Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 23: Nguồn Năng Lượng Kỳ Lạ.

Đăng: 26/09/2026 11:46 1,731 từ 15 lượt đọc

Nói đoạn, Quốc Hùng đưa tay chỉ về những vị trí đã xác định.

Mọi người lập tức sững sờ, ánh mắt đổ dồn vào hắn. Trần Dũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, lên tiếng trước

“Sao cậu biết? Còn đôi mắt kia là sao?”

Ánh mắt Quốc Hùng lướt qua từng người, rồi dừng lại ở Trần Dũng với vẻ bí ẩn. Hắn thản nhiên đáp

“Một khả năng đặc biệt thôi. Cứ coi như tôi có thể nhìn xuyên qua chướng ngại vật, và thấy xa hơn một chút.”

Trần Dũng gật đầu, dứt khoát ra lệnh: “Tầng một có ba con, chúng ta chia nhau hành động. Ta, Lê Bá Phúc và Ngô Bích Diễm sẽ tiêu diệt hai con bên phải. Còn Quốc Hùng, cậu cùng Lê Đào Anh xử lý con còn lại. Hành động ngay.”

Ngay khi mệnh lệnh dứt, nhóm ba người lập tức tiến về góc phải của tầng một, nơi hai con Cự Nhãn Tinh Thử đang ẩn náu. Quốc Hùng tuy mới gia nhập, nhưng nhanh chóng hòa nhịp cùng mọi người, sải bước về phía con yêu thú ở góc trái. Trong lòng hắn không khỏi dấy lên một dự cảm bất an

Theo sách bách khoa về yêu thú, loài Cự Nhãn Tinh Thử vốn sinh sôi nhanh, nhưng chỉ trong ba tháng mà số lượng đã bùng nổ đến mức này thì quả thực rất bất thường.

Hắn thầm suy đoán, bước chân chậm lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

“Hừm... Chuyện này không đúng chút nào. Chẳng lẽ có con biến dị nào đó làm tăng tốc độ sinh sản, hoặc tệ hơn là có kẻ cố tình thả chúng vào đây với mục đích xấu?” Quốc Hùng thầm suy đoán, bước chân vừa chậm lại vừa thận trọng.

“ Chỉ mong là có con nào đó biến dị mà thôi, nếu mà có con người nhúng tay vào sẽ rất là phiền phức”

Bằng đôi mắt đang mở Byakugan, hắn thấy con Cự Nhãn Tinh Thử đang nằm bất động bên trong. Quốc Hùng nghiêng đầu, khẽ thì thầm với Lê Đào Anh

“ Có vẻ con Cự Nhãn Tinh Thử đang ngủ say, chúng ta nên vào trong nhanh chóng tiêu diệt nó

Nhưng Lê Đào Anh giơ tay ra hiệu chặn hắn lại, nghiêm giọng, “Cậu chỉ mới là Chiến Binh Cấp 1 trung kỳ, dù từng hạ yêu thú nhất giai hậu kỳ khi còn ở cảnh giới Chiến Binh cấp 1 sơ kỳ nhưng chưa thể ra tay dứt khoát bằng tôi được.”

Cảnh tượng bên trong
Nói rồi, Lê Đào Anh mở cánh cửa ra cảnh tưởng trước mắt khiến cả hai lập tức sững người.Con Cự Nhãn Tinh Thử đang nằm ngủ say bên dưới cơ thể nó là mấy cái xác người đang nằm đè lên nhau.

Lê Đào Anh sát khí nổi lên lúc này giơ tay ra, linh khí xung quanh ngưng kết thành ba mũi thủy tiễn đang xoay mạnh

[Thuật Pháp : Ngưng Thủy Tiễn]

Lập tức, ba mũi thủy tiến phóng tới Cự Nhãn Tinh Thử.

