Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 37: Chiến Đấu Huyết Cốt Yêu Xà

Đăng: 07/10/2026 22:38 1,785 từ 14 lượt đọc

"Tiếp theo là Nguyễn Ngọc Tuyết. Dù hành động đơn độc, nhưng nàng lại cực kỳ thiện chiến. Song thuộc tính Hỏa và Phong- ngàn người hiếm gặp, giúp nàng dễ dàng tiêu diệt yêu thú cấp thấp. Qua số liệu ghi nhận, trong bốn ngày qua, nàng đã tiêu diệt gần hai mươi con yêu thú các loại."

"Về phần các thiếu gia của các gia tộc, chỉ có Ngô Liên Hạo là nổi bật về khả năng chiến đấu và ứng biến. Những người còn lại, ngoại trừ tu vi cao hơn bình thường, thì không có gì quá đặc biệt."

Thiếu úy lắng nghe, chậm rãi ghi chép từng chi tiết. Khi báo cáo kết thúc, hắn gật đầu hài lòng, trầm giọng nói:

"Tốt. Tiếp tục quan sát, có gì lập tức báo lại cho tôi."

"Rõ!"

Tín hiệu bộ đàm cắt đứt.

Trong doanh trại quân đội, Thiếu úy đặt bút xuống, nhìn tờ báo cáo trên bàn. Bên cạnh hắn, một bóng người khoác áo choàng đen lặng lẽ đứng đó, vẻ mặt ẩn giấu sau lớp vải dày.

Thiếu úy đẩy tờ giấy về phía người áo choàng đen, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Xem ra lần huấn luyện này đám quân đội có thu hoạch không nhỏ."

Người áo choàng đen cầm lấy tờ giấy, lướt mắt nhìn qua. Sau một thoáng im lặng, hắn bật cười khẽ:

"Ngươi làm tốt lắm, nếu lần này thành công, ngài sẽ có ban thưởng cho ngươi”

Một lúc sau, cả đám học sinh bây giờ đã nằm rạp dưới đất, cơ thể đau đớn rên lên từng hội, lúc này đám người Long Vân, Lê Trọng Khang, Liễu Như Yên, Ngô Liên Hạo mới bắt đầu xuất đầu lộ diện.

“Hừ, lũ ngu ngốc, kẻ có được suất nhập học Học Viện Quốc Gia chính là ta, không phải lũ yếu kém chúng mày” Long Vân khinh thường nói, lấy chân đạp vào mặt một học sinh gần đó

“Các người ….” Tên học sinh thều thào nói rồi ngất lịm đi.

Liễu Như Yên bước lên phía trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trách cứ:

"Long Vân, đâu cần làm căng như vậy? Chúng ta chỉ cần lấy được Huyết Ma Đằng là đủ rồi."

Nghe vậy, Long Vân bật cười sang sảng, vẻ mặt đầy tự mãn:

"Được rồi, Như Yên, ta cũng chỉ muốn dạy dỗ tên kia một chút mà thôi."

Thế nhưng, trong lòng Liễu Như Yên chỉ có khinh thường. "Ngươi tưởng ta là đứa trẻ lên ba sao? Đợi ngươi lấy được Huyết Cốt Đằng, ta sẽ đứng phía sau cướp lấy. Học Viện Quốc Gia... phải thuộc về ta!"

Nàng ta âm thầm tính toán đủ đường, trong mắt ánh lên tia sắc lạnh.

Lê Trọng Khang vẫn luôn quan sát hai người, từ hành động đến lời nói đều không lọt khỏi mắt hắn. Dù vậy, hắn cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

"Giờ không phải lúc tranh cãi. Nếu muốn lấy Huyết Cốt Đằng, chúng ta nên vào trong cùng nhau. Theo như lời cha ta, những nơi có linh dược quý hiếm thường sẽ có yêu thú canh giữ, chờ ngày dược liệu chín mà nuốt vào đột phá."

Những người xung quanh nghe vậy đều gật đầu. Ngô Liên Hạo chắp tay sau lưng, hờ hững nói:

"Nếu bên trong không có yêu thú trấn giữ, vậy thì chúng ta đấu một trận công bằng. Kẻ mạnh nhất sẽ là người sở hữu Huyết Cốt Đằng."

