnh hơn, ta hiểu. Nhưng tự cô lao đầu vào nguy hiểm thì chẳng khác gì tự sát. Cuộc thi này không đơn giản như cô nghĩ."

Ngọc Tuyết mím môi, sát khí mơ hồ hiện lên trong mắt nàng:

"Ngươi không hiểu đâu, Quốc Hùng. Nếu ta không mạnh lên, ta sẽ chẳng bao giờ trả được mối thù của mẹ ta."

Hắn bước lên một bước, giọng nói trầm xuống:

"Ta không biết cô đã trải qua chuyện gì, nhưng ở nơi này, kẻ mạnh không chỉ cần thực lực, mà còn cần đồng đội. Một mình cô có thể chống lại lũ yêu thú tầng sâu của khu rừng này sao?"

Ngọc Tuyết khẽ cười nhạt:

"Nếu không thử, sao biết được?"

Nói rồi, nàng xoay người, sải bước rời đi mà không hề ngoảnh lại.

Phạm Văn nhìn theo bóng lưng nàng, thở dài một hơi:

"Con nhỏ cứng đầu ..."

"Đi thôi, đã cố khuyên rồi, nhưng nếu cô ta vẫn muốn tự mình mạo hiểm, chúng ta cũng không ngăn được. Cứ lo cho bản thân trước đã."

Quốc Hùng không quá lo lắng lắm về Ngọc Tuyết, hắn dùng Byakugan quan sát từ lúc bắt đầu, mọi hành động của tất cả mọi người đều được quan sát cẩn thận, nhưng họ không can thiệp vào các trận chiến với yêu thú.

Bọn họ muốn đánh giá học viên một cách chính xác nhất.

…

Mặt trời vừa lên cao, ánh sáng len lỏi qua những tầng lá, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm rình rập. Quốc Hùng và Phạm Văn di chuyển nhanh chóng trên những tán cây, cẩn thận quan sát xung quanh. Cả hai đều biết rằng càng tiến sâu, độ nguy hiểm càng lớn.

Bất chợt, tiếng lá khô xào xạc hòa lẫn với âm thanh cành cây gãy vụn vang lên. Quốc Hùng lập tức kích hoạt Byakugan, tập trung quan sát phía trước.

Cách đó chừng 50 mét, một sinh vật khổng lồ đang dần tiến lại gần. Quốc Hùng trầm giọng báo với Phạm Văn:

"Chuẩn bị đi, phía trước là một con Cự Bạo Hùng."

Vừa dứt lời, từ trong lùm cây, một con hùng thú khổng lồ xuất hiện. Thể hình của nó to gấp đôi những con gấu thông thường, đôi mắt đỏ rực, hằn lên vẻ dữ tợn. Quốc Hùng đảo mắt nhìn thấu nội thể con thú, bất chợt phát hiện trong bụng nó có một luồng ánh sáng màu đen quỷ dị.

"Chẳng lẽ lại giống con Cự Nhãn Tinh Thử lần trước?" Hắn lập tức nhớ đến sinh vật từng chạm trán ở trung tâm thương mại.

Quào! Quào!

Cự Bạo Hùng gầm lên, bốn chân hùng hổ lao đến, móng vuốt sắc bén vung ra như muốn xé nát cả hai. Quốc Hùng nhanh chóng ra hiệu cho Phạm Văn tản ra hai phía. Ngay sau đó, mặt đất bị một cú vồ dữ dội xới tung lên, bụi mù cuộn thành từng đợt.

"Năng lượng trong cơ thể nó khiến nó tấn thăng lên Yêu Thú nhị giai hậu kỳ... Lần này đúng là khó xơi rồi!" Quốc Hùng nghiến răng.

Hắn nghiêng người tránh đòn rồi lớn tiếng nói với Phạm Văn:

"Con thú này không bình thường, trong cơ thể nó có một loại năng lượng kỳ dị. Ngươi còn nhớ chuyện ta kể hôm trước không?"

Phạm Văn vừa ổn định lại tư thế vừa lục lại ký ức. Trước đó, Quốc Hùng từng kể về một con yêu thú đột ngột tăng tu vi nhờ nguồn năng lượng lạ. Ai ngờ lần này, bọn họ lại chạm trán một con như vậy.

"Không thể nào… Chẳng lẽ lại là trò của Hắc Ám Giáo Phái?" Phạm Văn cau mày.

Quốc Hùng cũng đã suy đoán ra điều tương tự. Hắc Ám Giáo Phái – một tổ chức tà ác chuyên thu nạp tội phạm truy nã, lấy nhân loại làm vật hiến tế cho "Đấng Tối Cao" mà chúng tôn thờ. Bọn chúng vẫn luôn rêu rao rằng "Đấng Tối Cao" là kẻ đã vượt qua phạm vi loài người, đạt đến cảnh giới trên cả Chiến Tướng.

Nhưng lúc này không phải lúc để suy đoán thêm. Quốc Hùng trầm giọng:

"Trước hết, phải giải quyết con Cự Bạo Hùng này đã!"

Dứt lời, hắn rút ra Thuận Thiên Kiếm, thân ảnh lập tức lao tới như tia chớp. Kiếm quang lóe lên, từng đường kiếm của [Thuận Thiên Kiếm Pháp] nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh mờ ảo. Tuy nhiên, dù tốc độ của Cự Bạo Hùng có chậm, nhưng sức phòng ngự lại kinh người. Nhát kiếm sắc bén chỉ đủ rạch một đường trên lớp da dày, để lại vệt máu đỏ thẫm.

Nhưng dường như vết thương đó chẳng hề hấn gì với con thú khổng lồ. Nó không chút do dự phản công, nhưng đúng lúc này, từ bên cạnh, Phạm Văn đã tích tụ xong thuật pháp.

