Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 28: Quốc Hùng Tính Toán

Đăng: 30/09/2026 08:12 1,757 từ 13 lượt đọc

Trước đây, hắn chỉ luyện tập Nhu Quyền một mình, dẫu có nắm vững kỹ thuật thì vẫn tồn tại nhiều chỗ thiếu sót khó phát hiện. Nhưng hiện tại, trong trận chiến thực tế với Hùng Gấu, hắn nhanh chóng nhận ra những điểm yếu trong quyền pháp của mình.

Đó là cận chiến quá nhiều, đừng nhìn hắn thi triển Nhu Quyền nhẹ nhàng và vội đánh giá nếu như Hùng Gấu không khinh thường Nhu Quyền của hắn không có một chút phòng ngự nào trên người toàn là sơ hở, thì hắn bây giờ rất khổ sở để đánh vào huyệt đạo của Quốc Hùng.

Bây giờ nhìn lại tất cả huyệt đạo của Hùng Gấu đã lưu lại một ít chakra của Quốc Hùng.Đây chính là Nhu Quyền đáng sợ, nhuận vật tế vô thanh, nhưng đợi đến phát hiện vấn đề thời điểm, hết thảy đều đã trễ.

Chiến đấu đánh tới bây giờ, Hùng Gấu cũng hơi nhíu nhấc nhấc lông mi, bởi vì vô luận hắn như thế nào công kích, đều không thể đánh tới đối phương. Ngược lại là chính hắn trên thân, tựa hồ có loại kỳ quái cảm giác nguy cơ, nhưng hắn không chỉ một lần tra xét Quốc Hùng nắm đấm công kích qua chỗ, những địa phương kia không có tổn thương chút nào, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có.

Qua không bao lâu, Lâm Xuyên cảm thụ một chút, thể nội chakra không sai biệt lắm dùng 1⁄8, mà Hùng Gấu cũng đã đối với hắn Nhu Quyền đề cao đã mất đi tác dụng, “Là thời điểm nên kết thúc !”

[Nhu Quyền]

Theo Quốc Hùng quát khẽ một tiếng, hai tay nhanh như tia chớp đánh ra, rơi vào Hùng Gấu trên ngực, chakra lập tức theo hai tay của hắn tràn vào trong cơ thể đối phương, Dòng chakra này không chỉ cắt đứt khí huyết, mà còn kích hoạt luồng chakra mà Quốc Hùng đã lặng lẽ đưa vào trước đó, tạo thành một phản lực dữ dội.

ẦM!

Hùng Gấu, kẻ vốn đứng gần đó, đột nhiên bị đánh bay ra ngoài như một bao cát.

Phun ra một ngụm máu tươi, bay lên Hùng Gấu hoảng sợ cảm thụ được thể nội hết thảy, không biết lúc nào, kinh mạch của hắn, nội tạng, đã toàn bộ bị trọng thương, nhưng mà để cho hắn khó có thể tin chính là, trên thân thể của hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì một điểm vết thương.

Hai tên kia thấy Hùng Gấu đang yên đang lành chỉ vì một chưởng của Quốc Hùng mà ngã lăn ra đất, máu chảy dàn dụa thì hoảng hốt vô cùng

“ Có ma sao!!!”

Cả hai người liền chảy tới đỡ Hùng Gấu dạy kiểm tra vết thương thì thấy kinh mạch, nội tạng đã bị tổn thương đã bị tổn thương trầm trọng, nếu nặng hơn chút nữa thì đứt hết kinh mạch không thể tu luyện. Đối nội tạng cùng kinh mạch tạo thành thương thế, so với ngoại thương còn đáng sợ hơn nhiều, khỏi hẳn càng là không muốn biết tốn thêm bao nhiêu thời gian.

Quốc Hùng khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy trào phúng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí lạnh lẽo

“Giờ thì sao? Ta được biết tên ngươi, cùng với kẻ đứng sau sai khiến ngươi đến cướp ta hay chưa? Hay là đợi ta đến tận nơi tự tay móc họng ngươi ra?”

Tên đại ca lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát. Từng giọt mồ hôi lạnh thi nhau chảy dọc theo thái dương, ánh mắt hắn nhìn về phía Quốc Hùng đầy hoảng hốt.

Đôi mắt đó, ánh nhìn lạnh lẽo đó, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ đó… tất cả khiến hắn có cảm giác mình không phải đang đối diện với một thiếu niên chỉ mới mười sáu tuổi, mà là một tồn tại đã tu luyện không biết bao nhiêu năm, một kẻ lòng dạ độc ác, một con quái vật thực sự!

“Mẹ kiếp! Chẳng phải chỉ là một Chiến Binh cấp 1 Trung Kỳ thôi sao? Đừng có ảo tưởng mình là cường giả!”

Hắn gầm lên, cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng, lập tức lấy ra một đôi thiết thủ sáo được rèn từ huyền thiết.

Thế nhưng, trước khi hắn kịp thi triển linh kỹ, một bóng hình đã biến mất ngay trước mắt hắn!

“Cái gì ?!”

Hắn còn chưa kịp phản ứng, Quốc Hùng đã xuất hiện ngay trước mặt, đôi mắt trắng dã tỏa ra luồng uy áp đáng sợ.

Trên gương mặt hắn, những đường vân màu xanh lá lan rộng từ khóe mắt xuống tận cằm, nơi mi tâm, một ấn ký hình chiếc lá nhỏ lóe lên, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

ẦM!!

Một cú đánh chớp nhoáng ập đến, mang theo uy lực kinh hoàng!