Ba kẻ còn lại im lặng không phản đối, coi như đã đồng ý. Ngay sau đó, cả ba cùng bước về phía hang động.

Nhưng đúng lúc này, một bóng người xuất hiện.

"Nguyễn Ngọc Tuyết!"

Liễu Như Yên trừng mắt, giọng nói đầy kinh ngạc lẫn khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Ngọc Tuyết, trong lòng nàng ta lại dâng lên cơn giận dữ khó tả.

"Cái vẻ mặt đó là sao chứ? Chỉ vì thiên phú cao hơn ta một chút, thuộc tính nhiều hơn ta một cái mà đã dám vênh váo? Ta xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, vậy thì có gì thua kém nàng ta?"

Lửa ghen tuông bốc lên ngùn ngụt trong lòng Liễu Như Yên, nhưng nàng ta vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Nguyễn Ngọc Tuyết không thèm để ý đến ánh mắt đối phương, chỉ lạnh lùng nói:

"Các ngươi ở đây làm gì? Không sợ có kẻ khác vào trước lấy bảo vật sao?"

Lê Trọng Khang cười nhạt, khoanh tay nhìn nàng:

"Cô cứ yên tâm, không thấy tình hình xung quanh à? Ngoại trừ chúng ta, chẳng còn ai đủ khả năng đoạt được Huyết Ma Đằng đâu."

Thực ra, trong lớp vẫn có một người đủ sức đối đầu với bọn hắn—Nguyễn Quốc Hùng. Nhưng từ nãy đến giờ không thấy bóng dáng hắn đâu. Có lẽ đã bị yêu thú phục kích ở nơi nào đó rồi.

Nguyễn Ngọc Tuyết quan sát xung quanh, những học viên khác phần lớn đã bị đánh bại, nằm rải rác trên mặt đất. Nàng lắc đầu, thầm nghĩ đợt huấn luyện lần này quả thực quá khắc nghiệt.

Sau cùng, nàng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói:

"Nếu không còn chuyện gì, ta đi trước."

Không chờ ai phản ứng, nàng lập tức lướt qua bọn họ, tiến thẳng vào trong hang động.

Đây là một hang động sâu hun hút, quanh năm ẩm ướt, rêu xanh mọc đầy trên những vách đá. Nguyễn Ngọc Tuyết từng bước tiến vào, dù chưa gặp phải yêu thú nào nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất an khó tả.

"Hang động này thật rộng lớn!" Ngô Liên Hạo không khỏi cảm thán. Từ nhỏ, hắn đã sống trong gia tộc tu luyện, chưa từng đặt chân đến những nơi hoang sơ thế này.

Đi được một đoạn, Nguyễn Ngọc Tuyết đột nhiên khựng lại, ánh mắt ngưng trọng. Nàng chậm rãi rút kiếm, toàn thân đề phòng.

Thấy vậy, những người phía sau lập tức cảnh giác, tiến lên phía trước. Khi đến gần, ánh mắt họ liền bị thu hút bởi một dây leo đỏ sẫm mọc ở cuối hang động. Thân dây leo phủ đầy hoa văn cốt văn tự nhiên.

Nhìn thấy Huyết Cốt Đằng, Long Vân không giấu được vẻ mừng rỡ, định lao tới ngay lập tức. Nhưng Lê Trọng Khang nhanh chóng túm lấy áo hắn, ra hiệu im lặng, rồi chỉ tay về phía góc tối.

Ở đó, một vật thể khổng lồ dài hơn hai mươi mét đang cuộn mình, hơi thở phì phò nhè nhẹ.

Toàn thân nó phủ đầy vảy đỏ thẫm như máu, từng chiếc vảy ánh lên tia sáng mờ ảo, trông chẳng khác nào những viên ngọc huyết rực rỡ.

"Đó... đó là Huyết Cốt Yêu Xà nhị giai!" Ngô Liên Hạo lắp bắp, sắc mặt tái đi.

Huyết Cốt Yêu Xà vốn là loài yêu thú cực kỳ nguy hiểm, không ít đội ngũ từng tiến vào khu rừng này đã bị nó phục kích và tàn sát.

