Chương 46: Gặp Lại
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
48 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 48/48 chương
Chương 46 : Gặp lại.
Ngay khi Quốc Hùng bắt đầu vận chuyển công pháp, một luồng linh khí mát lạnh nhanh chóng lan khắp cơ thể.
Dòng linh khí theo các kinh mạch chính, chậm rãi dung nhập vào từng tế bào, khiến cơ thể hắn dần trở nên thoải mái, tràn đầy sinh lực.
Lúc này, hắn hoàn toàn tập trung, cảm giác thời gian trôi qua như bị bỏ quên.
Từng vòng luân chuyển của linh khí đều đặn và ổn định, không có bất kỳ sự xao động nào.
Ba giờ sau, Quốc Hùng mở mắt, ánh sáng trong mắt sáng hơn một chút so với lúc đầu.
Hắn siết chặt nắm đấm, cảm nhận linh lực trong cơ thể đã tăng lên đáng kể.
"Chỉ trong vài giờ mà lượng linh lực ta hấp thụ được tương đương với một ngày tu luyện ở nhà. Nếu cứ tiếp tục thế này, tốc độ đột phá của ta sẽ nhanh hơn nhiều!"
Với suy nghĩ đó, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục chìm vào trạng thái tu luyện.
-----------------------------Ta là dải phân cách 😊----------------------------
Hai tuần sau – Tại Hiệp hội thợ săn yêu thú
Trong một căn phòng họp nhỏ của hiệp hội, không khí có phần nặng nề.Ngồi ở đầu bàn là đội trưởng của nhóm, một thanh niên tóc húi cua, cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ nghiêm nghị. Hắn tên Đinh Trọng, tu vi Chiến Binh cấp 2 trung kỳ, có thực lực không tệ, nhưng tính tình lại hơi nóng nảy.
Bên cạnh hắn, hai người khác đang khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
Một người là Ngô Thanh Vũ, dáng người cao gầy, ánh mắt sắc lẻm, toát lên vẻ tính toán và xảo quyệt. Hắn thuộc kiểu người giỏi mưu mẹo, nhưng cũng không giấu nổi sự kiêu ngạo trong lời nói và hành động.
Người còn lại là Trần Minh Châu, một cô gái tóc ngắn, vẻ ngoài khá xinh đẹp nhưng lại mang theo khí chất cao ngạo. Ánh mắt sắc bén của cô lúc này đầy vẻ bực bội, đôi chân thon dài bắt chéo, cất giọng khó chịu.
"Tại sao vẫn chưa thấy mặt cái tên đó?"
Đinh Trọng gõ ngón tay lên bàn, thở dài một hơi
"Hiệp hội có lý do riêng khi thêm người. Miễn là không kéo chân chúng ta là được."
"Hừ, nếu là kẻ vô dụng thì sao?" Minh Châu nhếch môi cười lạnh.
Ngô Thanh Vũ nhún vai, giọng châm chọc:
"Nếu là một kẻ dựa hơi bối cảnh mà vào thì đúng là phiền phức rồi."
Hai người kia vẻ mặt thờ ơ có vẻ như không quan tâm gì đến 3 người kia bàn luận, nhìn hai người họ có vẻ chỉ là học sinh.
Cả ba người đều biết rằng hai người kia đều là con của gia tộc lớn nên không tiện hỏi thăm.
Lúc Này, Bên Ngoài Hiệp Hội…
Quốc Hùng vừa bước vào hiệp hội thợ săn yêu thú, đi thẳng tới quầy tiếp tân.Trần Dũng, người phụ trách phân công nhiệm vụ, vừa thấy hắn liền ném qua một tờ giấy.
"Cậu đến trễ, nhưng may vẫn kịp. Đây là nhiệm vụ của nhóm cậu, địa điểm gặp mặt là phòng số 3."
Quốc Hùng nhận lấy tờ nhiệm vụ, quét mắt nhìn lướt qua nội dung, sau đó gật đầu rồi bước đi.
Hắn đi đến trước cánh cửa phòng số 3, giơ tay gõ cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Bên Trong Phòng Họp…
Cánh cửa mở ra, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn.Trong phòng có năm người, ba nam hai nữ. Quốc Hùng ngay lập tức nhận ra hai học sinh ngồi ở góc bàn.