PHẬP PHẬP PHẬP

Ba mũi tên bay tới Cự Nhãn Tinh Thử như không có vật cản lập tức đâm xuyên qua cơ thể nó. Quốc Hùng sau khi thấy Lê Đào Anh tiêu diệt được yêu thú, hắn cũng không ngồi chơi dùng chủy thủ mổ bụng con Cự Nhãn Tinh Thử lấy ra một khỏa yêu châu

Yêu thú có con đường tu luyện khác với nhân loại. Chúng hấp thụ linh khí từ thiên địa để cường hóa cơ thể, tăng cường sức mạnh và tiến hóa. Quá trình tu luyện của yêu thú được chia thành hai giai đoạn chính: Ở giai đoạn này, yêu thú không có yêu châu, mà chỉ hấp thu linh khí vào cơ thể rồi phân bổ đều đến từng bộ phận để tăng cường sức mạnh. Từ nhị giai trở đi, yêu thú bắt đầu tụ linh khí vào một điểm cố định trong cơ thể để tạo ra yêu châu - hạt nhân chứa linh lực của chúng.

Lê Đào Anh bước lại gần, gật đầu, “Viên yêu châu này, cậu giữ lấy trước. Khi nhiệm vụ hoàn tất, chúng ta sẽ phân chia phần thưởng.”

Quốc Hùng cười nhạt, tay lướt nhẹ trên viên yêu châu, rồi bất đắc dĩ đưa nó cho Lê Đào Anh, “Vậy chị giữ đi. Dù gì cũng là chị ra đòn hạ gục con yêu thú này.”Đùa, lúc này hắn vừa cầm thôi trái chakra đã muốn hấp thu nó rồi nếu để hắn giữ trong người có khi không còn mảnh vụn để chia đâu.

Bước ra sảnh lúc này thấy ba người kia cũng đã giải quyết xong, cả ba người bọn đều là Chiến Binh Cấp 2 trung kỳ trở lên riêng Trần Dũng đã là Chiến Binh Cấp 2 hậu kỳ.

"Theo lời Quốc Hùng, trên tầng kia vẫn còn rất nhiều Cự Nhãn Tinh Thử. Ba con ở dưới này chỉ là yêu thú nhất giai trung kỳ đến hậu kỳ mà thôi. Như vậy, phía trên có khả năng sẽ xuất hiện yêu thú nhị giai sơ kỳ, thậm chí có thể lên đến nhị giai hậu kỳ."

Lê Đào Anh lấy ra một bình xịt cùng bốn quả bom sáng nhỏ, giọng điềm tĩnh

"Em đã chuẩn bị một ít vũ khí hỗ trợ. Dù chưa rõ tình hình cụ thể, nhưng có thể giúp chúng ta giữ thế chủ động."

Lê Bá Phúc khoanh tay, nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lướt qua bình xịt và bom sáng với vẻ khinh thường

"Chỉ là yêu thú nhị giai thôi mà? Đội trưởng đã là linh sư hậu kỳ, lại có chúng ta yểm trợ. Mấy thứ này không cần thiết đâu. Để đội trưởng dọn dẹp là xong."

Nói rồi, anh ta khoác vai Trần Dũng, như thể càng khẳng định sự tự tin của mình.

Trần Dũng vẻ mặt hơi không hài lòng nói “ Từ nãy đến giờ tôi nói chỉ là phán đoán của mình, không biết là đúng hay không, vậy nên cẩn thận là trên hết”

Lê Bá Phúc cười khẩy, không để tâm“Anh nghĩ quá nhiều thôi, làm sao có yêu thú tam giai ở đây được? Mọi chuyện đơn giản thôi mà!” Anh lắc đầu, không thèm bận tâm đến những người xung quanh rồi tiếp tục lên tầng 2.

Những người còn lại chỉ biết lắc đầu thở dài. Ngô Bích Diễm quay sang Quốc Hùng, nhẹ giọng:

"Tên đó vẫn vậy, lúc nào cũng khoe khoang, tự cho mình hơn người. Em đừng để tâm, cứ theo kế hoạch của đội trưởng mà làm."

Quốc Hùng cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ đáp

"Em không bận tâm, chỉ là để anh ta đi trước như vậy liệu có ổn không..."

