Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 42: Kết Thúc

Đăng: 11/10/2026 22:03 1,795 từ 9 lượt đọc

“Hahaha! Đây chính là—[Nước Thánh] của tổ chức!”

Hắn gầm lên, từng luồng khí tức đen kịt cuồn cuộn bốc lên.

Sức mạnh của hắn, trong nháy mắt đột phá lên Đại Chiến Binh cấp 1 sơ kỳ!

Nhưng Thiếu Tá Lâm không hề sợ hãi, ánh mắt vẫn sắc bén như trước.

Là một sỹ quan cấp cao, hắn không lạ gì đám người Hắc Ám Giáo Phái. Bọn chúng khi tới đường cùng sẽ uống Nước Thánh của tổ chức. Thứ nước này có tác dụng tăng tu vi của bản thân, tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới thần trí.

Vút!

Hắn lao đến, tung quyền đấm thẳng vào mặt Ma Phương Tuấn!

Nhưng lần này

Bốp!

Cú đấm dừng lại ngay trước mặt hắn!

[Bạo Lưu Quyền]

ẦM!!!

Ma Phương Tuấn gầm lên, dồn toàn bộ nội lực vào một cú đấm bao trùm trong dòng nước cuồn cuộn!
Thiếu Tá Lâm lập tức phản ứng!

Oành!!!

Hai quả đấm va chạm trực diện!

Sóng xung kích nổ tung!

Cả hai người đều bị đẩy lùi, mặt đất bị nghiền nát, không khí tràn ngập hơi nước bốc lên.

Thời gian trôi qua… chỉ còn 5 phút!

Thiếu Tá Lâm cảm nhận rõ ràng tác dụng của Bạo Huyết Đan đang dần suy giảm.

Ông không thể kéo dài thêm nữa!

“Thổ Đàm Trói Bộ!”

Mặt đất dưới chân Ma Phương Tuấn bỗng sụp xuống, những dây đất trồi lên siết chặt tứ chi hắn!

“Chết tiệt! Thả ta ra!”

Hắn đang cố thoát ra khỏi những dây đất thì đột nhiên

KENG!

Một vật gì đó lăn đến ngay trước mặt hắn—một quả lựu đạn đặc chế!

"Chết đi!"

BÙM!!!

Vụ nổ dữ dội, làm đất cát văng liên mù mịt! Ma Phương Tuấn bị thổi bay ra ngoài. Cơ thể bị cháy xém, có nơi bị những mảnh văng ghim vào ngươi

Nhưng dù trọng thương, hắn vẫn cố gắng bật dậy, cắn răng gầm lên!

“Tên khốn nha ngươi, ta còn chưa xong đâu”

ẦM!

Hắn dậm mạnh chân xuống đất, kích phát Bạo Lưu Quyền!

Một quyền đầy phẫn nộ giáng thẳng vào hông Thiếu Tá Lâm!

BỐP!

Thiếu Tá Lâm trúng đòn, thân thể khựng lại. Cơn đau nhói truyền khắp người, nội tạng rung chuyển dữ dội!

Cũng ngay lúc ấy—

10 phút đã hết!

Hiệu quả Bạo Huyết Đan tan biến, sức mạnh của Thiếu Tá Lâm đột ngột giảm xuống!

Quay trở lại thực tại

Phía bên này, Quốc Hùng nhận ra tình thế của Thiếu Tá Lâm ngày càng bất lợi. Không chút do dự, hắn nhanh chóng nhặt lấy thanh kiếm từ xác một tên binh sĩ dưới đất, rút ra một lá bùa nổ từ trong người rồi cẩn thận buộc chặt vào chuôi kiếm.

Nhìn thấy hành động kỳ lạ này, Nguyễn Ngọc Tuyết không khỏi thắc mắc

"Cậu đang làm gì vậy? Cái tờ giấy kia có tác dụng gì chứ?"

Trong lúc nguy cấp như thế này, nàng không hiểu vì sao Quốc Hùng lại phí thời gian cho thứ tưởng chừng vô dụng đó.

Ngô Liên Hạo cũng có cùng thắc mắc, nhưng hắn không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát mọi động tác của Quốc Hùng với ánh mắt nghi hoặc.