“Cái gì, lại là bọn họ”. Không sai, hai người kia chính là Ngô Liên Hạo và người còn lại là Nguyễn Ngọc Tuyết.
“Cái thành phố này rộng đến như thế mà suốt ngày đụng mặt nhau vậy trời” Quốc Hùng khóc than trong lòng đặc biệt là cái tên Ngô Liên Hạo kia.
Nguyễn Ngọc Tuyết chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Cô mỉm cười nhàn nhạt, khẽ lắc đầu rồi nói với giọng điệu thoải mái:
"Thế giới này thật tròn, mới hai tuần thôi mà đã gặp lại nhau rồi."
Ngô Liên Hạo cũng khẽ nhếch môi, giọng điệu có chút trêu chọc:
"Xem ra chúng ta có duyên thật đấy."
Ngay lúc đó, một tiếng cười khẩy vang lên. Ngô Thanh Vũ khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Quốc Hùng, giọng nói kéo dài đầy mỉa mai
"Có vẻ như cậu coi chúng tôi như không khí thì phải?”
Quốc Hùng nhận ra có ba người ở đây, hắn liền nói
“Ha ha, thật thất lễ rồi, hôm nay tôi có việc đột xuất nên đi trễ một chút, mong mọi người thông cảm”
Minh Châu khoanh tay, dựa người vào ghế, giọng điệu có chút chế giễu
"Hừ, vậy ra cậu còn biết giữ ý tứ đấy. Nhưng tôi lại muốn biết, một người như cậu có thể đóng góp được gì cho nhiệm vụ lần này?"
Đinh Trọng lúc này mới lên tiếng hòa giải.
"Thôi nào, cũng đừng gây khó dễ ngay từ đầu, ít nhất nên nghe xem cậu ta có bản lĩnh gì đã."
Nghe vậy, hai người kia mới im lặng, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng.
Đinh Trọng quay sang nhìn Quốc Hùng, trầm giọng nói
"Ba người các cậu cũng nhanh lên, nhiệm vụ và kế hoạch hai người kia cũng đã nghe rồi, vừa đi vừa giải thích cho Quốc Hùng."
Dứt lời, Đinh Trọng đi thẳng ra ngoài, để lại ba người đứng phía sau.
Nguyễn Ngọc Tuyết liếc nhìn Quốc Hùng, khẽ nhún vai
"Kệ đi, hai người đó chỉ đang ghen ghét với các gia tộc mà thôi. Cũng không biết họ có tài cán gì mà lại nói như vậy."
Quốc Hùng bình thản đáp
"Ta cũng chẳng bận tâm lắm."
Nói rồi, cả ba rời khỏi phòng, lên xe ô tô tiến về phía ngoại ô thành phố, cách trung tâm khoảng 50km chính là Sa Mạc Nam Cương.
Sa Mạc Nam Cương trải dài đến tận chân trời, cát vàng óng ánh dưới ánh mặt trời gay gắt. Dù chỉ rộng 100 km², nhưng với tầm mắt của một người bình thường, nơi này dường như vô tận, chỉ có gió cát và những cồn cát nhấp nhô kéo dài đến mờ mịt.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhựa duy nhất dẫn vào căn cứ phòng thủ – tuyến đầu bảo vệ thành phố khỏi những đợt tấn công bất ngờ của yêu thú từ sa mạc. Căn cứ này được xây dựng ngay tại rìa sa mạc, với một bức tường khổng lồ cao hơn 20 mét bao quanh, tạo thành một bức bình phong vững chắc.
Từ xa, Quốc Hùng có thể thấy những chòi canh được bố trí ở các góc tường, mỗi trạm gác đều có binh sĩ, mắt dõi theo từng động tĩnh trong sa mạc. Hệ thống phòng thủ không chỉ có con người mà còn có cả trận pháp và vũ khí hạng nặng, sẵn sàng khai hỏa nếu phát hiện yêu thú tiến gần.
Lúc này, chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng lại trước cổng chính của căn cứ. Một nhóm binh sĩ trang bị đầy đủ tiến tới kiểm tra, ánh mắt cảnh giác quét qua nhóm của Quốc Hùng trước khi xác nhận thông tin và ra hiệu cho phép vào bên trong.