[Thuật Pháp: Lôi Chấn Quyền]

Một cú đấm bùng nổ mang theo sấm sét giáng thẳng vào thân Cự Bạo Hùng. Thế nhưng, ngoài một tia điện lóe lên trên bộ lông dày cộp, đòn đánh chẳng gây ra được bao nhiêu sát thương…

“Chết tiệt, lớp lông của nó dày quá!” Phạm Văn nghiến răng, ánh mắt đầy vẻ tức tối.

Quốc Hùng lập tức lùi về sau, hai tay kết ấn liên tục, thể nội chakra vận chuyển đến cực hạn.

[Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!]

Một quả cầu lửa rực cháy bùng lên từ miệng hắn, xoay tròn dữ dội trước khi lao thẳng đến Cự Bạo Hùng. Ngọn lửa hừng hực như muốn nuốt chửng con yêu thú khổng lồ, khiến nó gào lên dữ tợn. Phạm Văn vội lùi nhanh để tránh sức nóng, còn Quốc Hùng thì nheo mắt, dõi theo kết quả.

Nhưng khi lửa tàn, thân ảnh Cự Bạo Hùng vẫn đứng sừng sững giữa làn khói đen mịt mù. Lớp lông dày bên ngoài cháy xém, để lại vài vết bỏng nhẹ, nhưng nhìn chung, nó vẫn không chịu tổn thương đáng kể.

Bị tấn công liên tục, cơn phẫn nộ trong mắt nó càng thêm dữ tợn. Nó gầm lên một tiếng long trời, hai chân trước giẫm mạnh xuống đất, rồi lao vun vút về phía Quốc Hùng với khí thế kinh hoàng.

Nhận thấy nguy hiểm ập đến, Quốc Hùng không chút do dự, cắn răng vận khí, kích hoạt [Bát Môn Độn Giáp – Khai Môn]

Ầm!

Luồng sức mạnh bùng nổ từ cơ thể hắn, cơ bắp căng lên, khí thế đột nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt, hắn bật mạnh khỏi mặt đất, thân ảnh tựa như một mũi tên lao thẳng về phía đôi mắt của Cự Bạo Hùng, mũi kiếm trong tay nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng.

Phụt!

Mũi kiếm đâm xuyên vào con mắt đỏ rực của nó, máu tươi phụt ra như suối. Cự Bạo Hùng gầm lên điên cuồng, hai tay quơ loạn xạ, cố sức hất văng Quốc Hùng ra.

Do chậm một nhịp, hắn không kịp né tránh, liền bị một cú vồ mạnh mẽ hất bay. Cơ thể hắn như một viên đạn xé gió, đập mạnh vào một thân cây to phía xa

Phạm Văn vội lao tới, đỡ lấy Quốc Hùng đang chống kiếm xuống đất cố gắng đứng dậy. Nhờ tu luyện thể tu đạt đến Nhập Môn, cơ thể hắn rắn chắc hơn hẳn so với những Tu Luyện Giả bình thường, nên dù vừa chịu đòn nặng nề, hắn vẫn không hề bị nội thương.

Khóe miệng Quốc Hùng nhếch lên một nụ cười thách thức:

“Nếu ngươi đã muốn đánh đến cùng, vậy ta cũng không nhượng bộ!”

Nhìn thấy chiến ý hừng hực trong mắt hắn, Phạm Văn vội ngăn cản:

“Chúng ta nên rút lui ngay! Con yêu thú này không phải thứ chúng ta có thể đối phó!”

Quốc Hùng chỉ khẽ lắc đầu, trấn an đồng đội:

“Không sao, ta vẫn còn một con át chủ bài chưa dùng đến.”

Dứt lời, hắn thu kiếm, tiến lên phía trước, lao thẳng về phía Cự Bạo Hùng. Lúc này, con yêu thú khổng lồ đang hoảng loạn, lồng lộn đâm vào những thân cây xung quanh.

[Bách Luyện Trùng Thể Quyền!][SN1]

Từng quyền, từng cước được hắn tung ra dứt khoát. Quyền thứ nhất! Quyền thứ hai! Quyền thứ ba! Quyền thứ tư! Quyền thứ năm!

Càng đánh, thân thể hắn càng căng phồng lên, gân xanh nổi rõ khắp toàn thân, khuôn mặt đỏ bừng vì áp lực khủng khiếp. Hắn nghiến chặt răng, xoay người gầm lên:

“Quyền thứ bảy! Quyền thứ tám!Quyền thứ chín! Quyền thứ 10”

Nắm đấm cuối cùng như bạo lôi giáng xuống, đập thẳng vào bụng Cự Bạo Hùng, khiến lớp da thịt dày cộm của nó lõm sâu vào trong. Yêu thú gầm lên một tiếng thê lương, máu tươi trào ra từ miệng, thân hình khổng lồ lảo đảo rồi đổ gục, bất động giữa đất rừng.

Cơ thể Quốc Hùng dần dịu lại sau trận chiến, những đường gân xanh căng cứng trên người từ từ thu lại, nhịp tim đập mạnh như trống trận cũng dần ổn định. Hắn thở dốc, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ phấn khích.

Đột nhiên, một cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, từ da thịt đến từng khớp xương đều như bị thiêu đốt. Cơn đau không dữ dội như khi bị thương, mà là một sự giằng xé từ bên trong, như thể cơ thể hắn đang tự đập vỡ rồi tái sinh mạnh mẽ hơn.

[SN1]Nguyễn Quốc Hùng
Sức mạnh
Bách Luyện trùng thể quyền

0