Sau khi hoàn tất, Quốc Hùng quay sang hai người, khóe môi nhếch nhẹ:

"Cứ chờ xem, có khi đây chính là thứ cứu mạng chúng ta đấy."

Dứt lời, hắn dồn hết sức, mạnh mẽ ném thanh kiếm về phía Ma Phương Tuấn.

Ma Phương Tuấn bên này cảm nhận được nguy hiểm, quay đầu nhìn lại thấy thanh kiếm đang bay nhanh về phía này.

Hắn mỉm cười khinh miệt nhẹ nhàng lách người, tuy nhiên khi thanh kiếm đi ngang qua mặt hắn thì nhìn thấy trên thanh kiếm có buộc một tờ giấy.

Quốc Hùng căn chuẩn thời gian nhanh chóng kết ấn.

Tờ giấy lập tức bén lửa rồi

BÙM

Một tiếng gào thét đau đớn vang lên giữa làn khói bụi dày đặc. Thân thể Ma Phương Tuấn bị chấn động mạnh, từng mảnh giáp trên người hắn vỡ nát, lớp da thịt xuất hiện những vết cháy sém, máu tươi chảy dài.Toàn bộ cơ thể run lên, không thể điều khiển được nữa, tự động khuỵu xuống đất

Khi Quốc Hùng lao tới, ánh mắt hắn lạnh lẽo như lưỡi kiếm sắc bén, Thuận Thiên Kiếm trong tay vung lên, nhắm thẳng vào cổ họng của Ma Phương Tuấn!

Chỉ cần một nhát…

KENG!

Một lực cản bất ngờ truyền đến từ thanh kiếm!

Quốc Hùng trợn mắt, cảm nhận rõ ràng lưỡi kiếm của mình bị một bàn tay trần nắm chặt lấy, không thể tiến thêm dù chỉ một phân!

Giữa làn khói bụi mờ ảo, một bóng đen dần hiện ra. Đó là một người đàn ông áo choàng đen thân hình không quá cao, chỉ hơn 1m6 một chút, khuôn mặt đã bị áo choàng trùm đầu che khuất

Hắn khẽ nhếch miệng, nụ cười đầy vẻ khinh miệt:

“Nhãi con, trò mèo này cũng đòi giết người của ta sao?”

Chỉ một cái vung tay—

BỐP!

Quốc Hùng cảm thấy một cỗ lực lượng khủng khiếp đập mạnh vào ngực, cả người bị hất văng ra xa, đập mạnh xuống đất, cảm giác như xương cốt trong người muốn vỡ vụn!

Hắn cố gắng gượng dậy, hai người kia nhanh chóng thấy tình hình lập tức đỡ Quốc Hùng, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía bóng đen kia.

Cấp độ Đại Chiến Binh cấp 1 sơ kỳ

Không xong rồi!

Lê Hoàng Tùng quét mắt nhìn tình hình xung quanh, hai hàm răng nghiến chặt đầy tức giận. Hắn vươn tay túm lấy cổ áo Ma Phương Tuấn, nhấc bổng lên, giọng gằn từng chữ:

“Hai tên vô dụng các ngươi rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy? Tại sao bọn chúng vẫn còn sống? Có biết đám người quân đội sắp đến nơi rồi không hả?”

Lửa giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội. Từ sau vụ việc ở trung tâm thương mại, hắn đã cho người điều tra và phát hiện kẻ đã giết chết thú cưng của mình chính là Quốc Hùng cùng Hỏa Dực Đội. Hắn vốn định mượn cơ hội lần này để trừ khử Quốc Hùng, nào ngờ chẳng những không giết được, mà Sa Mai còn bỏ mạng tại đây!

“Chuyện này tạm gác lại! Đợi về rồi ta sẽ tính sổ với ngươi sau!”

Đột nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ tràn đến từ phía xa!

Sát ý lạnh lẽo như một lưỡi dao vô hình, áp lực đáng sợ lan tỏa khắp khu vực. Lê Hoàng Tùng cảm nhận rõ ràng hơi thở nguy hiểm đang tiến lại gần với tốc độ kinh hoàng.

"Chết tiệt! Quân đội đã đến, hơn nữa… còn có cao thủ mạnh hơn cả ta?!"