Ngay khi bước vào, Quốc Hùng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và nghiêm túc nơi đây. Các thợ săn yêu thú, binh sĩ và Tu Luyện giả cấp thấp liên tục ra vào, ai cũng bận rộn với nhiệm vụ của mình. Một số người đang vận chuyển vật tư, số khác lại đứng quanh, bàn luận về tình hình yêu thú trong sa mạc.
Ngô Liên Hạo liếc nhìn quanh, nhếch môi nói
"Quả nhiên là tuyến phòng thủ trọng yếu, không khí nơi này căng thẳng hơn ta tưởng."
Nguyễn Ngọc Tuyết gật đầu, ánh mắt lộ vẻ trầm tư
"Với tình trạng yêu thú ngày càng mạnh mẽ, nếu không có căn cứ này, chắc chắn thành phố đã không thể yên bình đến giờ."
Quốc Hùng không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Đinh Trọng từ chỗ đám binh sỹ đó bước tới. Hắn liền nói với mọi người
“Chúng ta đã được cho phép thực hiện nhiệm vụ rồi, đây là bản đồ mà bên phía căn cứ cung cấp cho chúng ta, chỗ này đây là chỗ thường có Sa Phong Quả. Ta vừa nghe bên căn cứ phòng thủ nói hôm nay có bão cát bất thường tuy nhiên dự báo là không quá lớn.” Đinh Trọng chỉ về phía bản đồ.
Hình dáng của nó là quả tròn, kích thước bằng nắm tay, vỏ ngoài màu vàng nhạt, bề mặt hơi sần sùi. Khi chín, quả phát ra một luồng linh khí yếu ớt, mang theo dấu vết của phong thuộc tính.Mất khoảng 5 - 10 năm để kết trái, có thể tìm thấy ở hầu hết các vùng sa mạc có linh khí. Cây Sa Phong mọc thành bụi, sản sinh quả theo chu kỳ, nên nguồn cung rất dồi dào.
Dưới ánh mặt trời chói chang cộng thêm gió lớn, nhóm sáu người rời khỏi căn cứ, tiến về khu vực có Sa Phong Quả theo bản đồ.
Sa mạc mênh mông trải dài trước mắt, từng cơn gió mang theo cát nóng bỏng quất vào mặt khiến ai cũng phải nheo mắt lại. Dù có tu vi, nhưng khí hậu khắc nghiệt vẫn khiến bọn họ cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Ngô Thanh Vũ khoanh tay, lười biếng liếc nhìn ba người Quốc Hùng, giọng đầy mỉa mai
“Không biết mấy vị tiểu thư, công tử danh môn có chịu nổi không đây? Chứ ta sợ mấy người chưa kịp tìm được Sa Phong Quả đã lăn ra ngất rồi.”
Minh Châu che miệng cười khẽ, tiếp lời
“Ta cũng lo lắm, dù sao đây cũng là sa mạc, không có tiểu thư đài các nào hầu hạ đâu.”
Quốc Hùng thản nhiên liếc nhìn hai người kia, không đáp lời. Nguyễn Ngọc Tuyết cũng chỉ nhún vai, hoàn toàn không để tâm. Nhưng Ngô Liên Hạo lại nhếch môi cười lạnh
“Đừng nói quá sớm, lỡ lát nữa gặp yêu thú mà hai người lại núp sau lưng chúng ta thì mất mặt lắm.”
Sắc mặt Ngô Thanh Vũ hơi trầm xuống, nhưng chưa kịp phản bác thì Đinh Trọng đã cắt ngang
“Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa! Ta sẽ đi trước mở đường, mọi người bám theo sau.”
Hắn nói xong thì lập tức lao đi trước, tốc độ nhanh đến mức cát dưới chân bị xới tung.Ngô Thanh Vũ hừ lạnh nói thầm
“Hừ, lúc nào cũng hấp tấp, nếu tu vi ngươi không cao hơn ta thì…”
Dù nói vậy, nhưng cả nhóm vẫn nhanh chóng theo sát Đinh Trọng, men theo địa hình gồ ghề của sa mạc mà tiến lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.