Byakugan của hắn đã nhìn thấu lượng linh khí trong cơ thể con yêu thú đầu đàn. Đúng là yêu thú nhị giai hậu kỳ, nhưng điều đáng lo không phải cấp độ của nó, mà là một luồng năng lượng màu đen bí ẩn đang xen kẽ với linh khí trong cơ thể nó.

Không chần chừ, Quốc Hùng cầm lấy bình xịt khử mùi, xịt toàn thân để che đi dấu vết, sau đó kiểm tra kỹ quả bom sáng trong tay. Ánh mắt hắn trở nên kiên quyết.

Khi tất cả đã sẵn sàng, cả đội cẩn trọng tiến lên tầng hai.

Sau tiếng nổ vang dội, bốn quả bom sáng đồng loạt phát nổ, bùng lên thứ ánh sáng chói lòa bao trùm toàn bộ tầng hai. Đôi mắt nhạy cảm của đám Cự Nhãn Tinh Thử hứng trọn luồng sáng mạnh mẽ, khiến nhiều con rú lên đau đớn, đồng tử co rút, một số thậm chí mù tạm thời, quay cuồng trong cơn hoảng loạn.

Mười giây sau, khi ánh sáng dần dịu đi, Trần Dũng gầm lớn

"Tiêu diệt bọn chúng!"

Quốc Hùng lấy ra Thuận Thiên Kiếm, tay siết chặt chuôi kiếm, từng đường gân xanh nổi lên dưới lớp da. Hắn lao lên như một mãnh hổ, vung kiếm chém xuống,lưỡi kiếm lướt qua trong tích tắc, một con Cự Nhãn Tinh Thử nhất giai hậu kỳ gục ngã ngay tại chỗ.

Phải nói, Thuận Thiên Kiếm quả thực sắc bén đáng sợ! Không hổ danh là khí binh cấp 3, đến cả một yêu thú nhất giai hậu kỳ cũng chẳng thể chịu nổi một nhát chém từ nó.

Thuận thế, hắn xoay người, thanh kiếm vẽ nên một đường cong sắc lạnh, bổ thẳng vào sườn một con Cự Nhãn Tinh Thử khác. Lưỡi kiếm xé toạc lớp da dày, xuyên qua xương cốt như chém vào bùn đất. Con yêu thú chưa kịp kêu lên đã gục xuống, hơi thở tắt lịm.

Trong chớp mắt, hai con yêu thú đã bị hắn thu thập gọn gàng!

Ở phía bên kia, Trần Dũng cũng không chút chậm trễ. Trong tay anh, thanh đao bóng loáng ánh lên tia sáng lạnh lẽo, chuôi đao đỏ đen chạm khắc tinh xảo, phản chiếu sát khí ngùn ngụt trong mắt chủ nhân.

Nhát đao của anh chém xuống không chút lưu tình, mỗi một nhát vung lên đều mang theo sự tàn khốc tuyệt đối. Đám Cự Nhãn Tinh Thử trước mặt chẳng khác gì những tảng thịt vô tri, lần lượt ngã xuống, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ nền đá lạnh lẽo.

"Em sẽ mở đường cho anh, dành sức tấn công con đầu đàn đi!"

Dứt lời, linh khí trong cơ thể cô bùng lên mạnh mẽ, hình thành một cơn bão xoáy dữ dội.

[Thuật Pháp: Phong Bạo]

Lốc xoáy hung tợn cuốn phăng đám Cự Nhãn Tinh Thử chắn đường, khiến chúng bị hất văng như lá rụng trong gió lớn. Không để lỡ thời cơ, Trần Dũng bật người lao lên, thân ảnh nhanh đến mức mờ đi trong làn sáng mịt mờ, nhắm thẳng đến con đầu đàn.

Cự Nhãn Tinh Thử đầu đàn lập tức gào thét, đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát khí, tựa như một con dã thú cuồng nộ, sẵn sàng nghiền nát những kẻ dám xâm phạm lãnh địa của nó.

0