Hắn lập tức tính toán. Nếu tiếp tục ở lại, hắn không chỉ không thể giết Quốc Hùng mà còn có nguy cơ bị giam giữ hoặc tiêu diệt tại chỗ!

Nắm chặt nắm tay, sát ý lóe lên trong mắt, nhưng hắn buộc phải kìm nén cơn giận dữ.

Hắn liếc nhìn Quốc Hùng lần cuối, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy tà khí:

“Nhãi con, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi… Dám động vào thú cưng của ta ư? Hắc hắc… nhưng lần này, xem như ngươi may mắn!”

Dứt lời, thân ảnh hắn lập tức lướt đi như một cơn gió, biến mất vào bóng tối của khu rừng.

Ngay sau đó—

ẦM!

Một cỗ uy áp kinh khủng tràn đến, khiến mặt đất rung chuyển nhẹ. Từ trong rừng sâu, một nhóm quân nhân mặc giáp phục chuyên dụng xuất hiện, dẫn đầu là một người trung niên với khí thế bức người, ánh mắt sắc lạnh quét qua chiến trường.

Thiếu Tá Lâm nhìn thấy người này, khóe môi giật nhẹ, khẽ thở phào:

"May mà ngươi đến kịp, nếu chậm một chút, ta e rằng phải liều mạng rồi…"

Nói rồi hắn liếc qua nhìn Quốc Hùng

“Vết thương của cậu ta cũng không quá nghiêm trọng, thằng nhóc này thật trâu bò, chỉ là Chiến Binh cấp 1 hậu kỳ mà có thể chịu được 1 kích của Đại Chiến Binh mà chỉ gãy xương, thật đáng sợ” Đánh giá Quốc Hùng một câu.

Hắn ngồi xuống lấy ra trong người một viên đan dược nhét vào trong miệng, một dòng nước ấm chảy dọc khắp cơ thể.

Cả hai người Ngô Liên Hạo và Nguyễn Ngọc Tuyết hiện tại đang chăm sóc cho Quốc Hùng, Ngô Liên Hạo bây giờ nhìn Quốc Hùng không khỏi khiếp sợ

“Cậu ta là quái vật sao, con người bình thường làm sao có thể mọc xương được như thế”

Thực ra, trong trận chiến giữ Quốc Hùng với Pi Năng SaMai, hắn không hề bị ngất đi giống mọi người, hắn đã chứng kiến từ đầu đến cuối trận chiến do từ nhỏ hắn đã được ngâm mình trong các thảo dược nên cơ thể của hắn kháng độc tố hơn các Tu Luyện Giả bình thường.

Nguyễn Ngọc Tuyết nghĩ lại cuộc chiến cả 5 ngày qua khiến nàng cơ hồ đã cảm thấy mệt, nàng nhìn Quốc Hùng đang nằm nghỉ ngơi

Ánh mắt nàng vô thức dừng lại trên gương mặt hắn. Gương mặt ấy, dù có chút nhợt nhạt vì mất máu, anh đèn lờ mờ hắt lên gương mặt hắn, làm lộ ra những đường nét kiên nghị, toát lên vẻ trầm ổn khó tả.

Tim nàng đập chậm lại một nhịp, rồi nhanh hơn một chút, như có một dòng nước ấm áp len lỏi vào tâm can. Cảm giác này là gì? Sự ngưỡng mộ hay … hay còn điều gì sâu xa hơn mà chính nàng cũng không thể gọi tên?

Nàng chợt nhận ra bản thân đã nhìn hắn quá lâu. Một tia bối rối lướt qua đáy mắt, nàng vội nghiêng đầu, cố ý lảng tránh. Nhưng dù đã xoay mặt đi, hình bóng hắn vẫn khắc sâu trong tâm trí nàng, không cách nào xóa nhòa được.

“Mình… chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai trước đây.”

Nguyễn Ngọc Tuyết cắn nhẹ môi, tự nhủ có lẽ do những ngày qua nàng quá căng thẳng, quá mệt mỏi. Nhưng dù có viện bao nhiêu lý do đi nữa, nàng cũng không thể phủ nhận rằng… chỉ cần nghĩ đến hắn, lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khó tả, xao động.

0