Long Vân nheo mắt, hừ lạnh một tiếng rồi hùng hổ bước lên. "Chỉ là một con yêu thú nhị giai hậu kỳ, chúng ta hợp lực lại chẳng lẽ không thể đoạt lấy Huyết Ma Đằng sao?"

Dứt lời, không chờ ai phản ứng, hắn lập tức lao tới, linh khí trong cơ thể bùng nổ, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh.

[Thuật Pháp: Băng Trùy]

Từng mũi băng nhọn hoắt nhanh chóng hình thành trong không khí, gào thét lao thẳng về phía Huyết Cốt Yêu Xà. Nhưng khi va chạm, chúng chỉ tạo nên những tiếng "keng keng", rồi lập tức vỡ vụn. Lớp vảy cứng rắn của yêu thú chẳng hề suy suyển.

Nhận thấy chấn động, Huyết Cốt Yêu Xà mở mắt, đôi đồng tử dựng đứng, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua đám người phía trước.

"Gào——!"

Tiếng rống giận dữ vang lên, khí tức yêu thú nhị giai hậu kỳ bộc phát, khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng.

Long Vân dù nóng nảy nhưng không ngu ngốc, vừa thấy đòn tấn công không hiệu quả, lập tức chuyển sang võ kỹ. Cơ thể hắn chớp động, linh khí băng hàn lan tỏa, hai tay vung lên mạnh mẽ, từng luồng khí lưu xoáy tròn như rồng bay giữa không trung.

[Võ kỹ :Long Vũ Quần]

Từng quyền ảnh cuộn trào như thủy triều, ập thẳng đến Huyết Cốt Yêu Xà. Lực quyền bùng nổ tạo nên những luồng xung kích nhỏ, nhưng yêu thú chẳng hề nao núng. Lớp vảy trên thân lóe sáng, đuôi rắn khổng lồ vung mạnh, quét ngang tất cả.

"Ầm!"

Toàn bộ quyền ảnh bị thổi bay, Long Vân trúng đòn, cả người văng ra xa. May mà Liễu Như Yên nhanh chóng đỡ lấy hắn.

Lê Trọng Khang thấy vậy, không chần chừ nữa, lập tức rút kiếm. Linh khí phong hệ bùng phát quanh thân, những luồng phong nhận sắc bén xoay tròn trên lưỡi kiếm. Hắn quát lớn

[Thuật pháp :Phong Trảm][SN1]

Nhát kiếm xé gió, từng đợt phong nhận lao đến, liên tục bổ xuống thân rắn. Lớp vảy đỏ thẫm tóe lửa, nhưng vẫn chưa thể gây ra tổn thương nghiêm trọng.

Phía sau, Liễu Như Yên cố gắng tụ linh khí, sắc mặt có phần tái nhợt. Đôi tay run rẩy niệm chú, từng mũi nước nhỏ ngưng tụ giữa không trung.

[Thuật Pháp: Thủy Tiễn][SN2]

Những mũi nước vun vút bay đi, nhưng khi chạm vào yêu thú liền bốc hơi trong nháy mắt bởi khí tức nóng rực của nó.

Nguyễn Ngọc Tuyết cau mày, nàng không do dự thêm, thân ảnh khẽ động, thi triển Tật Phong Hành, lao vút tới như một cơn gió.

Trên tay nàng, linh khí hội tụ thành một quả cầu lửa rực rỡ.

[Thuật Pháp: Hỏa Phóng]

Quả cầu lửa bùng cháy dữ dội, bắn thẳng về phía Huyết Cốt Yêu Xà. Ngọn lửa cuộn trào, liếm lên lớp vảy, nhưng chỉ để lại vài vệt cháy xém nhẹ.

Đôi mắt đỏ rực của con yêu thú quét về phía Nguyễn Ngọc Tuyết, ánh nhìn băng lãnh như thể lửa chẳng hề gây tổn thương đáng kể đến nó.

[SN1]Lê Trọng Khang
Cảnh giới
Chiến binh câp 1 viên mãn
Sức mạnh
Thuật pháp : Phong trảm

[SN2]Liễu Như Yên
Cảnh giới
Chiến binh cấp 1 viên mãn
Sức mạnh
Thuật pháp : Thủy tiễn

0