Quốc Hùng dốc toàn lực tung một quyền mạnh mẽ thẳng vào lồng ngực đối thủ. Hắn vốn nghĩ cú đấm này có thể khiến kẻ kia bay ngược ra xa, thậm chí là gục ngay tại chỗ. Thế nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là—tên đại ca vẫn đứng vững, không hề bị đánh bật!

Cơ thể hắn ta dần chuyển sang màu đồng thau, ánh lên một lớp kim loại cứng rắn, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào Quốc Hùng như thể chưa hề hấn gì.

[Luyện Đồng Bất Hoại Thân!]

Trong đầu Quốc Hùng lập tức hiện lên thông tin về thuật pháp này- một môn Thuật Pháp nhất giai, chuyên cường hóa thể chất và gia tăng phòng ngự. Người tu luyện có thể khiến da thịt cứng rắn như đồng, khó lòng xuyên thủng bằng những đòn công kích thông thường.

Bất chợt, đôi mắt đối phương trợn trừng, hơi thở trở nên dồn dập. Hắn ta thều thào, giọng run rẩy

"Ngươi... ngươi rốt cuộc là quái vật phương nào...?"

Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt hắn ta chợt trắng dã, cả người đổ ầm xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Lúc này, Quốc Hùng mới nhận ra trên lồng ngực kẻ kia đã lõm sâu sức tấn công khủng khiếp mà ngay cả "Luyện Đồng Bất Hoại Thân" cũng không thể ngăn cản hoàn toàn.

Quốc Hùng thở hắt ra, lắc đầu rồi bật cười nhạt

"Ngươi cũng làm ta bất ngờ đấy! Lúc nãy còn tưởng mình tiêu đời rồi..."

Hắn xoa cằm, lẩm bẩm:

"Nếu không phải ta đã chuẩn bị một phân thân tinh luyện, hợp nhất chakra với linh khí để tiến vào tiên nhân hình thức, đồng thời mở ra Bát Môn, thì e rằng trận này thực sự khó nhằn rồi."

Không khí bỗng trở nên căng thẳng khi những kẻ còn lại chứng kiến cảnh tượng này. Một tên đàn em trừng mắt, gương mặt đầy vẻ hoang mang và phẫn nộ, hét lên thất thanh:

“Đại ca… làm sao có thể?! Làm sao đại ca lại thua thảm hại trước một tên nhóc miệng còn hôi sữa như vậy được?!”

Hai tên kia lúc này mắt chữ O miệng chữ A nhìn Quốc Hùng với cảnh giới Chiến Binh Cấp 1 Trung kỳ đánh bại được Chiến Binh cấp 2 hậu kỳ .

Hai kẻ kia đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên cùng một ý nghĩ – chạy!

Không cần bất kỳ tín hiệu nào, cả hai gần như đồng thời xoay người, định tháo chạy khỏi nơi này. Nhưng muốn thoát khỏi tầm mắt của Quốc Hùng ư? Đó chỉ là ảo tưởng!

Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng hắn đã biến mất khỏi chỗ cũ.

[Thuấn Thân]
Một cơn gió mạnh quét qua, trước khi hai kẻ kia kịp phản ứng, Quốc Hùng đã xuất hiện ngay trước mặt chúng. BÙM! Một quyền như búa tạ vung ra, trực tiếp khiến một tên ngất xỉu ngay tại chỗ.

Tên còn lại chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một bàn tay như gọng kìm siết chặt lấy cổ, nâng bổng lên khỏi mặt đất.

"Các người là ai? Ai sai các ngươi đến đây?"

Giọng nói của Quốc Hùng trầm thấp, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tên bị bắt là Vũ Đức Anh, lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể run rẩy như lá rụng giữa trời đông. Tất cả sự hống hách lúc trước đã tan biến, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng tột độ.

"Ta nói! Ta nói! Ta không biết gì cả! Ta chỉ làm theo lệnh của đại ca thôi! Đó là sự thật!"

Vũ Đức Anh vừa run rẩy vừa lắp bắp, nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, một chưởng của Quốc Hùng đã giáng thẳng vào ngực hắn.

BỘP!

Thân thể Vũ Đức Anh mềm oặt, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu ngay lập tức.

“Đúng là phiền phức.” Quốc Hùng bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.

Hắn bước đến chỗ tên đại ca đang bất tỉnh, thò tay vào túi quần đối phương và lấy ra một chiếc điện thoại.

Màn hình vừa mở khóa, một tin nhắn từ một số lạ đã hiển thị sẵn trên màn hình

“Nhà ngươi làm tới đâu rồi? Sao lâu vậy hả?”

Khóe miệng Quốc Hùng khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. Hắn nhanh chóng lướt qua những tin nhắn trước đó, rồi nhắn lại:

“Tên tiểu tử quá ương bướng nên ta hành hạ nó một chút. Nhà ngươi cứ yên tâm, ta trước giờ làm việc rất uy tín. Ra đây nhận hàng đi, tên tiểu tử đã bất tỉnh rồi.”

Sau khi nhấn gửi, Quốc Hùng thuận tay lục soát trên người bọn chúng, lấy ra ba túi vải. Mở cả ba túi vải ra tổng cộng có 200 hạ phẩm linh thạch, 5 viên giải độc tán,8 viên Phục Thương đan, 6 viên bồi khí đan

Quốc Hùng lười biếng bỏ hết vào trong người, ánh mắt nhìn cả đám với vẻ khinh thường “Con mẹ nó, các người thật nghèo mà”

Hắn cầm lấy, lắc lắc trong tay, cười lạnh một tiếng:

"Nếu đã đi cướp của người khác thì cũng phải sẵn sàng bị người khác cướp lại."

"Giờ thì… tiếp theo nên làm gì đây?"

…

0